Trước hết ngó lại lá số GS Bông, một "Thạc sĩ công pháp quốc tế", nhất là thời chiến tranh khói lửa mà có một người học giỏi đỗ đạt cao như vậy thật hiếm thấy.
Một điểm trùng hợp nho nhỏ là GS Bông và minh mỗ đồng 1 tuổi Kỷ tị vậy.
Vậy lá số GS có gì hay mà nổi bật:
Điều dễ nhìn ra nhất là mệnh VCD-Kình dương cư mùi, được Âm dương hợp chiếu, tức Nhật Mão-Nguyệt hợi. Vận trình lại phù hợp với học vấn.
GS cũng có song tấu Tả Phù-Hữu Bật, lại còn thêm thai tọa nữa. Nhìn bằng mắt thường thì nào có kém chi Mệnh Khổng Minh đâu.
Tả-Hữu vốn là tay năng nổ tháo vát, có tài xoay sở ,nếu đi với Thanh Long-điếu khách như Khổng Minh tất sẽ thành một Bộ Trưởng tầm cỡ với tài ngoại giao xuấtchúng. Thanh Long-Điếu khách đều bổ trợ thêm ý nghĩa của bộ Tả-Hữu vậy. Thảo nào mà Khổng minh điều binh như Thần, Ma không biết Quỷ không hay!
Còn Giáo sư Bông thì sao: Thai tọa vốn là bộ sao bệ vệ vốn ưa an nhàn hưởng thụ, thậm chí là thiếu nhanh nhẹn, lại thêm tang môn nữa thì xét về phần ngoại
giao đối nội đối ngoại xem ra có phần kém hơn khổng minh. Về sức học,hiểu biết có thể không kém bởi Nam nhân Tang-Hổ, hữu tài uyên bác.
Một hạn chế nữa của lá số GS.Bông mà cụ Thiên Lương đã giải thích đó là Thái Âm gặp Tuần, quan lộ chỉ như khói mây, học giỏi nhưng rất khó đạt vị trí cao nhưKhổng Minh được.
Nói về Khổng Minh, đó là một tay Bộ trưởng xuất sắc, một tay nội chính tài ba (Dương Lương-Hóa quyền), Một nhà quân sự lỗi lạc (Âm-Mã-Tả hữu-Tướng ấn).
-Thêm nữa, cả 2 người đều mạng Mộc tại sao gặp hạn Thất Sát , GS Bông lại chết đau đớn như vậy?
Xem lại nguyên nhân nội tại: Tuổi Kỷ tỵ, cung Mùi là cung nhiều bất ổn đau thương nhất.
Minh mỗ cũng đã dính đau thương mất mát cũng chính tại cung Mùi này đây! Ở đây GS Bông ôm trọng Tang-Kình trong mệnh, ẩn chữa nhiều tai họa khó lường!
Cho nên khi đến vận Thất Sát độc địa, lại thấy hình thương (thiên hình) , cái chết lại bất ngờ mà cũng tàn nhẫn (Linh-Kiếp).
Khổng Minh khi đến hạn này Thất Sát gặp Triệt Không. Mệnh VCD gặp vận Triệt Không kể là rất hay. Không đáng lo ngại, Sẽ có thể vượt qua đi tiếp.
Hai lá số đều cho thấy khả năng lãnh ngộ học vấn uyên thâm, nhưng người nào toàn tài hơn, may mắn hơn, khi gặp Hạn xấu sẽ có thể thoát qua một cách ngoạn mục.
Sửa bởi HuyenMinhThanChuong: 20/01/2012 - 11:41