Hà Uyên, on 15/10/2012 - 10:32, said:
Nhà Đường bị diệt vong, từ nam tới bắc Đạo giáo rơi vào tình trạng suy vi. Sau khi thống nhất thiên hạ, Tống Thái Tổ chú trọng tới Đạo giáo, đẩy mạnh chính sách ưu tiên phát triển Đạo giáo. ...
Tại sao vua Tống Thái Tổ lại coi trọng ngài Trần Đoàn ?
Tới thời vua Tống Huy Tông được xem là vị Vua sùng đạo nhất trong lịch sử triều đại nhà Tống, vị vua này đã biên niên tác phẩm Thiên thần hạ giáng - vậy, chữ thần này nên chú giải như thế nào ?
Đạo sỹ nổi tiếng ở đời vua thứ 5 đời nhà Tống, người Phổ Châu, Phùng Khám (nay thuộc Trùng Khánh), trải qua sự truyền thừa, sau khi tham khảo Kinh dịch, Lão Trang, ngài Trần Đoàn đã sáng tạo, lấy tinh làm sơ sở, tinh và thần hợp nhất làm mục đích cốt lõi, lấy hô - hấp - thổ - nạp làm phương thức - sáng tạo Vô Cực đồ đã chỉ ra duy vật quan đơn giản, trở thành căn nguyên thúc đẩy sự phát triển của Nội đan cho người đời sau: Đạo thì sinh ra mà Đức thì nuôi dưỡng (Đạo sinh Đức dục - Lão Tử) - cho nên nói, khi cái đức được tích lũy thì gọi là "lập đức". Với người theo đạo, cũng cần phải giữ lại một phần nào đó giáo nghĩa tự nhiên thanh tịnh vậy.



Chủ đề này đã được khóa












