Toàn Không Cách
ThaiThangNhu
12/02/2012
Còn nếu như không sử dụng những kỹ thuật nêu trên, sẽ rất khó và gần như không thể giải thích được sự hình thành của Mệnh Vô Chính Diệu đắc tam không là vì sao, ngoại trừ việc chúng ta học thuộc lòng trong sách mà không hiểu. Mệnh VCD đắc tam không, nhưng chỉ cần một em địa kiếp hãm, một em Kình Dương Hãm nhị hợp thôi thì tin chắc cuộc đời tan như bong bóng xà phòng dù có tam không đằng giời.
Nhốt vô phòng kín rồi xịt hơi cay. Thằng chính tinh thì hít thở khỏe hơn trẻ con, phụ tinh nên chết nhanh hơn khi bị bịt mũi.
Đấy chính là nửa khác của bí cấp được suy ra một cách tự nhiên hoàn toàn không cần bất cứ sách vở gì hết mà VDTTL cũng không hề đề cập.
Từ đây, hàng loạt chiêu thức khác được suy ra một cách hoàn toàn đơn giản.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/02/2012 - 04:53
Nhốt vô phòng kín rồi xịt hơi cay. Thằng chính tinh thì hít thở khỏe hơn trẻ con, phụ tinh nên chết nhanh hơn khi bị bịt mũi.
Đấy chính là nửa khác của bí cấp được suy ra một cách tự nhiên hoàn toàn không cần bất cứ sách vở gì hết mà VDTTL cũng không hề đề cập.
Từ đây, hàng loạt chiêu thức khác được suy ra một cách hoàn toàn đơn giản.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/02/2012 - 04:53
NgoaLong
12/02/2012
NhuThangThai said:
1-Trong tử vi, chưa từng có một cuốn sách nào nói rằng muốn đắc tam không thì cần phải Vô Chính Diệu. Đúng là VCD thì gọn gàng sạch sẽ nhất, thể có trường hợp có chính tinh nhưng không làm bẩn cách cục.
NTT nói như thế là nhầm to đấy. Trong mỗi cuốn sách Tử Vi (Việt) có nói về nó, trực tiếp hoặc gián tiếp. Hoặc chỉ cần đọc qua Phú Tử Vi ắt cũng rõ. Chẳng qua NTT không đọc hoặc không để ý về nó, mà phát ngôn vậy người ta cười đấy, người ngoài không biết họ còn cười cho Tử Vi Việt nữa.
Có lẽ NTT đọc sách Đài Loan nên không gặp thôi, vì họ xem nhẹ Không Vong.
Chẳng hạn trong cuốn "Tử Vi Áo Bí" của cụ Việt Viêm Tử bàn về cách Vô Chính Diệu như sau:
Tử Vi Áo Bí said:
VÔ CHÍNH DIỆU CÁCH
1- Cung Mạnh khi có 1 hay 2 chính tinh, là có sao thủ mạnh.
Khi cung Mạnh không có sao chính tinh, gọi là vô chính diệu.
Cung Mạnh không có chính diệu thủ, thường coi như không tốt, phi yểu triết nhi bần hàn, nhưng không phải thế.
2- Trước hết phải tìm xem, trong cung Mạnh có sao tương đồng 1 hành với bản mạnh không.
Thí dụ như các sao Thiên không, Tuần Địa-kiếp, Kình-dương, Đà-la, Bạch-hổ cư ở các cung miếu địa trong cung Mạnh, tránh được Triệt và các ác sát cư đồng cung. Như vậy là được cách hung tinh độc thủ nhập miếu, tức là cách rất tốt, cuộc đời hành sự sau này ví như một anh hùng tung mây lướt gió, thành công rực rỡ bao nhiêu là tùy thuộc ở các trung tinh phò tá mà luận xét, được Khoa Quyền Lộc tam phương củng chiếu, hung tinh miếu vị chấn ngự tam hơp là thượng cách.
3- Nếu trong cung Mạnh không có sao hung tinh nhập miếu, đồng 1 hành với bản Mạnh, lại không có hung tinh hãm địa tại cung Mạnh, khắc hành của Mạnh, cung tam hợp hay cung xung chiếu có hung sát, là cách phi yểu triết nhi hình thương mà vong mạng.
4- Trong cung Mạnh vô chính diệu, tam phương xung hợp, cát hung cư chung với nhau, mà cung Mạnh không gặp được Triệt để phá hung, là cách sinh lai chung thân bôn ba bần tiện.
5- Bản Mạnh Hỏa vô chính diệu được 1 Không thủ ở cung Mạnh 2 sao Không ở tam hợp chiếu về là đắc cách nhất.
Mạnh vô chính diệu đắc tam Không nhi phú quý khả kỳ là được công danh phú quý toại mãn một đời, vì 3 sao Không cung thuộc hành hỏa cả.
6- Mạnh vô chính diệu, 1 Không thủ, 2 Không chiếu, nhưng 1 ở tam hợp và có 1 ở cung xung chiếu, cung Mạnh hay 1 cung tam hợp có hung tinh là cách.
Mạnh vô chính diệu kiến tam Không như mộng ảo hoàng lương, thời phú quý không thể trường tồn được.
7- Mạnh vô chính diệu, trong cung Mạnh có sao hung tinh hãm khắc chế hành của bản mạnh, 2 cung tam hợp và cung xung chiếu có 3 sao Không củng chiếu là cách.
Mạnh vô chính diệu ngộ tam Không, phi bần tắc yểu vì 3 sao Không sẽ hợp đảng với hung tinh trong cung Mạnh thời thế nào cũng là cách yểu vong đó.
LUẬN CHUNG VÔ CHÍNH DIỆU
Kết luận cung Mạnh vô chính diệu, không có sao đồng hành với bản mạnh, rất cần gặp được Triệt Tuần án ngữ, nếu trong cung Mạnh có hung tinh hãm địa, ở tam phương xung chiếu có ác sát không vong chiếu, chắc chắn sẽ bị hình thương ác bệnh mà mạng vong.
1- Cung Mạnh khi có 1 hay 2 chính tinh, là có sao thủ mạnh.
Khi cung Mạnh không có sao chính tinh, gọi là vô chính diệu.
Cung Mạnh không có chính diệu thủ, thường coi như không tốt, phi yểu triết nhi bần hàn, nhưng không phải thế.
2- Trước hết phải tìm xem, trong cung Mạnh có sao tương đồng 1 hành với bản mạnh không.
Thí dụ như các sao Thiên không, Tuần Địa-kiếp, Kình-dương, Đà-la, Bạch-hổ cư ở các cung miếu địa trong cung Mạnh, tránh được Triệt và các ác sát cư đồng cung. Như vậy là được cách hung tinh độc thủ nhập miếu, tức là cách rất tốt, cuộc đời hành sự sau này ví như một anh hùng tung mây lướt gió, thành công rực rỡ bao nhiêu là tùy thuộc ở các trung tinh phò tá mà luận xét, được Khoa Quyền Lộc tam phương củng chiếu, hung tinh miếu vị chấn ngự tam hơp là thượng cách.
3- Nếu trong cung Mạnh không có sao hung tinh nhập miếu, đồng 1 hành với bản Mạnh, lại không có hung tinh hãm địa tại cung Mạnh, khắc hành của Mạnh, cung tam hợp hay cung xung chiếu có hung sát, là cách phi yểu triết nhi hình thương mà vong mạng.
4- Trong cung Mạnh vô chính diệu, tam phương xung hợp, cát hung cư chung với nhau, mà cung Mạnh không gặp được Triệt để phá hung, là cách sinh lai chung thân bôn ba bần tiện.
5- Bản Mạnh Hỏa vô chính diệu được 1 Không thủ ở cung Mạnh 2 sao Không ở tam hợp chiếu về là đắc cách nhất.
Mạnh vô chính diệu đắc tam Không nhi phú quý khả kỳ là được công danh phú quý toại mãn một đời, vì 3 sao Không cung thuộc hành hỏa cả.
6- Mạnh vô chính diệu, 1 Không thủ, 2 Không chiếu, nhưng 1 ở tam hợp và có 1 ở cung xung chiếu, cung Mạnh hay 1 cung tam hợp có hung tinh là cách.
Mạnh vô chính diệu kiến tam Không như mộng ảo hoàng lương, thời phú quý không thể trường tồn được.
7- Mạnh vô chính diệu, trong cung Mạnh có sao hung tinh hãm khắc chế hành của bản mạnh, 2 cung tam hợp và cung xung chiếu có 3 sao Không củng chiếu là cách.
Mạnh vô chính diệu ngộ tam Không, phi bần tắc yểu vì 3 sao Không sẽ hợp đảng với hung tinh trong cung Mạnh thời thế nào cũng là cách yểu vong đó.
LUẬN CHUNG VÔ CHÍNH DIỆU
Kết luận cung Mạnh vô chính diệu, không có sao đồng hành với bản mạnh, rất cần gặp được Triệt Tuần án ngữ, nếu trong cung Mạnh có hung tinh hãm địa, ở tam phương xung chiếu có ác sát không vong chiếu, chắc chắn sẽ bị hình thương ác bệnh mà mạng vong.
Khuyến mãi thêm câu Phú:
"Tam Không bất kỵ chư xứ vô hữu chính tinh, tứ hướng giao phù cát diệu tu phòng Tuần Triệt"
- Cung vô chính diệu tức mờ ám xấu xa nhưng được Tam Không hội hợp thời lại tốt đẹp, ngược lại nếu cung tam hợp, xung chiếu và nhị hợp có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nhưng bản cung bị Tuần, Triệt án ngữ thì không nên.
Có thể cho rằng "bất kỵ" thôi chứ không phải "đắc cách", thành thử có thêm câu này:
"Mệnh vô chính diệu hoan ngộ Tam Không hữu Song Lộc phú quý khả kỳ"
NL xưa nay không thích lý thuyết, vì nó chẳng giúp ích được gì nhiều trong luận đoán. Ngược lại có khi dẫn tới thêm phức tạp và hướng ta đến chổ sai lầm. Bởi vậy, nên NL chỉ bám vào sách vở là chính. Bởi vì trong sách có rất nhiều điều để học, suy ngẫm, khám phá, và chờ ta vỡ lẽ ra ...
NL bảo thủ, nhưng không phải không mở lòng để tiếp nhận cái mới. NL cũng là người rất ưa những điều mới lạ, như trước đây về thuyết Tự Hóa chẳng hạn, và sau thì Di cung. Chẳng qua là suy xét, chọn lọc 1 chút thôi.
Sửa bởi NgoaLong: 12/02/2012 - 05:05
ThaiThangNhu
12/02/2012
Trích dẫn
"Tam Không bất kỵ chư xứ vô hữu chính tinh, tứ hướng giao phù cát diệu tu phòng Tuần Triệt"
- Cung nào vô chính diệu tức mờ ám xấu xa nhưng được Tam Không hội hợp thời lại tốt đẹp, ngược lại nếu cung tam hợp, xung chiếu và nhị hợp có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nhưng bản cung bị Tuần, Triệt án ngữ tất xấu.
- Cung nào vô chính diệu tức mờ ám xấu xa nhưng được Tam Không hội hợp thời lại tốt đẹp, ngược lại nếu cung tam hợp, xung chiếu và nhị hợp có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nhưng bản cung bị Tuần, Triệt án ngữ tất xấu.
Tôi đã nói ở trên.
Hiểu cơ chế thì học vài câu nhưng sẽ tự động ngộ ra vô hạn chiêu thức, nếu thích thì cứ viết không bao giờ cho đủ.
Nếu không hiểu cái lõi vấn đề cơ cấu hoạt động thì dù có thông kinh vạn quyển cũng sẽ gặp vô khối trường hợp không thể giải thích được. Rồi vớ phải quyển man thư mang về học thuộc nhưng cóc hiểu lý do tại sao. Rồi lại sinh ra phái "Từ Bi là hòn bi lăn từ từ, Thiên Đồng là Đồng Bọn".
Trích dẫn
Có lẽ NTT đọc sách Đài Loan nên không gặp thôi, vì họ xem nhẹ Không Vong.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/02/2012 - 05:16
ngaylanhthangtot
12/02/2012
@ Ngoalong : Hì , sau này lá số của em thành hay bại có khi sẽ là chủ đề hot của diễn đàn vì mệnh thân ngộ vong quá trời...
ThaiThangNhu
12/02/2012
dinhlenghia, on 12/02/2012 - 05:00, said:
@ Ngoalong : Hì , sau này lá số của em thành hay bại có khi sẽ là chủ đề hot của diễn đàn vì mệnh thân ngộ vong quá trời...
Đến năm 33 tuổi sẽ mở được cửa sổ để tha hồ thả hồn mình cho chim bay chó chạy Đào Phục Vượng do xuất không, đồng thời tiền tài tăng tiến, năm 53 tuổi sẽ được mở cửa chính hít thở không khí trong lành.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/02/2012 - 05:27
NgoaLong
12/02/2012
Mucdong& said:
Theo anh NgoaLong, ở đây có Tuần ở Mệnh, thì những tính chất xấu của những bộ sao trong cung Mệnh được thể hiện thế nào ạ?
Tuần ở Mệnh nên giảm đi cái xấu, trước thì về tính cách, sau thì về cách cục. Nếu không có Tuần thì khá xấu đấy, sách nói (sách thì luôn cường điệu nên ta đọc chỉ để hiểu cái ý thôi) là trộm cắp (ở đây có thêm nhiều sao ái tình vậy có thi trộm thêm tình nữa), ăn mày.
Có Tuần nên đỡ đi nhiều, lại được cách quý giáp (Quyền Khoa) và Thân tốt nên tốt lên nhiều. Nếu chỉ có Tuần mà không có cách cục quý, cách tốt thì chỉ đỡ tí thôi. Ông bà ta có nói, "Phú quý sinh lễ nghĩa. Bần cùng sinh đạo tặc". Nếu khó khăn quá, vào đường cùng, hoặc vì hoàn cảnh mà làm cho người ta không thể là chính mình được.
dinhlenghia& said:
@ Ngoalong : Hì , sau này lá số của em thành hay bại có khi sẽ là chủ đề hot của diễn đàn vì mệnh thân ngộ vong quá trời...
Số Nghiadinh tốt mà. À, cũng là Thái Âm nhỉ. Cho vào bên kia luôn cho đủ bộ ...
Sửa bởi NgoaLong: 12/02/2012 - 05:20
ThaiThangNhu
12/02/2012
Nếu Ngọa Long thích chiêu thức mới thì đây
Đòn này bên phi tinh, tổng quát hóa kỹ thuật của lý thuyết sao tự hóa. Bản chất của lý thuyết sao tự hóa là một phần của cái Tôi vẫn dùng xưa nay, nhưng dấu xừ nó kiếm thức đi chỉ cầm phi kiếm múa lăng nhăng, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu thì kệ nó. Sao Tự hóa là quantum loop có độ dài bằng 0.
Giờ thấy mọi người mót phi tinh quá, lại mới tìm ra mấy đòn nội công cao cấp hơn nên mang đồ cũ ra tặng chơi. Chiêu này là Lộc chuyển Kỵ, Kỵ chuyển hóa Kỵ.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/02/2012 - 05:42
Đòn này bên phi tinh, tổng quát hóa kỹ thuật của lý thuyết sao tự hóa. Bản chất của lý thuyết sao tự hóa là một phần của cái Tôi vẫn dùng xưa nay, nhưng dấu xừ nó kiếm thức đi chỉ cầm phi kiếm múa lăng nhăng, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu thì kệ nó. Sao Tự hóa là quantum loop có độ dài bằng 0.
Giờ thấy mọi người mót phi tinh quá, lại mới tìm ra mấy đòn nội công cao cấp hơn nên mang đồ cũ ra tặng chơi. Chiêu này là Lộc chuyển Kỵ, Kỵ chuyển hóa Kỵ.
Sửa bởi NhuThangThai: 12/02/2012 - 05:42
NgoaLong
12/02/2012
AnKhoa& said:
Hoặc đây là lá số bạn thân của tôi
NL không có ý xem lá số thứ 2 này. Nay AnKhoa đã đưa ra kết quả, nên NL nói thêm 1 tí về cách xem bình thường:
Lá số mệnh VCD, các cung tam hợp xung chiếu không có lực, không có Hóa, cách Cự Cơ thì không đắc cách (như Cự Cơ Quyền Lộc, Cự Cơ Song Hao) nên cách cục lá số trung cục thôi.
Mệnh có Xương Khúc, Quan giáp Tả Hữu, Mệnh/Thân giáp Khoa Quyền Lộc nên học khá, được trợ lực giúp đỡ/nâng đỡ, và dự phần vào sang quý (1 chút gì đó thôi).
*** Về cách giáp Khoa Quyền Lộc, có thể xem đó như là được dựa hơi (hiểu theo đại khái thôi), chứ không phải thân tự cường, khác với Tam Hóa trong Mệnh Quan Tài.
NgoaLong
12/02/2012
NhuThangThai& said:
Nếu Ngọa Long thích chiêu thức mới thì đây
Đòn này bên phi tinh, tổng quát hóa kỹ thuật của lý thuyết sao tự hóa. Bản chất của lý thuyết sao tự hóa là một phần của cái Tôi vẫn dùng xưa nay, nhưng dấu xừ nó kiếm thức đi chỉ cầm phi kiếm múa lăng nhăng, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu thì kệ nó. Sao Tự hóa là quantum loop có độ dài bằng 0.
Giờ thấy mọi người mót phi tinh quá, lại mới tìm ra mấy đòn nội công cao cấp hơn nên mang đồ cũ ra tặng chơi. Chiêu này là Lộc chuyển Kỵ, Kỵ chuyển hóa Kỵ.
Đòn này bên phi tinh, tổng quát hóa kỹ thuật của lý thuyết sao tự hóa. Bản chất của lý thuyết sao tự hóa là một phần của cái Tôi vẫn dùng xưa nay, nhưng dấu xừ nó kiếm thức đi chỉ cầm phi kiếm múa lăng nhăng, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu thì kệ nó. Sao Tự hóa là quantum loop có độ dài bằng 0.
Giờ thấy mọi người mót phi tinh quá, lại mới tìm ra mấy đòn nội công cao cấp hơn nên mang đồ cũ ra tặng chơi. Chiêu này là Lộc chuyển Kỵ, Kỵ chuyển hóa Kỵ.
Về Tự Hóa, Cung Hóa, Đại Tiểu Vận Hóa, v.v... , nói chung là Hóa đầy trời. NL cũng có thử qua, đôi khi nó cũng hay thiệt vì giúp ta có thể giải thích được một số vấn đề, nhưng phần lớn nó làm ta rối thêm. Thành thử NL bỏ của chạy lấy người.
Còn cái Phi Tinh NTT tặng ở trên, không biết có giống cái NL nói không nữa, có lẽ giống. Mà cũng đành chịu, vì đọc không hiểu . Dù sao cũng cám ơn NTT!
Durobi
12/02/2012
Cái món phi tinh mà NTT tặng là tác phẩm của Lương Nhược Du, toàn ví dụ thực tế, khá mới mẻ, ghi nhận, có dịp cho nó ra tiếng Việt để toàn dân tham khảo...
Sửa bởi Durobi: 12/02/2012 - 07:16
Sửa bởi Durobi: 12/02/2012 - 07:16
thatsat
12/02/2012
Nghiệm lý một lá số đã biết để kiểm tra pp, vì pp đã cố định và minh bạch, người lập thuyết không thể bẻ cong lý thuyết để nói vuốt đuôi theo dữ kiện, mới có ý nghĩa. Còn nghiệm lý một lá số đã biết trước thì luận sao chẳng được. Nôm na là kiểu đập ruồi, ruồi bay chỗ nào đuổi theo chỗ đó đập vì đã nhìn thấy ruồi. Lúc chưa nhìn thấy ruồi thì không biết đập vào đâu.
Anh em xem 2 lá số trắng xem sao:
(tất cả đều là lịch âm)
nữ, quý tị tháng 12 ngày 25 giờ dần
nam, quý hợi tháng 10 ngày 20 giờ hợi
@ AnKhoa:
Lá số sếp cũ AnKhoa trước đây tôi có tham gia bàn luận một lần và cho rằng người này sinh giờ thân, thân có Thái Dương. Lá số Liêm Tướng thể hiện cách cục của một người quản lý tài chính.
Nay đưa lên thì vẫn để vậy luận theo lá số cho khách quan, nhưng ý nghĩa tham khảo không cao.
AnKhoa có lá số nào điển hình của TKC mà thấy phi lý không ?
Sửa bởi thatsat: 12/02/2012 - 07:24
Anh em xem 2 lá số trắng xem sao:
(tất cả đều là lịch âm)
nữ, quý tị tháng 12 ngày 25 giờ dần
nam, quý hợi tháng 10 ngày 20 giờ hợi
@ AnKhoa:
Lá số sếp cũ AnKhoa trước đây tôi có tham gia bàn luận một lần và cho rằng người này sinh giờ thân, thân có Thái Dương. Lá số Liêm Tướng thể hiện cách cục của một người quản lý tài chính.
Nay đưa lên thì vẫn để vậy luận theo lá số cho khách quan, nhưng ý nghĩa tham khảo không cao.
AnKhoa có lá số nào điển hình của TKC mà thấy phi lý không ?
Sửa bởi thatsat: 12/02/2012 - 07:24
Durobi
12/02/2012
" Còn nghiệm lý một lá số đã biết trước thì luận sao chẳng được. Nôm na là kiểu đập ruồi"
Thống nhất nhé, lần sau gặp kiểu như vậy (trên diễn đàn) mình gọi là "Đập ruồi" nhé ! Tàu nó gọi là "Mã hậu pháo", không thân thiện gần dân bằng thuật ngữ này !
Thống nhất nhé, lần sau gặp kiểu như vậy (trên diễn đàn) mình gọi là "Đập ruồi" nhé ! Tàu nó gọi là "Mã hậu pháo", không thân thiện gần dân bằng thuật ngữ này !
Durobi
12/02/2012
Phái Bảo hoàng ra tay đi nào ! không thôi mang tiếng "đập ruồi" ! hay là đợi bình dân phái ra tay xong thì đập ruồi ?
NgoaLong
12/02/2012
Durobi nói như vậy không hay đâu. Vì sao? Vì nơi đây không phải nơi để tranh hơn thua (và cũng không ai diễn trò để người khác xem).
Cũng vì lẽ đó mà NL từ đầu không bàn thêm về lá số thứ 2 AnKhoa đưa ra, bởi lẽ nếu NL làm vậy tỏ ra háo đá (mặc dù cũng háo đá chứ chẳng phải không). Dù thừa biết đề cập sau khi AnKhoa nói ra thì không hay ho gì, NL không để ý đến mấy việc đó, ai nghĩ sao thì nghĩ. Cái NL chỉ nói để những ai mới tìm hiểu về Tử Vi biết sơ về 1 phương hướng xem (mạo muội tạm cho là vậy), mà NL nghĩ rằng cái đó nó gần gũi sách vở.
Còn về 2 lá số ThatSat đưa ra, ai có hứng thì xem cho biết thôi (mọi người khi đưa lá số nên đưa thêm link). Chẳng có vấn đề gì. Còn nếu có lòng đánh đố, chứng minh (NL không nói ThatSat, cũng chưa dòm qua lá số) thì có thể lấy ra vài lá số theo ý mình không có gì khó cả, đó là chưa nói đến độ khả tín của lá số.
PS: Về "đập ruồi" cũng có nhiều quy mô lắm. Còn phải xem đập có được không nữa. Chưa chắc đập là dính đâu. Có khi đập chết nhưng chết vì trúng hơi (đập lệch nhưng vẫn chết), chứ không phải đập trúng đích. Có khi còn đập lung tung loạn lên. Nói chung, "đập ruồi" cũng là một học vấn, một phương pháp rèn luyện tốt đấy. Đừng nhìn vào việc nhỏ mà xem thường. Học vấn có ở mọi nơi; chỉ là ta có biết đón tiếp, rèn luyện hay không thôi. Không ngại ta dốt, chỉ ngại ta không có lòng cầu học thôi.
Sửa bởi NgoaLong: 12/02/2012 - 09:35
Cũng vì lẽ đó mà NL từ đầu không bàn thêm về lá số thứ 2 AnKhoa đưa ra, bởi lẽ nếu NL làm vậy tỏ ra háo đá (mặc dù cũng háo đá chứ chẳng phải không). Dù thừa biết đề cập sau khi AnKhoa nói ra thì không hay ho gì, NL không để ý đến mấy việc đó, ai nghĩ sao thì nghĩ. Cái NL chỉ nói để những ai mới tìm hiểu về Tử Vi biết sơ về 1 phương hướng xem (mạo muội tạm cho là vậy), mà NL nghĩ rằng cái đó nó gần gũi sách vở.
Còn về 2 lá số ThatSat đưa ra, ai có hứng thì xem cho biết thôi (mọi người khi đưa lá số nên đưa thêm link). Chẳng có vấn đề gì. Còn nếu có lòng đánh đố, chứng minh (NL không nói ThatSat, cũng chưa dòm qua lá số) thì có thể lấy ra vài lá số theo ý mình không có gì khó cả, đó là chưa nói đến độ khả tín của lá số.
PS: Về "đập ruồi" cũng có nhiều quy mô lắm. Còn phải xem đập có được không nữa. Chưa chắc đập là dính đâu. Có khi đập chết nhưng chết vì trúng hơi (đập lệch nhưng vẫn chết), chứ không phải đập trúng đích. Có khi còn đập lung tung loạn lên. Nói chung, "đập ruồi" cũng là một học vấn, một phương pháp rèn luyện tốt đấy. Đừng nhìn vào việc nhỏ mà xem thường. Học vấn có ở mọi nơi; chỉ là ta có biết đón tiếp, rèn luyện hay không thôi. Không ngại ta dốt, chỉ ngại ta không có lòng cầu học thôi.
Sửa bởi NgoaLong: 12/02/2012 - 09:35


