Kính bác MM
Cháu tuổi tứ mộ (Nhâm Tuất), có Không ở Di và Kiếp ở Quan, mệnh Vũ Phủ, ngoài ra có Hỏa ở Di, Linh ở Thân (cung Thê). Nghiệm xét bản thân, xưa nay tính khá nóng nảy, nhất là lúc trẻ, từ đó thường dẫn đến tai họa, kiểu như xui xẻo hoặc bị đì, có lúc bị xù dẫn đến không còn gì (ví dụ: xù lương), dù là hiệu quả làm việc luôn thuộc loại tốt nhất nhì trong tổ chức. Mấy năm gần đây, có lẽ nhờ xem sách tử vi, nên tâm trạng trầm lắng hơn, tuy ít gặp họa hơn trước, nhưng vẫn luôn gặp xui xẻo, nhẹ thì gặp bạn xấu trong làm ăn, nặng thì công việc oan ức.... Nói chung là xui đủ đường.
Xét 1 điều nữa là dù trạng thái tâm lý được kiềm ở mức tĩnh khá nhiều rồi, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa ngọn lửa nóng sẵn sàng bùng, nếu gặp áp lực quá lớn mà xưa nay chưa từng chịu đựng tương tự...
Có lẽ, mệnh KK chứa sẵn máu liều, và một chút máu nóng. Do đó thường hay gây thị phi, và từ đó mang nghiệp mà sau này tự bản thân phải chịu đựng cái nghiệp do trước đó mình đã gây ra. Do đó, như bác MM nói, không sinh sự thì sự không sinh ít sinh sự thì sự ít sinh. Bản chất con người mang KK lại thích sinh sự, nên thường vì vậy mà sự sinh ra...
Bàn thêm: Phải chăng vì thế mà người "Mão Dậu Kiếp Không, Tử Tham thoát tục" (phú biệt cách), nghĩa là người Tử Tham ở Mão Dậu này vì sa đà vào sinh sự (ăn chơi), sau lãnh nhiều hậu quả nên mới nhận thức việc không nên sinh sự nữa, dẫn đến "thoát tục", hiểu nôm na là ko chen vào mấy cái sự sinh và sinh sự của Tham Sân Si nữa... Tất nhiên, để dẫn đến việc ăn chơi hay suy nghĩ để "thoát tục", cũng cần sự có mặt của những bàng tinh cần thiết nữa...
Sửa bởi TPVTLS: 06/08/2013 - 14:37