Nhất Diệp Tri Thu Phái.
NgoaLong
26/02/2012
NhuThangThai said:
NTT nói vậy bác VDTT đọc được chắc cũng phải giật mình, choáng ván ... không biết có phải là đang nói về mình không nữa, rồi tự nghĩ mình vẫn còn sờ sờ đây và cũng chưa bao giờ huyễn hoặc về bản thân mà đã "được" thần thoại hóa như vậy rồi.
Không có gì là tự giác ngộ cả, mà chẳng qua bác ấy bỏ Tử Vi sau vài năm tìm hiểu vì cho là nó huyền hoặc, không đáng tin, nhưng sau này bác ấy phát giác ra nó có giá trị và rồi bỏ công tìm hiểu nó và cũng được dịp tiếp xúc với nó khi sang làm việc ở Đài Loan, Châu Á. Đại khái vậy, chứ làm gì có chuyện "khi quay lại tự giác ngộ trở thành đại cao thủ", mà là cả một quá trình, thời gian lẫn tâm sức đấy.
Nguyên văn lời giới thiệu về bác VDTT như sau:
"LTS: Loạt bài về Tử Vi một số nhân vật quốc tế sẽ do Tiến Sĩ Đằng Sơn thực hiện, cho thấy những sắp xếp huyền bí của vũ trụ đối với lịch sử nhân loại.
Tiến sĩ Đằng Sơn sinh năm 1953, du học Hoa Kỳ năm 1972, tốt nghiệp kỹ sư hóa học năm 1976 (đại học Southern California, Los Angeles) và tiến sĩ kỹ sư hóa học năm 1981 (đại học Minnesota, Minneapolis).
Ông say mê nghiên cứu tử vi từ năm 15 tuổi đến nỗi có lúc đã học thuộc lòng quyển Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Văn Đằng Thái Thứ Lang, nhưng rồi bỏ rơi khoa này vì cho là nó huyền hoặc không đáng tin. Tết Quý Hợi 1983 và Giáp Tý 1984 vì muốn làm vừa lòng ban tổ chức hội chợ tết ở San Jose ông đồng ý mở gian hàng "thầy bói" trong hội chợ. Cơ duyên này khiến ông phải nghiên cứu lại khoa tử vi cũng như ngũ hành, dịch lý. Tình cờ tìm ra vài điều mới lạ, ông không còn hồ nghi giá trị của khoa tử vi nữa. Trong khoảng thời gian 1988-1994 ông viết nhiều bài nghiên cứu tử vi và dịch lý đăng trên tạp chí Văn Uyển (San Jose). Ông cũng góp mặt trong tập lịch sách tử vi Thiên Mã (San Jose) với bút hiệu Thanh Y cư sĩ. Một số bài viết của ông được báo khác đăng lại, có bài lan sang tận Úc châu.
Năm 1995 ông được công ty đặc phái sang Đài Loan. Ông ở đó sáu năm rưỡi trời và thường đi lại khắp nơi ở Á Châu. Nhờ Đài Loan là thánh địa của khoa tử vi, lại ở giai đoạn trăm hoa đua nở với những kỳ nhân như Chính Huyền Sơn Nhân (tập "Sơn Địa Nhân Tử Vi đẩu số" 12 quyển) và Liễu Vô Cư Sĩ (tập "Tử Vi và nhân sinh" trên 20 quyển), Đằng Sơn có cơ hội học hỏi nhiều bí quyết mà làng tử vi Việt Nam chưa hề biết đến. Với một sự tự tin mới, ông bắt đầu một cuộc hành trình đầy tham vọng là quyết đi tìm lại cái nền tảng đã thất truyền của khoa Tử Vi.
Năm 1996 ông tình cờ được đọc quyển "Kinh Dịch và Tử Vi đẩu số" của dịch lý gia Đài Loan Tạ Phồn Trị tự phát hành năm 1995. Mặc dù quyển sách này nặng phần huyền bí, với căn bản khoa học sẵn có Đằng Sơn tìm ra ở đây cái chìa khóa của khoa tử vi. Sau thêm hơn 5 năm trời nghiên cứu, khi trở về Hoa Kỳ tháng 12 năm 2001, Đằng Sơn tin rằng ông đã khai mở được cái kho tàng Tử Vi đã nằm im bí mật từ hơn nghìn năm nay."
CHECKER
26/02/2012
Tôi có cho rằng song lộc đồng cung ko xấu, mà sẽ phát huy đc tài năng của đương số.
Thế mà ko biết bao kẻ từ già đến trẻ phản bác tôi nào là mộc khắc thổ, rồi họa nạn liên miên
Nay mới thấy có Phái đồng ý kiến với mình! Ko biết những kẻ năm xưa sẽ nghĩ gì ????
ThaiThangNhu
26/02/2012
Ví dụ: người mà Thái Tuế đóng cung Mão aka sinh năm Mão mộc đế vượng thì tứ hóa của các sao hành ứng với Mão sẽ trở nên mạnh hơn, góp phần sáng thêm sao.
Chú ý: hành của cung không nhất thiết chỉ là hai cung Lâm Quan và Đế Vượng trong vòng trường sinh thiên can, mà bao gồm cả vị trí Trường Sinh, xin nói ít hiểu nhiều.
Tôi xin nhắc luôn một kết quả đã biết từ lâu, đó là tứ hóa cũng còn phụ thuộc vào Tháng Sinh, hình như kết quả này được biết đến sớm nhất trong làng tử vi việt bởi Ma y cung, nhưng tôi không biết có phải original hay không. Từ đây, người nào khéo thì có thể nối kết chúng với lý thuyết luận tử vi theo tháng sinh của Thienkyquy và các phiên bản suy rộng như lý thuyết Hỉ Thần biến và lý thuyết thể tích của cách cục.
Tôi có cho rằng song lộc đồng cung ko xấu, mà sẽ phát huy đc tài năng của đương số.
Tôi cũng đồng ý với quan điểm trên, và phản bác quan điểm Thiên Lộc và Địa Lộc cancel nhau. Rõ ràng đó là quan điểm không có cơ sở khoa học, không thể chứng minh được bằng lý thuyết (nhưng tất nhiên, có thể chứng minh được bằng niềm tin)."Giải thích" theo kiểu bịa tượng thì được, chứ thuyết phục thì chưa chắc. Cái chính chúng ta quan tâm không phải "những người năm xưa họ nghĩ gì" mà từ đấy chúng ta rút được bài học gì.Cái kiếm quyết chính đằng sau là song lộc đó đồng cung với cái gì, và có gây ra dĩ cùng tắc biến hay không, tài khí quá vượng hay không, phúc có chế được tài theo nghĩa của Vuivui hay không.
@Ngoalong: Bác VDTT từng nói rằng, không nhất thiết cứ bám lấy lý số đã là tốt, mà nhiều khi bỏ hẳn rồi quay lại thì tự ngộ được nhiều cái thú vị. Tôi không nhớ cụ thể ở đâu, nhưng có thể chắc chắn.
Sửa bởi NhuThangThai: 26/02/2012 - 21:00
TNT
26/02/2012
Sửa bởi TNT: 26/02/2012 - 21:00
HoaCai01
26/02/2012
Lúc đó còn trẻ đâu hiểu sự đời . Bình thuờng mà nói, lá số Tử Vi ở mức độ tổng quát, khá ứng cho hầu hết các đuơng số. Chỉ đi sâu vào hạn kỳ chi li và đụng nhằm các cases hóc búa như trùng giờ và các cuộc đời khác hẳn nhau như LTCN luật sư đi tù / bác sĩ Y Khoa và 3 ấn bản của lá số Tân Mão, mới thấy sự giới hạn của Tử Vi lý số .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 26/02/2012 - 21:08
NgoaLong
26/02/2012
NhuThangThai& said:
Cái này NL cũng thấy vậy. Đôi lúc rời xa nó một thời gian, khi tiếp xúc lại thì cảm thấy phát triển thêm một bậc. Như trong phim chưởng, mấy cao thủ đôi khi không cần tập luyện nhưng công lực tuy không giảm mà lại vẫn "âm thầm" tăng trưởng.
Với lại, những ai tìm hiểu Tử Vi đâu mấy ai không một vài lời từ bỏ, xa rời nó.
----------------------------
NEMCHUA& said:
Tôi có cho rằng song lộc đồng cung ko xấu, mà sẽ phát huy đc tài năng của đương số.
Thế mà ko biết bao kẻ từ già đến trẻ phản bác tôi nào là mộc khắc thổ, rồi họa nạn liên miên
Nay mới thấy có Phái đồng ý kiến với mình! Ko biết những kẻ năm xưa sẽ nghĩ gì ????
Người ta chê xấu có lẽ cũng không hẳn là xấu. Mà là Song Lộc đồng cung thì không bằng hội hợp, và xấu ở chổ dễ có họa về tiền bạc. Chứ có Song Lộc vẫn hơn là không có rồi. Nếu xấu thì người ta cũng có truyền lại lá số Lã Hậu có Song Lộc tại Mệnh. Cũng có chút chuyên quyền.
Còn với những ai năm xưa cho rằng thật sự xấu thì cũng có sao đâu. Qua thời gian, tự điều chỉnh lại kiến thức cũng là điều nên ấy mà.
ThaiThangNhu
26/02/2012
Cái đó chỉ là xấu với trường hợp cách cục yếu, xấu, không chứa nổi tài khí quá vượng, trường hợp Nữ mệnh, đồng thời khi phúc không chế được tài, mệnh không lý được tài theo nghĩa của VV mà thôi.
Lữ hậu chuyên quyền, tất nhiên là xấu theo quan điểm của bọn đàn em, nhưng với bà ấy thì rất tốt. Tôi cũng thích chuyên quyền, đứa nào léng phéng thì cứ trảm.
Chuyện một số người theo một quan điểm, vài năm sau thì từ bỏ để đi đến cái cao hơn, đó là chuyện bình thường. Vì thế nên khoa học mới phát triển, chứ không giờ này chúng ta đang nằm trong hang đá bàn tử vi )
Sửa bởi NhuThangThai: 26/02/2012 - 21:17
ChanhAnQuan
26/02/2012
CHECKER
26/02/2012
Sửa bởi NEMCHUA: 26/02/2012 - 21:11
HoaCai01
26/02/2012
Nay mới thấy có Phái đồng ý kiến với mình! Ko biết những kẻ năm xưa sẽ nghĩ gì ????
Cuờng điệu quá ! Hai Lộc gặp nhau đô`ng cung, sẽ ban phát tiền tài dư dã nhưng vì đối khắc ngũ hành (hay là quá cuờng điệu của 2 Lộc) thành kém hay. Hay nhất của Song Lộc là ở khác cung, ngay cả ở vị thế xung đối cũng rất đẹp. Thậm chí ở vị trí Minh Lộc Ám Lộc cũng OK.
TNT
26/02/2012
NhuThangThai, on 26/02/2012 - 21:09, said:
"Nếu Thân Mệnh đồng cung, Song Lộc tọa thủ, hoặc Song Lộc chia ra đóng ở 2 cung Thân Mệnh mà Chính tinh ở đó miếu vượng thì đã cát còn phú,....."
Nghiên cứu kiểu này chết rồi!
Và những trường hợp khác, không thấy nói Song Lộc đồng cung là tốt.
Sửa bởi TNT: 26/02/2012 - 21:23
ThaiThangNhu
26/02/2012
Trích dẫn
Còn lý do thì đơn giản vô cùng, dựa vào nguồn gốc của tinh đẩu. Không có lý gì cha da đen đẻ ra con da trắng nếu không phải là tráng men! Có một số người có cùng quan điểm này ngay cả ở VN.
@TNT:những cái tôi nói ở đây chắc đã giải thích được rồi, bất tất phải nói thêm. Đây là kỹ thuật tôi học được, không phải là kỹ thuật tôi phát minh ra. Ai hiểu thì hiểu rồi, ai đồng ý thì đồng ý rồi, ai không đồng ý thì nói thêm cũng chẳng đồng ý, mất thời gian của cả hai.
Sửa bởi NhuThangThai: 26/02/2012 - 21:31
TNT
26/02/2012
Sửa bởi TNT: 26/02/2012 - 21:25
CHECKER
26/02/2012
ThienPhucThienQuan, on 26/02/2012 - 21:17, said:
Nay mới thấy có Phái đồng ý kiến với mình! Ko biết những kẻ năm xưa sẽ nghĩ gì ????
Cuờng điệu quá ! Hai Lộc gặp nhau đô`ng cung, sẽ ban phát tiền tài dư dã nhưng vì đối khắc ngũ hành (hay là quá cuờng điệu của 2 Lộc) thành kém hay. Hay nhất của Song Lộc là ở khác cung, ngay cả ở vị thế xung đối cũng rất đẹp. Thậm chí ở vị trí Minh Lộc Ám Lộc cũng OK.
Đây là quan điểm lâu nay số đông tử vi Việt.
Bản thân Nem Chua cho rằng Hóa là hóa khí của tinh đẩu, nên ngũ hành đắc hãm đều có liên quan đến tinh đẩu mà nó hóa ra.
Sửa bởi NEMCHUA: 26/02/2012 - 21:27
TNT
26/02/2012
NhuThangThai, on 26/02/2012 - 21:23, said:
@TNT:những cái tôi nói ở đây chắc đã giải thích được rồi, bất tất phải nói thêm. Đây là kỹ thuật tôi học được, không phải là kỹ thuật tôi phát minh ra. Ai hiểu thì hiểu rồi, ai đồng ý thì đồng ý rồi, ai không đồng ý thì nói thêm cũng chẳng đồng ý, mất thời gian của cả hai.