Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoa1618101989, on 15/05/2011 - 14:58, said:
Chính bác VDTT cũng nói bây giờ ko xem trọng tự hóa bằng tứ hóa nguyên thủy nữa BW nên luận đoán tự hóa tôi ko cho là hợp lý. Chắc phải có cách nhìn khác về NBC. Tôi ko đọc bài viết của ông vuivui vì quan điểm của ông theo tôi ko học hỏi đc gì mà chỉ làm rối loan người muốn n/c tử vi khi phương pháp của ông cứ up up mở mở, đúng sai mình ông biết nên tôi ko tin
-VDTT
chưa từng khẳng định ông không xem trọng sao tự hóa, mà ông khẳng định impact của nó không mạnh bằng tứ hóa nguyên thủy trong một số trường hợp do nghiên cứu một vài lá số.
Nhưng quan điểm của tôi lại khác, tôi lại cho rằng tác giả này
chưa nắm được kiếm quyết của bộ kiếm phổ này, bộ kiếm mà nhờ đó CHSN thống lãnh tử vi Đài Loan trong một thời gian rất dài.
Hai loại tứ hóa, nguồn gốc khác nhau nên cách ứng dụng nó phải khác nhau, không thể đem xe máy so với Cơm chiên dương châu cái gì hơn được.
-Kỹ thuật tôi sử dụng
hoàn toàn không phải là kỹ thuật sao tự hóa dù nó có liên quan. Đây là kỹ thuật tứ hóa Bay -chiêu thứ 2 trong pho Gấu bay (WB2011), kỹ thuật Tứ Hóa mệnh cung (CHSN) và lý thuyết ánh xạ co.
Cụ thể hơn, tác giả VDTT đã từng khẳng định Chính Huyền Sơn nhân đã sử dụng tứ hóa 12 cung. Tôi sử dụng ý tưởng đó và ý tưởng về cách xác định cục và NHNA ngay trong tử vi cổ điển, và phát hiện ra rằng, trong tử vi cổ điển, Cục được thể hiện cho môi trường.
Hệ quả,
tôi đề xuất rằng (không phải CHSN, VDTT..) kỹ thuật tứ hóa mệnh cung này, là thể hiện cho biến động của môi trường. Tác động của nó lên lá số tương tự với tương tác của cục và mệnh, hoặc tương tự với lý thuyết vòng trường sinh bay.
-Đề nghị bạn lần sau khi "phản biện", phản đối gì thì nhớ đọc kỹ người ta viết gì nhé. Chứ bạn đọc vu vơ, không hiểu gì cả cũng đứng ra phản đối (nhầm lý thuyết từ sao tự hóa sang tứ hóa mệnh cung, tứ hóa bay) thì làm cho các ý kiến của bạn từ giờ về sau mất giá trị.
Thà là bạn cứ đứng ra nói thẳng "tôi không tin kỹ thuật tứ hóa mệnh cung, tứ hóa bay" thì còn đáng tự hào hơn là phản đối ào ào rồi hóa ra là phản đối bộp chộp nhầm thứ.
Trước kia, có một người đứng ra phản biện lý thuyết string, tôi cứ hí hửng tưởng là lý thuyết string thật, hóa ra cuối cùng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trong ý hiểu của anh ta là của
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có những người phản đối, phản biện mình làm mình cảm thấy tự hào, có những người phản biện (thậm chí kể cả ủng hộ) cũng làm mình cảm thấy xấu hổ.
Chúc bạn vui vẻ và học được PPLNCKH.
Sửa bởi Whitebear: 15/05/2011 - 16:04