Tam Sát và Mậu Kỷ Đô Thiên Sát
cautre
31/12/2022
Kính chào cả nhà,
Phần lớn các sách và các thầy hiện nay đều nói Tam Sát kỵ tọa không kỵ hướng, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát cũng chỉ kỵ tu phương, động thổ không kỵ khai sơn lập hướng.
Nhưng sách Tuyển Trạch Cầu Chân lại nói ở phần lập hướng rằng, Tam Sát ở hướng là hung sát, chẳng nên; lại nói Mậu Kỷ Đô Thiên Sát ở hướng mạnh hơn ở sơn.
Vậy nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
Phần lớn các sách và các thầy hiện nay đều nói Tam Sát kỵ tọa không kỵ hướng, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát cũng chỉ kỵ tu phương, động thổ không kỵ khai sơn lập hướng.
Nhưng sách Tuyển Trạch Cầu Chân lại nói ở phần lập hướng rằng, Tam Sát ở hướng là hung sát, chẳng nên; lại nói Mậu Kỷ Đô Thiên Sát ở hướng mạnh hơn ở sơn.
Vậy nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
hope1
31/12/2022
tam sát theo lý thuyết có thể dùng ngũ hành để khắc, hoặc tiết khí nó để sinh tốt. VD năm sau tam sát ở phương tây thì có thể bổ bằng hoả hoặc thuỷ tuỳ pháp.
bạn nên đọc thêm quyển hiệp kỷ biện phương thư để hiểu thêm về thần sát.
bạn nên đọc thêm quyển hiệp kỷ biện phương thư để hiểu thêm về thần sát.
cautre
01/01/2023
Mình đang nói sự khác nhau giữa Hiệp Kỹ Biện Phương Thư và Tuyển Trạch Cầu Chân đó bạn à!
vietnamconcrete
01/01/2023
cautre, on 31/12/2022 - 19:39, said:
Kính chào cả nhà,
Phần lớn các sách và các thầy hiện nay đều nói Tam Sát kỵ tọa không kỵ hướng, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát cũng chỉ kỵ tu phương, động thổ không kỵ khai sơn lập hướng.
Nhưng sách Tuyển Trạch Cầu Chân lại nói ở phần lập hướng rằng, Tam Sát ở hướng là hung sát, chẳng nên; lại nói Mậu Kỷ Đô Thiên Sát ở hướng mạnh hơn ở sơn.
Vậy nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
Phần lớn các sách và các thầy hiện nay đều nói Tam Sát kỵ tọa không kỵ hướng, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát cũng chỉ kỵ tu phương, động thổ không kỵ khai sơn lập hướng.
Nhưng sách Tuyển Trạch Cầu Chân lại nói ở phần lập hướng rằng, Tam Sát ở hướng là hung sát, chẳng nên; lại nói Mậu Kỷ Đô Thiên Sát ở hướng mạnh hơn ở sơn.
Vậy nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
Tam sát về nguyên tắc là tam hợp đối xung của Thái Tuế. Tuy nhiên tuỳ vào năm mà độ mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như năm tới đây là năm Quý Mão thì tam hội cục Thân Dậu Tuất là tam sát (bởi thái tuế Mão trong mộc cục Hợi Mão Mùi tam hợp, bị tam hội hành Kim Thân Dậu Tuất xung khắc).
Tuy nhiên, trong phong thuỷ có phép chế sát, với điều kiện lộc mã quý nhân, các tinh tú (trong môn thiên văn) tụ hội làm cát hoá thì có thể chế sát vi quyền...
Tóm lại sát hay thần sát chẳng qua là các nguyên tắc về âm dương ngũ hành, do đó có thể dùng các phương pháp chế hoá gia giảm. Nếu làm đúng cách thì sử dụng được, làm sai cách thì bị ác khí của nó làm hại.
Còn về sách vở thì do dung lượng có hạn, ngôn bất tận ý => cho nên người đọc phải nắm được quy tắc căn bản, và có nền tảng vững chắc thì sẽ không lạc lối.
Đại khái ví dụ như môn Tử vi có cặp sao xương khúc là sao cát, nhưng khi đậu vào cung Nô và cung Tật lại thành ác tinh, chẳng qua là việc "cát, hung" được nhìn nhận trên góc độ nào, và trên nền tảng lý luận nào mà thôi.
cautre
01/01/2023
vietnamconcrete, on 01/01/2023 - 11:21, said:
Tam sát về nguyên tắc là tam hợp đối xung của Thái Tuế. Tuy nhiên tuỳ vào năm mà độ mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như năm tới đây là năm Quý Mão thì tam hội cục Thân Dậu Tuất là tam sát (bởi thái tuế Mão trong mộc cục Hợi Mão Mùi tam hợp, bị tam hội hành Kim Thân Dậu Tuất xung khắc).
Tuy nhiên, trong phong thuỷ có phép chế sát, với điều kiện lộc mã quý nhân, các tinh tú (trong môn thiên văn) tụ hội làm cát hoá thì có thể chế sát vi quyền...
Tóm lại sát hay thần sát chẳng qua là các nguyên tắc về âm dương ngũ hành, do đó có thể dùng các phương pháp chế hoá gia giảm. Nếu làm đúng cách thì sử dụng được, làm sai cách thì bị ác khí của nó làm hại.
Còn về sách vở thì do dung lượng có hạn, ngôn bất tận ý => cho nên người đọc phải nắm được quy tắc căn bản, và có nền tảng vững chắc thì sẽ không lạc lối.
Đại khái ví dụ như môn Tử vi có cặp sao xương khúc là sao cát, nhưng khi đậu vào cung Nô và cung Tật lại thành ác tinh, chẳng qua là việc "cát, hung" được nhìn nhận trên góc độ nào, và trên nền tảng lý luận nào mà thôi.
Tuy nhiên, trong phong thuỷ có phép chế sát, với điều kiện lộc mã quý nhân, các tinh tú (trong môn thiên văn) tụ hội làm cát hoá thì có thể chế sát vi quyền...
Tóm lại sát hay thần sát chẳng qua là các nguyên tắc về âm dương ngũ hành, do đó có thể dùng các phương pháp chế hoá gia giảm. Nếu làm đúng cách thì sử dụng được, làm sai cách thì bị ác khí của nó làm hại.
Còn về sách vở thì do dung lượng có hạn, ngôn bất tận ý => cho nên người đọc phải nắm được quy tắc căn bản, và có nền tảng vững chắc thì sẽ không lạc lối.
Đại khái ví dụ như môn Tử vi có cặp sao xương khúc là sao cát, nhưng khi đậu vào cung Nô và cung Tật lại thành ác tinh, chẳng qua là việc "cát, hung" được nhìn nhận trên góc độ nào, và trên nền tảng lý luận nào mà thôi.
Cảm ơn Thầy VietnamConcrete đã giải thích ạ,
Xin Thầy cho hỏi thêm là Tam Sát, Mậu Kỷ Đô Thiên ở hướng thì có kỵ không hay chỉ kỵ khi ở tọa thôi ạ?
lethanhnhi
01/01/2023
vietnamconcrete, on 01/01/2023 - 11:21, said:
Tam sát về nguyên tắc là tam hợp đối xung của Thái Tuế. Tuy nhiên tuỳ vào năm mà độ mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như năm tới đây là năm Quý Mão thì tam hội cục Thân Dậu Tuất là tam sát (bởi thái tuế Mão trong mộc cục Hợi Mão Mùi tam hợp, bị tam hội hành Kim Thân Dậu Tuất xung khắc).
Tuy nhiên, trong phong thuỷ có phép chế sát, với điều kiện lộc mã quý nhân, các tinh tú (trong môn thiên văn) tụ hội làm cát hoá thì có thể chế sát vi quyền...
Tóm lại sát hay thần sát chẳng qua là các nguyên tắc về âm dương ngũ hành, do đó có thể dùng các phương pháp chế hoá gia giảm. Nếu làm đúng cách thì sử dụng được, làm sai cách thì bị ác khí của nó làm hại.
Còn về sách vở thì do dung lượng có hạn, ngôn bất tận ý => cho nên người đọc phải nắm được quy tắc căn bản, và có nền tảng vững chắc thì sẽ không lạc lối.
Đại khái ví dụ như môn Tử vi có cặp sao xương khúc là sao cát, nhưng khi đậu vào cung Nô và cung Tật lại thành ác tinh, chẳng qua là việc "cát, hung" được nhìn nhận trên góc độ nào, và trên nền tảng lý luận nào mà thôi.
Năm mới an lạc
Quảng Đức
21/04/2023
Tôi là Quảng Đức, kính chào tất cả.
Thời gian qua. có vài bạn trong TVLS , liên lạc với tôi, hỏi khi nào có Lớp Phong Thuỷ hay Dịch Lý mới trong năm 2023. .
Hôm nay tôi xin phép BQT cho Post lại thông báo chiêu sinh
.
Xin Ghi danh trong Phòng Ghi Danh, theo đúng quy định..
Rất cám ơn .
Thời gian qua. có vài bạn trong TVLS , liên lạc với tôi, hỏi khi nào có Lớp Phong Thuỷ hay Dịch Lý mới trong năm 2023. .
Hôm nay tôi xin phép BQT cho Post lại thông báo chiêu sinh
.
Xin Ghi danh trong Phòng Ghi Danh, theo đúng quy định..
Rất cám ơn .
tudoembuon
27/10/2023
vietnamconcrete, on 01/01/2023 - 11:21, said:
Tam sát về nguyên tắc là tam hợp đối xung của Thái Tuế. Tuy nhiên tuỳ vào năm mà độ mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như năm tới đây là năm Quý Mão thì tam hội cục Thân Dậu Tuất là tam sát (bởi thái tuế Mão trong mộc cục Hợi Mão Mùi tam hợp, bị tam hội hành Kim Thân Dậu Tuất xung khắc).
Tuy nhiên, trong phong thuỷ có phép chế sát, với điều kiện lộc mã quý nhân, các tinh tú (trong môn thiên văn) tụ hội làm cát hoá thì có thể chế sát vi quyền...
Tóm lại sát hay thần sát chẳng qua là các nguyên tắc về âm dương ngũ hành, do đó có thể dùng các phương pháp chế hoá gia giảm. Nếu làm đúng cách thì sử dụng được, làm sai cách thì bị ác khí của nó làm hại.
Còn về sách vở thì do dung lượng có hạn, ngôn bất tận ý => cho nên người đọc phải nắm được quy tắc căn bản, và có nền tảng vững chắc thì sẽ không lạc lối.
Đại khái ví dụ như môn Tử vi có cặp sao xương khúc là sao cát, nhưng khi đậu vào cung Nô và cung Tật lại thành ác tinh, chẳng qua là việc "cát, hung" được nhìn nhận trên góc độ nào, và trên nền tảng lý luận nào mà thôi.
Tuy nhiên, trong phong thuỷ có phép chế sát, với điều kiện lộc mã quý nhân, các tinh tú (trong môn thiên văn) tụ hội làm cát hoá thì có thể chế sát vi quyền...
Tóm lại sát hay thần sát chẳng qua là các nguyên tắc về âm dương ngũ hành, do đó có thể dùng các phương pháp chế hoá gia giảm. Nếu làm đúng cách thì sử dụng được, làm sai cách thì bị ác khí của nó làm hại.
Còn về sách vở thì do dung lượng có hạn, ngôn bất tận ý => cho nên người đọc phải nắm được quy tắc căn bản, và có nền tảng vững chắc thì sẽ không lạc lối.
Đại khái ví dụ như môn Tử vi có cặp sao xương khúc là sao cát, nhưng khi đậu vào cung Nô và cung Tật lại thành ác tinh, chẳng qua là việc "cát, hung" được nhìn nhận trên góc độ nào, và trên nền tảng lý luận nào mà thôi.
những chỉ dẫn của vietnamconcrete thật quý.
xin góp ý thêm nếu dương Trạch mà quan môn ( cửa chính) xây theo phép lỗ ban thì có thể phần nào hóa giải toạ hướng, còn kết hợp thêm năm có các tinh tú thích hợp có thể hóa giải phần nào về tọa Sơn.
vài dòng góp vui.
Thân!