Jump to content

Advertisements




Donald Trump

Donald Trump sinh giờ nào

1148 replies to this topic

#751 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 14:46

Trump là tổng thống thứ 45 của hoa kỳ . Hoan hô giới tài phiệt đax cho toàn thế giới xem vở diễn của hai Đảng như thật .. và trump đã đóng một vai hề cho cả thế gưới biết ntn la truyền thông ..

#752 giongto777

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 15:36

Nếu lần này mà Trump thắng cử được làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thì không còn cách nào khác là phải thừa nhận rằng thế giới tài phiệt đã thật sự thống trị được nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Giới tài phiệt đã khống chế các đời tổng thống, bắt đầu từ Bill Clinton tới Bush, rồi Obama đã bỏ cấm vận với Trung Quốc để giới tài phiệt tha hồ kiếm tiền cho mình mặc kệ nước Mỹ nói riêng và thế giới tư bản nói chung nợ như chúa chổm.... Nay Trung Quốc đã giầu sụ nhờ vào giới tài phiệt này thì đáng nhẽ phải biết ơn họ nhưng trái lại Trung Quốc lại muốn thống trị lại giới tài phiệt này... Chắc vì vậy mà giới tài phiệt đã quyết định thay đổi luật chơi là chọn 1 người làm tổng thống theo ý mình để tuyên chiến với Trung Quốc. Cuộc chiến này sẽ chứng minh Tổng thống Obama có phải là tổng thống cuối cùng của nước Mỹ hay không (cứ tạm cho lời sấm này là thật chứ không phải do Nga - Tầu mô ly phê) hay là nước Tầu phải chia thành 6 nước như lời sấm ký của Tầu đã viết : "Những con chim sắt đánh nhau trên biên Đông ... rồi nước Trung Quốc bị chia thành 6 nước". Đúng như bài "Sấm Ký báo lá cải" đã viết :

"Hỡi nước Mỹ người hùng của đất trời tự do.
Hãy chọn chiếc Ô cuối cùng hay cái Gọng gẫy thành 6 đoạn ?"

Nếu đúng như vậy thì hoan hô, ủng hộ giới tài phiệt. Bởi vì khi nước Tầu đã bị chia thành 6 nước đúng theo ý nguyện của nhân dân Trung Quốc thì nền văn minh của tự do, dân chủ trên thế giới không còn bị đe dọa nữa và hòa bình mới có thể bền vững cho nhân loại cho dù Putin và sau đó là cả dòng họ nhà Putin có làm tổng thống nước Nga ngàn đời đi nữa cũng không còn ai phải quan tâm.

vulong

Sửa bởi giongto777: 08/11/2016 - 15:47


Thanked by 1 Member:

#753 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 15:36

Giờ này cụ Tân đang say giấc nồng !

Các bác đừng tung tin giật gân để cụ gặp hỉ mộng tỉnh giấc, không có lợi cho sức khỏe của người cao tuổi !

Thanked by 2 Members:

#754 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1837 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 17:03

Có 2 TH phiếu đại cử tri như sau:
1. Trump có 271 phiếu và Hillary Clinton có 267 phiếu: Trump đắc cử tổng thống thứ 45
2. Trump có 286 phiếu đại cử trị và Hillary Clinton có 252 phiếu: Trump đắc cử tổng thống..45
23h là có kết quả

#755 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7965 Bài viết:
  • 18054 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 18:23

Kết quả kiểm phiếu thùng phiếu đầu tiên, Ba Clinton thắng .

#756 MysteryFate

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 416 Bài viết:
  • 410 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 20:41

Nếu lá số ông Trump nhật nguyệt tại sửu, còn bà Clinton thiên cơ tại ngọ là đúng thì có nhiều điểm thú vị khi đối chiếu.
1. Cả hai đều đang ở đại vận ứng với cung Di, với ông Trump là cung Mùi, bà Clinton là cung Tí. Mùi và Tí ở thế lục hội hoặc lục hại, trong trường hợp này đúng là lục hại. Hai người luôn tìm mọi cách để hại nhau.
2. Trải qua các đại vận, cả hai người đều cập nhật được các sao phù hợp xưng vương, với bà Clinton là tử vi, phá quân, thiên phủ, thái âm, với ông Trump là tử vi, thái dương, thái âm, thất sát, thiên tướng. Đồng thời cả hai đều cập nhật được tham lang-ngôi sao tham vọng, và sao cự môn - chủ nói. Chính vì thế mà so kè nhau vô cùng quyết liệt.
3. Ở thế lục hại Tí và Mùi, bà Clinton có cự môn hóa kỵ, còn ông Trump vô chính diệu. Đây có thể chính là mấu chốt, là vì cung vô chính diệu như nhà trống, lời vào lời lại ra, không có tác dụng gì. Quả vậy, đối với người khác thì bê bối phụ nữ của ông Trump trở thành yếu huyệt, nhưng bà Clinton không tận dụng được đáng kể, là vì bà càng công kích thì ông Clinton càng phải chịu đau. Tương tự, nghi án trốn thuế của ông Trump bà cũng không tận dụng được, là vì chính quĩ Clinton cũng có nhiều điểm mập mờ.
Ông Bửu Đình gọi Cự môn hóa kỵ là "á khẩu" cách, trong trường hợp này khá đúng.


Thanked by 1 Member:

#757 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 22:38


Trump kêu đi bầu vào ngày 28 không phải hôm nay , chắc là muốn bầu lại lần nửa.

#758 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 23:27

góc dòm khác. K search gg được vì k biết có đúng k so với cái tích lũy cũ.

Đêm nay là đêm chung kết của trò hề dân tuý mạt hạng với cái tên mỹ miều "Bầu cử tổng thống Mỹ". Có lẽ báo chí đã nói quá nhiều, nhưng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản nhất có thể về bản chất của nó.
Lịch sử loài người nói cho cùng là cuộc chiến giữa giàu và nghèo. Bao nhiêu hình thái tổ chức xã hội do con người nghĩ ra đều chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ người giàu mà thôi. Tuy nhiên khi mâu thuẫn lên đến một mức nào đó thì lại nổ ra cách mạng. Bọn giàu lại bị treo cổ, chặt đầu, để vài chục năm sau, những kẻ lãnh đạo đám dân ngu lại leo lên vị trí bọn giàu cũ, và vòng xoáy lặp lại. Các triết gia cũng đóng góp vai trò không nhỏ vào các cuộc cách mạng ấy. Chẳng hạn cuộc cách mạng Pháp nổ ra do các triết gia thay đổi quan điểm về các ý niệm, họ cho rằng ý niệm không phải cái do Chúa tạo ra và nằm ngoài tầm nhận thức của con người, mà ý niệm là cái do chính con người tạo ra. Hay nói cách khác, thì tự do bình đẳng bác ái là những thứ có thể giành lấy được, chứ không cần chờ thế lực siêu nhiên nào ban phát cho.
Tuy nhiên do cứ lâu lâu bọn nghèo lại nổi loạn, phá kho thóc, cho nên xã hội phát triển rất chậm. Mấy ngàn năm liền, gần như dân tộc nào cũng đói khổ lầm than, là do cách mạng liên miên. Và rốt cuộc giới tinh hoa mới nghĩ ra 2 mô hình, một là của ông Năm La Mã Một Lê Nin, với ý tưởng lãng mạn là giải quyết luôn và ngay mọi bất hạnh của con người, mọi mâu thuẫn giàu nghèo, giới tính, bằng chủ nghĩa xã hội; và hai là của Mỹ: lừa đảo dân chúng bằng một nền dân chủ giả hiệu, cho giới chủ chọn sẵn ra hai ba ứng cử viên tổng thống, rồi bày trò cho đám dân ngu ngồi lựa. Các nhà lập pháp còn cẩn thận đến mức tạo lộ trình cho nền dân chủ: thời kỳ đầu chỉ có đàn ông da trắng có tài sản ở mức nào đó mới được đi bầu, rồi từ từ mở rộng ra cho mọi người, cho gái, cho dân da màu. Như vậy, rốt cuộc giới chủ vẫn đảm bảo được quyền lợi của mình, còn bọn dân ngu thì cảm thấy ý kiến của mình vẫn được quan tâm đến, có thể yên tâm mà cày cuốc.
Cơ chế dân chủ lưu manh của Mỹ dần dần tạo ra được một thị trường mua bán chính sách vô cùng khủng khiếp. Các doanh nghiệp lao vào mua chính trị gia để đảm bảo nhà nước giữ được môi truờng làm ăn thuận lợi cho mình. Các công ty sản xuất vũ khí phải làm sao cho chính phủ mua càng nhiều càng tốt, mặc dù ai cũng biết là làm sao mà đánh nhau được, Nga và Tàu chỉ cần tự nổ bom nguyên tử ở nhà là Mỹ cũng chết rồi, đánh nhau với ai? Các công ty dược thì mua chính sách y tế, mua chuẩn sức khoẻ, chỉ cần đổi chỉ số đi vài phần trăm là số dân phải uống thuốc tăng lên hàng triệu người,... vân vân và vân vân. Hầu hết các chính trị gia của Mỹ là bọn đi buôn chính sách mà thôi.
Cho đến năm nay thì guồng máy đó hoạt động êm như ru, dân giàu cứ bỏ tiền ra mua lấy hai chú gà, rồi đem ra cho dân nghèo chọn, chẳng thể nào có ai lạ lọt vào được vào vòng chung kết, vì làm sao kiếm nổi vài trăm triệu đô để chi cho trang sức quần áo và quảng cáo? Chỉ có cách đi bán trước chính sách để có tiền đi thi mà thôi. Các ứng cử viên tổng thống sẽ gạ gẫm bọn doanh nhân là t*o mà lên thì sẽ cho mày cái này cái kia, mày bỏ tiền nuôi t*o đi,... Thực tế là hiện nay doanh nhân cả thế giới mua chức tổng thống Mỹ chứ không chỉ mình doanh nhân Mỹ, đơn giản vì thị trường của Mỹ quá to.
Nhưng xui xẻo (hay may mắn) cho Mỹ, là năm nay tự dưng xuất hiện Trump - một đồng chí lão luyện nghề showbiz, quá rành các chiêu trò PR, đủ tiền để tự mua quần áo, đổ xăng cho máy bay, và quảng cáo trên TV. Giới mua bán chính sách chưng hửng, vì đã lỡ đổ tiền vào Clinton quá nhiều và quá lâu rồi, giờ nuôi con gà khác cũng khó, mà nuôi Trump thì rất phức tạp, không phải vì gã quá giàu, mà chủ yếu vì ngoài nghề buôn bất động sản và tổ chức thi hoa hậu thì gã cũng lơ mơ về các món khác như vũ khí, dược, tin học,... những món vẫn cần đến đội ngũ buôn chính sách chuyên nghiệp, mà bọn đó lại chưa kịp làm gì với Trump.
Thành thử toàn bộ giới tinh hoa, hay nói thẳng ra là bọn giàu ở Mỹ mới nhất quyết chống lại Trump, chẳng phải vì Hillary hay ho gì, mà vì mụ ăn tiền quen miệng rồi, cho mụ lên thì yên tâm làm ăn, còn Trump lên thì ông ta sẽ chỉ đứng về quyền lợi số đông, mà số đông là người nghèo chứ ai, thành thử rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp cá mập của Mỹ. Chẳng hạn như Trump mà bắt Nhật và EU tự lo quốc phòng thì bọn Boeing ăn cám, và những thằng bốc phét lừa đảo như Elon Musk cũng phá sản ngay lập tức do mất nguồn tiền từ chính phủ. Tất nhiên Trump mà làm tổng thống thì guồng máy mua bán chính sách lại chạy điên cuồng thôi, và chưa chắc ông ta đã thay đổi gì đâu, do còn chịu áp lực từ hàng ngàn tỷ phú Mỹ và nước ngoài, nhưng vốn đã bỏ vào nuôi Clinton coi như mất trắng.
Cho nên đêm nay sẽ là cơ hội ngàn năm có một cho người Mỹ nào muốn bảo vệ nền dân chủ đích thực và giấc mơ của mình. Chỉ bằng cách bỏ phiếu cho Trump và phá tan thị trường mua bán chính sách bẩn thỉu, thì họ mới xây dựng được một nước Mỹ thực sự tự do, bình đẳng và bác ái.
Không ít người Mỹ hiểu được điều đó, nhưng guồng máy tuyên truyền của giai cấp tư sản cộng với những trò gian lận của chính quyền có lẽ sẽ ngăn cản được chàng Robin Hood tóc vàng ấy giành được chiến thắng, tuy nhiên ngọn lửa anh ta tạo ra chắc chắn sẽ là cảm hứng cho một người hùng khác, vào một ngày không xa, đập tan hệ thống dân chủ lừa đảo ấy, vì người dân Mỹ xứng đáng được như vậy
FB Thiên Lương

Thanked by 4 Members:

#759 NguoiLuKhach

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 164 Bài viết:
  • 152 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 23:45

Haha FB Thien Luong vốn là Dư Luận Viên cấp cao của đảng . Hắn viết cuốn Lolita chửi nhà văn Dương Tường để lấy số má , dần dần lộ mặt là dlv . Vụ 1 người phụ nữ bị xe ủi cán do bị cưỡng chế đất thế mà hắn dám nói là ghép . Thằng này rất m*t d*y , bị cộng đồng mạng vạch mặt lâu rồi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NguoiLuKhach: 08/11/2016 - 23:49


Thanked by 1 Member:

#760 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1786 thanks

Gửi vào 08/11/2016 - 23:59

Thiên Lương này là nữ. Vụ ông Dương Tường dịch ẩu cuốn Lolita thì hầu như ai cũng biết. Chưa kể ông đã nhào nặn lại những tác phẩm kinh điển đã được miền nam dịch trc năm 75 sau đó đứng tên mình dịch.
K quan tâm là dlv cấp cao thấp gì, quan tâm họ truyền tải cái gì

#761 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 09/11/2016 - 01:55

Trump mà lo cho dân nghèo thì đúng là bình luận tiếu lâm . Một loại Lã Bất Vi hiện đại thôi .

Thanked by 2 Members:

#762 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 09/11/2016 - 04:55

[indent]Việc cực kỳ quan trọng cho bất cứ ai trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ chính là cơ hội thay thế các thẩm phán Tòa án Tối cao và cả các thẩm phán của 13 tòa phúc thẩm liên bang, 77 thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang.
Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ngoài một loạt vụ bê bối cá nhân và chính trị, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đang cạnh tranh nhau để chứng tỏ ai là người có năng lực nhất để điều hành nền kinh tế, an ninh quốc gia và giải quyết tình trạng suy giảm sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu.
Nhưng việc chỉ định các chức danh cho Tòa án Tối cao và các quyết định sau đó của tòa này sẽ quyết định các chính sách của tổng thống mới, nhậm chức vào tháng 1/2017, sẽ theo đuổi có thành công hay không và sẽ thay đổi nước Mỹ trong thế hệ mới như thế nào. Các thẩm phán Tòa án Tối cao được chỉ định đến hết đời và chưa ai bị sa thải khỏi vị trí này.
Bối cảnh
Tòa án Tối cao vốn là một trọng tài không thiên vị và có nhiệm vụ diễn giải hiến pháp để xác định liệu các điều luật hoặc hành động của chính phủ có vi hiến hay không.
Nếu chúng vi hiến, chính phủ phải vô hiệu hóa hoặc sửa đổi chúng. Tuy nhiên, một số thẩm phán đã biến tòa án này thành một cơ quan ra các quyết định vốn thực sự thuộc thẩm quyền của các thành viên Quốc hội dân bầu – dựa vào “chủ nghĩa tích cực tư pháp”.
Ví dụ năm ngoái, Tòa án Tối cao đã trao quyền cho các cặp đồng giới kết hôn hợp pháp.
Một số thẩm phán Tòa án Tối cao đã bắt đầu trượt khỏi nhiệm vụ thuần túy diễn giải hiến pháp dựa trên việc thực hiện mục đích của các nhà lập nước cách đây 200 năm – triết lý về chủ nghĩa nguồn gốc - sang việc diễn giải hiến pháp có tính đến cảm xúc, mong muốn của nhóm luật sư, công luận và chính giới để ảnh hưởng đến các quyết định pháp lý.
Ví dụ, Tòa án Tối cao đã tạo ra một loại quyền đặc biệt theo các luật phân biệt giới tính cho những người đồng tính. Tòa án Tối cao nghe các lập luận về tính hợp hiến của các đạo luật địa phương trong đó đề nghị người đồng tính sử dụng phòng vệ sinh không theo giới tính mà theo “đặc điểm nhận dạng”.
Cả ông Trump và bà Clinton đã bỏ quên chủ nghĩa nguồn gốc, biến Tòa án Tối cao thành một “cánh tay nối dài” cho các mong muốn của đảng cầm quyền. Ví dụ bà Clinton đã nhiều lần tuyên bố rằng bà sẽ làm cho Tòa này “đại diện cho những người như các bạn”, ý muốn nói những người ủng hộ bà. Một số thẩm phán lập tức bày tỏ đồng ý với học thuyết này.
Bằng cách quên đi chủ nghĩa nguồn gốc, bất cứ đảng phái chính trị nào, nhóm vô thần hay nhóm luật sư nào có đủ quyền lực đều có thể sử dụng Tòa án Tối cao để vượt mặt Quốc hội dù họ không đại diện cho một đa số. Tòa án Tối cao đang ngày càng trở thành một sự thay thế cho Quốc hội. Cần phải nói rằng các tòa án luôn có động cơ chính trị. Nhưng gần đây, họ đã thể hiện điều này một cách lộ liễu.
Trước đây, Phó Tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Harry Reid cho rằng đảng Dân chủ từ chối công nhận các ứng cử viên mà đảng Cộng hòa đề cử vào tòa án là vì lý do chính trị, và vì vậy họ không đồng ý với người Dân chủ.
Ngay cả các thẩm phán cũng bắt đầu khác với trước và chính trị hóa một cách công khai. Thẩm phán Ruth Bader Ginsberg chẳng hạn, gần đây phát biểu rằng không nên bầu ông Trump làm tổng thống.
Hai điểm này hiện nay thể hiện như thế nào?
Tổng thống Barack Obama đã cho thấy những thất bại trước Quốc hội. Bằng chứng là cơ quan này thường xuyên không thông qua các dự luật của ông vì sự thỏa hiệp giữa phe Dân chủ và Công hòa và các phe phái khác ngày càng hạn chế thậm chí không thể đi đến thỏa hiệp.
Đáp lại rào cản này, Tổng thống Obama đã ban hành “các sắc lệnh hành pháp” chỉ thị chính quyền của mình theo đuổi các chính sách của ông ngay cả khi Quốc hội không (hoặc sẽ không) thông qua.
Trong một số trường hợp, ông Obama đã chỉ thị chính phủ bỏ qua các đạo luật hiện hành. Chính quyền phải thực các mệnh lệnh này cho tới khi bị các tòa án chặn lại. Nhiều thành phố ở Mỹ, do phe Dân chủ lãnh đạo, đã chọn cách không thực thi các đạo luật nhập cư bất hợp pháp, và chính quyền Obama đã không có hành động nào chống lại họ.
Những người, kể cả các thành viên Quốc hội và các quan chức địa phương và cấp bang, tin rằng các hành động của ông hay việc ông không hành động gì là vi hiến chỉ có thể ngăn ông bằng cách kiện chính quyền của ông lên các tòa án liên bang và cuối cùng là lên Tòa án Tối cao. Vào một thời điểm năm 2014, các tòa đã ra phán quyết 12 đạo luật hành pháp của ông Obama là vi hiến và buộc ông rút lại các văn bản này.
Cần phải khẳng định rằng ai trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ đều có cơ hội không chỉ thay thế các thẩm phán Tòa án Tối cao mà cả các thẩm phán của 13 tòa phúc thẩm liên bang, 77 thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang. Điều này rất quan trọng vì các tòa án này có thể quyết định tính hợp hiến của các vấn đề trước khi chúng được chuyển lên Tòa án Tối cao.
Như vậy, nếu Tòa án Tối cao chuyển từ quan điểm bảo thủ về hiến pháp sang triết lý mang tính nguồn gốc, thì bà Clinton nếu đắc cử sẽ nhiều khả năng được Tòa hợp hiến hóa các mệnh lệnh của mình.
Nếu phe Dân chủ có thể giành chiếc ghế tổng thống cũng như Quốc hội và Tòa án Tối cao, thì nước Mỹ trên thực tế sẽ là một hệ thống “độc đảng”, có thể trong nhiều thập kỷ.
Còn tiếp
GS TS. Terry F. Buss (Học viện Hành chính quốc gia Mỹ viết riêng cho Tuần Việt Nam)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[/indent]

#763 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 09/11/2016 - 05:30

Hill thắng:
-Tăng lương cơ bản, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thăng, job ít đi, các xưởng muốn dời sang Mexico đễ đỡ bị Obama Care tăng thì giờ chính thức dời đi vì thêm lương cơ bản nữa thì ai chịu thấu. Chưa kể đóng thuế giới giàu. Siêu giàu thì đụng nó ko được rồi, như có móc thuế Trump được đâu, giới giàu bị móc thuế là các chủ xưởng vừa và nhỏ, các quản lý cao cấp CEO, kỹ sư lành nghề...Tiêu dùng giảm vì người lao động phải thắt hầu bao lại. Giàu nào né ko được thuế thì bán rẻ xưởng này nọ, đi nước khác đầu tư, người có khả năng mua xưởng cũng ngu gì mua, mua thì mua ở Mễ cho sướng. Nghĩa là cái giới tiêu dùng ,xưởng cty tạo việc làm nhiều nhất teo lại hết.

-Nhập cư Mễ tiếp tục vào , nên nhớ nhập cư Illegal cũng có trợ cấp và sướng hơn ở Mễ rồi, hơn nữa dân nhập cư lậu vào Mĩ ko thể là bác sĩ, kỹ sư của Mễ được, mà là dân lao động có máu liều. Mễ càng nhiều Đảng DC càng thắng.

-Bảo hiểm tăng phi mã, dân ăn Obama Care ho 1 cái chạy vào bệnh viện, dân đi làm đóng thuế bệnh nặng vẫn ráng đi làm vì sợ deductible, ai làm hãng xưỡng cty cuối năm nay chắc giờ đang họp tăng bảo hiểm năm sau, có nơi tăng 60%. Nhiều hãng bảo hiểm lỗ quá rút khỏi Obama Care. Single health care thì còn tệ hơn, giống Canada , Úc ,NZ thuế cao ngất, người rảnh vào thường xuyên, bệnh nặng xếp hàng chờ đến lượt chữa. Ở Canada chạy sang Mỹ để chữa cho lẹ còn hơn là ở Canada chờ. 1/3 growth của Mỹ là ở HealthCare section vì giờ phải mướn thêm người, nhất là những đứa ko biết tiếng Anh phải thêm người dịch nữa.

-Các giá trị Mỹ classic liberalism sẽ được thay thế bằng modern liberalism từ châu Âu tràn san. Nhìn sang Châu Âu làm gương. Liberal nắm quyền, mâu thuẫn có giảm đâu.
-Nhập cư lậu tràn lan, siêu giàu kết hợp chính trị gia+ truyền thông+ những người hưởng ObamaCare, làm lậu, cash... bóp cổ tầng lớp đi làm đóng thuế mua bảo hiểm cty, trong khi giới này mất việc dần do xưởng move sang Mễ, nuôi thêm free college nên con chó con mèo nào cũng đi học, ra 1 đống tú tài có bằng ko có việc như các nước khác. Giới Trung lưu đi làm đóng thuế mà mất việc thì cũng quay sang bỏ cho DC để hưởng Obamacare hoặc cái gì đó tệ hơn. Siêu giàu tăng (tự do mở xưởng khắp thế giới mà trốn thuế như Apple chẳng hạn), siêu nghèo tăng, trung lưu rơi dần xuống nghèo, chả biết sao Mỹ trả nợ được. Người có việc đóng thuế thì ko dám đẻ, rảnh rỗi trợ cấp nhập cư lậu thì thi nhau đẻ.

-Còn tăng chi tiêu công, cơ sở hạ tầng tạo job nghe cũng hay hay, nhưng tiền đâu, nợ từ thời Bush con tăng gắp đôi? Xây xong mấy người có job tạm thời nhờ xây cũng quay lại cái máng thất nghiệp.

-Mời 1 đám đạo hồi có lý lịch tư pháp tốt từ Syria sang, dù nước nó có chiến tranh nên thằng đó là Syrian hay ko cũng chả biết, ISIS hay ko cũng chả biết, loạn như Đức hay Thụy Điển.

Nên kì này Hill mà thắng thì cái nước tự do free market cuối cùng cũng bị thống trị bởi siêu giàu + siêu nghèo+ chính trị gia bóp cổ người lao động đóng thuế. Tất nhiên là Mỹ cũng đỡ hơn vì có job mất job, nhưng nó cũng phải giữ Mỹ số 1 thế giới + đồng minh để bảo vệ tài sản cho các tập đoàn ko bị TQ, NGa hay 1 nước khùng điên nào đó cướp. Mất job dù sao cũng nhẹ nhất rồi, các nước nghèo khác có tài nguyên mất tài nguyên, có môi trường mất môi trường, có sức lao động thì thành mất sức lao động, ở dưới cuối nguồn thì uống nước đục.

Chỉ có 1 giới duy nhất đưa Trump đến tận đây: Giới đi làm đóng thuế nuôi xã hội, chủ xưởng vừa và nhỏ ko đến mức tập đoàn quốc tế, bị khốn khổ bởi Obama Care + áp lực tăng lương vì thu nhập nhân viên giảm. Những thanh niên trẻ ít bệnh tật trước giờ skip bảo hiểm để giành giụm giờ phải mua để kéo Obama Care.

Nếu những người hưởng Obama Care mà sử dụng Obama Care điều độ như bảo hiểm tính toán, thì còn lâu toàn thể người lao động năm sau bị tăng bảo hiểm lên 60%, còn tác động nặng nhẹ là tùy công ty mình làm đứng ra gánh hay ko, và tùy % công ty trợ cấp bảo hiểm.

Làm từ thiện ko ai mind, nhưng bị ông Obama dí dao vào bắt làm từ thiện để Đảng ổng mua phiếu, còn phản đối bỏ phiếu cho Trump thì bị nói là ko nhân đạo. Muốn nâng cao tiêu chuẩn cho người nghèo, người thật sự cần trợ cấp thì phải đóng cửa biên giới trước nếu ko muốn trợ cấp cho 1 nửa nước Mehico và bắt những người ko cần trở cấp tích cực kiếm việc, trụt xuất nhập cư lâu để job cho mấy người này. Giữ lại các xưởng ở lại Mỹ, hấp dẫn người giàu thế giới đầu tư vào sản xuất ở Mỹ.

Còn các nước nào mong TPP đổi đời thì phải bớt tham nhũng trước, ko thì đừng hòng đổi đời, mà còn bị xài kiểu credit card, mượn đến mức ko mượn được nữa rồi ngồi làm nô cho lãi suất luôn chứ ở đó mà giàu lên. Chưa kể vì nhân công rẻ thì xá gì công nghệ cũ, xá gì môi trường.

Sửa bởi bluebird2304: 09/11/2016 - 05:47


Thanked by 3 Members:

#764 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 09/11/2016 - 05:44

"Cần phải khẳng định rằng ai trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ đều có cơ hội không chỉ thay thế các thẩm phán Tòa án Tối cao mà cả các thẩm phán của 13 tòa phúc thẩm liên bang, 77 thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang. Điều này rất quan trọng vì các tòa án này có thể quyết định tính hợp hiến của các vấn đề trước khi chúng được chuyển lên Tòa án Tối cao."

Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz4PSY1tbCe
TuViLySo.Org

Tổng thống chỉ có thể đề cử người vào chức vị thẩm phán Tòa án Tối cao để cho đủ số 9 vị thẩm phán và phải qua sự đồng ý phê chuẩn của Quốc Hội vớí 60 phiếu thuận . Nếu tổng thống không được đảng có đa số ở Quốc Hội ủng hộ thì không có cơ hội thay đổi .

fpc.state.gov/documents/organization/50146.pdf

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 09/11/2016 - 05:53


#765 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 09/11/2016 - 05:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 09/11/2016 - 05:44, said:

"Cần phải khẳng định rằng ai trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ đều có cơ hội không chỉ thay thế các thẩm phán Tòa án Tối cao mà cả các thẩm phán của 13 tòa phúc thẩm liên bang, 77 thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang. Điều này rất quan trọng vì các tòa án này có thể quyết định tính hợp hiến của các vấn đề trước khi chúng được chuyển lên Tòa án Tối cao."

Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz4PSY1tbCe
TuViLySo.Org

Tổng thống chỉ có thể đề cử người vào chức vị thẩm phán Tòa án Tối cao để cho đủ số 9 vị thẩm phán và phải qua sự đồng ý phê chuẩn của Quốc Hội vớí 60 phiếu thuận . Nếu tổng thống không được đảng có đa số ở Quốc Hội ủng hộ thì không có cơ hội thay đổi .

Dễ lắm thưa cụ, với xu hướng hiện nay thì nhét kiểu thẩm phán gốc Mễ, gốc Đen , số thẩm phán nam= nữ vào... thì nghị sĩ quốc hội nào phản đối sẽ bị kêu gào lên bất kể Đảng CH hay ko. Cái này gọi là political correctness. Đảng Cộng Hòa sau phát Trump nhảy ngang vào cũng cho thấy ko ai đủ uy tín đâu, quốc hội còn chưa biết sao mà. Nghị sĩ DC nào cũng ca bài phân biệt đen trắng ,giàu nghèo, nhập cư và ko nhập cư để được bầu thôi.. Các nghĩ sĩ CH hiện giờ chơi chiêu bài là Trump thua thì bầu bọn t*o để cân bằng quyền lực. Nhưng khi gặp máy thấm phản đen, nữ, mễ.... này kia thì cũng bị khóa miệng thôi.

Sửa bởi bluebird2304: 09/11/2016 - 05:56







Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |