Nguyệt hạn tháng nhuận
QuyenLocTamMinh
Hôm qua, 20:55
Cách xem nguyệt hạn trong tháng nhuận:
Chia đôi tháng nhuận: Một cách phổ biến là chia tháng nhuận thành hai phần, lấy mốc là ngày 15 âm lịch hoặc ngày chuyển tiết để xem nguyệt hạn của từng phần.
Tính theo tháng trước đó: Một số người lại xem tháng nhuận như một phần kéo dài của tháng trước đó, tức là tháng 6 nhuận sẽ được tính như một phần của tháng 6 (âm lịch).
Tính theo lưu niên đại hạn: Cách này coi tháng nhuận là một tháng riêng biệt và các tháng sau đó sẽ được tính tiếp theo, do đó tháng 12 âm lịch sẽ quay về trùng với tháng giêng.
Chia đôi tháng nhuận: Một cách phổ biến là chia tháng nhuận thành hai phần, lấy mốc là ngày 15 âm lịch hoặc ngày chuyển tiết để xem nguyệt hạn của từng phần.
Tính theo tháng trước đó: Một số người lại xem tháng nhuận như một phần kéo dài của tháng trước đó, tức là tháng 6 nhuận sẽ được tính như một phần của tháng 6 (âm lịch).
Tính theo lưu niên đại hạn: Cách này coi tháng nhuận là một tháng riêng biệt và các tháng sau đó sẽ được tính tiếp theo, do đó tháng 12 âm lịch sẽ quay về trùng với tháng giêng.