Gửi vào 06/06/2012 - 02:17
Trong đời sống thực tế, để đánh giá nhân cách của mỗi người. Người ta thường có một sự sắp xếp khá đơn giản. Như nói, nhân cách xấu, nhân cách tầm thường, nhân cách bình thường, nhân cách tốt và nhân cách đẹp (hay nhân cách lớn) chẳng hạn.
Đối với sự phân loại này, dân gian cũng có những câu tương ứng, như đối với loại người có nhân cách xấu thì có câu: Loại đầu trâu mặt ngựa, hay đê tiện, hoặc súc vật, ... Với nhân cách đẹp, dân gian nói : Sen mọc trong bùn, cao thượng, ....
Có điều nhân loại, đa phần là có nhân cách ở ba hạng trung trung. Nhưng hành xử trong đời sống hàng ngày cũng khác nhau nhiều, như hạng xấu thì thường hay a dua, bon chen. Hạng trung bình thì thường lánh mình bảo tồn lấy thân trước cái ác, ... hạng tốt thể hiện ở những người dám tranh đấu với cái xấu, thói hư ở đời, khó bị đời ô nhiễm, ... Còn loại đê tiên xấu xa, hay nhân cách lớn thì khỏi nói, chúng ta ai cũng có thể tự nhận thức được, bởi trong đời số này không nhiều, nhưng lại hay được nói tới nhất, hay được "chiêm ngưỡng nhất".
Nhân cách rất khó dời đổi và trong đời thường rất khó nhận biết. Cái mà người ta dễ nhận thấy nhất trong sinh hoạt đời thường chính là tính cách. Trong khi nhân cách, đời thường người ta chỉ thấy được trong những trường hợp rất tinh tế, xảy ra khi đối tượng hành xử ở vào trạng thái vô thức nhất.
Nhân cách là "món hàng hay được rao bán nhất trong sinh hoạt xã hội", nhất là trong lĩnh vực chính trị, sinh hoạt văn hoá. Trong "thị trường này" "hàng giả hàng thật" lẫn lộn, rẩt khó phân biệt. Lại nữa, nhân cách vốn khó nhận biết, nên người ta thường hay có những sự tô vẽ, quảng cáo, dư luận một cách dễ dàng. Vì vậy trong đời thực, con người ta dễ nhầm lẫn, không những nhầm lẫn giữa tính cách với nhân cách, mà quan trọng hơn là sự nhầm lẫn giữa nhân cách xấu và nhân cách tốt. Chúng ta có thể thấy qua nhiều ví dụ cụ thể, chẳng hạn như chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết được nhân cách của người cảnh sát an ninh tên là Minh, chức vụ đại uý, người đã đạp vào mặt Trí Đức, một biểu tình viên trong một hoàn cảnh đặc biệt, một cách rất vô thức – nếu ai đã xem bức ảnh, hay cảnh video clip này trong lần cảnh sát Hà nội đàn áp người biểu tình chống trung quốc thể hiện lòng yêu nước thì nhận ra ngay nhân cách anh ta – trong khi sinh hoạt đời thường, anh ta cũng như bao người khác, thậm chí còn khôn khéo, lịch sự là đằng khác, rồi cũng một gia đình như ai, cũng nhữung mối quan tâm đời thường như ai, ...
Hoặc chúng ta có xem thêm video clip bộ đội, công an, tự vệ, quần chúng nhân dân tự phát hợp đồng tác chiên đàn áp đồng bào Văn Giang giữ đất. Cảnh quay một số công an và tự vệ khống chế chị Ngô thị ánh Nguyệt. Bình thường, sự khống chế này khó có thể hiện một thứ nhân cách gì đặc biệt, bởi những người này, họ cũng chỉ là những con người bình thường khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng cái đáng xem xét là trong cảnh video clip, khi chị ánh Nguyệt đang bị bẻ quặt tay, cúi gập người xuống – do bị khống chế – và ở trong tư thế hoàn toàn không có sức đề kháng, thì một người mặc thường phục từ đâu xông tới, rất thản nhiên, co chân tống một cú đạp thẳng vào bụng chị Nguyệt, sau đó rất dửng dưng, như không có chuyện gì xảy ra, bỏ đi. Một hành động rất vô thức, như chỉ là để đá cho Giãn cái cẳng của anh ta vậy, hoàn toàn không có ý thức là cú đá đó đá vào người phụ nữ trong trạng thái vô hại với bất cứ ai, mà lại đá vào chỗ hiểm, đá rất thẳng thừng. Hành động đó chính nói lên cái nhân cách của anh ta, trong khi đồng đội anh ta, cho dù đang bẻ tay chi nhà quê yếu đuối kia, đang có hành động vũ lực với chị ta, nhưng những người đó là họ đang có ý thức về nhiệm vụ của họ, vì vậy, hành động của họ, không đánh giá nhân cách của họ được.
Trong hai câu chuyện trên, chỉ có hai người thể hiện rõ nhân cách, một là người đại uý, sỹ quan an ninh của công an nhân dân tên Minh, và anh chàng mặc thường phục co chân tống một đạp vào bụng người phụ nữ đang trong tình trạng hoàn toàn bị khống chế.
Cho nên, tử vi, dụng khéo, chuẩn, sẽ là công cụ hữu ích trong việc nhận biết nhân cách con người ta.
Dù sao, đối với bài toán giải đoán tử vi thì việc luận đoán nhân cách theo phép này, có thể nói là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, dễ tiếp cận nhất. Việc còn lại, trong đa số các trường hợp thường gặp, là phải biết phép hội sao. Hội sao chuẩn, luận đoán sẽ chính xác.
Thân ái.