Nhật ký thành tỷ phú
Hetu
27/09/2023
Ở đâu vậy bạn? thi nhau đi học vui chứ! thay đổi hay không tính sau, trước hết là hiểu vận tốt hay xấu.
kyvibach
27/09/2023
MHTH, on 27/09/2023 - 12:00, said:
Thì thay đổi làm sao ?
Thay đổi duy nhất chắc là cách suy nghĩ tức thay đổi nhân sinh quan của mình tích cực hơn thôi. Nhỉ ?
Quá khó hiểu !
Thay đổi duy nhất chắc là cách suy nghĩ tức thay đổi nhân sinh quan của mình tích cực hơn thôi. Nhỉ ?
Quá khó hiểu !
em nói cũng có lý. thay đổi suy nghĩ mới đúng, vì em đã có duyên với tôn giáo.
nếu như một người không đức tin tín ngưỡng thì khó nhìn ra lỗi lầm bản thân.
lá số tử vi hay tứ trụ là công cụ để tìm ra điểm thiếu sót của bản thân.
một hình thức "phản quan tự kỷ".
có lẽ cái duyên với môn học cũng nằm trong guồng quay của bánh xe số phận rồi, thắc mắc đó cũng nằm trong guồng quay đó. và sự thay đổi khi nhận thức được cũng nằm trong guồng quay đó...
"thiên cơ bất khả lộ, lộ bất khả tri"
dù biết hay không biết, cảm giác thay đổi được hay cảm giác mờ mịt thì đều đã được an bài cả rồi... khi gieo nhân thì liền biết quả, khi vạn vật xuất hiện chắc có nhẽ cũng đã biết ngày kết thúc.
em hảy ngồi xuống uống một chén trà...
prettyboy1109
27/09/2023
emcobabich, on 27/09/2023 - 14:00, said:
"ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo"
em nói cũng có lý. thay đổi suy nghĩ mới đúng, vì em đã có duyên với tôn giáo.
nếu như một người không đức tin tín ngưỡng thì khó nhìn ra lỗi lầm bản thân.
lá số tử vi hay tứ trụ là công cụ để tìm ra điểm thiếu sót của bản thân.
một hình thức "phản quan tự kỷ".
có lẽ cái duyên với môn học cũng nằm trong guồng quay của bánh xe số phận rồi, thắc mắc đó cũng nằm trong guồng quay đó. và sự thay đổi khi nhận thức được cũng nằm trong guồng quay đó...
"thiên cơ bất khả lộ, lộ bất khả tri"
dù biết hay không biết, cảm giác thay đổi được hay cảm giác mờ mịt thì đều đã được an bài cả rồi... khi gieo nhân thì liền biết quả, khi vạn vật xuất hiện chắc có nhẽ cũng đã biết ngày kết thúc.
em hảy ngồi xuống uống một chén trà...
MHTH
27/09/2023
emcobabich, on 27/09/2023 - 14:00, said:
"ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo"
em nói cũng có lý. thay đổi suy nghĩ mới đúng, vì em đã có duyên với tôn giáo.
nếu như một người không đức tin tín ngưỡng thì khó nhìn ra lỗi lầm bản thân.
lá số tử vi hay tứ trụ là công cụ để tìm ra điểm thiếu sót của bản thân.
một hình thức "phản quan tự kỷ".
có lẽ cái duyên với môn học cũng nằm trong guồng quay của bánh xe số phận rồi, thắc mắc đó cũng nằm trong guồng quay đó. và sự thay đổi khi nhận thức được cũng nằm trong guồng quay đó...
"thiên cơ bất khả lộ, lộ bất khả tri"
dù biết hay không biết, cảm giác thay đổi được hay cảm giác mờ mịt thì đều đã được an bài cả rồi... khi gieo nhân thì liền biết quả, khi vạn vật xuất hiện chắc có nhẽ cũng đã biết ngày kết thúc.
em hảy ngồi xuống uống một chén trà...
em nói cũng có lý. thay đổi suy nghĩ mới đúng, vì em đã có duyên với tôn giáo.
nếu như một người không đức tin tín ngưỡng thì khó nhìn ra lỗi lầm bản thân.
lá số tử vi hay tứ trụ là công cụ để tìm ra điểm thiếu sót của bản thân.
một hình thức "phản quan tự kỷ".
có lẽ cái duyên với môn học cũng nằm trong guồng quay của bánh xe số phận rồi, thắc mắc đó cũng nằm trong guồng quay đó. và sự thay đổi khi nhận thức được cũng nằm trong guồng quay đó...
"thiên cơ bất khả lộ, lộ bất khả tri"
dù biết hay không biết, cảm giác thay đổi được hay cảm giác mờ mịt thì đều đã được an bài cả rồi... khi gieo nhân thì liền biết quả, khi vạn vật xuất hiện chắc có nhẽ cũng đã biết ngày kết thúc.
em hảy ngồi xuống uống một chén trà...
Ùm. Xíu uống cafe.
kyvibach
27/09/2023
MHTH
27/09/2023
Hetu, on 27/09/2023 - 13:06, said:
Ở đâu vậy bạn? thi nhau đi học vui chứ! thay đổi hay không tính sau, trước hết là hiểu vận tốt hay xấu.
Vui là quan điểm cá nhân của vị đây. Đa số những người tìm đến tử vi tứ trụ thì nội tâm đều có vấn đề. Vì những lúc thư thả, trừ những người thích nghiên cứu thì người bình thường họ quan tâm hôm nay ăn gì, chơi gì, xem gì, ... đi tán tỉnh ai.
Vậy những người lỡ sa vào con đường tìm kiếm thay đổi cuộc đời đi học tử vi tứ trụ chính gốc và tử vi tứ trụ phiên bản kiểu mới thì họ có đổi đời được không ?
Hay chỉ để biết khơi khơi(dù chưa chắc đã xem đúng trọn vẹn - khó) rồi thôi ? Vậy không phải phí phạm thời gian và tiền bạc của họ à ?
---
Đêm rồi uống ly trà đường xong đi ngủ :v
kyvibach
28/09/2023
Em ngủ ngon mơ đẹp nha.
Trà đường, ý em là em cũng thương anh phải hông...
Thay đổi số mệnh...
Có thể, và không thể.
Thay đổi số mệnh hông phải là một chuyện dễ dàng. Xét một không gian giới hạn thì có thể tồn tại khái niệm thay đổi.
Như có thể quyết định mai dậy mấy giờ bằng cách hẹn giờ. Mai ăn gì đặt chân nào xuống giường trước...
Nhưng xét không gian lớn hơn sẽ thấy đó là một chuỗi domino đang sụp đổ. Nhân-Quả.
Chừng nào có thể tự do tự tại sống trong các chuỗi đô mi nô mới thực sự cải mệnh.
Cũng là không còn bị ảnh hưởng Nhân-Quả Niết bàn.
Người truy tìm quy luật sụp đổ của chuỗi đô mi no lại bị một quy luật khác ảnh hưởng dẫn dắt.
Hiểu được không có nghĩa là sẽ thoát được.
Nắm lấy số mệnh cũng như đi một vòng tròn, thực hiện phép đệ quy vô hạn.
Đạo giải thoát là giúp con người thoát khỏi vòng lặp vô hạn đó.
Thoát khỏi vòng lặp tức là cải mệnh.
Còn cải mệnh theo nghĩa thông thường thì chỉ như là trăng đáy nước hoa trong gương...
Trà đường, ý em là em cũng thương anh phải hông...
Thay đổi số mệnh...
Có thể, và không thể.
Thay đổi số mệnh hông phải là một chuyện dễ dàng. Xét một không gian giới hạn thì có thể tồn tại khái niệm thay đổi.
Như có thể quyết định mai dậy mấy giờ bằng cách hẹn giờ. Mai ăn gì đặt chân nào xuống giường trước...
Nhưng xét không gian lớn hơn sẽ thấy đó là một chuỗi domino đang sụp đổ. Nhân-Quả.
Chừng nào có thể tự do tự tại sống trong các chuỗi đô mi nô mới thực sự cải mệnh.
Cũng là không còn bị ảnh hưởng Nhân-Quả Niết bàn.
Người truy tìm quy luật sụp đổ của chuỗi đô mi no lại bị một quy luật khác ảnh hưởng dẫn dắt.
Hiểu được không có nghĩa là sẽ thoát được.
Nắm lấy số mệnh cũng như đi một vòng tròn, thực hiện phép đệ quy vô hạn.
Đạo giải thoát là giúp con người thoát khỏi vòng lặp vô hạn đó.
Thoát khỏi vòng lặp tức là cải mệnh.
Còn cải mệnh theo nghĩa thông thường thì chỉ như là trăng đáy nước hoa trong gương...
Hetu
28/09/2023
MHTH, on 27/09/2023 - 22:08, said:
Vui là quan điểm cá nhân của vị đây. Đa số những người tìm đến tử vi tứ trụ thì nội tâm đều có vấn đề. Vì những lúc thư thả, trừ những người thích nghiên cứu thì người bình thường họ quan tâm hôm nay ăn gì, chơi gì, xem gì, ... đi tán tỉnh ai.
Vậy những người lỡ sa vào con đường tìm kiếm thay đổi cuộc đời đi học tử vi tứ trụ chính gốc và tử vi tứ trụ phiên bản kiểu mới thì họ có đổi đời được không ?
Hay chỉ để biết khơi khơi(dù chưa chắc đã xem đúng trọn vẹn - khó) rồi thôi ? Vậy không phải phí phạm thời gian và tiền bạc của họ à ?
Vậy những người lỡ sa vào con đường tìm kiếm thay đổi cuộc đời đi học tử vi tứ trụ chính gốc và tử vi tứ trụ phiên bản kiểu mới thì họ có đổi đời được không ?
Hay chỉ để biết khơi khơi(dù chưa chắc đã xem đúng trọn vẹn - khó) rồi thôi ? Vậy không phải phí phạm thời gian và tiền bạc của họ à ?
Những người thích xem số mệnh thì đúng là một phần đang có vấn đề về giao tiếp, tiền tài, công danh, và họ cần hiểu ra việc cải số không nằm trên đồ hình có sẵn, cái này thì tui đồng ý.
MHTH
28/09/2023
emcobabich, on 28/09/2023 - 00:18, said:
Người truy tìm quy luật sụp đổ của chuỗi đô mi no lại bị một quy luật khác ảnh hưởng dẫn dắt.
Hiểu được không có nghĩa là sẽ thoát được.
Nắm lấy số mệnh cũng như đi một vòng tròn, thực hiện phép đệ quy vô hạn.
Đạo giải thoát là giúp con người thoát khỏi vòng lặp vô hạn đó.
Thoát khỏi vòng lặp tức là cải mệnh.
Còn cải mệnh theo nghĩa thông thường thì chỉ như là trăng đáy nước hoa trong gương...
Đoạn này hay lắm. Cải mệnh :v thường là mong cầu vinh hoa phú quý, ái tình trọn vẹn nhưng mong cầu không có điểm cuối.
Vẫn vòng vèo chơi rong ruổi trong tâm tham sân si mạn nghi :v.
Hetu, on 28/09/2023 - 07:05, said:
Tui rất thích học, đơn giản vui là vậy. Đổi đời từ nghèo sang giàu thì không mong gì, nhưng cái chính là hiểu tại sao người ta nói mình nghèo. Phí phạm thời gian là vì cơ bản không biết mình muốn gì; nếu có mục tiêu hẳn hoi thì thời gian không phí. Còn mắc quá, khả năng không trả nổi thì... thôi, tự học online, kiếm người hỏi han để hiểu rõ thêm.
Những người thích xem số mệnh thì đúng là một phần đang có vấn đề về giao tiếp, tiền tài, công danh, và họ cần hiểu ra việc cải số không nằm trên đồ hình có sẵn, cái này thì tui đồng ý.
Ồ. Có những người coi môn huyền học như một thú vui lúc rảnh rỗi.
Nhưng cẩn thận biết nhiều lại hoá ra không biết gì do bị giới hạn phạm vi hiểu biết, cái biết do học hỏi kiến thức mà không phải cái biết do tự tư duy vượt lên khuôn thước của kiến thức đã nạp.
emcobabich, on 28/09/2023 - 06:37, said:
Chiêm bao về nhà bà nội.
Có đủ mọi người hai bên nội ngoại đến chơi.
Có đủ mọi người hai bên nội ngoại đến chơi.
Lâu rồi mình ko gọi điện hỏi thăm bà nội. Bà nội mình là người có tinh thần kinh doanh, tư tưởng khoáng đạt, khéo giao tiếp, tinh anh nhạy bén.
Bà nội là người vun vén đồ tốt cho gia đình, khá keo với người ngoài mà không tiếc gì với người thân.
Hetu
28/09/2023
Trích dẫn
Ồ. Có những người coi môn huyền học như một thú vui lúc rảnh rỗi.
Nhưng cẩn thận biết nhiều lại hoá ra không biết gì do bị giới hạn phạm vi hiểu biết, cái biết do học hỏi kiến thức mà không phải cái biết do tự tư duy vượt lên khuôn thước của kiến thức đã nạp.
Nhưng cẩn thận biết nhiều lại hoá ra không biết gì do bị giới hạn phạm vi hiểu biết, cái biết do học hỏi kiến thức mà không phải cái biết do tự tư duy vượt lên khuôn thước của kiến thức đã nạp.
Hetu
28/09/2023
Hum nay hứng chí...
Có thể công nhận và giải thích cái mà bạn gọi là "chạm phạm vi" và "vượt qua phạm vi" như thí dụ vầy: Một người hỏi "khi nào thì ly hôn?", mình biết hay không biết cái mà người ta gọi là "giỏi đoán mệnh" là cô ta ly hôn hay không, mình sẽ trả lời thế nào hay im luôn?
Tui thì luôn muốn mình chỉ chạm vào giới hạn, chứ không đi qua ranh giới "đạo đức-khuôn thước" -viết nghiêng nha, không to lớn gì- để nói rằng "sẽ ly hôn" hoặc "không đâu, cứ sống tốt với nhau là được!". Vì dù cho người hỏi chẳng tin cóc gì vào điều mình trả lời, nhưng cũng sẽ gây suy nghĩ và ăn vào tiềm thức họ một ít. Đột nhiên,một ngày nọ, cô ta thức dậy và khăn gói ra đi! hihi, tưởng tượng thế là đủ chỉ cần học tới phạm vi "im lặng là vàng" rồi.
Cũng bởi vì thế mà tui muốn tự hiểu rõ số mệnh của mình, và thích học nhiều môn, tân cổ gì cũng được, bởi vì lý thuyết mông mênh, chân giả tùm lum, phải tự mình khám phá ra và rút được chính đề, ít ra cho mình, vì mỗi một con người là 1 thế giới riêng!
Có thể công nhận và giải thích cái mà bạn gọi là "chạm phạm vi" và "vượt qua phạm vi" như thí dụ vầy: Một người hỏi "khi nào thì ly hôn?", mình biết hay không biết cái mà người ta gọi là "giỏi đoán mệnh" là cô ta ly hôn hay không, mình sẽ trả lời thế nào hay im luôn?
Tui thì luôn muốn mình chỉ chạm vào giới hạn, chứ không đi qua ranh giới "đạo đức-khuôn thước" -viết nghiêng nha, không to lớn gì- để nói rằng "sẽ ly hôn" hoặc "không đâu, cứ sống tốt với nhau là được!". Vì dù cho người hỏi chẳng tin cóc gì vào điều mình trả lời, nhưng cũng sẽ gây suy nghĩ và ăn vào tiềm thức họ một ít. Đột nhiên,một ngày nọ, cô ta thức dậy và khăn gói ra đi! hihi, tưởng tượng thế là đủ chỉ cần học tới phạm vi "im lặng là vàng" rồi.
Cũng bởi vì thế mà tui muốn tự hiểu rõ số mệnh của mình, và thích học nhiều môn, tân cổ gì cũng được, bởi vì lý thuyết mông mênh, chân giả tùm lum, phải tự mình khám phá ra và rút được chính đề, ít ra cho mình, vì mỗi một con người là 1 thế giới riêng!
MHTH
28/09/2023
Chưa đủ. Phạm vi mình nói là phạm vi tư duy, không phải chỉ nói về phạm vi tư cách giải đoán lá số.
Nhưng bạn tìm tòi học hỏi, mình rất thích những người như bạn :v
---
Về vấn đề người đi hỏi, mình nghĩ rằng ở trong tiềm thức họ đã chọn cho họ một ý riêng rồi và việc đi hỏi số chỉ mang tính chất tham khảo hoặc góp phần ủng hộ ý có sẵn trong họ thôi. Thực ra sự mờ mịt và hoang mang khi không biết đường lối chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn là sẽ tự lựa chọn được. Vậy nên coi số giống như ngắm tranh thì đúng hơn :v vì rồi sẽ chọn theo thiên kiến mỗi cá nhân được mặc định sẵn nhờ môi trường(giáo dục, gene, tư tưởng, tôn giáo, ...).
Nhưng bạn tìm tòi học hỏi, mình rất thích những người như bạn :v
---
Về vấn đề người đi hỏi, mình nghĩ rằng ở trong tiềm thức họ đã chọn cho họ một ý riêng rồi và việc đi hỏi số chỉ mang tính chất tham khảo hoặc góp phần ủng hộ ý có sẵn trong họ thôi. Thực ra sự mờ mịt và hoang mang khi không biết đường lối chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn là sẽ tự lựa chọn được. Vậy nên coi số giống như ngắm tranh thì đúng hơn :v vì rồi sẽ chọn theo thiên kiến mỗi cá nhân được mặc định sẵn nhờ môi trường(giáo dục, gene, tư tưởng, tôn giáo, ...).