Whitney Houston (1963-2012)
HoaCai01
13/02/2012
Sau khi suy nghĩ cặn kẻ, tôi cho rằng thật ra lá số 2 có nhiều cách ứng với danh vọng cấp thế giới của cô Whitney Houston hơn . Xét Tử Vi thấy như sau:
Âm sáng + Khoa + Khôi
Thân đuợc Thái Duơng sáng ủng hộ, nhưng ngày càng lu mờ (ảnh huởng của Tuần bao che)
Giọng ca truyền cảm đầy nữ tính của Thái Âm (lưu ý nữ danh ca Lệ Thu mệnh Thiên Phủ tại Dậu có Tang Hổ Kiếp đồng cung, nổi tiếng với loại nhạc buồn).
Lưu Thái Tuế vào năm Thìn trúng 2 Hóa Kỵ hội chiếu Tật Ách
Xét BTHL, năm 2012 xấu xa cho lá số thứ 2 có thể vong mạng.
Xét Quỉ Cốc Tử TMH, lá số 2 có khả năng thành đạt cao hơn lá số 1.
Tóm lại, tôi cho rằng lá số thứ 2 ứng hợp hơn lá số 1.
Tùy các bạn phân giải, xem như tôi không còn gì để nói nữa .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/02/2012 - 04:18
Âm sáng + Khoa + Khôi
Thân đuợc Thái Duơng sáng ủng hộ, nhưng ngày càng lu mờ (ảnh huởng của Tuần bao che)
Giọng ca truyền cảm đầy nữ tính của Thái Âm (lưu ý nữ danh ca Lệ Thu mệnh Thiên Phủ tại Dậu có Tang Hổ Kiếp đồng cung, nổi tiếng với loại nhạc buồn).
Lưu Thái Tuế vào năm Thìn trúng 2 Hóa Kỵ hội chiếu Tật Ách
Xét BTHL, năm 2012 xấu xa cho lá số thứ 2 có thể vong mạng.
Xét Quỉ Cốc Tử TMH, lá số 2 có khả năng thành đạt cao hơn lá số 1.
Tóm lại, tôi cho rằng lá số thứ 2 ứng hợp hơn lá số 1.
Tùy các bạn phân giải, xem như tôi không còn gì để nói nữa .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 13/02/2012 - 04:18
VDTT
13/02/2012
Tạm thời không có nhu cầu biện hộ cho lá số ngày 21AL, nên tôi cứ nghiệm lý theo lá số này (mệnh Âm cư Dậu, thân Dương cư Tị ngộ Tuần).
-Phần tài hoa, tiếng tăm, cũng như hạn phát (23-32) thì cách cục khá rõ nên không bàn.
Đây xin thêm rằng cặp Không Kiếp (ngược đời) có chỗ đắc dụng. Nhìn từ cung quan thì Không Kiếp đắc Quang Quí, giúp cho cô Whitney có cách hát khác hẳn các ca sĩ khác, nhưng không bị đời chê bai mà lại được chấp nhận, thậm chí tôn sùng. Đây là một thí dụ nữa cho thấy mọi quan điểm cho rằng người có Không Kiếp không thể thành công lớn đều hoàn toàn sai lầm. Rõ ràng hơn, không thể dùng Không Kiếp để đánh giá cách cục là cao hoặc thấp. Mệnh thân có Không Kiếp chỉ có nghĩa đời sống bị “gập ghềnh”, không phẳng lặng mà thôi.
Tiếc thay, bản chất Không Kiếp trái cựa với cặp Âm Dương, trong tam hợp lại có Thiên Phúc cư thân (ở Tị) nên cô Whitney thành công với Không Kiếp thì phải trả giá đắt cho sự thành công của mình.
-Hôn nhân: Sinh năm tứ đào hoa thì dễ vướng vào duyên nghiệp (“Tứ mã cực đoan, tứ mộ bình thường, đào hoa duyên nghiệp”). Phu ở Mùi có Cơ hãm độc thủ không được cát hóa, lại ngộ Hỏa tinh là phá cách (ví như căn nhà bị cháy). Long Phượng, Quang Quí là lấy nhau vì nghĩa hơn tình. Thoạt nhìn cung phu có tứ linh tưởng tốt, thế nhưng lại phạm phá cách tối kị là Phương Các cư ngay trong cung, ấy bởi vì Phượng Các luôn luôn đi với Giải Thần. Khi hoàn cảnh xấu thì Giải Thần chính là sự tháo gỡ, giải thoát. Trong hôn nhân Giải Thần ứng với sự li thân, li dị. Tóm lại, cung phu có hai phá cách chính là Cơ Hỏa và Phượng Giải: Hôn nhân không hạnh phúc, cuối cùng li dị.
Sự thật: Cô Whitney là gái nhà lành lại cực kỳ thận trọng, bảo thủ trong việc giao tiếp với phái nam (thậm chí bị đồn là lesbian), chẳng hiểu sao lại dính vào một anh ma cà bông trong làng văn nghệ, để rồi phải chịu là nạn nhân của cảnh vũ phu. Nhưng phải chăng vì nợ kiếp trước “bỏ thì thương vương thì tội” mà lấy nhau từ năm 1992 mãi đến 2006 mới li thân rồi li dị, tính ra phải chịu đựng khổ đau đến 14 năm trời. (Lưu ý: Nếu lấy theo ngày 20 tháng 6AL thì mặc dù cung phu cũng có thử thách ở cách Phượng Giải nhưng tốt đẹp hơn rất nhiều vì có Tử Phá đắc Phá hóa Lộc, đây ví như vợ chồng là một cặp môn đăng hộ đối, dù có thể không yêu nhau nhưng “tương kính như tân”, rõ là không phù hợp sự thật bằng lá số ngày 21 tháng 6AL).
Kế tiếp xét hạn:
Hạn Tý (33-42): Đây là hạn Giáp Tí. Hạn Giáp Thái Dương hóa Kị nên nói chung trong đại hạn này phải coi chừng có người thân phái nam (cha, chồng, con trai v.v…) gặp hiểm nguy hoặc dính vào chuyện không hay. Nữ mệnh có Thái Âm thủ lại càng ứng mạnh. Sự thật là bị chồng bạo hành có dấu tích năm 1997 (35 tuổi) và cuối năm 2003 (41 tuổi). Đầu năm 2003 thì cha chết, giữa lúc hai cha con có xích mích nghiêm trọng (đang kiện tụng nhau bạc triệu).
Hạn Sửu (43-52): Đây là hạn Ất Sửu. Hạn Ất Thái Âm hóa Kị nên nói chung phải coi chừng có người thân phái nữ (mẹ, vợ, con gái v.v…) gặp hiểm nguy hoặc dính vào chuyện không hay. Nữ mệnh có Thái Âm thủ thì phải lo thêm cho chính mình gặp nguy hiểm hoặc chuyện không hay.
Năm nay Nhâm Thìn Thái Tuế ở Thìn có Vũ Khúc độc thủ. Vũ Khúc vĩnh viễn nhị hợp với Thái Âm nên có cộng hưởng tự nhiên. Năm Nhâm Vũ hóa Kị, bị Tham Kị nguyên thủy xung từ Tuất, lại nhị hợp với hạn Kị.
Cuối cùng, phú có câu “Hỏa Tinh cư thiên di trường đồ tịch mịch”. Hạn 43-52 bắt đầu từ năm 2005 vào Sửu gặp Cô Quả ứng sự cô độc, chính tinh là Thiên Lương cũng ứng sự cô độc, nhìn sang di ở Mùi lại thấy Cơ Hỏa; cái tịch mịch thê lương của cô Whitney chắc là ghê gớm lắm. Di ứng với hoàn cảnh, trong hoàn cảnh tịch mịch thê lương ghê gớm ấy phải chăng sao Giải Thần ở hạn Di đã quyết định làm công việc giải thoát tối hậu, là cho cô được vĩnh viễn ra đi?
Sửa bởi VDTT: 13/02/2012 - 08:46
-Phần tài hoa, tiếng tăm, cũng như hạn phát (23-32) thì cách cục khá rõ nên không bàn.
Đây xin thêm rằng cặp Không Kiếp (ngược đời) có chỗ đắc dụng. Nhìn từ cung quan thì Không Kiếp đắc Quang Quí, giúp cho cô Whitney có cách hát khác hẳn các ca sĩ khác, nhưng không bị đời chê bai mà lại được chấp nhận, thậm chí tôn sùng. Đây là một thí dụ nữa cho thấy mọi quan điểm cho rằng người có Không Kiếp không thể thành công lớn đều hoàn toàn sai lầm. Rõ ràng hơn, không thể dùng Không Kiếp để đánh giá cách cục là cao hoặc thấp. Mệnh thân có Không Kiếp chỉ có nghĩa đời sống bị “gập ghềnh”, không phẳng lặng mà thôi.
Tiếc thay, bản chất Không Kiếp trái cựa với cặp Âm Dương, trong tam hợp lại có Thiên Phúc cư thân (ở Tị) nên cô Whitney thành công với Không Kiếp thì phải trả giá đắt cho sự thành công của mình.
-Hôn nhân: Sinh năm tứ đào hoa thì dễ vướng vào duyên nghiệp (“Tứ mã cực đoan, tứ mộ bình thường, đào hoa duyên nghiệp”). Phu ở Mùi có Cơ hãm độc thủ không được cát hóa, lại ngộ Hỏa tinh là phá cách (ví như căn nhà bị cháy). Long Phượng, Quang Quí là lấy nhau vì nghĩa hơn tình. Thoạt nhìn cung phu có tứ linh tưởng tốt, thế nhưng lại phạm phá cách tối kị là Phương Các cư ngay trong cung, ấy bởi vì Phượng Các luôn luôn đi với Giải Thần. Khi hoàn cảnh xấu thì Giải Thần chính là sự tháo gỡ, giải thoát. Trong hôn nhân Giải Thần ứng với sự li thân, li dị. Tóm lại, cung phu có hai phá cách chính là Cơ Hỏa và Phượng Giải: Hôn nhân không hạnh phúc, cuối cùng li dị.
Sự thật: Cô Whitney là gái nhà lành lại cực kỳ thận trọng, bảo thủ trong việc giao tiếp với phái nam (thậm chí bị đồn là lesbian), chẳng hiểu sao lại dính vào một anh ma cà bông trong làng văn nghệ, để rồi phải chịu là nạn nhân của cảnh vũ phu. Nhưng phải chăng vì nợ kiếp trước “bỏ thì thương vương thì tội” mà lấy nhau từ năm 1992 mãi đến 2006 mới li thân rồi li dị, tính ra phải chịu đựng khổ đau đến 14 năm trời. (Lưu ý: Nếu lấy theo ngày 20 tháng 6AL thì mặc dù cung phu cũng có thử thách ở cách Phượng Giải nhưng tốt đẹp hơn rất nhiều vì có Tử Phá đắc Phá hóa Lộc, đây ví như vợ chồng là một cặp môn đăng hộ đối, dù có thể không yêu nhau nhưng “tương kính như tân”, rõ là không phù hợp sự thật bằng lá số ngày 21 tháng 6AL).
Kế tiếp xét hạn:
Hạn Tý (33-42): Đây là hạn Giáp Tí. Hạn Giáp Thái Dương hóa Kị nên nói chung trong đại hạn này phải coi chừng có người thân phái nam (cha, chồng, con trai v.v…) gặp hiểm nguy hoặc dính vào chuyện không hay. Nữ mệnh có Thái Âm thủ lại càng ứng mạnh. Sự thật là bị chồng bạo hành có dấu tích năm 1997 (35 tuổi) và cuối năm 2003 (41 tuổi). Đầu năm 2003 thì cha chết, giữa lúc hai cha con có xích mích nghiêm trọng (đang kiện tụng nhau bạc triệu).
Hạn Sửu (43-52): Đây là hạn Ất Sửu. Hạn Ất Thái Âm hóa Kị nên nói chung phải coi chừng có người thân phái nữ (mẹ, vợ, con gái v.v…) gặp hiểm nguy hoặc dính vào chuyện không hay. Nữ mệnh có Thái Âm thủ thì phải lo thêm cho chính mình gặp nguy hiểm hoặc chuyện không hay.
Năm nay Nhâm Thìn Thái Tuế ở Thìn có Vũ Khúc độc thủ. Vũ Khúc vĩnh viễn nhị hợp với Thái Âm nên có cộng hưởng tự nhiên. Năm Nhâm Vũ hóa Kị, bị Tham Kị nguyên thủy xung từ Tuất, lại nhị hợp với hạn Kị.
Cuối cùng, phú có câu “Hỏa Tinh cư thiên di trường đồ tịch mịch”. Hạn 43-52 bắt đầu từ năm 2005 vào Sửu gặp Cô Quả ứng sự cô độc, chính tinh là Thiên Lương cũng ứng sự cô độc, nhìn sang di ở Mùi lại thấy Cơ Hỏa; cái tịch mịch thê lương của cô Whitney chắc là ghê gớm lắm. Di ứng với hoàn cảnh, trong hoàn cảnh tịch mịch thê lương ghê gớm ấy phải chăng sao Giải Thần ở hạn Di đã quyết định làm công việc giải thoát tối hậu, là cho cô được vĩnh viễn ra đi?
Sửa bởi VDTT: 13/02/2012 - 08:46
minhduc
13/02/2012
Cô này giọng không khỏe & hay bằng Céline Dion (gốc Canada, Pháp):
Số phận cũng không đẹp bằng. Năm rồi là Michael Jackson ra đi, giờ thêm cô này, đều là da đen, chết trẻ và do thuốc men, chất gây nghiện... Từ khi ông Obama lên, người da đen sao hay gặp xui thế :-)
Vĩnh biệt một giọng ca!
Sửa bởi minhduc: 13/02/2012 - 16:20
Số phận cũng không đẹp bằng. Năm rồi là Michael Jackson ra đi, giờ thêm cô này, đều là da đen, chết trẻ và do thuốc men, chất gây nghiện... Từ khi ông Obama lên, người da đen sao hay gặp xui thế :-)
Vĩnh biệt một giọng ca!
Sửa bởi minhduc: 13/02/2012 - 16:20
Tử Phủ Vũ Tướng
13/02/2012
Cô ấy rất hay bị chồng đánh, chồng cô ấy là người vũ phu. Có vẻ ứng với Tử Phá + sát tinh (ko có ân quang)
DoiDaVang
13/02/2012
Vô tình đọc được tin vào chiều qua, thật sự thấy rất ngỡ ngàng và đáng tiếc !!!!! Lại thêm một tài năng nằm xuống
Rest in Peace!!!
Than,
Rest in Peace!!!
Than,
CHECKER
13/02/2012
minhduc, on 13/02/2012 - 16:15, said:
Cô này giọng không khỏe & hay bằng Céline Dion (gốc Canada, Pháp):
Số phận cũng không đẹp bằng. Năm rồi là Michael Jackson ra đi, giờ thêm cô này, đều là da đen, chết trẻ và do thuốc men, chất gây nghiện... Từ khi ông Obama lên, người da đen sao hay gặp xui thế :-)
Vĩnh biệt một giọng ca!
Số phận cũng không đẹp bằng. Năm rồi là Michael Jackson ra đi, giờ thêm cô này, đều là da đen, chết trẻ và do thuốc men, chất gây nghiện... Từ khi ông Obama lên, người da đen sao hay gặp xui thế :-)
Vĩnh biệt một giọng ca!
Mỗi người có chất giọng riêng bác à!
Bác hãy nghe hit " I will always love you" của cô ấy đi, chỉ có cô ấy mới thể hiện truyền cảm đc như vậy!
Sửa bởi NEMCHUA: 13/02/2012 - 21:04
VDTT
13/02/2012
Hy vọng sẽ có vài người bàn về vai trò của Tuần và Triệt trong lá số đặc biệt này. Tôi sẽ chờ một hai ngày rồi góp ý kiến riêng.
Manager
14/02/2012
Chết úp mặt vào nước được coi như chết đuối nhưng không thấy bóng dáng Lưu Hà trong 2 lá số này.
quangdct
14/02/2012
Tìm ra nguyên nhân cái chết của Whitney Houston
Nguồn tin mới nhận được từ gia đình huyền thoại âm nhạc cho biết văn phòng cảnh sát điều tra hạt Los Angeles khẳng định với gia đình rằng Whitney Houston tử vong do thuốc chứ không phải chết đuối trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hilton. 1 bình chọn
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tình trạng tinh thần bất ổncủa cô con gái Bobbi Kristina, 18 tuổi.
Tờ Dailymail dẫn lời người thân nữ ca sỹ cho biết hỗn hợp thuốc gồm Xanax và các liều thuốc cực mạnh khác kèm với rượu là nguyên nhân chính gây ra cái chết của Whitney Houston.
Tờ TMZ dẫn nguồn tin gia đình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra hạt Los Angeles đã khẳng định với người thân của Whitney rằng không có nhiều nước trong phổi của nữ ca sỹ để đưa ra kết luận rằng cô đã chết ngạt trongbồn tắm khách sạn mà thực tế là cô đã chết trước khi đầu cô bị chìm xuống dưới nước.
Theo lời kể của người thân nữ ca sỹ thì người đầu tiên phát hiện Whitney gặp nạn lại là cô cháu gái MaryJones mà không phải là vệ sỹ của cô.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra hiện vẫn giữ kín thông tin liên quanđến cái chết chứa đựng nhiều tình tiết bíẩn của huyền thoại âm nhạc này./.
Cao Phong (Vietnam+)
HoaCai01
14/02/2012
(Tuởng nhớ đến giọng ca đầy nữ tính, nồng nàn, tha thiết, rất mãnh liệt và da diết)
Thái Âm = mặt đầy nữ tính của nàng Nguyệt đêm trăng rằm, vì có Song Hao nên thành mặt trái soan, khác với Britney Spears có vẽ bầu bỉnh hơn với Âm tại Hợi
Nồng nàn tha thiết vì Âm hội với Đồng ở trục Mão Dậu . Âm chiếu sáng vào Di nên danh tiếng ra ngòai quốc tế, còn Đồng mang lai sự thân ái tự nhiên .
Mãnh liệt vì Không Kiếp đi với Hư Phá nên khí lực tràn trề, dài hơi không dứt với giọng Soprano do Song Hao thủ diễn.
Sáng tỏ như vậy đích thị phải là Thái Âm hiền dịu thu hút nguời khác.
Vai trò của Tứ Hoa'
Quyền chiếu Thái Duơng tức Whitney đuợc quan chức lớn trong ngành ca nhạc(Tấu Thư) đở đầu tức Clive Davis là nguời lớn tuổi .
Lộc Tồn giáp hợp cung Quan, thế cho Hóa Lộc đóng cung Tử
Hóa Khoa mang danh tiếng
Như vậy 3 Hóa quan trọng đã hội chiếu mệnh và thân
Hóa Kỵ đắc tại Mộ nhưng vẫn là mầm phá họai, nay năm Nhâm Thìn gặp 2 lần Ky làm Thái Duơng càng tăm tối
Không Kiếp là sư hành hạ thế nhân . Con Tạo gài Địa Không trực chiếu Phu cung nên DH hiện hành xung mất Phu vì trúng Địa Không trực chỉ, bản thân phải bán đồ trả nợ. Nếu không có Không Kiếp thì làm sao phát lớn nhưng sự hành hạ của cặp sao quả tạ này thuờng trực, càng ngày càng dữ. Lúc Địa Không nắm lệnh hội Hỏa Tinh thì cả rừng cây bốc cháy vì Cơ Luơng rất sợ gặp Hỏa Linh .
Tuần là gò bó, bao vây khép chặt .
Thái Duơng thủ Thân không mấy sợ KK (lúc phù lúc diệt) nhưng vầng Duơng không thể thóat đuợc sức ép của Tuần về già càng rõ nên công danh suy kém . Có nguời cho rằng DH vào Sửu thì Xuất Không Điền Thật nhưng đã ngòai 40 t có thể nào Triệt vẫn oòn đủ mạnh để gỡ Tuần ? Như vậy tan tành sự nghiệp vì Không Kiếp hay bất phùng thời vì vào hạn Tuế Phá Thiên Hư ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 14/02/2012 - 07:25
Thái Âm = mặt đầy nữ tính của nàng Nguyệt đêm trăng rằm, vì có Song Hao nên thành mặt trái soan, khác với Britney Spears có vẽ bầu bỉnh hơn với Âm tại Hợi
Nồng nàn tha thiết vì Âm hội với Đồng ở trục Mão Dậu . Âm chiếu sáng vào Di nên danh tiếng ra ngòai quốc tế, còn Đồng mang lai sự thân ái tự nhiên .
Mãnh liệt vì Không Kiếp đi với Hư Phá nên khí lực tràn trề, dài hơi không dứt với giọng Soprano do Song Hao thủ diễn.
Sáng tỏ như vậy đích thị phải là Thái Âm hiền dịu thu hút nguời khác.
Vai trò của Tứ Hoa'
Quyền chiếu Thái Duơng tức Whitney đuợc quan chức lớn trong ngành ca nhạc(Tấu Thư) đở đầu tức Clive Davis là nguời lớn tuổi .
Lộc Tồn giáp hợp cung Quan, thế cho Hóa Lộc đóng cung Tử
Hóa Khoa mang danh tiếng
Như vậy 3 Hóa quan trọng đã hội chiếu mệnh và thân
Hóa Kỵ đắc tại Mộ nhưng vẫn là mầm phá họai, nay năm Nhâm Thìn gặp 2 lần Ky làm Thái Duơng càng tăm tối
Không Kiếp là sư hành hạ thế nhân . Con Tạo gài Địa Không trực chiếu Phu cung nên DH hiện hành xung mất Phu vì trúng Địa Không trực chỉ, bản thân phải bán đồ trả nợ. Nếu không có Không Kiếp thì làm sao phát lớn nhưng sự hành hạ của cặp sao quả tạ này thuờng trực, càng ngày càng dữ. Lúc Địa Không nắm lệnh hội Hỏa Tinh thì cả rừng cây bốc cháy vì Cơ Luơng rất sợ gặp Hỏa Linh .
Tuần là gò bó, bao vây khép chặt .
Thái Duơng thủ Thân không mấy sợ KK (lúc phù lúc diệt) nhưng vầng Duơng không thể thóat đuợc sức ép của Tuần về già càng rõ nên công danh suy kém . Có nguời cho rằng DH vào Sửu thì Xuất Không Điền Thật nhưng đã ngòai 40 t có thể nào Triệt vẫn oòn đủ mạnh để gỡ Tuần ? Như vậy tan tành sự nghiệp vì Không Kiếp hay bất phùng thời vì vào hạn Tuế Phá Thiên Hư ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 14/02/2012 - 07:25
thatsat
14/02/2012
Số cô bé này nhờ Tuần Triệt mà cuộc đời thay đổi, do Tuần Triệt mà ra đi lặng lẽ.
Nếu không có Tuần Triệt. Sát tinh hoành hành thì ca hát gì ? không Tuần Triệt chỉ đi làm mẹ mìn ở bến xe Giáp Bát, hoặc bán vé số dạo quanh quán bia hơi, hoặc xin đểu mấy bác nhà quê mới ra đưa con đi thi đại học ở ngã tư Tràng Tiền.
Nhờ có Tuần Triệt chia cắt sát tinh, từ chính dụng thành ám dụng, từ thực thành hư, từ hư thành thực, nên các cát tinh giáp hợp hại đưa sự nghiệp lên như diều. Nhưng sát tinh mãi mãi vẫn là sát tinh, khi ám tàng là nét góc cạnh cá tính riêng biệt, khi xổ lồng phá cũi lại thành quỷ thần sát thủ.
Đại vận có Triệt biến chính sát thành tàng sát, hai bên Xương Khúc Thanh Hồng, phía trên Thiên Hỷ khép vào. Hỏa Kình Không Kiếp lăm le đứng ngó. Thái tuế năm thìn cung tật ách kích hoạt Tuần, Tuần mở cửa Triệt. Triệt mở rồi trở về chính cách, tứ đại sát tinh Không Kiếp Hỏa Kình lùa vào như lưỡi hái tử thần đoạt mệnh cô ca sỹ trong nháy mắt.
Sửa bởi thatsat: 14/02/2012 - 08:40
Nếu không có Tuần Triệt. Sát tinh hoành hành thì ca hát gì ? không Tuần Triệt chỉ đi làm mẹ mìn ở bến xe Giáp Bát, hoặc bán vé số dạo quanh quán bia hơi, hoặc xin đểu mấy bác nhà quê mới ra đưa con đi thi đại học ở ngã tư Tràng Tiền.
Nhờ có Tuần Triệt chia cắt sát tinh, từ chính dụng thành ám dụng, từ thực thành hư, từ hư thành thực, nên các cát tinh giáp hợp hại đưa sự nghiệp lên như diều. Nhưng sát tinh mãi mãi vẫn là sát tinh, khi ám tàng là nét góc cạnh cá tính riêng biệt, khi xổ lồng phá cũi lại thành quỷ thần sát thủ.
Đại vận có Triệt biến chính sát thành tàng sát, hai bên Xương Khúc Thanh Hồng, phía trên Thiên Hỷ khép vào. Hỏa Kình Không Kiếp lăm le đứng ngó. Thái tuế năm thìn cung tật ách kích hoạt Tuần, Tuần mở cửa Triệt. Triệt mở rồi trở về chính cách, tứ đại sát tinh Không Kiếp Hỏa Kình lùa vào như lưỡi hái tử thần đoạt mệnh cô ca sỹ trong nháy mắt.
Sửa bởi thatsat: 14/02/2012 - 08:40
ChanhAnQuan
14/02/2012
"hạn phùng Hóa kỵ thị Đẩu quân, nhất niên độ luận"
Cái chết này cũng giống như cái chết của người anh hai (sốc nước biển) trong 3 anh em mà PL đã nêu.
Lưu niên đại hạn có Hóa Kỵ
L. Thái Tuế năm Thìn cư cung Tý/Điền + Linh Tinh + Văn xương có Đẩu quân tam hợp
Cái chết này cũng giống như cái chết của người anh hai (sốc nước biển) trong 3 anh em mà PL đã nêu.
Lưu niên đại hạn có Hóa Kỵ
L. Thái Tuế năm Thìn cư cung Tý/Điền + Linh Tinh + Văn xương có Đẩu quân tam hợp
LyTraDa
14/02/2012
Coninbeo, on 13/02/2012 - 00:24, said:
hôm nay cứ bị ám ảnh cái câu của cụ lytrada :" hồng nhan bạc mệnh", giờ mở toppic này ra lại thấy lá số khá giống của ỉn, từ chính tinh đến các sao phụ.
may mà đi xem nhiều ai cũng kêu sống dai. Giống Chính Tinh thôi. LS cũa Ỉn Phúc tốt hơn nhiều. Với Ỉn có dùng drugs đâu mà lo.
Sửa bởi LyTraDa: 14/02/2012 - 09:55
CHECKER
14/02/2012
Đại hạn-Lưu niên-Tiểu hạn của whiteney năm nay tạo thành bắc phương toàn thủy cục, lại lại ẩn tàng Tứ Sát.
Vận trình Tuần Triệt đều xuất hiện tại cung trọng điểm, lại được kích hoạt nên đã xấu càng xấu thêm.
Linh-Đào tức cánh hoa tàn tạ, gặp thêm tứ sát càng thêm nguy khốn hơn.
Vận trình có Mộc Dục đóng tại Tý Thủy, lại thêm 3 cung trong điểm tạo thành Bắc Phương Thủy Cục nên dễ chết vì nạn sông nước.
Vận trình Tuần Triệt đều xuất hiện tại cung trọng điểm, lại được kích hoạt nên đã xấu càng xấu thêm.
Linh-Đào tức cánh hoa tàn tạ, gặp thêm tứ sát càng thêm nguy khốn hơn.
Vận trình có Mộc Dục đóng tại Tý Thủy, lại thêm 3 cung trong điểm tạo thành Bắc Phương Thủy Cục nên dễ chết vì nạn sông nước.
Hà Uyên
14/02/2012
Sinh tháng Tám thì chính cách Thái âm cư Dậu, nay sinh tháng Sáu mà chịu Nhật Nguyệt hiềm Kỵ Vong. Sinh trước ngày 15 thì Nguyệt cầu Tam minh, nay sinh ngày 21 thì Nguyệt tối kỵ Tam ám. Cung Dậu nơi chính tà tranh thắng, ngộ Không mà Thần thường vô vi giải thoát, Khách hiểm Chủ dẫn đến Nguyệt chẳng chịu thua kém trên đường đời, nhưng lại bị song Hao bẻ gãy chí hướng. Hình phân tôn ti Tả Hữu, Hữu Tài Tả Mệnh, cho nên "tai" thường chuyển biến thành "họa" vậy.