Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngu Yên, on 13/03/2016 - 14:54, said:
Anh VDTĐ ạ, tôi đã định dừng vì trao đổi như vậy thì không đi xa hơn nữa được.Tuy nhiên vì anh nhấn mạnh việc thượng vũ pháp trị (của phương Tây và nói riêng của Mỹ) thì tôi xin bàn thêm là , luật do người làm ra , nó công minh hay không là tùy ý kẻ làm ra luật .Sự bóp méo xuyên tạc làm cho giá trị mà phương Tây cổ vũ suy đồi , nhưng tính công bằng thì vẫn tùy thuộc ở mức bị phá hoại và sự áp dụng như thế nào .
Vài thí dụ nho nhỏ : ở VN thì tôi đọc ở mục Linh tinh của diễn đàn có ông tướng công an Phan Anh Minh than phiền không làm tròn nhiệm vụ chống tham nhũng vì chỉ thị cấm theo dõi đảng viên .Ở Mỹ thì dù quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật được Hiến pháp bảo đảm nhưng khi các tập đoàn tài phiệt được mua các tin tức, thống kê kinh tế, tài chánh 5 phút TRƯỚC khi tin được công bố cho mọi người , đủ để các máy vi tính siêu mạnh của họ đo lường xác suất để mua , bán trước thiên hạ hầu ăn trên ngồi trước cướp giựt đúng luật .
Cho nên nếu chỉ khư khư bảo những chuyện tôi làm bậy nhưng không đủ yếu tố buộc tội theo luật hiện hành ở nước tôi là đúng là hay thì Mỹ còn có quyền gì để can thiệp vào các vấn đề nhân quyền ở các nước khác hay ngăn chặn những bành trướng dựa trên những lập luận hàm hồ của các quốc gia du côn hoặc thù địch .
Dĩ nhiên real politik và đời sống thật nó có nhiều bất cập như vậy và ai cũng tùy thời thế mà sống thôi , và sự chọn lựa chỉ là tương đối . Có điều bảo hoàng hơn vua hay nhắm mắt cả tin chỉ là cách sống dễ dãi .
Anh NguYên,
Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý tôi về vấn đề luật pháp Mỹ không kết tội nên viết trả lời anh :
Không biết tin tức anh lấy từ đâu để kết luận chắc chắn là Bush làm bậy (phạm luật) khi viết : "Cho nên nếu chỉ khư khư bảo những chuyện tôi làm bậy nhưng không đủ yếu tố buộc tội theo luật hiện hành ở nước tôi ..."
Theo Judis, John B. and Ackerman, Spencer trong cuốn “The Selling of the Iraq War” cũng chỉ nêu vấn đề này là controversy và Bush bị chỉ trích chứ không cớ chứng cớ Bush nguỵ tạo tin tức:
"The question of whether the Bush Administration manipulated or exaggerated the threat and evidence of Iraq's
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
capabilities or attempted to create a tie between Sadaam Hussein and the al Qaeda terrorists who carried out the
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
attacks would eventually become a major point of criticism and controversy for the President."
Chính Bush xác nhận tin tình báo cho sai lầm và nói ông ta cũng sẽ quyết định giống như vậy ngay cã nếu có tin tức xác thực hơn và chẳng có chứng cớ gì có thể kết tội trước pháp luật là Bush nguỵ tạo tin tức.
Trích từ Times Online; agencies (2005-12-14).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. London:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Retrieved 2006-06-30.
"On December 14, 2005, while discussing the WMD issue, Bush stated that "It is true that much of the intelligence turned out to be wrong."
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bush nevertheless continued to assert the war had been worthwhile and confirmed he would have made the same decision if he had known more."
Khi không có chứng cớ cụ thể thì luật pháp không thể kết tội chứ không phải luật pháp Mỹ bao che. Nếu mà có chứng cớ cụ thể thì ông Bush sẽ bị kết tội chứ chẳng phải như anh nghĩ.
Trong luật pháp ngay cả ông quan toà dù biết bị cáo có tội cũng không thể kết tội bị cáo nếu không đũ chứng cớ anh à . Đó là cái bất cập của luật pháp mà ta phải chấp nhận để bảo đảm tính công minh chung cho pháp luật nếu không thì nguy cơ của cảm tính sẽ thay thế chứng cớ trong xét xử luật pháp và khi đó ông quan toà toàn quyền muốn xử sao cũng được theo cảm tính (hay tư lơị) cá nhân của ông ta .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/03/2016 - 07:43