AnKhoa, on 10/05/2012 - 11:45, said:
- Những "mảng kiến thức" rời rạc trong đầu chưa thể lắp ráp thành hệ thống
- Không hiểu được "cơ chế vận hành trong lá số Tử Vi" làm cho mình có cảm giác bị động, không kiểm soát được
Nghiên cứu mệnh lý, thực ra là một phương pháp để "tu thân". Một người nghiên cứu Tử Vi lâu năm có sát tinh ở Mệnh, có thể hiểu tại sao chúng được sinh ra, tại sao có nó, mà vẫn không thấu hiểu cái căn nguyên, cái tiềm ẩn của nó để rồi tìm cách gia giảm, tu bổ để xu cát tị hung, thì việc nghiên cứu thật là vô nghĩa ...
Việc này nhắc đến ko khác gì đưa cho một cái điện thoại di động, thì ta chỉ giỏi sử dụng tất cả chức năng của nó là cùng. Còn nguyên lý chế tạo và phương pháp vật lý để sáng tạo ra mẫu mới thì lại ko có. Việc ko có kiến thức về biến hóa Can Chi thế này ko khác gì như trên, làm sao có thể sáng tạo thêm được khi ko có lý thuyết gốc để kiểm chứng (tương tự phương trình toán học). Chậc chậc, Thiên văn là lý luận cơ sở thì lại thất truyền .......... nếu các kiến thức này mà được public thì cho dù có hàng trăm trường phái mọc ra cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng vẫn còn hay chán, vì khi đó giống như một cuộc thi toán, có thể phản bác nhau giống như việc giơ bài giải ra với các tiên đề, bổ đề hỗ trợ vậy.