tubinhnhan, on 11/05/2012 - 15:35, said:
Hiện tại. có hai trường phái rõ nét là cách cục và vượng suy. Nhưng theo thiển ý của tôi khi bàn về hóa khí thì nên đi về gốc rễ của vấn đề.
Đầu tiên, khái niệm về thiên can, đây là khái niệm cơ sở nhất, và sự hợp hóa của nó thể hiện trong tiên thiên bát quái.
Trong đó một chấm dương là Giáp, hai chấm âm là Ất, ba chấm dương là Bính, bốn chấm âm là Đinh, ...., mười chấm âm là Quí.
Cặp trong cùng 5,10 là căp thiên can Mậu Quý hóa Hỏa.
Cặp 1, 6 là Giáp, Kỷ hóa Thổ.
Cặp 2, 7 là Ất, Canh hóa Kim.
Cặp 3, 8 là Bính, Tân hóa Thủy.
Cặp 4, 9 là Đinh, Nhâm hóa Mộc.
Như vậy mô hình này thể hiện Hỏa là trung tâm và các hành khác quay xung quanh. Đây là mô hình sinh của vũ trụ, các ngôi sao luôn là tâm điểm, trong hệ mặt trời thì mặt trời là tâm điểm. Trên Trái đất thì Hỏa nằm ở tâm quả đất, Kim, Thủy, Mộc, Thổ trồi lên bề mặt xung quanh để hình thành sự sống trên Trái đất. Mặt trời hóa hỏa cung cấp năng lượng cho cuộc sống, Tâm trái đất cung cấp năng lượng cho các kiến tạo địa chất qua núi lửa động đất. Bính hỏa nung chảy Tân kim hóa Thủy. Đinh hỏa ánh nắng mặt trời và Nhâm Thủy hóa Mộc làm cho cây cối phát triển, đại diện cho sự sống bắt đầu, Mộc phát triển tiếp tục Ất Mộc hợp Canh hóa Kim làm nguồn Kim cho cặp Bính Tân. Giáp Mộc hợp Kỷ hóa Thổ làm nguồn cho cặp Mậu Quý. Một vòng tăng trưởng sinh cho sự sống phát triển.
Về địa chi, thực chất địa chi không tồn tại như một thực thể mà nó là khoảng thời gian của các can tàng hành quyền. Một năm chia ra khoảng thời gian đều nhau từ tiết lệnh này đến tiết lệnh kia phân thành 12 tháng và được đặt tên Tí Sửu, ... để định danh. Trong một khoảng thì có các can tàng hành quyền như tháng 1 Dần là Mậu hành quyền 7 ngày, tiếp Bính hành quyền 7 ngày, sau cùng Giáp hành quyền 16 ngày. Tương tự cho một ngày chia 12 khoảng giờ.
Vì vậy, thực tế việc hóa và sinh hóa khí chỉ xảy ra với thiên can, hợp hóa địa chi về bản chất vẫn là hợp hóa của các can tàng trong khoảng thời gian đó. Việc hợp hóa giữa thiên can ngày và giờ hoặc ngày và tháng theo nguyệt lệnh nếu hợp hóa thành công sẽ làm thiên lệch tổng quan ngũ hành của tứ trụ và đương nhiên dụng thần sẽ là Can tàng trong nguyệt lệnh đã dẫn dắt hóa khí thành công.