DỰ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM
Fl0wer
14/12/2012
ThanVuong
14/12/2012
theo địa lý và vị thế của kinh đô thăng long thì chính phủ sẽ ngày càng xiết chặt hơn nền kinh tế. khả năng sẽ rất ít hoặc không còn các gói cứu trợ nữa. aj chít thì sẽ chít...
tuy là sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế nhưng sau này đất nước mới mạnh và khoẻ hơn được.
Sang năm sẽ còn khó khăn hơn nữa. những tư tưởng làm ăn chộp giật mà không có chiều sâu sẽ khó mà tồn tại được!
tuy là sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế nhưng sau này đất nước mới mạnh và khoẻ hơn được.
Sang năm sẽ còn khó khăn hơn nữa. những tư tưởng làm ăn chộp giật mà không có chiều sâu sẽ khó mà tồn tại được!
Fl0wer
14/12/2012
TanThuyHoang, on 14/12/2012 - 15:00, said:
theo địa lý và vị thế của kinh đô thăng long thì chính phủ sẽ ngày càng xiết chặt hơn nền kinh tế. khả năng sẽ rất ít hoặc không còn các gói cứu trợ nữa. aj chít thì sẽ chít...
tuy là sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế nhưng sau này đất nước mới mạnh và khoẻ hơn được.
Sang năm sẽ còn khó khăn hơn nữa. những tư tưởng làm ăn chộp giật mà không có chiều sâu sẽ khó mà tồn tại được!
tuy là sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế nhưng sau này đất nước mới mạnh và khoẻ hơn được.
Sang năm sẽ còn khó khăn hơn nữa. những tư tưởng làm ăn chộp giật mà không có chiều sâu sẽ khó mà tồn tại được!
hanbaoquan
14/12/2012
TanThuyHoang, on 14/12/2012 - 15:00, said:
theo địa lý và vị thế của kinh đô thăng long thì chính phủ sẽ ngày càng xiết chặt hơn nền kinh tế. khả năng sẽ rất ít hoặc không còn các gói cứu trợ nữa. aj chít thì sẽ chít...
tuy là sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế nhưng sau này đất nước mới mạnh và khoẻ hơn được.
Sang năm sẽ còn khó khăn hơn nữa. những tư tưởng làm ăn chộp giật mà không có chiều sâu sẽ khó mà tồn tại được!
tuy là sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế nhưng sau này đất nước mới mạnh và khoẻ hơn được.
Sang năm sẽ còn khó khăn hơn nữa. những tư tưởng làm ăn chộp giật mà không có chiều sâu sẽ khó mà tồn tại được!
Ông sếp nghe thế sáng mắt lên, tốt quá, thị trường tiềm năng, ở đó có cả triệu người mà chưa đi giày dép.
hanbaoquan
14/12/2012
p/s có chút nhầm lẫn gõ xong quên mất, Thủy vượng nhưng dưỡng dụng mộc nên tốn tài nguyên mà ko được việc.
Chỉ duy nhất chờ yếu tố kim (rộng ra là kim tiền) từ ngoại cảnh thì thế cân bằng được lập lại.
bản thân tôi ko bi quan về nền kinh tế, vì nó nằm trong một quy luật tất yếu, các quốc gia khác cũng đều phải trải qua trước khi trở nên vững mạnh.
Biết bệnh, uống đúng thuốc ắt khỏe mạnh
Chỉ duy nhất chờ yếu tố kim (rộng ra là kim tiền) từ ngoại cảnh thì thế cân bằng được lập lại.
bản thân tôi ko bi quan về nền kinh tế, vì nó nằm trong một quy luật tất yếu, các quốc gia khác cũng đều phải trải qua trước khi trở nên vững mạnh.
Biết bệnh, uống đúng thuốc ắt khỏe mạnh
Tử Phủ Vũ Tướng
14/12/2012
Theo Sung thì khoảng thời điểm nào thì kinh tế khởi sắc trở lại?
tigerstock68
14/12/2012
lenhhosung83, on 14/12/2012 - 15:24, said:
p/s có chút nhầm lẫn gõ xong quên mất, Thủy vượng nhưng dưỡng dụng mộc nên tốn tài nguyên mà ko được việc.
Chỉ duy nhất chờ yếu tố kim (rộng ra là kim tiền) từ ngoại cảnh thì thế cân bằng được lập lại.
bản thân tôi ko bi quan về nền kinh tế, vì nó nằm trong một quy luật tất yếu, các quốc gia khác cũng đều phải trải qua trước khi trở nên vững mạnh.
Biết bệnh, uống đúng thuốc ắt khỏe mạnh
Chỉ duy nhất chờ yếu tố kim (rộng ra là kim tiền) từ ngoại cảnh thì thế cân bằng được lập lại.
bản thân tôi ko bi quan về nền kinh tế, vì nó nằm trong một quy luật tất yếu, các quốc gia khác cũng đều phải trải qua trước khi trở nên vững mạnh.
Biết bệnh, uống đúng thuốc ắt khỏe mạnh
quy luật của các nước khác nó khác quy luật của vn của mình... thế bạn có biết bên bắc triều tiên năm nay là năm bao nhiêu không/// dừng nói với tôi là năm 2012 đây nhé? có sang đấy thì các nhà huyền học cũng dânhf bó tay.com vì không có lịch đâu ra mà tra mà tính
TPVTLS
14/12/2012
kill, on 14/12/2012 - 14:57, said:
Tôi nói phét là phét, anh bảo chỗ nào không phét ?
Tôi có cơ sở luận chứng rõ ràng theo quan điểm của tôi thì tôi mới đưa ra nhận định. Còn bạn cho rằng tôi phét thì xin hỏi luận chứng của bạn ra sao?
Chỉ nói sơ qua hiện nay chính phủ vẫn chỉ chạy theo các biện pháp tài chính tiền tệ như in tiền, thắt chặt hay mở rộng tín dụng, kết hối kết kim... chứ ko có một động thái gì để giải cứu cho người dân và doanh nghiệp (nên nhớ là người dân cần giải cứu trước do năm ngoái khi bị thắt chặt tín dụng thì hàng triệu người lao động ko được trả lương do NN ko trả tiền cho các nhà thầu hoặc công ty có liên quan đến thương mại với nhà nước). Đó chính là lý do trực tiếp nhất của tình hình giảm phát hiện nay nhưng đến giờ vẫn ko thấy động tĩnh gì. Vào tháng 4-5 có thông tin bơm tiền cứu nguy doanh nghiệp nhưng thực ra số tiền đó lại bơm vào các Ngân hàng sân sau để bọn lũng đoạn rút ra đi thâu tóm ngân hàng khác.
Hiện nay chính phủ đang đẩy mạnh hơn nữa việc kết hối kết kim.
Thêm nữa là chính phủ do thiếu tiền (vừa để đầu tư vừa để bỏ túi) nên đến năm sau càng ra sức thu thuế phí các loại (như phí bảo trì đường bộ...) làm dân tình đã nghèo lại càng ko có tiền mua hàng hóa tiêu dùng và gián tiếp đẩy ngành sản xuất vào chỗ chết.
Đến nay toàn bộ các phát biểu của các lãnh đạo cấp Bộ chủ yếu chỉ là ngụy biện cho việc nền kinh tế sút kém tệ hại, và ngụy biện lý do cho việc thu thêm thuế phí, bóc lột người dân.
Hàng loạt công trình xuống cấp hoặc hư hỏng nhanh chóng do gần đây chất lượng xây dựng cũng như đầu tư các mảng khác đều xuống cấp nghiêm trọng, có thể nhìn Thủy điện Sông Tranh 2 hoặc cột tháp truyền hình gì vừa rồi đổ do bão đấy, chưa kể đường sá vừa làm đã hư hỏng. Một lượng lớn tiền bù vào đó sẽ làm giảm đầu tư ở các mảng khác, mà tiền sửa chữa sẽ ko sinh ra tiền nhưng hao phí vô ích thì cực lớn.
Hiện tượng hàng ngàn doanh nghiệp FDI (vốn nước ngoài) bỏ chạy hàng loạt quỵt tiền công nhân dẫn đến 2 hậu quả: hàng triệu người công nhân bị mất tiền lương vài tháng nên ko có tiền tiêu dùng => hàng hóa càng ko bán được dẫn đến tiếp tục giảm phát, và giảm chỉ số GDP (do vốn FDI cũng được tính luôn vào GDP => năm nay mà nói GDP tăng là nói láo).
Hiện nay chính phủ chỉ cho thấy sự ngụy biện và toàn là nói mồm chứ ko thấy quyết tâm gì để cải thiện nền kinh tế, ví dụ
Nhìn sơ vài điểm như vậy để thấy năm sau chỉ là một năm đói kém và loạn lạc.
Giờ mời bạn phân tích điểm nào tôi phét bằng luận chứng có cơ sở của bạn, chứ đừng nói mồm và ngụy biện như mấy lão bộ này bộ nọ nhé.
Fl0wer
14/12/2012
TPVTLS, on 14/12/2012 - 15:43, said:
Tôi có cơ sở luận chứng rõ ràng theo quan điểm của tôi thì tôi mới đưa ra nhận định. Còn bạn cho rằng tôi phét thì xin hỏi luận chứng của bạn ra sao?
Chỉ nói sơ qua hiện nay chính phủ vẫn chỉ chạy theo các biện pháp tài chính tiền tệ như in tiền, thắt chặt hay mở rộng tín dụng, kết hối kết kim... chứ ko có một động thái gì để giải cứu cho người dân và doanh nghiệp (nên nhớ là người dân cần giải cứu trước do năm ngoái khi bị thắt chặt tín dụng thì hàng triệu người lao động ko được trả lương do NN ko trả tiền cho các nhà thầu hoặc công ty có liên quan đến thương mại với nhà nước). Đó chính là lý do trực tiếp nhất của tình hình giảm phát hiện nay nhưng đến giờ vẫn ko thấy động tĩnh gì. Vào tháng 4-5 có thông tin bơm tiền cứu nguy doanh nghiệp nhưng thực ra số tiền đó lại bơm vào các Ngân hàng sân sau để bọn lũng đoạn rút ra đi thâu tóm ngân hàng khác.
Hiện nay chính phủ đang đẩy mạnh hơn nữa việc kết hối kết kim.
Thêm nữa là chính phủ do thiếu tiền (vừa để đầu tư vừa để bỏ túi) nên đến năm sau càng ra sức thu thuế phí các loại (như phí bảo trì đường bộ...) làm dân tình đã nghèo lại càng ko có tiền mua hàng hóa tiêu dùng và gián tiếp đẩy ngành sản xuất vào chỗ chết.
Đến nay toàn bộ các phát biểu của các lãnh đạo cấp Bộ chủ yếu chỉ là ngụy biện cho việc nền kinh tế sút kém tệ hại, và ngụy biện lý do cho việc thu thêm thuế phí, bóc lột người dân.
Hàng loạt công trình xuống cấp hoặc hư hỏng nhanh chóng do gần đây chất lượng xây dựng cũng như đầu tư các mảng khác đều xuống cấp nghiêm trọng, có thể nhìn Thủy điện Sông Tranh 2 hoặc cột tháp truyền hình gì vừa rồi đổ do bão đấy, chưa kể đường sá vừa làm đã hư hỏng. Một lượng lớn tiền bù vào đó sẽ làm giảm đầu tư ở các mảng khác, mà tiền sửa chữa sẽ ko sinh ra tiền nhưng hao phí vô ích thì cực lớn.
Hiện tượng hàng ngàn doanh nghiệp FDI (vốn nước ngoài) bỏ chạy hàng loạt quỵt tiền công nhân dẫn đến 2 hậu quả: hàng triệu người công nhân bị mất tiền lương vài tháng nên ko có tiền tiêu dùng => hàng hóa càng ko bán được dẫn đến tiếp tục giảm phát, và giảm chỉ số GDP (do vốn FDI cũng được tính luôn vào GDP => năm nay mà nói GDP tăng là nói láo).
Hiện nay chính phủ chỉ cho thấy sự ngụy biện và toàn là nói mồm chứ ko thấy quyết tâm gì để cải thiện nền kinh tế, ví dụ
Nhìn sơ vài điểm như vậy để thấy năm sau chỉ là một năm đói kém và loạn lạc.
Giờ mời bạn phân tích điểm nào tôi phét bằng luận chứng có cơ sở của bạn, chứ đừng nói mồm và ngụy biện như mấy lão bộ này bộ nọ nhé.
Chỉ nói sơ qua hiện nay chính phủ vẫn chỉ chạy theo các biện pháp tài chính tiền tệ như in tiền, thắt chặt hay mở rộng tín dụng, kết hối kết kim... chứ ko có một động thái gì để giải cứu cho người dân và doanh nghiệp (nên nhớ là người dân cần giải cứu trước do năm ngoái khi bị thắt chặt tín dụng thì hàng triệu người lao động ko được trả lương do NN ko trả tiền cho các nhà thầu hoặc công ty có liên quan đến thương mại với nhà nước). Đó chính là lý do trực tiếp nhất của tình hình giảm phát hiện nay nhưng đến giờ vẫn ko thấy động tĩnh gì. Vào tháng 4-5 có thông tin bơm tiền cứu nguy doanh nghiệp nhưng thực ra số tiền đó lại bơm vào các Ngân hàng sân sau để bọn lũng đoạn rút ra đi thâu tóm ngân hàng khác.
Hiện nay chính phủ đang đẩy mạnh hơn nữa việc kết hối kết kim.
Thêm nữa là chính phủ do thiếu tiền (vừa để đầu tư vừa để bỏ túi) nên đến năm sau càng ra sức thu thuế phí các loại (như phí bảo trì đường bộ...) làm dân tình đã nghèo lại càng ko có tiền mua hàng hóa tiêu dùng và gián tiếp đẩy ngành sản xuất vào chỗ chết.
Đến nay toàn bộ các phát biểu của các lãnh đạo cấp Bộ chủ yếu chỉ là ngụy biện cho việc nền kinh tế sút kém tệ hại, và ngụy biện lý do cho việc thu thêm thuế phí, bóc lột người dân.
Hàng loạt công trình xuống cấp hoặc hư hỏng nhanh chóng do gần đây chất lượng xây dựng cũng như đầu tư các mảng khác đều xuống cấp nghiêm trọng, có thể nhìn Thủy điện Sông Tranh 2 hoặc cột tháp truyền hình gì vừa rồi đổ do bão đấy, chưa kể đường sá vừa làm đã hư hỏng. Một lượng lớn tiền bù vào đó sẽ làm giảm đầu tư ở các mảng khác, mà tiền sửa chữa sẽ ko sinh ra tiền nhưng hao phí vô ích thì cực lớn.
Hiện tượng hàng ngàn doanh nghiệp FDI (vốn nước ngoài) bỏ chạy hàng loạt quỵt tiền công nhân dẫn đến 2 hậu quả: hàng triệu người công nhân bị mất tiền lương vài tháng nên ko có tiền tiêu dùng => hàng hóa càng ko bán được dẫn đến tiếp tục giảm phát, và giảm chỉ số GDP (do vốn FDI cũng được tính luôn vào GDP => năm nay mà nói GDP tăng là nói láo).
Hiện nay chính phủ chỉ cho thấy sự ngụy biện và toàn là nói mồm chứ ko thấy quyết tâm gì để cải thiện nền kinh tế, ví dụ
Nhìn sơ vài điểm như vậy để thấy năm sau chỉ là một năm đói kém và loạn lạc.
Giờ mời bạn phân tích điểm nào tôi phét bằng luận chứng có cơ sở của bạn, chứ đừng nói mồm và ngụy biện như mấy lão bộ này bộ nọ nhé.
Fl0wer
14/12/2012
TPVTLS: Ở trên tôi chẳng bao biện cho nó. Tôi không nghĩ mùa xuân nó đến sớm vậy, cuối năm sau uống cà phê nghiệm chứng với anh.
TOIYEUNGUOIVIETNAM
14/12/2012
Kinh tế muốn phát triển được thì phải cần có rất nhiều điều kiện:
1. Có tiềm lực, xem VN bây giờ còn gì nào:
- Tài nguyên thiên nhiên: Rừng vàng biển bạc có chăng chỉ là cái bánh vẽ trên sách giáo khoa dành cho học sinh vỡ lòng.
- Tài nguyên con người: Thế hệ thanh niên ham hưởng thụ, ngại khó ngại khổ, không có tinh thần làm việc tập thể. Thế hệ lớp trước thì phần lớn hạn chế về trình độ nhưng lại nắm những vị trí quan trọng, tham quyền cố vị. Hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến sau đại học vẫn còn nhiều hạn chế, tiêu cực thừa lượng mà thiếu chất.
2. Thể chế chính trị - xã hội: Hệ thống chính sách pháp luật. Phong tục tập quán. (Cái này tôi không bàn tới vì chủ topic đã đặt ra quy tắc).
Hệ quả dẫn đến là:
- Đầu vào nền kinh tế thấp, không có khả năng đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp chế tạo, cơ khí, hoá chất... phải nhập siêu từ nước ngoài, cán cân xuất nhập khẩu luôn bị mất cân bằng.
- Các ngành có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế chủ yếu là các ngành dệt may, chế biến nông lâm thuỷ hải sản phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc vv... Doanh nghiệp trong các ngành này phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, vốn ít lại không được chính phủ bảo hộ nên sức cạnh tranh rất kém.
- Ngân sách hạn chế nên chế độ tuyển dụng đãi ngộ thu hút nhân tài còn nhiều hạn chế, không những vậy lại còn bị chảy máu chất xám.
Giải pháp hiệu quả cho các vấn đề này là gì thì hiện nay vẫn chưa có lời giải thích đáng nên nền kinh tế sẽ còn khó khăn ít nhất là trong giai đoạn trước mắt.
-
1. Có tiềm lực, xem VN bây giờ còn gì nào:
- Tài nguyên thiên nhiên: Rừng vàng biển bạc có chăng chỉ là cái bánh vẽ trên sách giáo khoa dành cho học sinh vỡ lòng.
- Tài nguyên con người: Thế hệ thanh niên ham hưởng thụ, ngại khó ngại khổ, không có tinh thần làm việc tập thể. Thế hệ lớp trước thì phần lớn hạn chế về trình độ nhưng lại nắm những vị trí quan trọng, tham quyền cố vị. Hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến sau đại học vẫn còn nhiều hạn chế, tiêu cực thừa lượng mà thiếu chất.
2. Thể chế chính trị - xã hội: Hệ thống chính sách pháp luật. Phong tục tập quán. (Cái này tôi không bàn tới vì chủ topic đã đặt ra quy tắc).
Hệ quả dẫn đến là:
- Đầu vào nền kinh tế thấp, không có khả năng đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp chế tạo, cơ khí, hoá chất... phải nhập siêu từ nước ngoài, cán cân xuất nhập khẩu luôn bị mất cân bằng.
- Các ngành có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế chủ yếu là các ngành dệt may, chế biến nông lâm thuỷ hải sản phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc vv... Doanh nghiệp trong các ngành này phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, vốn ít lại không được chính phủ bảo hộ nên sức cạnh tranh rất kém.
- Ngân sách hạn chế nên chế độ tuyển dụng đãi ngộ thu hút nhân tài còn nhiều hạn chế, không những vậy lại còn bị chảy máu chất xám.
Giải pháp hiệu quả cho các vấn đề này là gì thì hiện nay vẫn chưa có lời giải thích đáng nên nền kinh tế sẽ còn khó khăn ít nhất là trong giai đoạn trước mắt.
-
tigerstock68
14/12/2012
dạo này mở tv đầi báo ra các anh chịu khó tập luyện chống khủng bố nghê.. doanh nghiệp thì phá sản hàng loạt.. thất nghiệp chàn lan.. cướp bóc hoành hành... thế mà có vụ thằng giết người yêu ở trung hòa 3 tiếng dồng hồ con tin và thằng giết người ở trong các anh còn không dám vào... đến khi nó bóp cổ chết con tin thì các anh mới xông vào. còn bắt con bạc như vụ bắc ninh thì các anh làm rất quy mô vì có hơi siền ở trong đó .. lý thuyết của các anh rất giỏi.. nhất là chém gió
hanbaoquan
14/12/2012
TPVTLS, on 14/12/2012 - 15:43, said:
Hiện tượng hàng ngàn doanh nghiệp FDI (vốn nước ngoài) bỏ chạy hàng loạt quỵt tiền công nhân dẫn đến 2 hậu quả: hàng triệu người công nhân bị mất tiền lương vài tháng nên ko có tiền tiêu dùng => hàng hóa càng ko bán được dẫn đến tiếp tục giảm phát, và giảm chỉ số GDP (do vốn FDI cũng được tính luôn vào GDP => năm nay mà nói GDP tăng là nói láo).
Hiện nay chính phủ chỉ cho thấy sự ngụy biện và toàn là nói mồm chứ ko thấy quyết tâm gì để cải thiện nền kinh tế, ví dụ
Nhìn sơ vài điểm như vậy để thấy năm sau chỉ là một năm đói kém và loạn lạc.
Giờ mời bạn phân tích điểm nào tôi phét bằng luận chứng có cơ sở của bạn, chứ đừng nói mồm và ngụy biện như mấy lão bộ này bộ nọ nhé.
Khong phải tây nó chạy do ta ko tạo thông thoáng, ta tưởng ta khôn cho nó vào đầu tư tạo công ăn việc làm, thu thuế nó. Ai dè nó còn khôn hơn, tây nó đi trước ta mà. Nên khi kinh tế khó khăn, quay ra thu nó (đơn cử Toyota, nó nộp được bao nhiêu thuế, trong khi nso bán ô tô lắp ráp xấp xỉ ngang với xe nhập - xe chịu các loại thuế làm tổng giá đến tay ngừoi tiêu dùng gấp 3 lần), tiền ấy ai hưởng, thằng tây, còn ngừoi VN tưởng thu được thuế, nhưng lại nhầm, nó chuyển giá thành lỗ, thu vào mắt,
tóm lại tài sản giàu nhất giờ là 90 triệu người lao động nghèo mà thôi


