Vị Tế, on 13/07/2012 - 15:17, said:
Thúy: về sự vật chỉ những thứ có tính giòn, dễ vỡ, về âm thanh lại chỉ những tiếng trong trẻo (thanh thúy), về màu sắc chỉ những màu xanh biếc. Ngoài ra, chữ Thúy còn có nghĩa là một loại đá quý, có màu xanh giống như ngọc bích.
Bên cạnh đó, chữ Diệu Thúy thường lại được dùng để chỉ cảnh núi đẹp huyền diệu, có khí núi xanh (thanh sơn, thúy vi) - lẽ nào quê quán của Diệu Thúy có liên quan đến chữ Sơn hoặc chữ Thanh???
Nhìn chung những người mang tên Diệu Thúy thường sôi nổi thuở thiếu niên, điềm đạm, nhẹ nhàng lúc trung vận (tựa như khí núi bốc lên), tâm hồn sâu sắc, thông minh, khéo léo (khéo tay nhưng chưa chắc đã hay làm đâu nha, hi hi...), cuộc sống lúc trung vận thường phải xa gia đình, bản quán.
Bác Vị Tế lại đoán đúng rồi, Dtdt quê ở Thanh, ngày xưa học trường chuyên Lam Sơn.
Sửa bởi DieuBich: 13/07/2012 - 15:24