Trong nhiều năm qua, những đóng góp của ông đã mang đến những góc nhìn đa dạng và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa khác nhau. Cầu chúc thầy vãng sinh Tây phương.
Thượng sư Đàm Tích Vĩnh, pháp hiệu Vô Úy Kim Cang (Dorje Jigdral), bút danh Vương Đình Chi, đã viên tịch vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 10 năm 2024 theo giờ Torổnto, Canada.
Sinh năm 1935 tại Quảng Châu, từ nhỏ ông đã được học cầm, kỳ, thi, họa, y, bói toán. Ông là một bậc thầy về quốc học, sở trường về thư họa Trung Hoa, đồng thời tinh thông Tử vi đẩu số, Huyền không phong thủy. Vào những năm trung niên và về già, ông say mê nghiên cứu Phật học, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Ông từng sáng lập Hội Nghiên cứu Phật học Hán Tạng Bắc Mỹ. Những năm gần đây, ngoài việc giữ chức vụ cố vấn cao cấp của Ủy ban Học thuật của tập sách Nghiên cứu Phật học Hán Tạng, ông còn là giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Quốc học Đại học Nhân dân Trung Quốc, không ngừng nỗ lực truyền bá Phật học.

Nguồn: - Cát Nhân-
------------
Wiki https://en.m.wikiped...i/Tam_Shek-wing