Chúng ta không bàn đến độ khả tín các lá số, chỉ đưa ra để lập luận lý thuyết không có sao đôi và nhìn rõ việc thay đổi
Warrent Buffet
.
Lá số này tạm cho là của Warren Buffet. Nhìn thoạt tưởng là mệnh ăn Thất Sát nhưng chỉ xoay lá số chúng ta thấy đó là mệnh Vô Chính Diệu có Vũ Khúc xung chiếu, thân Phá Quân.
Phật Thích Ca
Lá số Phật Thích Ca, mệnh ăn sao Thiên Phủ, thân không ăn Thiên Phủ mà ăn Vô Chính Diệu có Tử Vi xung chiếu.
Như đã nói ở kỳ một Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng Sát Phá Tham là 2 bộ khác nhau, nên đã ăn vào Phủ Tướng Sát Phá Tham thì không ăn vào Tử Vũ Liêm, và nếu mệnh đã ăn vào Phủ Tướng Sát Phá Tham thì thân sẽ phải ăn vào Tử Vũ Liêm.
Điều này ứng với số phận của ngày là nửa đời đầu làm thái tử Thiên Phủ, nửa đời sau làm đi tu ứng với thân Vô Chính Diệu có Tử Vi xung chiếu, cung thân của ngài còn có Thiên Không, đối cung có Địa Không, và Tuần là Vô Chính Diệu ngộ tứ Không, lại có Tử Vi chiếu nên ngài đã giác ngộ.
Tào Tháo
Lá số tạm cho là của Tào Tháo. Như đã nói ở kỳ một, mệnh chỉ ăn một sao và thân ăn một sao. Sau khi xoay lá số chúng ta thấy mệnh là Vũ khúc chứ không phải Thất Sát và thân Tham Lamg chứ không phải Liêm Trinh.
Nên ứng với câu nói năng thần thời trị, gian thần thời loạn mà Hứa Thiệu dành cho Tháo. Nửa đời đầu ứng vào mệnh Vũ, Tử, Liêm là năng thần, nửa đời sau ứng vào Sát, Phá, Tham là gian thần.
Sửa bởi Yukio: 25/01/2024 - 04:16