←  Y Học Thường Thức

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cho cháu hỏi về tu Đạo, nghe nói giữ được...

xamxixixo's Photo xamxixixo 22/05/2024

Chào mọi người ạ.

Như tiêu đề thì cháu thấy có 1 vài tài liệu nói rằng tu Đạo có tác dụng đó. Tuy nhiên có 2 điểm cháu đặt nghi vấn:

1, Mấy bậc thầy tu Đạo toàn râu tóc bạc phơ, đạo mạo, cổ kính.
2, Hoàng Đế thất bại trong việc tìm phương pháp trường sinh. Ông đẻ ra Tam Thức, ông được các ngự y vào thời ý thức hệ về Khí và Đạo hưng thịnh phục vụ. Ai mà hiểu Khí hiểu Đạo hơn họ. Thế mà còn thất bại.

Vậy tác dụng này của tu Đạo có không mà cháu thấy các tài liệu kia nói khá chắc chắn? Còn nói các Vua Hùng nước ta nhờ tu Đạo nên sống mấy trăm năm? Cháu xin được chỉ giáo ạ. Cháu cảm ơn.
Trích dẫn

nahtlee's Photo nahtlee 22/05/2024

Đừng nghĩ hão huyền nữa, học đi cháu.
Trích dẫn

xamxixixo's Photo xamxixixo 22/05/2024

 nahtlee, on 22/05/2024 - 16:55, said:

Đừng nghĩ hão huyền nữa, học đi cháu.
dạ câu hỏi này phát sinh trong quá trình học ấy ạ. Học có nghi vấn không hỏi học làm chi. Cháu hiểu "học đi cháu" có ý nghĩa gì, nhưng cái này là tại "học". Vì đâu có nghi vấn? Vì học "Hoàng Đế nội kinh". Nhưng thôi cháu cũng tạm hiểu ý người là nói chuyện này là hão huyền.
Sửa bởi xamxixixo: 22/05/2024 - 18:59
Trích dẫn

nahtlee's Photo nahtlee 23/05/2024

Ý tôi nói lo tập trung vào việc học ở trường học để ra làm gì có ích cho đời. Vì trường có môn sinh học lớp 9 phần tế bào, và môn vật lý lớp 11 phần năng lượng, học xong thì trả lời đc câu hỏi này.
Sửa bởi nahtlee: 23/05/2024 - 08:57
Trích dẫn

phong.phan's Photo phong.phan 23/05/2024

 xamxixixo, on 22/05/2024 - 13:38, said:

Chào mọi người ạ.

Như tiêu đề thì cháu thấy có 1 vài tài liệu nói rằng tu Đạo có tác dụng đó. Tuy nhiên có 2 điểm cháu đặt nghi vấn:

1, Mấy bậc thầy tu Đạo toàn râu tóc bạc phơ, đạo mạo, cổ kính.
2, Hoàng Đế thất bại trong việc tìm phương pháp trường sinh. Ông đẻ ra Tam Thức, ông được các ngự y vào thời ý thức hệ về Khí và Đạo hưng thịnh phục vụ. Ai mà hiểu Khí hiểu Đạo hơn họ. Thế mà còn thất bại.

Vậy tác dụng này của tu Đạo có không mà cháu thấy các tài liệu kia nói khá chắc chắn? Còn nói các Vua Hùng nước ta nhờ tu Đạo nên sống mấy trăm năm? Cháu xin được chỉ giáo ạ. Cháu cảm ơn.
Trước khi trả lời câu hỏi của bạn! Tôi muốn hỏi ý của bạn trạng thái cơ thể ở tuổi 20 là ý gì?
Là biểu hiện bên ngoài, râu tóc, da thịt hay bên trong tinh-thần-khí. Giả dụ các vị đắc đạo có thể biểu hiện như ý của bạn nói: Dù ở khía cạnh nào thì tại sao các vị ấy phải làm vậy.
Vì khi tu đạo đi đến tầng sâu rồi thì ko còn chấp ở Hình tướng nữa! Nên dẫu có làm được các vị ấy cũng sẽ để thuận theo tự nhiên.
Nếu để bạn tin là các vị ấy có cần thiết phải làm vậy không?
Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu;
Thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi sô cẩu

Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân.
trích Đạo Đức Kinh

Sửa bởi phong.phan: 23/05/2024 - 11:16
Trích dẫn

xamxixixo's Photo xamxixixo 23/05/2024

 phong.phan, on 23/05/2024 - 11:14, said:

Trước khi trả lời câu hỏi của bạn! Tôi muốn hỏi ý của bạn trạng thái cơ thể ở tuổi 20 là ý gì?
Là biểu hiện bên ngoài, râu tóc, da thịt hay bên trong tinh-thần-khí. Giả dụ các vị đắc đạo có thể biểu hiện như ý của bạn nói: Dù ở khía cạnh nào thì tại sao các vị ấy phải làm vậy.
Vì khi tu đạo đi đến tầng sâu rồi thì ko còn chấp ở Hình tướng nữa! Nên dẫu có làm được các vị ấy cũng sẽ để thuận theo tự nhiên.
Nếu để bạn tin là các vị ấy có cần thiết phải làm vậy không?
Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu;
Thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi sô cẩu

Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân.
trích Đạo Đức Kinh


thực lòng cháu không biết. Kiến thức hiện tại cháu nghiên cứu được tới đâu biết tới đó mà thôi. Trước khi có thể đi sâu được vào tâm lý của các vị đã chết rồi, hoặc có thể còn sống nhưng chừng nào mà cháu có duyên gặp được cơ chứ. Cháu xin căn cứ vào cái mà cháu đọc được là các Vua Hùng tu Đạo nên sống mấy trăm năm. Mà sách cũng nói 1 kiểu, tìm đến báo mạng thì cũng nói 1 kiểu. Thấy nhiều luồng kiến thức, kì lạ nên cháu hỏi cho rõ vậy thôi. Nếu được xác nhận là không có thực thì cháu cũng không có động lực đi sâu hơn nữa làm gì. Còn nếu có thực thì ngày sau có duyên sẽ tìm hiểu tiếp.
Trích dẫn

phong.phan's Photo phong.phan 23/05/2024

 xamxixixo, on 23/05/2024 - 12:33, said:

thực lòng cháu không biết. Kiến thức hiện tại cháu nghiên cứu được tới đâu biết tới đó mà thôi. Trước khi có thể đi sâu được vào tâm lý của các vị đã chết rồi, hoặc có thể còn sống nhưng chừng nào mà cháu có duyên gặp được cơ chứ. Cháu xin căn cứ vào cái mà cháu đọc được là các Vua Hùng tu Đạo nên sống mấy trăm năm. Mà sách cũng nói 1 kiểu, tìm đến báo mạng thì cũng nói 1 kiểu. Thấy nhiều luồng kiến thức, kì lạ nên cháu hỏi cho rõ vậy thôi. Nếu được xác nhận là không có thực thì cháu cũng không có động lực đi sâu hơn nữa làm gì. Còn nếu có thực thì ngày sau có duyên sẽ tìm hiểu tiếp.
Tu đạo nói thì cao siêu nhưng thực chất rất bình dị. Sửa đổi tâm tính, phát huy tính thiện. Lấy giới luật, khiêm cung làm đầu.
Nếu ban đầu quá để tâm vào những điều cao siêu thì dễ sa vào tà đạo.
Những điều mà sách nói như bạn đã đề cập ở trên. Có thể đúng, cũng có thể không đúng và giờ cũng không ai chứng thực, hoặc có chứng thực cũng sẽ không nói cho bạn vì đó không phải mục đích tối thượng của việc tu đạo.
Có một điều chắc chắn là khởi tâm cầu đạo là một việc thiện, đáng trân quý. Chớ vì những cái được mất mà thối chí nản lòng.
Có thể vì ban đầu bạn mong cầu những thứ quá xa vời nên khi đặt nó vào thực tế khiến bạn bỡ ngỡ.
Thuở ban đầu cầu đạo, cái tôi cầu là thần thông, trí tuệ. Khai mở con mắt thứ 3 các thứ. Khi đọc và thấy diệu dụng của những sự khai mở đó. Liền khởi tâm truy cầu. Đương nhiên là thất bại. Dần dần ăn nhiều đau khổ mới tự xét lại cái tâm của mình. Lúc đấy mới gọi là bắt đầu tu đạo.
Đại đạo bản tâm như ngọc thô, mài dũa ma luyện, mỗi lần liền là một lần thống khổ, nhưng chỉ cần đi qua được liền gọi tu đạo có chút thành tựu
Trích dẫn

Vovitu's Photo Vovitu 24/05/2024

Thế gian hàng ngàn năm qua có biết bao người tu đạo mà có ai trường sinh bất lão đâu. Ngay như Đức Phật cũng phải nhập Niết bàn đó thôi. Lẽ tự nhiên là sinh lão bệnh tử.
Trích dẫn

tudoembuon's Photo tudoembuon 31/05/2024

Xin chào bạn.
Tu Đạo chú trọng chữ tu, tức là phải thực hành.
muốn thực hành phải có Chánh pháp, không thể theo tà pháp. Vì đã là tà tức là không phải Chánh, tức không phải Đạo.
còn Hoàng đế xưa chưa tìm ra được thuốc trường sinh thì cũng là sự thật thôi bạn, vì nếu ông ấy tìm ra thì đã truyền lại cho con cháu rồi, truyện này chưa có nghe qua.
Còn tu Đạo giữ được như tuổi 20 thì chắc không có đâu, đâu có ai mới 20 tuổi mà tu thành Đạo đâu, Tôn Ngộ không nghe nói là từ linh khí trời đất và từ đá của Nữ Oa nương nương, coi như con cưng của trời đất cũng mất hơn 100 năm mới tu thành mà.
Thân.
Trích dẫn

Lenam098's Photo Lenam098 03/09/2024

Chào bạn, nay tình cờ đọc được câu hỏi của bạn, khá thú vị.
Mình không hiểu tại sao bạn có nói Hoàng Đế thất bại trong việc tìm kiếm phép trường sinh. Kì thực mình chưa thấy sách nào nói Hoàng Đế tìm kiếm phép trường sinh cả. Qủa thật trong Nội kinh có nhắc đến các bậc trường sinh và có nói luôn cách để được như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ cổ kim mấy ai làm được như thế đâu.
Cho nên việc tìm kiếm phép trường sinh bản thân nó là không thể, vì một khi bạn sinh cái dục vọng muốn tìm kiếm sự bất tử thì bạn sẽ không thể bất tử được nữa. Cái vi diệu nó là chỗ đó vậy!
Riêng về 2 thắc mắc của bạn cũng thú vị không kém.
Bạn hỏi tại sao các bậc tu đạo râu tóc bạc phơ tức là già đi sao lại trường sinh? Câu trả lời cũng đơn giản: trước giờ y điển không chỗ nào nói các bậc tu đạo râu tóc bạc phơ mà chỉ có trên phim nói như vậy thôi. Các y điển cũng không bàn về tu tiên mà chỉ luận về phép dưỡng sinh đúng với đạo.
Bạn cũng hỏi sao các vua Hùng sống hàng trăm năm? Việc này thực ra cũng chỉ là huyền sử. Nhưng kinh sách Phật giáo có nói về các Đại kiếp thì đại ý rằng con người khi sinh ra thọ tám vạn 4 ngàn tuổi, vì không giữ được giới tốt nên cứ 100 năm lại giảm thọ đi 1 tuổi. Nếu mà xét như vậy thời đức Phật tại thế, tuổi con người ta được 100. (Phật nói vậy), như thế thời các vua Hùng trước đó 2 đến 3000 năm thì phải thọ đến 120 đến 130 tuổi. Qủa thật Triệu Đà thọ đến mức ấy.
P/S: riêng về khoản tu đạo hay trường sinh nó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bạn tuổi còn trẻ một là tu dưỡng về phần tâm đạo, có lẽ Phật học tích hợp nhất, hai là tu dưỡng về kiến thức để phấn đấu với đời, vậy phần huyền học chẳng ích gì mấy.
Thân ái!
Sửa bởi Lenam098: 03/09/2024 - 15:03
Trích dẫn