Donald Trump
NgoaLong
02/03/2016
Có 2 lý do NL thử liếc qua lá số trên vì:
1. PT quotes birth certificate found online. Since the document was evidently posted by Trump, some caution is advised even though there is no evidence that the document was altered. Previously this entry was rated "A" (from memory) and had a birth time of 9:51 AM with the following source notes: LMR quotes a private source who obtained the data from his mother, confirmed by another astrologer who said, "He laughed, then called his mom." ( )
2. Lá số này nhìn cũng ứng
(2.5 . Bác VDTT chọn giờ chẵn)
Với lá số này thì thắng oanh liệt. Đại Vận và Lưu Niên trùng phùng có Cơ Âm Tả Quyền Khốc + Đại Vận và Lưu Niên có Cơ hóa Quyền 2 lần)
Sửa bởi NgoaLong: 02/03/2016 - 06:22
Phuongkongfa
02/03/2016
bà Hillary Clinton vẫn giữ được thần sắc tươi vui và ổn định. Tôi vẫn tin tưởng vào chiến thắng của bà.
IE3.0
02/03/2016
Lá số của bác Ngoạ Long thì người này rất giầu có, quyền biến tinh anh, ko cẩn ngôn
Sửa bởi NsndThino: 02/03/2016 - 09:16
luu.ha
02/03/2016
Với tại sao ở Mỹ, lấy giờ Mỹ nhưng lại đổi qua ngày âm ở Việt Nam. Giờ Tỵ ở Mỹ thì khi đó ở Việt Nam đang là buổi đêm. 1 thằng nắng chang chang, 1 thằng đang nằm ôm củ khoai ngủ. Các bác yêu nước thật, phải cho thằng Mỹ chạy theo Việt Nam mình mới được
LinnaeaBorealis
02/03/2016
Cụ HC vốn thiên về cách tính ngày của anh Quach Ngoc Boi và bác VDTT (chú ý là theo cách tính này, ở bên kia cái mà coi là kinh tuyến gốc, sẽ là ngày cũ chứ không phải là ngày mới theo cách người phương Tây tính ngày và chúng ta đã thường quan niệm hiện nay - đây là mấu chốt khác biệt sinh ra mọi thứ trời ơi khác) nên dễ dàng chọn lá số liêm Sát. Ở đây là chỗ người ta có thể đi vào thành kiến, trong một bộ môn dạng huyền học, khó đem 1 ca đơn lẻ như vậy luận anh hùng bạn nguyen.lam ạ.
Về vụ ác thì mình ko nghĩ ông này ác, ông này chém gió là chính. Với cung Nô và Điền như vậy (lá nào cũng vậy) thì nếu mà lên, kiểm soát được cục diện, thì cái người kiểm soát ấy cũng ko phải ông ta. Nếu lá Liêm Sát e còn có chuyện động trời giả như có nhà khoa học nào đó khám phá ra năng lượng sạch giá rẻ làm mấy trùm dầu mỏ sập có hệ thống chả hạn=)) (mình phải thú nhận là mình đang mong thế).
Ác thì mình nghĩ cụ Lê Quý Đôn nhận xét đúng, riêng NNSM là phải xem tướng diện. NN Mùi tướng diện đặc trưng hơn.
Nếu mặt tròn, không hao chẳng khuyết
Thì tính hiền và biết thủy chung
Lại như thêm cặp mắt trong
Trên đường khoa bảng có công đạt tài
*
Những người hứa hão khoe màu
Mặt thường khuyết hảm, mắt sâu, nhọn mồm
Nhưng khốn thay cái tướng này mới là tướng điển hình ở đây, và có nó mới là người làm việc lớn.
Người nào mà như Hitler (nên mới để râu che đi) thì năng lực hành động lớn, quả quyết (chứ đứa nào môi đầy như mình là ảnh hưởng của Thiên Đồng, lười lắm), nhưng thủ đoạn thường bạc ác
Charles Quint: hơi dị dạng, cũng như mỏ chim,
Chu Nguyên Chương, chú ý ở cuối ấy,
Nigel Farage, ,
tay này tư tưởng thì thể hiện ra cực đoan như ông Trump, nhưng lời lẽ trang sức hơn. Lãnh đạo UKIP Anh.
Simon Bolivar, LS, theo sóc,
His mouth was ugly, his lips being thick, the upper one long
Một trong những con người tối tăm nhất mà giờ vẫn được coi là anh hùng mà mình biết (đơn giản thôi, ông ta giải phóng 5 nước Mỹ châu)
Lakhsmibai,
(theo lá số truyền lại; ngày tháng năm sinh thì phần lớn các nguồn của Ấn cũng theo vậy)
Sửu thấy có mỗi cụ này nhà mình là đủ tiêu chuẩn:
Lê Lợi,
Nhà vua (chỉ Lê Lợi) có tướng như Việt Vương (Câu Tiễn) Chuyện xưa kể lại rằng đại phu Văn Chủng nói với tướng quốc Phạm Lãi sau chiến thắng của Việt chống Ngô rằng: “Vua ta (Câu Tiễn) có tướng cổ dài, mép quạ (tướng chim).
Ở Sửu dễ sống hơn nhiều, và các danh nhân ở đó thì cũng hầu hết khá là sạch sẽ. Chứ Mùi là đang sa dốc rồi mà vẫn còn tiếc nuối Tỵ Ngọ, ông nào mặt mũi tử tế, lý lịch cũng sạch sẽ không có điều gì, thì ắt là vua bù nhìn đời chót hoặc gần chót triều đại với cả anh hùng chết yểu. Chỗ này về nhiều mặt tình thế còn cờ hó hơn cả Thái Dương Tuất (nhưng Tuất người xấu hay tốt thì tính cách cũng thường quật cường, họ hay lắm)
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/03/2016 - 09:43
luu.ha
02/03/2016
1. Cha rất giàu có, kinh doanh bất động sản.
2.Khởi nghiệp kinh doanh BDS theo nghề của cha
chả.
3. Đập phá và xây dựng các tòa nhà cao ốc
4.Nhưng năm cuối 80, đầu 90 phá sản
sạn.
5. Bản thân tên ông là 1 thương hiệu. Ông kinh doanh chính tên của mình.
6.Thành công trong cả nghệ thuât, làm diễn viên, MC
7.Có khuynh hướng chính trị không rõ ràng, đối lập nhau theo thời gian
gian
8. Kiện tụng là 1 phần cuộc sống của ông
9. Kiểu tóc của ông cũng được nói tới trên Wiki
10. Các mối quan hệ với tội phạm có tổ chức
Kèm theo là vô số hạn như cưới vợ...
1 số phát biểu như muốn xây bức tường bao quanh nước Mỹ để chống người nhập cư...
luu.ha
02/03/2016
Cái Hình Ấn sẽ đóng lên Đàn ông (Thái Dương), đàn bà (Thái âm) và trẻ con (Thiên Đồng). Ông sẽ là người có cơ hội lớn nhất để làm tổng thống nước Mỹ (Nói cơ hội lớn nhất vì không có lá số các ứng cử viên khác)
IE3.0
02/03/2016
Con người với môn bói toán thì mệnh là thiên tạo không thể chống mệnh trời, giờ các thầy lấy thân chế mệnh thật nực cười.
Nhận định: Trump sửu mùi ko bao giờ thành tổng thống kể cả khi xét với các lá số đối thủ ở thế yếu trong đại vận hiện tại.
luu.ha
02/03/2016
Phuongkongfa
02/03/2016
{ Người Thiếu Âm thì suy tính âm thầm, thông minh, hòa nhã, vui vẻ, nhân hậu, từ thiện, cả tin, dễ lầm lẫn,
đôi khi quá tin tưởng người nên hay bị lợi dụng, dễ bị thiệt thòi vì chủ quan
Chú ý rằng Thiếu Âm khi đồng cung với Thái Âm thì rất tốt đẹp.}
Trường hợp chọn ngày 15 là kỳ trăng tròn thì tính chất Âm-Dương ngay tại cung mệnh, tính chất nào trội hơn ???
gakinhte
02/03/2016
LinnaeaBorealis, on 02/03/2016 - 09:27, said:
Cụ HC vốn thiên về cách tính ngày của anh Quach Ngoc Boi và bác VDTT (chú ý là theo cách tính này, ở bên kia cái mà coi là kinh tuyến gốc, sẽ là ngày cũ chứ không phải là ngày mới theo cách người phương Tây tính ngày và chúng ta đã thường quan niệm hiện nay - đây là mấu chốt khác biệt sinh ra mọi thứ trời ơi khác) nên dễ dàng chọn lá số liêm Sát. Ở đây là chỗ người ta có thể đi vào thành kiến, trong một bộ môn dạng huyền học, khó đem 1 ca đơn lẻ như vậy luận anh hùng bạn nguyen.lam ạ.
Về vụ ác thì mình ko nghĩ ông này ác, ông này chém gió là chính. Với cung Nô và Điền như vậy (lá nào cũng vậy) thì nếu mà lên, kiểm soát được cục diện, thì cái người kiểm soát ấy cũng ko phải ông ta. Nếu lá Liêm Sát e còn có chuyện động trời giả như có nhà khoa học nào đó khám phá ra năng lượng sạch giá rẻ làm mấy trùm dầu mỏ sập có hệ thống chả hạn=)) (mình phải thú nhận là mình đang mong thế).
Ác thì mình nghĩ cụ Lê Quý Đôn nhận xét đúng, riêng NNSM là phải xem tướng diện. NN Mùi tướng diện đặc trưng hơn.
Nếu mặt tròn, không hao chẳng khuyết
Thì tính hiền và biết thủy chung
Lại như thêm cặp mắt trong
Trên đường khoa bảng có công đạt tài
*
Những người hứa hão khoe màu
Mặt thường khuyết hảm, mắt sâu, nhọn mồm
Nhưng khốn thay cái tướng này mới là tướng điển hình ở đây, và có nó mới là người làm việc lớn.
Người nào mà như Hitler (nên mới để râu che đi) thì năng lực hành động lớn, quả quyết (chứ đứa nào môi đầy như mình là ảnh hưởng của Thiên Đồng, lười lắm), nhưng thủ đoạn thường bạc ác
Charles Quint: hơi dị dạng, cũng như mỏ chim,
Chu Nguyên Chương, chú ý ở cuối ấy,
Nigel Farage, ,
tay này tư tưởng thì thể hiện ra cực đoan như ông Trump, nhưng lời lẽ trang sức hơn. Lãnh đạo UKIP Anh.
Simon Bolivar, LS, theo sóc,
His mouth was ugly, his lips being thick, the upper one long
Một trong những con người tối tăm nhất mà giờ vẫn được coi là anh hùng mà mình biết (đơn giản thôi, ông ta giải phóng 5 nước Mỹ châu)
Lakhsmibai,
(theo lá số truyền lại; ngày tháng năm sinh thì phần lớn các nguồn của Ấn cũng theo vậy)
Sửu thấy có mỗi cụ này nhà mình là đủ tiêu chuẩn:
Lê Lợi,
Nhà vua (chỉ Lê Lợi) có tướng như Việt Vương (Câu Tiễn) Chuyện xưa kể lại rằng đại phu Văn Chủng nói với tướng quốc Phạm Lãi sau chiến thắng của Việt chống Ngô rằng: “Vua ta (Câu Tiễn) có tướng cổ dài, mép quạ (tướng chim).
Ở Sửu dễ sống hơn nhiều, và các danh nhân ở đó thì cũng hầu hết khá là sạch sẽ. Chứ Mùi là đang sa dốc rồi mà vẫn còn tiếc nuối Tỵ Ngọ, ông nào mặt mũi tử tế, lý lịch cũng sạch sẽ không có điều gì, thì ắt là vua bù nhìn đời chót hoặc gần chót triều đại với cả anh hùng chết yểu. Chỗ này về nhiều mặt tình thế còn cờ hó hơn cả Thái Dương Tuất (nhưng Tuất người xấu hay tốt thì tính cách cũng thường quật cường, họ hay lắm)
LinnaeaBorealis
02/03/2016
Ý bác NsndThingo và ban gakinhte đều đang nói về câu phú "bất hiển công danh" phải không?
Trước tiên xin lưu ý thế này à:
Cái này là hậu quả của việc người thời nay ít hiểu Hán văn nên hay nhầm.
Chứ "hiển", "quý", "công danh", "danh" và "chức vị" là những khái niệm đi liền với nhau nhưng không phải là một.
Công danh của một con người: cái vốn là tư danh của người đó, nhưng cả một quốc gia hay nhiều quốc gia có thể đem ra công hữu hóa ấy, để từ đó gây dựng lên thể chế có thực, để đem phép công ra thi hành,
Cái này Thái Dương từ Dần đến Ngọ thì dễ; còn NN Sửu Mùi thì ko cẩn thận khởi đầu cũng là kết thúc, còn bị đem ra để bêu riếu cái lý tưởng mình vốn theo đuổi
Nếu nói bất hiển công danh không có nghĩa là không có chức vị
Ví dụ Hitler thì có chức vị, nổi tiếng, có danh, nhưng thậm chí vì ông ta mà vị thế văn hóa của nước Đức còn bị thương tổn, nhiều cái bị oan..., còn lý tưởng phát xít (phát xít vốn không xấu nhé, tính cái gốc từ Garibaldi thì lại càng không) thì vì tấm gương của ông ta bị coi là tệ hại etc Thì đấy không phải công danh.
Thậm chí Chu Nguyên Chương, ông ta để tiếng xấu. Sau này khi Minh Thành Tổ, , lên ngôi, muốn chứng minh tính chính danh của mình, muốn lập thể chế, đã mang danh của Hiếu Từ Cao Hoàng hậu họ Mã là người Thành Tổ nhận (khả năng nhận vơ) làm mẹ ra, vì bà ấy mới là người được lòng dân, sau đó tiếp tục lấy danh nghĩa của vợ của Thành Tổ cũng là vị Hoàng hậu rất được lòng dân để nhân dân dần dần chấp nhận việc ông ta cướp ngôi - đúng kiểu mệnh Thái Âm (nam mệnh, miếu vượng) chuyên dựa vào việc ở gần, có quan hệ với những người cái mặt nó không gian như mình để có được lòng dân đấy. Vậy thì đến như Chu Nguyên Chương nói công danh bất hiển vẫn đúng, vì ông dựng được cái đời ông lên, chưa gì cả thiên hạ đã chửi (nhưng người ta hi vọng vào Hoàng hậu và Thái tử là người tốt), đến sau người ta phải dựa vào danh tiếng của người khác, dù xét ra ông nổi tiếng hơn và nổi tiếng bền hơn các bà Hoàng hậu kia.
Xét ra, đó là hư danh, giống như
Tuất cung tử phủ đối xung thìn
Phú nhi bất quý hữu hư danh
Cánh gia cát diệu đa quyền lộc
Chỉ lợi khai trương mậu dịch nhân
--->Tức là có phú, có cả quyền, có cả danh, mà vẫn là bất quý nhé.
Đến Kiến Văn đế, , đương thời nhận xét ông là người tốt, nhân hậu (dù đúng là cũng có ý chí dẹp phiên vương), có ngôi vị Thiên tử cao quý, nhưng sự nghiệp không hiển hách, bị cướp ngôi và chết, vậy thì "chung bất mỹ"
Tại dậu vi tây một, quý nhi bất hiển, tú nhi bất thực
Đúng chưa?
Đã hãm là cứ phải đủ Tam minh, Khôi Việt, và đặc biệt là phải tọng cả dàn Hóa vào Mệnh hoặc Phúc thì còn có cơ. Kỵ thành kiểu Quyền Kỵ cũng được.
Còn nếu mà nói số lượng người làm vua, thì xin thưa với bác là cho dù tính kiểu nào (sóc, không sóc, VCD, ko VCD, số đông, số tây, chỉ chấp nhận AA hoặc chấp nhận cả rating dưới B ), các bạn Âm Dương cư Sửu đông cũng phải tầm ít ra là thứ 4-5 gì đấy so với tất cả các cách cục khác (bất kể chính tinh nào).
Thế như câu này vứt đâu:
Nhật nguyệt thủ mệnh vu sửu mùi, xương khúc giáp chi quý thả hiển.
Có phải cứ VCD mới được đâu.
Nhưng đã NN Sửu Mùi:
-Thứ nhất rất trọng cách Giáp và tá tinh, tức là cần thêm nhiều ngoại lực để giúp mình, lại có cơ hội lấy vợ, chồng, người yêu có mệnh cường để mà mình được cát hóa.
Mỹ từng có ông Âm Dương cư Sửu tuổi Bính rồi (cháu cũng ko ưa cái ông này lắm đâu).
(ông này thì không có Sóc đâu)
Ông này sâu xa thì cũng lý tưởng, mà chính là từ ông bắt đầu cả thời kỳ imperialism của Mỹ (bắt đầu xâm luwọc các quốc gia Mỹ lantin) và cả modern liberalism nữa, đồng thời lại phải cáng WW1. Cũng từ ông có chủ nghĩa can thiệp theo trường phải Wilson, và tiền thân của LHQ là League of Nations... tức là nguyên cả một mớ hỗn độn mâu thuẫn nhau, phát triển rất nóng, mệnh ông như vậy không đủ để tải.
Mà tá tinh tập trung vào cung Thê. Thế là đầu nhiệm kỳ 2 ông bị liệtm, bà vợ đời 2 của ông là Edith Wilson, , (bàng giờ, hoặc ) đã kiểm soát truyền thông, phe đối lập cũng mù tịt, và ông phải điều hành thông qua bà. Đến nay nhiều mệnh lệnh là lệnh ông hay cồng bà thì cũng ko ai biết. Lá nào thì mệnh bà cũng Cường, và Thời là Thái Dương Tỵ Nhật Mỹ Huy Thiên - "U Chinh"/"U Chưng" (chữ Hán có nghĩa "trong tối có sáng", "nửa tối nửa sáng", "Chinh phạt ở nơi xa", "Điềm gở". Còn Thái dương cư Sửu tên khác là “Thiên U”. nên Sửu Mùi lấy Lực and/or Thời của Nhật Tỵ về là chính hợp. Thực ra thì Thời nhiều khi vẫn thế, chỉ là là nhìn từ 2 góc độ, vì người Thái Dương Miếu thì họ đủ nội Lực để giải quyết)
Tổng thống Ý, tuổi Bính, (cũng ko sóc sếch nhé), ông này thì Xương Khúc giáp mệnh như Phú đây. Buồn cười lắm, 51 tuổi âm mới cưới vợ lần đầu, 83t mới Tổng thống, vẫn con cái và công danh như thường (vì nhờ có danh nghĩa của ông mà chính phủ được lập lại uy tín và sự ổn định sau một thời hỗn loạn)
Lãnh tụ phong trào da màu Ralph Abernathy
Và theo sóc thì cũng đấy
Ông nà vì lý do chối tỉ cực.
-Thứ hai là cần -Long- và Kỵ, vì Nhật Nguyệt Sửu Mùi (Thìn Tuất cũng vậy) là tình thế chém giai cấp bình dân thì cũng chết, mà được lòng bình dân thì bị elite nó hành, ở nhà thì được lòng vợ mất lòng mẹ và trái ý mình, đi buôn thì phải dựa vào lực của thằng đểu mà mình ghét, nghiên cứu thì cái gì cũng thích ko tập trung avò 1 thứ được (em)
Kỵ là thứ khiến mình hy sinh một phía đi (Thường là tự nó thế chứ ko phải do ý chí chủ quan. Như Geli người yêu Hitler chuyên bắt ông này bỏ các buổi họp quan trọng để đi bơi, mua giày cho cô ta... Lão tức lắm nhưng buộc phải nghe. Sau cô này chết)
-Long- là tư duy dung hòa giữa các mặt đối lập, giúp mình tận dụng tốt nhất các khe cửa hẹp giữa các mâu thuẫn lợi ích, có sự sáng tạo và linh cảm tốt.
-Thứ ba, nếu Mệnh hay Thân VCD thì gia tăng khả năng có được ngoại lực.
Nhưng cái này không quá tiên quyết. Bằng chứng là lượng lãnh tụ VCD và không VCD thì cũng ngang ngang như nhau.
Nhưng cá tính của người không VCD thì tương đối rõ nét hơn, và con đường đi lên có vất vả hơn chút.
Như Charles Quint, tình thế cũng nát bét, được thừa kế vài chục nước nhỏ, to, văn hóa ngôn ngữ khác nha, nơi nơi có loạn, phong trào cải cách tôn giáo ra đời... nhưng được cả nhà toàn người giỏi giúp sức (bà cô, và đứa em gái , bị hỏng đường chồng quay về giúp anh nội trị chả hạn - tức là hình ảnh của Âm Kỵ tuổi Canh trên ). Họ hiện diện ngay ở Mệnh tức họ nhảy vào làm thay cả vai trò của mình, có lúc còn ra lệnh cho mình
.
Trích thư ông gửi em gái khi bà này đòi thôi giữ chức quyền
I am only one and I can't be everywhere; and I must be where I ought to be and where I can, and often enough only where I can be and not where I would like to be; for one can't do more than one can do
- Cái "Thời" của NN Sửu Mùi là vậy đấy.
-Cung chứa Thiên Lương cần cát hóa cực mạnh.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/03/2016 - 13:42
LinnaeaBorealis
02/03/2016
Fix:
Lá số của Simon Bolivar (lá
Lá số ủa bà Edith Wilson,
(nhìn ra theo Ngọ địa phương thì bà ăn vào giờ này cũng tầm 20p, so với )
Pháp có cũng Thái Dương tỵ này. Phải cái Kỵ nữa nên quyền lực sau ngai vàng của 3 đời Tổng thống mà ko ai biết cụ thể bà ta làm gì, chỉ biết bà "Richelieu mặc váy jupe" (như vậy chắc "đóng vai ác". Thái Dương thì đi xa phải hào hiệp cho nhà còn thơm lây, về nhà thì phải cương để Thái Âm nó còn đóng vai ôn hoá, dễ gần, dụ đám elite. Có điều nữ Thái Dương chẳng cáng được cả 2 bề như nam, có ngôi vị hay ko thì cũng thường được 1 mà thôi) có thời ra lệnh cho tất cả các Bộ trưởng ở điện Elysée. nhưng đẹp phết.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/03/2016 - 15:13
lytamhoan
02/03/2016
CanhTan
02/03/2016
NsndThino, on 02/03/2016 - 10:48, said:
Con người với môn bói toán thì mệnh là thiên tạo không thể chống mệnh trời, giờ các thầy lấy thân chế mệnh thật nực cười.
Nhận định: Trump sửu mùi ko bao giờ thành tổng thống kể cả khi xét với các lá số đối thủ ở thế yếu trong đại vận hiện tại.
Anh Hittler đẹp trai không thích điều này !