1-Về nguyên tắc, tất cả mọi admin trong mọi diễn đàn đều có thể có quyền đọc được tất cả các PM nếu mình thích, cũng như có thể login vào bất cứ một nick nào để post bài kể cả không cần biết password (và không thể biết vì đã MD5). Đây là chuyện ai cũng biết và phải chấp nhận khi reg nick vào bất cứ một forum nào. Nên việc nói cái đó ra, không có ý nghĩa gì mấy, tôi biết lâu rồi, và tất cả mọi người dùng mạng internet lâu năm đều biết.
2-Về nguyên tắc, trong sự kiện này bắt buộc phải có sự có mặt có ít nhất 1 admin, hoặc trừ khi admin cao nhất bị chiếm quyền điều khiển (khả năng này bị loại trừ).
3-IP ở Mỹ là IP ảo, và cho đến nay không có cách nào fake được địa chỉ IP ảo ở Việt Nam trừ khi restart router. Vậy có thể khẳng định, 2 địa chỉ IP VN là địa chỉ IP thật.
Do đó có thể khẳng định đây là người có quyền admin nhưng non tay.
4- Với kinh nghiệm làm admin của tôi, ngay từ đầu khi topic này mở ra, tôi đã đoán trước được chuyện gì đang thực sự diễn ra và chủ động tránh xa diễn đàn trong giai đoạn nhạy cảm, tránh xa tất cả những lời đề nghị tham gia ĐH và cũng khuyên tất cả những người bạn tôi biết bằng mọi giá phải tránh xa diễn đàn trong giai đoạn chiến tranh nội bộ và chờ màn cuối cùng hạ xuống. Biết trước nên tôi cũng mang lý thuyết duyên của Tử Vân ra nói, cái duyên với TVLS đã hết thì cố bám lấy chức BĐH làm gì, nhưng có vẻ chẳng ai hiểu. Cuối cùng thì chuyện của lão Hoacai diễn ra, che mất cái bản chất đằng sau mà ai cũng quên mất, và giờ thì mọi việc mới thể hiện được đúng bản chất của nó.
5-Cũng không nên tiếc vì có topic này, vì thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ai là người đứng đằng sau vụ này, tin chắc tất cả mọi người đều đã đoán được, có điều vì từng có duyên quen biết nên thôi...
6-Gieo quẻ mai hoa, được Lôi Sơn Tiểu Quá động hào 1 biến sang Lôi Hỏa Phong. Nên trục trặc xong thì diễn đàn sẽ phát triển ầm ầm.
So it's a very good move.
Sửa bởi Gloria: 15/05/2012 - 21:27