Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 08/02/2022 - 17:52, said:
Nồi canh ngon có rơi cục c*t chuột
Là có hay là không ngon?
Nồi canh ngon có cứt chuột của Tịnh Bình. Ở đây không có ai nuốt nổi. Cũng chẳng có ai muốn ăn thử.
Vậy là ngon hay không ngon?.
Nồi canh, ngon-dở và cứt chuột là một sự kiện
Cứt chuột ở trong nồi canh là một sự kiện
Nếu nói ngon tức là xa lìa thực tại
Nếu nói dở tức là đã bị dính mắc
VÔ VỊ!!! Chỉ có thể nói là nó có vị VÔ THƯỜNG như Hoa sinh ra từ rác. Chẳng chấp hữu vi, chẳng trụ vô vi kaka.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 09/02/2022 - 03:13, said:
Sư Ông Thích Thanh Từ
Làng mai nào?@@
Thầy Thanh Từ, Thầy Nhất Hạnh là những người chưa làm chủ được Sanh, Già, Bệnh, Chết mà dám đi dạy đạo. Đến cuối đời phải ngồi xe lăn mà thiên hạ lại hết lời tâng bốc các thầy lên tận mây xanh. Đệ tử của các thầy ấy cũng vậy thôi. Cái khuôn bị lỗi thì sửa cái khuôn chứ ai lại đâm đầu đi sửa sản phẩm bao giờ.
Họ đâu có tự tại như Đức Phật mà cứ thích hơn Phật. Thì đó là đạo giải thoát hay là đạo không giải thoát?.
Chỉ có hí luận suông với đời cho vui chứ. Nghe thì hay mà không có giải thoát. Họ xây 10 cái chùa, 100 cái chùa, 1000 cái chùa hay 10000 cái chùa đi nữa cũng không bằng được cái chùa trong tâm của Conqueror.
Ở trong cái lĩnh vực hành thiền này không phải cứ ai nhiều fame, lắm tiền và nổi tiếng và tu lâu là đồng nghĩa với họ đã tự chủ được phiền não.
Trong cái topic này là có 2 cái phe. 1 phe là khuyên mọi người nên dẹp chùa. 1 phe là khuyên mọi người là nên xây chùa.
Mà có cái chùa nào xây rồi mà không phải đập bỏ đâu kaka. Vậy từ đầu mình bỏ luôn cho rồi. Có phải đỡ mất công sau này phải đập bỏ hong.
Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ.
Đạo độ người chỉ một chữ "buông"