

Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
#121
Gửi vào 06/06/2012 - 15:28
áp đặt con người vào Lễ Nghĩa là cần thiết ,đó là Hình Nhi Hạ của Nho gia . Tiến lên Hình Nhi Thượng thì sẽ gần với Lão Tử ,nhưng chỉ dành cho người trí tuệ .
Thanked by 2 Members:
|
|
#122
Gửi vào 06/06/2012 - 15:29
Theo tôi Tử vi chiếm một phần ba trong số mệnh mà con nguời phải đối mặt đó chính là Thiên số - do Thiên định. Từ một cõi vô thủy chịu biết bao nóng- lạnh- sợ hã-i buồn vui - đói khát trong chín tháng muời ngày mới được oe oe cất tiếc khóc chào đời. Con người cất tiếng khóc chào đời vì nó biết nó sẽ KHỔ như hình mặt người trong chữ Hán cũng giống hình chữ KHỔ......
Cũng cùng ngày giờ sinh đó sẽ khác nhau khi bố mẹ là những người nghèo khổ ( Không học hành-Không của cải và Không có tương lai ) đó chính là đắc cách mệnh Không gì cả - Đắc tam không ( 03 cái không tôi vừa liệt kê ở trên ) !
Nếu những con người đó được sinh vào môi trường tốt , đất nước tốt, không bị Tiền-Quyền-Thân Quen trói buộc họ vẫn có thể có cơ hội thành một phó thủ tướng ( Ger ) thành ông nọ - bà kia như ...thường! Vậy thì Địa số , cái mà con người sinh ra ở nông thôn khác xa với thủ đô và càng khác xa khi được sinh ra ở một thành phố giàu có nào đó như giấc Mộng đến được Cali Phooc Mơ ! Rõ ràng Tử vi không chỉ ra phần Địa Số tạo thế Đắc - Hãm cho đương số. Tại sao lại có Cam Canh - Bưởi Diễn , rõ ràng cùng giống cây đó đem trồng đất khác , chất lượng hoa quả phải khác. Con người cũng vậy thôi.
Ngoài ra như một nhà thơ đã nói " Xưa nay Nhân định thắng thiên cũng nhiều " Trong cuộc sống nếu vào U tube, bạn có thể xem - đọc rất nhiều tấm gương vượt khó - vượt qua số phận - chỉ bằng một thứ duy nhât - đó là niềm tin và tình yêu cuộc sống, đó là nghị lực của những cá nhân không thể tưởng tượng được. Chắc các bạn đã từng thấy một đoạn Clip cụt cả hai chân -hai tay mà vẫn hiên ngang biểu diễn trước hàng nghìn con nguơif.....và biết bao nhiêu tấm gương khác đang ngày đêm làm những điều tốt lành, mang lại lợi ích cho họ và cho xã hội.
Rõ ràng và không thể phủ nhận luôn luôn sự tồn tại của 03 yếu tố khách quan luông mang yếu tố Tương Hỗ - Thể Dụng , THiên số - Địa số - Nhân số
ba yếu tố này luôn luôn tác động qua lại , bổ trợ hoặc thúc đẩy lẫn nhau khiến cho Đương số trở nên tốt đẹp hay suy yếu đi.
Tử vi với cặp Thể Dụng Mệnh Thân chỉ có thể chỉ ra một cách tương đối chính xác tính cách và nhân cách của đương số, điều đó chỉ đúng khi đương số bị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm , với nhiệt độ - độ ẩm lý tuơng, được gặp những con người cũng tương tự hoàn cảnh. Nhưng tử vi không chỉ ra được khi đương số rơi vào các hoàn cảnh xã hội khác nhau, thời đại khác nhau......Tử vi cũng không chỉ ra sự khác nhau của những con người có những ý chí đặc biệt, vươn lên từ hoàn cảnh sống khó khăn để trở nên thành công và thành đạt trong cuộc sống.
Nói tóm lại sử dụng tử vi để đánh giá số phận con người thì còn tạm đúng, tất nhiên phải kết hợp thêm nhiều môn khác !
Sử dụng tử vi để đánh giá phần lõi - phần nhân cách-tính cách của con người sẽ dẫn đến nhiều luận đoán hồ đồ - không chính xác - có lúc đúng lúc không - xác xuất không cao !
Tuy nhiên ý tưởng sử dụng Thân để đoán tính cách của tác giả Vuivui cũng rất mới lạ, tác giả nên sử dụng thêm nhiều phương pháp khác khi luận đoán và tổng kết để có nhận xét chính xác về kết quả luận đoán !
Chúc Tác giả Vuivui luôn mạnh khỏe vui vẻ và có nhiều bài viết hay đóng góp cho diễn đàn !
Lý Ngư Long Vũ
Thanked by 12 Members:
|
|
#123
Gửi vào 06/06/2012 - 15:37
Sửa bởi TanThuyHoang: 06/06/2012 - 15:40
Thanked by 1 Member:
|
|
#124
Gửi vào 06/06/2012 - 18:25
TanThuyHoang, on 06/06/2012 - 15:13, said:
nhưng "Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng" là đúng. những gì đã được người xưa đúc kết thành ca dao tục ngữ thì không phải là tuyệt đối nhưng thời nay vẫn chấp nhận được. nhưng chỉ đúng cho những ai có ý cố gắng và có ý thức thay đổi thôi. theo bạn câu "nước đổ đầu vịt" áp dụng cho trường hợp nào?
"Gia`u đổi bạn, sang đổi vợ" câu này ai nghĩ ra vậy? TTH chỉ biết câu "giàu vì bạn, sang vì vợ" thôi do cổ nhân đúc kết và để lại. còn câu "Gia`u đổi bạn, sang đổi vợ" chắc áp dụng cho một số người có nhân cách là: "sống khổ nó quen rồi, tự nhiên bây giờ được sung sướng lên không chịu được".
nhưng hôm lâu TTH thấy tiên sinh unkn0wn có nói: Khổng Tử thì muốn áp đặt thiên hạ vào vòng kim cô "Nhân Lễ Nghĩ Trí Tín", còn Lão Tử: "Khi nào mà có Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín thì khi đó thế gian đã bị loạn rồi." vậy lên cũng đang phân vân ...
Đương nhiên tôi hiểu những gì TTH và tôi đang nói là tương đối , tôi chỉ nêu lên những sự kiện nằm ngoài cái tương đối mà TTH trình bày để sáng tỏ thêm cho chủ đề đang thảo luận .
"Gia`u đổi bạn, sang đổi vợ" ai nói thì chẳng quan trọng, TTH quan sát xem có thươ`ng thấy điều này trong xã hội con ngưo`i không.
"tiên sinh unkn0wn có nói: Khổng Tử thì muốn áp đặt thiên hạ vào vòng kim cô "Nhân Lễ Nghĩ Trí Tín", còn Lão Tử: "Khi nào mà có Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín thì khi đó thế gian đã bị loạn rồi." vậy lên cũng đang phân vân ..."
TTH phân vân vì thoạt nghĩ hai câu này trái hẳn lại nhau vậy thì phải có một đúng một sai nhưng xét cho kỷ thì cã hai câu đều đúng theo từng hoàn cảnh xã hội, chỉ là khi nào thì mang vòng kim cô , khi nào thì bỏ vòng kim cô , tất cã cũng chỉ là áp dụng đúng thời, đúng vị mà thôi. Thời của ông Khổng là thời loạn lạc còn thời Lão Tử nói là thời cổ đại .
Thanked by 4 Members:
|
|
#125
Gửi vào 06/06/2012 - 21:27
Thanked by 3 Members:
|
|
#126
Gửi vào 07/06/2012 - 02:04
Nhưng phát biểu của bác Vui vui, Minh An tin là chính xác, rất hữu dụng và có lợi cho người học Tử Vi.
Có thể, duyên của Minh An không đủ khiến Minh An hiểu nhầm lời bác Vui vui nói, nhưng nó thực sự có ích, đối với riêng Minh An.
Cảm ơn bác rất nhiều !
Thanked by 8 Members:
|
|
#127
Gửi vào 07/06/2012 - 09:20
vodanhthiendia, on 06/06/2012 - 18:25, said:
"Gia`u đổi bạn, sang đổi vợ" ai nói thì chẳng quan trọng, TTH quan sát xem có thươ`ng thấy điều này trong xã hội con ngưo`i không.
"tiên sinh unkn0wn có nói: Khổng Tử thì muốn áp đặt thiên hạ vào vòng kim cô "Nhân Lễ Nghĩ Trí Tín", còn Lão Tử: "Khi nào mà có Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín thì khi đó thế gian đã bị loạn rồi." vậy lên cũng đang phân vân ..."
TTH phân vân vì thoạt nghĩ hai câu này trái hẳn lại nhau vậy thì phải có một đúng một sai nhưng xét cho kỷ thì cã hai câu đều đúng theo từng hoàn cảnh xã hội, chỉ là khi nào thì mang vòng kim cô , khi nào thì bỏ vòng kim cô , tất cã cũng chỉ là áp dụng đúng thời, đúng vị mà thôi. Thời của ông Khổng là thời loạn lạc còn thời Lão Tử nói là thời cổ đại .
viết bài cuối ở đây nhưng không phải vì mục đích tranh luận mà vì cái đích mã xã hội vẫn đang hướng tới!
người phương tây và Mỹ luôn được đánh giá là có nền tư duy cao hơn và hiểu biết, văn minh hơn người phương đông. tuy bây giờ khoảng cách đó ngày một thu ngắn lại vì người phương đông đang phát triển lên còn người phương tây đang dừng lại vì họ đã đạt đến một ngưỡng nào đó của tư duy và nhận thức.
nhưng người phương tây, Mỹ và người phương đông cùng đều hướng đến cái gọi là: CHÂN - THIỆN - MỸ.
nếu không nhầm thì ở Mỹ những người muốn được tham gia ứng cử các chức vụ to và quan trọng thì điều kiện đầu tiên là gia đình phải toàn vẹn (chưa nói đến hai từ HP) thì mới được tham gia ứng cử.
thấy cũng giống người phương đông đó chứ mà đại diện là người TQ. "tề gia trị quốc, bình thiên hạ".
nếu xét như vậy thì cả phương tây và phương đông đều coi gia đình là quan trọng nhất. xong mới đến sự nghiệp ...
còn nhừng trường hợp giàu thì thay bạn đổi vợ như vodanhthiendia nói thì chỉ đúng cho tầng lớp trung lưu trở xuống, các tầng lớp trên ít có hơn.
nhưng TTH thấy một số trường hợp thay bạn đổi vợ như vodanhthiendia nói thì hầu như sau đó một thời gian sự nghiệp cũng sẽ đổ vỡ theo! (ngoại lệ cũng có nhưng ít)
Thanked by 2 Members:
|
|
#128
Gửi vào 07/06/2012 - 10:25
Cháu xin hỏi thêm là người này có nhờ được con cái và con cái có thành đạt k ạ ?
Cháu xin cảm tạ vị nào có lòng hảo tâm !
Kính!
#129
Gửi vào 08/06/2012 - 21:00
Minh An, on 07/06/2012 - 02:04, said:
Nhưng phát biểu của bác Vui vui, Minh An tin là chính xác, rất hữu dụng và có lợi cho người học Tử Vi.
Có thể, duyên của Minh An không đủ khiến Minh An hiểu nhầm lời bác Vui vui nói, nhưng nó thực sự có ích, đối với riêng Minh An.
Cảm ơn bác rất nhiều !
Minh An và các Bạn quan tâm thân mến.
Cho một ứng dụng, chúng ta xét thử bài toán bầu cử tổng thống Mỹ đối với hai ứng cử viên, Barack Obama và Mitt Romney.
Nhân cách Barack Obama: Từ bi và Bác ái.
Nhân cách Mitt Romney: Đa nhân cách.
Đối với lá số Barack Obama, để tìm nhân cách của Obama, phải dùng mệnh chủ. Khi ấy Nhân cách của Obama lấy từ thiên đồng vượng địa mà ra, sau phép hội sao mà có kết quả như trên. Đó là một nhân cách lớn. Romney cũng có nhân cách lớn. Nếu không dùng mệnh chủ, thì nhân cách của Obama được lấy từ thiên lương hãm địa tại tị, ngộ triệt – tuần (phản vi kỳ) gia hội tả hữu quang quý. Không khác với thiên đồng là mấy về đại thể. Về chi tiết thì vẫn khác nhau.
Xét về bối cảnh thế giới và nước Mỹ hiện nay. Có mấy nhận xét đại thể:
Về quốc tế. Thế giới hiện nay là thế giới "phẳng". Xu thế toàn cầu hoá là không thể đảo ngược. Nhu cầu cũng như sự phát triển mối quan hệ con người với con người là hoà hợp và bác ái.
Nước Mỹ. Sự hồi phục kinh tế sau cơn suy thoái là khá chậm, hiện nay theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế thì kinh tế nước Mỹ có dấu hiệu của một sự suy thoái mới. Obama gần hết một nhiệm kỳ, nhiệm vụ phục hồi kinh tế mỹ không mấy thành công, tương lai không mấy khả quan trong con mắt công chúng mỹ.
Với con người đa nhân cách như Romney, nếu trở thành tổng thống mỹ, thì trong việc xử lý các quan hệ quốc tế tất yếu sẽ không nhu hoà và kiên nhẫn như Obama, hẳn có một chiến lược mới tương thích với nhân cách của ông ta hơn. Khi ấy thế giới sẽ phát sinh nhiều điểm nóng, xung đột cục bộ, mà biển đông là nơi đáng lưu tâm nhất. Cũng sẽ là nơi thể hiện sức mạnh – không chỉ cứng mà cả mềm – nhất của thế ba chân vạc – Mỹ, TQ và Nga. Ngược lại với điều này, phù hợp với nhân cách của Obama, chiến lược tái cân bằng và duy trì lợi ích của nhiều bên trong từng điểm nóng, hạn chế xung đột vũ trang, kiềm toả Trung cộng là bước đi của chính quyền Obama hiện nay, và sẽ được kéo dài trong nhiệm kỳ tới nếu Obama tái đắc cử. Điều này có vẻ như phù hợp với lợi ích của nhiều bên trong cộng đồng quốc tế, và tin rằng đối với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Obama có lợi thế hơn, nhất là chiến lược của Obama hiện nay đã rõ ràng.
Nhưng trong quốc nội, tình hình có vẻ không được thuận lợi lắm cho Obama do bởi suy thoái kinh tế mãi mà vẫn không được khắc phục, thậm chí còn có dấu hiệu bước vào đợt suy thoái mới. Điều này có lợi cho Romney. Một con người đa nhân cách thì việc khắc phục một thảm trạng như thế sẽ có nhiều lợi thế hơn, kinh tế mỹ sẽ có những bước chuyển động uyển chuyển hơn, nhiều kịch tính hơn. Từ giờ cho tới cuối năm, dấu hiệu của sự suy thoái đợt mới nếu không được khắc phục, vẫn cứ dần hiển lộ ngày càng rõ ràng hơn thế tất Obama bất lợi ngày càng rõ. Đáng tiếc số phiếu cử tri Mỹ mới có tính quyết định ai sẽ trở thành tổng thống, chứ không phải là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Xét về mệnh lý. Sau khi đã nhận ra được nhân cách của mỗi bên. Thấy rằng thế mệnh của Romney rất lớn, Romney đang có một hạn vận cực tốt, để cái nhân cách được thích ứng và phát huy tột đỉnh. Ứng hợp với thời thế. Mệnh vận của Obama không bằng, nhưng thế đứng của một cung thân, nhân cách vững vàng hơn so với Romney. Xét về trường kỳ, Obama đắc lợi hơn. Nhưng về tính giai đoạn thì Romney đắc thế hơn.
Nhìn vào thế đứng của tinh đẩu trong hạn thì ta có thể thấy Obama dường như ngày càng quyết đoán hơn trên cả hai bình diện đối nội và đối ngoại. Còn Romney thì lại trở nên từ hoà hơn so với bản chất của mình. Dường như cả hai bên đều nhận thấy được bước đi của nhau – điều này sẽ khiến cuộc chạy đua ngày càng trở nên gay cấn, kịch tính hơn. Song chiến thuật hay chiến lược ? Hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của công chúng Mỹ.
Thân ái.
Thanked by 5 Members:
|
|
#131
Gửi vào 08/06/2012 - 23:14
TanThuyHoang, on 07/06/2012 - 09:20, said:
TTH không cần viết ra dòng này dù để giải bày chính mình hay nói với ai đang tranh luận hay đọc mục này bởi người muốn học hỏi thì luôn học hỏi được từ những trao đổi (hay tranh luận) còn người chỉ muốn cãi hay chưởi thì họ chẳng bao giờ học hỏi được gì,theo kinh nghiệm của tôi thì đa số những người này bản thân họ đang có vấn đề liên quan đến tâm sinh lý trong đời sống.
"người phương tây và Mỹ luôn được đánh giá là có nền tư duy cao hơn và hiểu biết, văn minh hơn người phương đông. tuy bây giờ khoảng cách đó ngày một thu ngắn lại vì người phương đông đang phát triển lên còn người phương tây đang dừng lại vì họ đã đạt đến một ngưỡng nào đó của tư duy và nhận thức."
Về khoa học kỷ thuật thì nhận xét của TTH đúng là họ cao hơn Đông phương hiện nay và Đông phương đang đuổi theo nhưng về mặt Tâm Học, Đạo Học (khác với Triết học) thì nhận xét này hoàn toàn không đúng. Và về mặt khoa học kỷ thuật người tây phương cũng không hề dừng lại chút nào, họ vẩn tiến đều đặng mặc dù có bị ảnh hưởng của kinh tế la`m cho chậm lại nhưng chưa hề bị dừng lại.
nhưng người phương tây, Mỹ và người phương đông cùng đều hướng đến cái gọi là: CHÂN - THIỆN - MỸ.
nếu không nhầm thì ở Mỹ những người muốn được tham gia ứng cử các chức vụ to và quan trọng thì điều kiện đầu tiên là gia đình phải toàn vẹn (chưa nói đến hai từ HP) thì mới được tham gia ứng cử.
thấy cũng giống người phương đông đó chứ mà đại diện là người TQ. "tề gia trị quốc, bình thiên hạ".
nếu xét như vậy thì cả phương tây và phương đông đều coi gia đình là quan trọng nhất. xong mới đến sự nghiệp ...
còn nhừng trường hợp giàu thì thay bạn đổi vợ như vodanhthiendia nói thì chỉ đúng cho tầng lớp trung lưu trở xuống, các tầng lớp trên ít có hơn.
nhưng TTH thấy một số trường hợp thay bạn đổi vợ như vodanhthiendia nói thì hầu như sau đó một thời gian sự nghiệp cũng sẽ đổ vỡ theo! (ngoại lệ cũng có nhưng ít)
Theo thống kê ở Mỹ thì đại đa số gia đình các CEO thường bị lục đục nhiều hơn bình thường dù đời sống khá giả hơn các tầng lớp khác vì hai lý do chính : một là vì dư tiền, hai là áp lực của công việc nên không có thời gian cho gia đình. Riêng những thành phần trong giới chính trị Mỹ thì họ rất kỷ lưởng và giữ kín nếu không thì sẽ bị đối phương khai thác và không được cử tri tín nhiệm cho nên đại đa số đều có lý lịch bản thân và gia đình bình thường không tỳ vết và nếu có thì khi họ về hưu rồi họ mới xì ra.
Ngoài ra còn có tầng lớp siêu cấp (ở bất kỳ xã hội nào) thì tôi và TTH không thể biết được họ như thế nào vì thế giới của họ khép kín , chỉ họ biết với nhau thôi, ai tiết lộ thì bị tống ra khỏi cuộc chơi.
Tóm lại người dân ai cũng muốn bầu cho người có gia đình đàng hoàng nhưng làm sao để dân biết được mà đánh giá thì chỉ có ở những xã hội mỡ rộng tự do thông tin để dân biết và xã hội càng mỡ rộng tự do thông tin thì luật pháp của họ lại càng nghiêm minh trong việc xét xử kẻ vu khống hay nói xấu không bằng cớ .
Sửa bởi vodanhthiendia: 08/06/2012 - 23:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#132
Gửi vào 08/06/2012 - 23:50
Trên thực tế không phải chỉ kẻ cướp,ke hung bạo gây trọng tội (vd giết người ), mà do hoàn cảnh đưa đẩy đã khiến 1 số người trí thức bình thường rất hiền và tốt đã phạm tội như giết người vì ghen tưong, vì bị xúc phạm nhân phẩm nặng nề.
Tôi nêu 2 trường hợp cá biệt :
Có 1 vụ án thuộc miền Bắc vn , 1 giảng viên đại học được đánh giá là hiền , đã giết vợ vì vợ ngoại tình phụ bạc.
Rõ ràng anh GV "hiền" này phải có " bản chất tiềm ẩn hung bạo".
, khi hoàn cảnh đưa đẩy, cái" bản chất hung bạo" ấy đã bộc lộ ra.
một vd khác, thành viên nick wiki đưa nghiệm lý lá số của một tiến sĩ đã thắt cổ chết vì vợ phản bội.
Anh ts này và anh GV kia đều có chung cảm xuc' " ghen và bị xúc phạm nặng nề" ,nhưng hành động trái ngược: anh GV giết vợ, anh TS thắt cổ chết.
Có thể nhận xét rằng, anh TS đã không kiểm soát được hành động của mình vì " chịu o nổi" cú sốc phản bội ấy có thể có tánh cách ghen dữ dội,tinh thần phàn nào yếu ( bi quan ) hoặc không đủ mạnh, hoặc " trái tim" lấn lướt lý trí và...hiền hoặc đạo đức,vân vân....
Khi hoàn cảnh đưa đẩy,1 vài tánh cách ấy đã bộc lộ qua hành động.
Như vậy trong lá số tử vi phải có những tánh cách ấy, bản chất ấy ( tốt, xấu) nhung có bộc lộ ra hay không còn do hoàn cảnh đưa đẩy vậy .
Theo tôi,tu vi có thể nhận biết " tánh cách con người " (bản chất con người ?), và tu vi có công dụng khi chọn dùng người
lấy ví du với tình trạng xhvn bây giờ, 1 cty muốn tuyển dụng 1 thủ quỷ, 1 thủ kho vân vân ... thì cần 1 người liêm chính , hoặc không có" máu tham " .Nhưng nếu ls tử vi của họ mệnh có tham hảm, lương hảm, sát hảm cùng với tài cung có kiếp, phục, sát tinh hoặc riêu xương linh hỏa hao kiếp thì cty có ngày phá sản do bị thụt két vì tham lam hoặc chơi bời cờ bạc hút chích ...
Tôi nêu 1 khía cạnh chưa đầy đủ thôi (chưa tinh' các sao hội chiếu chế hóa ), cũng cho thấy muốn đánh giá tánh cách con người qua lăng kính tử vi là hoàn toàn có thể, nhưng phải vận dụng 1 số cung thật uyển chuyển, chứ không phải chỉ riêng mỗi cung Thân .
Tùy vị trí thuộc cung nào,tánh cách các sao ấy giảm, phát huy hay chế hóa thêm ý nghía gì .ví dụ mệnh cung thiêng Lương sáng nhưng có sao riêu ở Nô, hội đào( hoặc thai) dù dắc địa cũng say đắm..bla.bla...không biết đường về .Càng hội nhiều sao dục , hoặc sao " u tối" thì càng ...dữ dội.Rõ ràng người có cách này ( mệnh Nô) cô,anh ta rất đàng hoàng , nhưng quan hệ nam nữ rất thoáng, có thể nhiều bồ, bù khú nếu có thêmsao trợ.Như vậy mệnh hay Thân có thiêng Lương sáng đừng nói với tôi cô này original nhá .
Do do' chúng ta nhận ra thê nào là nhân cách qua lăng kính tử vi không chỉ có mệnh thân mà phải kết hợp các cung một cách uyển chuyển hợp lý vậy.
*Tôi bổ sung 1 số tánh cách các sao :
- Các sao khó kiểm soát được hành động ( khi xúc động manh):Sát phá Tham hảm ,Tủ Phủ gặp tuàn( triệt) án ngữ, Tử Phủ bình hòa không kiếp chiếu, kình đà linh hỏa hảm,lương hao hảm , các sao vừa " thông minh, trí tuệ" vừa hình tượng là đầu mặt bị tuần hoặc triệt ( khôi, tứơng, tướng quân ), các sao dục tập hợp nhiều, tuế phá , phá toái ....
-Các sao bi quan : tứ bại khôc hư tang hổ ,tử tham đồng cung,Nhật, nguyệt hảm gặp ám tinh, hoặc không kiếp,thien đồng hảm gặp ám tinh,
-Các sao không kiểm soat cái " miệng " khi xúc động : tuế kiếp,cự hảm, cự không kiếp, cự tuế gặp ám tinh.
-Các sao đi theo " trái tim' hơn lý trí ( cảm tính ) : Nhật nguyệt hảm, Lương, hao hảm , Đồng hảm, tham hảm, đào hồng riêu, âm dương hảm, thai, mộ ....
-Các sao đau khổ:...........
-------------
Luận bàn chút cho vui, và không chỉnh sửa van phong, nen có gì thiếu sót bỏ qua cho
Sửa bởi huylong.: 09/06/2012 - 00:14
Thanked by 4 Members:
|
|
#133
Gửi vào 09/06/2012 - 01:15
Tính cách là Tính Cách.
Muốn luận Nhân Cách, Hãy tìm ở Thân !
Thân ái.
Thanked by 14 Members:
|
|
#134
Gửi vào 09/06/2012 - 03:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#135
Gửi vào 09/06/2012 - 11:15
Vòng Thân cùng hành với vòng Thái Tuế, còn Vòng Mệnh ở thế ngũ hành tương khắc, là người nói dữ dằn nhưng hành động lại quang minh chính trực (như mẫu người Từ Hải trong truyện Kiều)
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Bão Mặt Trời Sắp Đổ bộ – 5 Nhóm Người Già Nguy Cơ Cao Nhất |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












