Chuyện Nam Kỳ Xưa ...
FM_daubac
04/12/2023
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ | Bản bi tình ca bất hủ của Ngân Giang
Dec 3, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vỹ, sanh năm 1946 tại tỉnh Quảng Yên (Quảng Ninh). Ông là một trong số bốn người con trai trong một gia đình trung lưu, nho giáo, sùng đạo. Nhắc tới Ngân Giang hay Thượng Ngàn (một bút danh khác của ông), mặc dầu ông để lại cho đời sau chưa tới 50 bài hát sáng tác trước năm 1975, nhưng bất kì thể loại nhạc nào ông hướng tới đều xuất hiện những ca khúc xuất sắc, ghi đậm dấu ấn trong lòng khán thính giả.
Ông bắt đầu sáng tác từ năm 14 tuổi. Những ca khúc ra đời thời điểm này chủ yếu là hùng ca hay các bài hát tập thể cho trường học và các đoàn du ca hướng đạo.
Năm 1967, chiến tranh leo thang, ông đã nhập ngũ và đầu quân vào Cục Tâm Lý Chiến. Thời gian này ông chuyển hướng sang loại nhạc tình cảm, nhạc quê hương và nhạc lính. Là một quân nhân, ông không có ước mơ gì hơn, chỉ mong đất nước sớm hòa bình để được tự do vác đàn đi khắp nẻo đường rồi thỏa sức sáng tác.
.
Dec 3, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vỹ, sanh năm 1946 tại tỉnh Quảng Yên (Quảng Ninh). Ông là một trong số bốn người con trai trong một gia đình trung lưu, nho giáo, sùng đạo. Nhắc tới Ngân Giang hay Thượng Ngàn (một bút danh khác của ông), mặc dầu ông để lại cho đời sau chưa tới 50 bài hát sáng tác trước năm 1975, nhưng bất kì thể loại nhạc nào ông hướng tới đều xuất hiện những ca khúc xuất sắc, ghi đậm dấu ấn trong lòng khán thính giả.
Ông bắt đầu sáng tác từ năm 14 tuổi. Những ca khúc ra đời thời điểm này chủ yếu là hùng ca hay các bài hát tập thể cho trường học và các đoàn du ca hướng đạo.
Năm 1967, chiến tranh leo thang, ông đã nhập ngũ và đầu quân vào Cục Tâm Lý Chiến. Thời gian này ông chuyển hướng sang loại nhạc tình cảm, nhạc quê hương và nhạc lính. Là một quân nhân, ông không có ước mơ gì hơn, chỉ mong đất nước sớm hòa bình để được tự do vác đàn đi khắp nẻo đường rồi thỏa sức sáng tác.
.
FM_daubac
04/12/2023
Phi Trường Biên Hòa 1974 | Hai bên hòa hoãn, trao đổi tù binh
Dec 3, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Hiệp định Paris hay Hiệp định Ba Lê 1973 là một hiệp định được ký kết năm 1973 bởi 4 bên tham chiến: Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm chấm dứt chiến tranh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Hiệp định này bao gồm 9 chương và 23 điều, trong đó, Chương 3 là về việc trao trả tù binh, nhân viên dân sự và thường dân bị bắt giữ. Việc trao trả này diễn ra song song giữa các bên, hay nói cách khác là trao đổi tù binh.
.
Dec 3, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Hiệp định Paris hay Hiệp định Ba Lê 1973 là một hiệp định được ký kết năm 1973 bởi 4 bên tham chiến: Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm chấm dứt chiến tranh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Hiệp định này bao gồm 9 chương và 23 điều, trong đó, Chương 3 là về việc trao trả tù binh, nhân viên dân sự và thường dân bị bắt giữ. Việc trao trả này diễn ra song song giữa các bên, hay nói cách khác là trao đổi tù binh.
.
FM_daubac
05/12/2023
Có bạn trẻ nào biết bản Tình ca MẮT BIẾC ?
Dec 4, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ca khúc Mắt Biếc của Ngô Thụy Miên – một tình yêu đã qua nhưng sẽ chẳng phai nhòa.
Những ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã không còn xa lạ với khán giả yêu thích tình ca, nhưng cuộc đời của ông được mấy người yêu nhạc tường tận. Bởi, ông là một người ít sự hứng thú với đám đông, Ngô Thụy Miên từng nói ông tới với âm nhạc là sự tự nhiên và chẳng hề mang theo sự tham vọng. Những sáng tác âm nhạc của ông được trau chuốt rất cẩn thận từ lời ca cho tới ý nhạc. Ông đã dành cả cuộc đời chỉ để viết tình ca vì ông cho rằng tình yêu là bất diệt, là sự trường tồn vĩnh hằng. Những xao xuyến trong tình yêu đôi lứa đã làm nên sự thăng hoa trong âm nhạc của Ngô Thụy Miên, mà ca khúc “Mắt Biếc” cũng chính là một trong những bản tình ca mà ông tâm đắc nhứt và hài lòng nhứt. Bài hát về một kỉ niệm tình yêu đã qua, nhưng sóng lòng vẫn còn cuồn cuộn. Khác với nhiều tác phẩm khác, ca khúc này được nhạc sĩ chăm chút khi bản thân đã có sự “cứng cáp” và từng trải trong cả đời sống và âm nhạc.
Bản tình ca “Mắt biếc” ra đời vào khoảng cuối thập kỉ 60 của thế kỉ trước và từ đó vẫn được hát tới tận ngày nay bởi nhiều ca sĩ danh tiếng thuộc nhiều thế hệ. Trong bản nhạc tờ phát hành trước năm 1975, ngày xuất bản ca khúc này được ghi là 28/3/1975, chỉ một tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ.
.
Dec 4, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ca khúc Mắt Biếc của Ngô Thụy Miên – một tình yêu đã qua nhưng sẽ chẳng phai nhòa.
Những ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã không còn xa lạ với khán giả yêu thích tình ca, nhưng cuộc đời của ông được mấy người yêu nhạc tường tận. Bởi, ông là một người ít sự hứng thú với đám đông, Ngô Thụy Miên từng nói ông tới với âm nhạc là sự tự nhiên và chẳng hề mang theo sự tham vọng. Những sáng tác âm nhạc của ông được trau chuốt rất cẩn thận từ lời ca cho tới ý nhạc. Ông đã dành cả cuộc đời chỉ để viết tình ca vì ông cho rằng tình yêu là bất diệt, là sự trường tồn vĩnh hằng. Những xao xuyến trong tình yêu đôi lứa đã làm nên sự thăng hoa trong âm nhạc của Ngô Thụy Miên, mà ca khúc “Mắt Biếc” cũng chính là một trong những bản tình ca mà ông tâm đắc nhứt và hài lòng nhứt. Bài hát về một kỉ niệm tình yêu đã qua, nhưng sóng lòng vẫn còn cuồn cuộn. Khác với nhiều tác phẩm khác, ca khúc này được nhạc sĩ chăm chút khi bản thân đã có sự “cứng cáp” và từng trải trong cả đời sống và âm nhạc.
Bản tình ca “Mắt biếc” ra đời vào khoảng cuối thập kỉ 60 của thế kỉ trước và từ đó vẫn được hát tới tận ngày nay bởi nhiều ca sĩ danh tiếng thuộc nhiều thế hệ. Trong bản nhạc tờ phát hành trước năm 1975, ngày xuất bản ca khúc này được ghi là 28/3/1975, chỉ một tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ.
.
FM_daubac
05/12/2023
Bình Dương 1970 | Đột kích Chiến khu Đ - con sói trước cửa Sài Gòn
Dec 4, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
"Nếu Chiến Khu D Còn, Sài Gòn Sẽ Mất".
Đây là câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống NVT về sự nguy hiểm của các vùng mà lực lượng quân đội CS kiểm soát xung quanh Thành Đô Sài Gòn.
.
Dec 4, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
"Nếu Chiến Khu D Còn, Sài Gòn Sẽ Mất".
Đây là câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống NVT về sự nguy hiểm của các vùng mà lực lượng quân đội CS kiểm soát xung quanh Thành Đô Sài Gòn.
.
FM_daubac
06/12/2023
PHƯỢNG BUỒN - Bản Tình Ca 1974 với nhiều "Tam Sao Thất Bản"
Dec 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Những nhạc phẩm do nhạc sĩ Tuấn Hải sáng tác tính đến tháng 4 năm 1975 tổng cộng khoảng 100 bài, bao gồm sáng tác cùng với những nhạc sĩ khác. Rất nhiều bài đã lưu mãi trong ký ức của người yêu nhạc. Một trong số đó là ca khúc “Phượng Buồn”.
Có lẽ khi nhắc tới bài hát Phượng Buồn, đa số khán thính giả sẽ nhận định đó là tác phẩm của Thanh Sơn, một nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát về mùa hè và hoa phượng. Nhưng ít ai biết được rằng, tác giả bài hát này là nhạc sĩ Tuấn Hải.
.
Dec 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Những nhạc phẩm do nhạc sĩ Tuấn Hải sáng tác tính đến tháng 4 năm 1975 tổng cộng khoảng 100 bài, bao gồm sáng tác cùng với những nhạc sĩ khác. Rất nhiều bài đã lưu mãi trong ký ức của người yêu nhạc. Một trong số đó là ca khúc “Phượng Buồn”.
Có lẽ khi nhắc tới bài hát Phượng Buồn, đa số khán thính giả sẽ nhận định đó là tác phẩm của Thanh Sơn, một nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát về mùa hè và hoa phượng. Nhưng ít ai biết được rằng, tác giả bài hát này là nhạc sĩ Tuấn Hải.
.
FM_daubac
06/12/2023
Vĩnh Long 1965 | Sư Đoàn 9 giải vây vùng bị VC tràn ngập
Dec 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Quân đoàn IV là một đơn vị cấp Quân đoàn, được tổ chức hỗn hợp gồm cả Hải – Lục – Không quân, là một trong bốn quân đoàn chủ lực của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và là Quân đoàn được thành lập sau cùng. Đây là Quân đoàn có nhiệm vụ kiểm soát địa bàn gồm các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Sư đoàn 9 Bộ binh, là một trong 3 đơn vị chủ lực quân trực thuộc Quân đoàn IV và Quân khu 4 của Quân lực Việt Nam Cộng hòa có phạm vi hoạt động và trách nhiệm bảo an một số tỉnh trong Đồng bằng sông Cửu Long thuộc lãnh thổ phía tây miền Nam, Việt Nam Cộng hòa.
.
Dec 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Quân đoàn IV là một đơn vị cấp Quân đoàn, được tổ chức hỗn hợp gồm cả Hải – Lục – Không quân, là một trong bốn quân đoàn chủ lực của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và là Quân đoàn được thành lập sau cùng. Đây là Quân đoàn có nhiệm vụ kiểm soát địa bàn gồm các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Sư đoàn 9 Bộ binh, là một trong 3 đơn vị chủ lực quân trực thuộc Quân đoàn IV và Quân khu 4 của Quân lực Việt Nam Cộng hòa có phạm vi hoạt động và trách nhiệm bảo an một số tỉnh trong Đồng bằng sông Cửu Long thuộc lãnh thổ phía tây miền Nam, Việt Nam Cộng hòa.
.
FM_daubac
07/12/2023
LÁI THIÊU - Điểm đến không thể bỏ lỡ của Miền Đông
Dec 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Đêm rằm mười sáu trăng treo
Anh đóng giường lèo, cưới vợ Lái Thiêu”
LÁI THIÊU - Điểm đến không thể bỏ lỡ của Miền Đông
.
Dec 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Đêm rằm mười sáu trăng treo
Anh đóng giường lèo, cưới vợ Lái Thiêu”
LÁI THIÊU - Điểm đến không thể bỏ lỡ của Miền Đông
.
FM_daubac
07/12/2023
SỐ ĐẶC BIỆT #49 | QUÂN ĐỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO - Đội quân có Một Không Hai tại Việt Nam
Dec 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo nội sanh vốn xuất hiện từ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, mà trước đây Theo Dấu Giày Sô từng có dịp nói tới qua Đại lễ 18 tháng 5 âm Lịch hàng năm.
Vậy, Quân đội Hòa Hảo là gì? Liệu người Hòa Hảo có ăn thịt người như một số báo chí thời trước đưa tin?
Trước nhứt, cần nói một chút về danh xưng Bộ đội, có lẽ hầu hết trong chúng ta đều có ác cảm với cụm từ này. Nhưng đây vốn là một từ gốc Hán, không thuộc quyền sở hữu của riêng một Quốc gia, Đảng phái hay tổ chức nào.
Thời trước, miền Nam có không ít Lực lượng lấy danh xưng là bộ đội, chẳng hạn như Bộ đội Bình Xuyên, Bộ đội Nguyễn Trung Trực.
Bộ đội Hòa Hảo là tên gọi thông dụng để gọi các đơn vị quân sự của Nghĩa quân Cách mạng Vệ quốc Liên đội Nguyễn Trung Trực, thường được các lực lượng đối lập gọi là Thế lực quân phiệt cát cứ ở miền Tây Nam phần, với Chiến kỳ là lá Trần Dà được tín đồ Hòa Hảo tôn thờ ở nơi cao nhứt trên ngôi tam bảo.
Tính tới ngày Nhựt đảo chánh Pháp năm 1945, Hòa Hảo đã có trên một triệu tín đồ và tổ chức hạ tầng cơ sở như một chánh phủ thu nhỏ.
.
Dec 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo nội sanh vốn xuất hiện từ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, mà trước đây Theo Dấu Giày Sô từng có dịp nói tới qua Đại lễ 18 tháng 5 âm Lịch hàng năm.
Vậy, Quân đội Hòa Hảo là gì? Liệu người Hòa Hảo có ăn thịt người như một số báo chí thời trước đưa tin?
Trước nhứt, cần nói một chút về danh xưng Bộ đội, có lẽ hầu hết trong chúng ta đều có ác cảm với cụm từ này. Nhưng đây vốn là một từ gốc Hán, không thuộc quyền sở hữu của riêng một Quốc gia, Đảng phái hay tổ chức nào.
Thời trước, miền Nam có không ít Lực lượng lấy danh xưng là bộ đội, chẳng hạn như Bộ đội Bình Xuyên, Bộ đội Nguyễn Trung Trực.
Bộ đội Hòa Hảo là tên gọi thông dụng để gọi các đơn vị quân sự của Nghĩa quân Cách mạng Vệ quốc Liên đội Nguyễn Trung Trực, thường được các lực lượng đối lập gọi là Thế lực quân phiệt cát cứ ở miền Tây Nam phần, với Chiến kỳ là lá Trần Dà được tín đồ Hòa Hảo tôn thờ ở nơi cao nhứt trên ngôi tam bảo.
Tính tới ngày Nhựt đảo chánh Pháp năm 1945, Hòa Hảo đã có trên một triệu tín đồ và tổ chức hạ tầng cơ sở như một chánh phủ thu nhỏ.
.
FM_daubac
08/12/2023
Bằng Cấp Thời VNCH Giá Trị Cỡ Nào ?
Dec 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa là nền giáo dục ở các vùng do chế độ Việt Nam Cộng hòa kiểm soát tại miền Nam Việt Nam từ 1955 tới 1975 (các vùng do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam kiểm soát thì không áp dụng). Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng hòa gồm tiểu học, trung học và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương tới địa phương. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa quy định về việc cố gắng xây dựng nền giáo dục cơ bản mang tính bắt buộc và miễn phí, các trường đại học tự trị, và những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn.
.
Dec 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa là nền giáo dục ở các vùng do chế độ Việt Nam Cộng hòa kiểm soát tại miền Nam Việt Nam từ 1955 tới 1975 (các vùng do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam kiểm soát thì không áp dụng). Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng hòa gồm tiểu học, trung học và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương tới địa phương. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa quy định về việc cố gắng xây dựng nền giáo dục cơ bản mang tính bắt buộc và miễn phí, các trường đại học tự trị, và những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn.
.
FM_daubac
08/12/2023
LÁ THƯ CHIẾN TRƯỜNG #2 | "Gởi Người Em Gái Nhỏ"
Dec 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trời đang bắt đầu vào xuân, khói lửa chiến tranh đã làm các chiến sĩ chẳng còn bận tâm hay biết ngày tháng năm nào. Vùng biên thùy heo hút hiểm trở, từng cơn gió đêm của rừng già hú rít trong buốt giá, tuy vậy, nó là lại những giây phút yên bình, thơ mộng của đời lính, những khoảng lặng để họ có dịp ngồi ngẫm nghĩ về nhân thế, để nhớ về quê nhà. Giờ đây, ai cũng rã rời, chai sạn tâm hồn vì bom đạn, mất mát,... điều duy nhất mà họ muốn làm giữa cái mùi cháy khét của cây cỏ, có lẽ là gởi chút niềm thương nhớ về hậu tuyến, ước ao một ngày trở về trong thanh bình, cờ bay vinh quang khắp muôn nơi.
.
Dec 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trời đang bắt đầu vào xuân, khói lửa chiến tranh đã làm các chiến sĩ chẳng còn bận tâm hay biết ngày tháng năm nào. Vùng biên thùy heo hút hiểm trở, từng cơn gió đêm của rừng già hú rít trong buốt giá, tuy vậy, nó là lại những giây phút yên bình, thơ mộng của đời lính, những khoảng lặng để họ có dịp ngồi ngẫm nghĩ về nhân thế, để nhớ về quê nhà. Giờ đây, ai cũng rã rời, chai sạn tâm hồn vì bom đạn, mất mát,... điều duy nhất mà họ muốn làm giữa cái mùi cháy khét của cây cỏ, có lẽ là gởi chút niềm thương nhớ về hậu tuyến, ước ao một ngày trở về trong thanh bình, cờ bay vinh quang khắp muôn nơi.
.
FM_daubac
09/12/2023
Xuân Lộc - Long Khánh trong ký ức của nhiều người
Dec 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trước năm 1837, Long Khánh là vùng dân tộc ít người, sử cũ gọi là man sách, thuộc hai phủ Long An và Phước Khánh và một số buôn, sóc xen kẽ của người dân tộc ở tỉnh Bình Thuận. Tháng 3 năm 1836, Bố chánh Biên Hòa Phạm Duy Trinh tâu xin và được phép mộ dân, khai khẩn đến vùng núi Chứa Chan.
Tháng 11 năm 1837, huyện Long Khánh gồm 5 tổng, 36 xã thôn, 451 số đinh, trên cơ sở nhập hai trại man ở hai đồn Long An và Phước Khánh, lúc đó thuộc phủ Phước Tuy cũng mới thành lập.
Năm 1851, bỏ huyện Long Khánh, nhập về phủ Phước Tuy.
Năm 1957, chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lập tỉnh Long Khánh bao gồm 2 quận Xuân Lộc và Định Quán, sau lập thêm quận Kiệm Tân tách ra từ quận Xuân Lộc. Tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh đặt tại Xuân Lộc (nay là khu vực trung tâm thành phố Long Khánh).
Năm 1976, Xuân Lộc trở thành một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Xuân Lộc.
.
Dec 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trước năm 1837, Long Khánh là vùng dân tộc ít người, sử cũ gọi là man sách, thuộc hai phủ Long An và Phước Khánh và một số buôn, sóc xen kẽ của người dân tộc ở tỉnh Bình Thuận. Tháng 3 năm 1836, Bố chánh Biên Hòa Phạm Duy Trinh tâu xin và được phép mộ dân, khai khẩn đến vùng núi Chứa Chan.
Tháng 11 năm 1837, huyện Long Khánh gồm 5 tổng, 36 xã thôn, 451 số đinh, trên cơ sở nhập hai trại man ở hai đồn Long An và Phước Khánh, lúc đó thuộc phủ Phước Tuy cũng mới thành lập.
Năm 1851, bỏ huyện Long Khánh, nhập về phủ Phước Tuy.
Năm 1957, chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lập tỉnh Long Khánh bao gồm 2 quận Xuân Lộc và Định Quán, sau lập thêm quận Kiệm Tân tách ra từ quận Xuân Lộc. Tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh đặt tại Xuân Lộc (nay là khu vực trung tâm thành phố Long Khánh).
Năm 1976, Xuân Lộc trở thành một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Xuân Lộc.
.
FM_daubac
09/12/2023
HOA KHÔNG GIAN - Loài Hoa Mọc Ngang Lưng Trời
Dec 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Có một loài hoa nở trên mây cao lúc súng thù đang rạt rào
Màu hoa tươi thắm lá rừng xanh, và hình hoa tựa chiếc nấm xinh xinh
Lúc hoa giăng đầy trời, khiếp quân thù ngàn đời
Người từ Thiên Đình xuống, người là thiên thần đến
Giữa những phút gian nguy, hành trình xa vạn lý, giữa biên thùy...
.
Dec 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Có một loài hoa nở trên mây cao lúc súng thù đang rạt rào
Màu hoa tươi thắm lá rừng xanh, và hình hoa tựa chiếc nấm xinh xinh
Lúc hoa giăng đầy trời, khiếp quân thù ngàn đời
Người từ Thiên Đình xuống, người là thiên thần đến
Giữa những phút gian nguy, hành trình xa vạn lý, giữa biên thùy...
.
FM_daubac
09/12/2023
Thương tiếc "Cây Hài" VĂN HƯỜNG của Miền Nam
Dec 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ
Sách có câu sợ vợ mới nên
Tại tui muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền
Ϲhứ thân bảу thước ai sợ gì phụ nữ”
Đó là câu nói lối trong bài Ca Cổ mang tên Vợ tui tui sợ qua phần trình bày của ông vua vọng cổ hài Văn Hường.
Sân khấu cải lương, ngày nay có thể bị coi là sến súa, nhưng người ta không hề quan tâm rằng, nó là bức tranh thu nhỏ xã hội muôn mặt của con người, phản ánh qua diễn xuất của nghệ sĩ.
Làng âm nhạc Việt Nam trước 1975 rất đa dạng, trong đó có một thể loại mà tới ngày nay đã gần như biến mất, là những bài hát mang âm hưởng và ca từ gây cười cho khán giả.
Giọng ca mùi mẫn, pha một chút hài hước đã trở thành huyền thoại của làng giải trí một thời, đó là nghệ sĩ Văn Hường.
.
Dec 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ
Sách có câu sợ vợ mới nên
Tại tui muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền
Ϲhứ thân bảу thước ai sợ gì phụ nữ”
Đó là câu nói lối trong bài Ca Cổ mang tên Vợ tui tui sợ qua phần trình bày của ông vua vọng cổ hài Văn Hường.
Sân khấu cải lương, ngày nay có thể bị coi là sến súa, nhưng người ta không hề quan tâm rằng, nó là bức tranh thu nhỏ xã hội muôn mặt của con người, phản ánh qua diễn xuất của nghệ sĩ.
Làng âm nhạc Việt Nam trước 1975 rất đa dạng, trong đó có một thể loại mà tới ngày nay đã gần như biến mất, là những bài hát mang âm hưởng và ca từ gây cười cho khán giả.
Giọng ca mùi mẫn, pha một chút hài hước đã trở thành huyền thoại của làng giải trí một thời, đó là nghệ sĩ Văn Hường.
.
FM_daubac
10/12/2023
Dịch giả BỐ GIÀ lừng danh "NGỌC THỨ LANG" là ai ?
Dec 9, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Một buổi sáng tháng Chạp năm 1972, một người đàn ông dáng ốm, mặt nhỏ choắt, mặc chiếc sơ mi màu cháo lòng, tay áo thả dài xuống lấp cả hai bàn tay, bước vào toà soạn Văn ở đường Phạm Ngũ Lão Sài Gòn. Mai Thảo giới thiệu với tôi anh là Tú tức Ngọc Thứ Lang, dịch giả cuốn Bố Già của Mario Puzo.
.
Dec 9, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Một buổi sáng tháng Chạp năm 1972, một người đàn ông dáng ốm, mặt nhỏ choắt, mặc chiếc sơ mi màu cháo lòng, tay áo thả dài xuống lấp cả hai bàn tay, bước vào toà soạn Văn ở đường Phạm Ngũ Lão Sài Gòn. Mai Thảo giới thiệu với tôi anh là Tú tức Ngọc Thứ Lang, dịch giả cuốn Bố Già của Mario Puzo.
.
FM_daubac
10/12/2023
Bình Dương 1970 | Ngày Trở Về TƯƠNG BÌNH HIỆP
Dec 9, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ngày Trở Về TƯƠNG BÌNH HIỆP
Bình Dương 1970
.
Dec 9, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ngày Trở Về TƯƠNG BÌNH HIỆP
Bình Dương 1970
.