Tuần Triệt Tác Âm Duơng Phản Diện
tuphasonghanh
08/04/2012
Leadership, on 08/04/2012 - 22:46, said:
Cố gắng đọc sách và học thuộc lòng, hiểu cơ bản.... cũng kể là cao thủ, nhưng cá nhân tôi thích kiểu tư duy đột phá và cách tư duy kiểu WB chứ không thích kiểu NL... Muốn có sự phát triển ở bất cứ lĩnh vực nào cũng cần sự tư duy, đột phá về ý tưởng, thành công chỉ đến với người dám nghĩ dám làm, nhiều sáng tạo... còn nếu không thì dù có đạt được gì thì cũng chỉ là một màu nhờ nhờ mà thôi.
Đột phá nhưng xem phải đúng, ok chứ?
KingPlace
08/04/2012
Phá Quân đúng là rất thực tế, nhưng mang tính thực tế ngắn ngủn, trừ phi có các lý do khác làm thay đổi bản chất... người Phá Quân không sâu sắc nên gặp trường hợp phải tư duy sâu sắc, động não thì rất không phù hợp.... Phá Quân không hợp với tư duy, chỉ hợp làm người thực hiện, bảo đâu đánh đấy, dạng dùng tay chân thay trí não... còn muốn kết hợp cả não và tay chân phải có thêm nhiều cách cục, trợ cách mới mong nổi bật, không cũng chỉ là thợ khoan phá bê tông chứ không phải ông kỹ sư đứng chỉ ông thợ khoan, khoan chỗ nọ chỗ kia....
BlackBerry
08/04/2012
Tôi nghĩ học cơ bản vẫn là hay nhất, từ cơ bản mới phát triển được vững chắc các đột phá. Tuy nhiên người tự nhiên nắm bắt được Bí kíp Võ công do bắt được, hay nằm mơ mà ngộ được thì cũng là cái duyên của tạo hoá, vì tự nhiên có được Bí kíp thì chắc là người cũng không phụ lòng Trời.
tuphasonghanh
08/04/2012
@Tử Phủ Vũ Tướng:
Đệ nhất thank tuvilyso. chị ấy dễ thương
Đệ nhất thank tuvilyso. chị ấy dễ thương
KingPlace
08/04/2012
tuphasonghanh, on 08/04/2012 - 23:18, said:
Đột phá nhưng xem phải đúng, ok chứ?
Trong giới kiến trúc - thiết kế họ có một thuật ngữ khá quan trọng đó là " Concept" cái này là cái quan trọng nhất nói lên khả năng của một người KTS, Thiết Kế... vậy con Concept là gì? nó chính là ý tưởng, còn chỉ là người thực hiện thì nhiều người làm được, và làm rất tốt, người thiết kế mà không có ý tưởng thì chỉ là thợ vẽ, khác nhau về bản chất, nhưng vẫn được gọi chung là KTS.
CHECKER
08/04/2012
anh tpsh à! nếu chỉ luyện để xem bói thì có thể chỉ học phần ngọn thôi cũng được.
Nhưng nếu đam mê thực sự và muốn đi sâu nghiên cứu nó thì sớm muộn cũng phải đi theo con đường ngài VDTT , và hiện nay gấu đang tiến hành.
trước đây, tôi cũng nghĩ ko cần phải tìm hiểu sâu tại sao Sao này phải khởi ở vị trí nọ, và phải theo chiều thuận nghịch ra sao? rồi làm sao mà phân âm dương ngũ hành của Sao đó?
Nhưng mà càng ngày càng thấy nên tiểu hiểu sâu về những vấn đề như trên.
Nhưng nếu đam mê thực sự và muốn đi sâu nghiên cứu nó thì sớm muộn cũng phải đi theo con đường ngài VDTT , và hiện nay gấu đang tiến hành.
trước đây, tôi cũng nghĩ ko cần phải tìm hiểu sâu tại sao Sao này phải khởi ở vị trí nọ, và phải theo chiều thuận nghịch ra sao? rồi làm sao mà phân âm dương ngũ hành của Sao đó?
Nhưng mà càng ngày càng thấy nên tiểu hiểu sâu về những vấn đề như trên.
HoaCai01
08/04/2012
À tôi quên 1 điều quan trọng quên viết, mãi mê trong mơ thấy thiếu sót nên "đằng vân" vào đây thêm 1 tên hiệu minhchuong vào danh sách triển vọng đứng đầu trên cả NgoaLong, chỉ vì người này là ...FAN Big Bang đối với tôi. Kha kha (lần đầu dùng từ tán thán này).
Sai số độ ngờ khuếch truơng (error propagation)
Trong toán học hay trong ứng dụng tính toán của máy computer, khi có sự sai số dù bé tới cở nào đi nữa, qua triệu lần lập đi lập lại sẽ thành 1 con số to lớn cở Big Bang!
Con người cần Ôn Cố Tri Tân, từ đó sàng lọc để tiếp thu các tinh hoa của tiền nhân để lại. Qua các lớp sóng phế hưng làm ruộng vườn thành bể dâu, cái gì đúng sẽ tồn tại qua thời gian. Ngay cả triết thuyết của cụ Thiên Luơng cũng cần hiểu theo khía cạnh nhân bản tức nhân sinh quan sống sao cho hợp lý chứ ngay bản thân lý thuyết 3 vòng cũng chỉ là đề cuơng đôi khi cường điệu có nhiều lỗ hổng cần vá trám lại, cũng như các câu Phú cần hiểu 1 cách khái quát chứ không thể xem như mạch chánh quyết định toàn bộ cuộc đời của mình.
Ai nói mấy sao chánh gì đó giải được KK, liệt kê không ngoài Thiên Tướng, Phá Quân và gìgì 1 gìgì 2 mà Miên Gia (lý số gia mơ ngũ) cố tình ởm ờ để giá trị món hàng được tăng lên như câu hát "Anh chưa thi đổ thì chưa động phòng" trong không khí Trăng Sáng Vườn Chè.
Nhưng tôi có thể trưng 1 lá số người nhà tuổi Tân Mão (1951) mệnh VCD tại Dần ôm Khôi Việt, KK thủ Mệnh và Thân Cư Di có Thái Âm và Thiên Cơ, cũng trị được KK, hổng hiểu mấy sao Vong, Vệ gì gì đó có tham gia việc chấn chỉnh chế cưỡng KK không nhĩ vì không thấy chân dung diện mạo của bộ tứ này ra sao trong tam hợp Mệnh Quan Tài Di (không chừng tôi phải gán ép chúng tại cung Phúc, cung X...)
Phát chán như Chí Phèo gặp Thị Nở (Phá Quân gặp Thiên Mã gia Thai Hồng) mệt quá xá .
Tạm biệt nhe
@TPSH: Hóa Kỵ là con dao hai lưỡi tức đóng vai trò linh động biến hóa của Dịch động thay đổi nhưng cũng chính là đám mây che phủ thiên địa tù mù nên đôi khi nhầm lẫn.
Tùy theo phe nào, cách cục nào mạnh yếu mà "nó" thể hiện ra sao . Trước giờ quen biết, 5 lý số gia sau đây để lại dấu ấn nhất định của 1 Hóa Kỵ có duyên kiếp với bói toán : Orchid (Kyduc tại vietlyso), DungKQ (vietlyso), cụ Hà Uyên, TPSH, và TrungDuong (tuổi Quí Tị, có lẽ đã Vong)
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/04/2012 - 23:44
Sai số độ ngờ khuếch truơng (error propagation)
Trong toán học hay trong ứng dụng tính toán của máy computer, khi có sự sai số dù bé tới cở nào đi nữa, qua triệu lần lập đi lập lại sẽ thành 1 con số to lớn cở Big Bang!
Con người cần Ôn Cố Tri Tân, từ đó sàng lọc để tiếp thu các tinh hoa của tiền nhân để lại. Qua các lớp sóng phế hưng làm ruộng vườn thành bể dâu, cái gì đúng sẽ tồn tại qua thời gian. Ngay cả triết thuyết của cụ Thiên Luơng cũng cần hiểu theo khía cạnh nhân bản tức nhân sinh quan sống sao cho hợp lý chứ ngay bản thân lý thuyết 3 vòng cũng chỉ là đề cuơng đôi khi cường điệu có nhiều lỗ hổng cần vá trám lại, cũng như các câu Phú cần hiểu 1 cách khái quát chứ không thể xem như mạch chánh quyết định toàn bộ cuộc đời của mình.
Ai nói mấy sao chánh gì đó giải được KK, liệt kê không ngoài Thiên Tướng, Phá Quân và gìgì 1 gìgì 2 mà Miên Gia (lý số gia mơ ngũ) cố tình ởm ờ để giá trị món hàng được tăng lên như câu hát "Anh chưa thi đổ thì chưa động phòng" trong không khí Trăng Sáng Vườn Chè.
Nhưng tôi có thể trưng 1 lá số người nhà tuổi Tân Mão (1951) mệnh VCD tại Dần ôm Khôi Việt, KK thủ Mệnh và Thân Cư Di có Thái Âm và Thiên Cơ, cũng trị được KK, hổng hiểu mấy sao Vong, Vệ gì gì đó có tham gia việc chấn chỉnh chế cưỡng KK không nhĩ vì không thấy chân dung diện mạo của bộ tứ này ra sao trong tam hợp Mệnh Quan Tài Di (không chừng tôi phải gán ép chúng tại cung Phúc, cung X...)
Phát chán như Chí Phèo gặp Thị Nở (Phá Quân gặp Thiên Mã gia Thai Hồng) mệt quá xá .
Tạm biệt nhe
@TPSH: Hóa Kỵ là con dao hai lưỡi tức đóng vai trò linh động biến hóa của Dịch động thay đổi nhưng cũng chính là đám mây che phủ thiên địa tù mù nên đôi khi nhầm lẫn.
Tùy theo phe nào, cách cục nào mạnh yếu mà "nó" thể hiện ra sao . Trước giờ quen biết, 5 lý số gia sau đây để lại dấu ấn nhất định của 1 Hóa Kỵ có duyên kiếp với bói toán : Orchid (Kyduc tại vietlyso), DungKQ (vietlyso), cụ Hà Uyên, TPSH, và TrungDuong (tuổi Quí Tị, có lẽ đã Vong)
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/04/2012 - 23:44
tuphasonghanh
08/04/2012
TaeYang, on 08/04/2012 - 17:02, said:
Ý ta là tử vi của VN đó. Còn lưu truyền trong nhân gian thì lão Phá lại nhầm nữa rồi. Lão đã đọc lịch sử Tử Vi chưa?
Tử Vi nếu chia ra chính phái càng sai! Bởi có nhiều cách luận chứ đâu phải 1 cách đâu mà quy về 1 phái!
Còn về những bài viết của Lão Gấu, Tử Phá chắc gì đã hiểu nổi 1 chữ Lão Phá nên tìm lại những bài của hắn viết bên huyenkhonglyso xem sao. Mà nếu ta ko nhầm thì Cụ Hà Uyên đã từng công nhận thành tựu của gấu.
Tử Vi nếu chia ra chính phái càng sai! Bởi có nhiều cách luận chứ đâu phải 1 cách đâu mà quy về 1 phái!
Còn về những bài viết của Lão Gấu, Tử Phá chắc gì đã hiểu nổi 1 chữ Lão Phá nên tìm lại những bài của hắn viết bên huyenkhonglyso xem sao. Mà nếu ta ko nhầm thì Cụ Hà Uyên đã từng công nhận thành tựu của gấu.
Tôi có đọc trong quyển sách dịch của TRUNG CHÂU PHÁI, tử vi lưu truyền trong dân gian.
Nó khởi đầu từ môn thập bát phí tinh. Đ c giới đạo sĩ nghiên cứu và truyền lại. Bản La hồng tiên mới là bản công khai, phổ biến nên TQ có sự tranh cãi nguồn gốc tử vi.
tuphasonghanh
08/04/2012
Leadership, on 08/04/2012 - 23:18, said:
Phá Quân đúng là rất thực tế, nhưng mang tính thực tế ngắn ngủn, trừ phi có các lý do khác làm thay đổi bản chất... người Phá Quân không sâu sắc nên gặp trường hợp phải tư duy sâu sắc, động não thì rất không phù hợp.... Phá Quân không hợp với tư duy, chỉ hợp làm người thực hiện, bảo đâu đánh đấy, dạng dùng tay chân thay trí não... còn muốn kết hợp cả não và tay chân phải có thêm nhiều cách cục, trợ cách mới mong nổi bật, không cũng chỉ là thợ khoan phá bê tông chứ không phải ông kỹ sư đứng chỉ ông thợ khoan, khoan chỗ nọ chỗ kia....
Mệnh tôi tư vi + kiếp + thiên không + LỘC bọc lại trong tuần triệt.
Truong_Giang
08/04/2012
@TPSH : hóa kỵ nó còn là viên thuốc đắng nữa em à, học được KHHB nhờ Hk thì cũng nếm đủ thứ đắng cay bởi nó.
Bản chất KHHB bao gồm rất nhiều môn, sách HKBPT đã chỉ rõ ngay trang đầu. Không phủ nhận là lý thuyết và thực tế luôn luôn song hành và phát triển cũng như bổ túc cho nhau , thực hành đúng sẽ có kinh nghiệm và soi sáng lại lý thuyết đúng. Chỉ khi không thực hành đúng được họ mới tiếp tục sáng tạo ra ( lý thuyết mới ) và tiếp tục rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn !
Tại sao vậy vì KHHB bản chất là huyền + bí ! Gần như không thể giải thích một cách đầy đủ và hoàn toàn rốt ráo được ! Nói chung theo tôi phải có số phận thực sự mới đựoc ông trời trao cho khả năng tiên đoán hoặc biết được tưong lai và số phận của con ngừoi, đất nứoc, dân tộc !
Quan trọng nhất vẫn là thực hành và dám thực hành ! Thiếu sự thực hành nghiêm túc sẽ không bao giờ mở đựoc cánh cửa huyền bí của cơ Trời !
Truong Giang
Vài dòng góp vui tùy lòng ngừoi hiểu !
Bản chất KHHB bao gồm rất nhiều môn, sách HKBPT đã chỉ rõ ngay trang đầu. Không phủ nhận là lý thuyết và thực tế luôn luôn song hành và phát triển cũng như bổ túc cho nhau , thực hành đúng sẽ có kinh nghiệm và soi sáng lại lý thuyết đúng. Chỉ khi không thực hành đúng được họ mới tiếp tục sáng tạo ra ( lý thuyết mới ) và tiếp tục rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn !
Tại sao vậy vì KHHB bản chất là huyền + bí ! Gần như không thể giải thích một cách đầy đủ và hoàn toàn rốt ráo được ! Nói chung theo tôi phải có số phận thực sự mới đựoc ông trời trao cho khả năng tiên đoán hoặc biết được tưong lai và số phận của con ngừoi, đất nứoc, dân tộc !
Quan trọng nhất vẫn là thực hành và dám thực hành ! Thiếu sự thực hành nghiêm túc sẽ không bao giờ mở đựoc cánh cửa huyền bí của cơ Trời !
Truong Giang
Vài dòng góp vui tùy lòng ngừoi hiểu !
KingPlace
08/04/2012
CanhTan
08/04/2012
Quà lão tặng HNK vừa cầm lão HC đã đòi đi..HNK hoàn toàn đồng ý với bác tất cả điều bác viết trong chủ đề này.
@ Lão tupha : bác viết ngày càng chuẩn quá,rất thích đọc bài bác viết.
@ Lão tupha : bác viết ngày càng chuẩn quá,rất thích đọc bài bác viết.
tuphasonghanh
09/04/2012
ThienPhucThienQuan, on 08/04/2012 - 23:33, said:
@TPSH: Hóa Kỵ là con dao hai lưỡi tức đóng vai trò linh động biến hóa của Dịch động thay đổi nhưng cũng chính là đám mây che phủ thiên địa tù mù nên đôi khi nhầm lẫn.
Tùy theo phe nào, cách cục nào mạnh yếu mà "nó" thể hiện ra sao . Trước giờ quen biết, 5 lý số gia sau đây để lại dấu ấn nhất định của 1 Hóa Kỵ có duyên kiếp với bói toán : Orchid (Kyduc tại vietlyso), DungKQ (vietlyso), cụ Hà Uyên, TPSH, và TrungDuong (tuổi Quí Tị, có lẽ đã Vong)
Tùy theo phe nào, cách cục nào mạnh yếu mà "nó" thể hiện ra sao . Trước giờ quen biết, 5 lý số gia sau đây để lại dấu ấn nhất định của 1 Hóa Kỵ có duyên kiếp với bói toán : Orchid (Kyduc tại vietlyso), DungKQ (vietlyso), cụ Hà Uyên, TPSH, và TrungDuong (tuổi Quí Tị, có lẽ đã Vong)
Cháu o dám sếp với 4 nhân vật này rồi. Còn MINHAN là thiên cơ hóa kỵ.
Sửa bởi tuphasonghanh: 09/04/2012 - 00:09
tuphasonghanh
09/04/2012
TaeYang, on 08/04/2012 - 23:31, said:
anh tpsh à! nếu chỉ luyện để xem bói thì có thể chỉ học phần ngọn thôi cũng được.
Nhưng nếu đam mê thực sự và muốn đi sâu nghiên cứu nó thì sớm muộn cũng phải đi theo con đường ngài VDTT , và hiện nay gấu đang tiến hành.
trước đây, tôi cũng nghĩ ko cần phải tìm hiểu sâu tại sao Sao này phải khởi ở vị trí nọ, và phải theo chiều thuận nghịch ra sao? rồi làm sao mà phân âm dương ngũ hành của Sao đó?
Nhưng mà càng ngày càng thấy nên tiểu hiểu sâu về những vấn đề như trên.
Nhưng nếu đam mê thực sự và muốn đi sâu nghiên cứu nó thì sớm muộn cũng phải đi theo con đường ngài VDTT , và hiện nay gấu đang tiến hành.
trước đây, tôi cũng nghĩ ko cần phải tìm hiểu sâu tại sao Sao này phải khởi ở vị trí nọ, và phải theo chiều thuận nghịch ra sao? rồi làm sao mà phân âm dương ngũ hành của Sao đó?
Nhưng mà càng ngày càng thấy nên tiểu hiểu sâu về những vấn đề như trên.
Tôi hiểu ý anh TAEYANG nhưng thực sự chỉ muốn dùng cho bài bản thôi.


