←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Loài Tôm Bất Tử "Luộc Không Chết"

FM_daubac's Photo FM_daubac 09/11/2021

LOÀI TÔM "BẤT TỬ" LUỘC KHÔNG CHẾT, CÓ THỂ TỒN TẠI Ở MÔI TRƯỜNG 450 ĐỘ C


Loài tôm này sống ở độ sâu 5.000m gần miệng núi lửa cực sâu dưới đáy biển Caribbean - nơi nhiệt độ nước có thể lên tới 450 độ C.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một loài tôm mới được phát hiện sống ở nơi sâu hơn bất cứ loài này từng thấy trước kia trong các miệng núi lửa ở biển sâu nhất thế giới.

Trong chuyến thám hiểm khám phá suối nước sôi dưới đáy biển Caribbean - nơi nhiệt độ nước có thể lên tới 450 độ C, nhóm nghiên cứu người Anh đã phát hiện thấy loài tôm "bất tử".


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Loài tôm này sống trong môi trường có nhiệt độ nước cao gấp hơn 4 lần so với nhiệt độ nước sôi mà không chết



Đó là độ sâu khoảng 5.000 m dưới đáy tồn tại một khe nứt, nơi có ngọn núi lửa được gọi với tên "Khói đen" vẫn đang phun các dòng nước nóng vào đại dương. Đây cũng là khu vực "nóng nhất hành tinh". Nhưng bất chấp điều kiện sống khắc nghiệt, các lỗ thông hơi vẫn là nơi sinh sống của hàng nghìn con tôm. Chúng đều có cơ quan cảm nhận ánh sáng trên lưng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cận cảnh loài tôm Rimicaris hybisae



Loài tôm này có màu nhợt nhạt, sống tập trung thành từng đám, lên tới 2.000 con/m2 quanh miệng núi lửa cao khoảng 6m. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chưa thể đo được nhiệt độ chính xác trong các lỗ thông hơi.

Dù chưa thể biết nhiệt độ trực tiếp của các lỗ thông hơi, nhưng theo nhóm nghiên cứu, nó nằm trong ngưỡng khoảng 450 độ C.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hàng ngàn con bám xung quanh các lỗ thông hơi ở miệng núi lửa dưới độ sâu khoảng 5.000 m ở biển Caribbean



Không có "đôi mắt" bình thường, thay vào đó, loài tôm này nhờ cơ quan cảm nhận ánh sáng trên lưng để giúp chúng định hướng chút ánh sáng yếu ớt của các lỗ thông hơi dưới biển sâu.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chúng có cơ quan cảm ứng ánh sáng ở trên lưng



Nhóm thám hiểm đặt tên cho loài tôm là Rimicaris hybisae, theo một loại phương tiện dưới biển sâu mà họ sử dụng để thu thập chúng. Ở môi trường khắc nhiệt với áp suất cực cao này, thức ăn của loài tôm Rimicaris hybisae chủ yếu là vi sinh vật. Chúng ăn vi sinh vật phát triển ở các lỗ thông hơi hoặc nằm trôi nổi trong nước. Và đương nhiên, chúng cũng làm thức ăn cho nhiều "kẻ săn mồi" mạnh hơn.

Ở những nơi khác tại Beebe Vent Field, nhóm nghiên cứu còn nhìn thấy hàng trăm con hải quỳ thủy nhiệt có xúc tu trắng nằm ở các vết nứt, nơi có nước ấm rỉ ra từ đáy biển.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đây cũng là một trong những vùng biển có môi trường sống khắc nghiệt nhất thế giới



Theo Tiến sỹ Copley trong nhóm thám hiểm, việc "nghiên cứu các sinh vật ở những lỗ thông hơi này và so sánh chúng với các lỗ thông hơi khác trên thế giới sẽ giúp chúng ta hiểu cách động vật phân tán và tiến hóa trong đại dương sâu thẳm".



Quốc Việt

Theo DM/ Lives

Link tham khảo:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn









Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 10/11/2021

Các loài tôm mới ở Đại dương sâu

Bài đăng này là một phần của loạt bài gồm 4 phần do các sinh viên của khóa Hải dương học Sinh học tại Đại học Bang Pennsylvania giảng dạy bởi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


Khi nghĩ đến tôm, bạn rất có thể hình dung ra món ăn ngon hoặc bữa tối hải sản khi đi nghỉ trên bờ biển. Tuy nhiên, điều mà hầu hết chúng ta không nhận ra là có hàng ngàn loài tôm khác nhau được tìm thấy trên toàn thế giới trong nhiều môi trường khác nhau. Loại tôm phổ biến nhất mà nhiều người biết và thích ăn được tìm thấy ở các đáy biển dọc theo bờ biển và khắp các con sông, cửa sông, và thậm chí cả hồ. Trên thực tế, bất kỳ loại môi trường biển nào cũng có một loài tôm thích nghi sinh sống ở đó. Vâng, thậm chí cả lỗ thông hơi thủy nhiệt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lỗ thông hơi thủy nhiệt tại vị trí lỗ thông hơi Von Damm. Chú ý lỗ thông hơi của tôm ở phía trên bên phải. (Tín dụng:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Khi công nghệ khám phá đại dương được cải thiện, các nhà nghiên cứu đã có thể nghiên cứu tốt hơn sự sống được tìm thấy trong môi trường biển sâu, như các miệng phun thủy nhiệt. Các lỗ thông hơi thủy nhiệt nằm trên đáy biển, nơi các mảng kiến tạo đang di chuyển ra xa nhau và nước được làm nóng bằng địa nhiệt thoát ra từ các vết nứt. Nước nóng bắn ra khỏi lỗ thông hơi trong một chùm lớn (được gọi là black smokers) và tạo ra một môi trường khắc nghiệt nơi đặc biệt nóng (lên đến 400 ° C hoặc 750 ° F!) Và nước lạnh hội tụ. Khi các nhà khoa học đến các miệng phun thủy nhiệt, họ thấy chúng đầy ắp sự sống. Một địa điểm được gọi là trung tâm lan tỏa Mid-Cayman gần đây đã được tìm thấy là trung tâm lan rộng dưới đáy biển sâu nhất và có thể là nóng nhất trên thế giới và nằm ở độ sâu 2300-4960 mét [1]. Tại trung tâm lan truyền có hai cánh đồng thông hơi thủy nhiệt chỉ cách nhau 12 dặm và vào năm 2011, một loài tôm hoàn toàn mới, Rimicaris hybisae, đã được tìm thấy ở cả hai [2]!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rimicaris hybisae từ khu vực lỗ thông hơi thủy nhiệt Von Damm, Mid-Cayman Rise. (Tín dụng: NOAA Okeanos Explorer Program)


Mặc dù Rimicaris hybisae được gọi là tôm không mắt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thiếu tất cả thị lực. Họ Rimicaris hybisae thực sự chứa một cơ quan cảm nhận ánh sáng, nằm trên lưng của chúng. Cơ quan này chứa một sắc tố nhất định có tỷ lệ hấp thụ rất giống với rhodopsin, cho phép tôm phát hiện mức độ chiếu sáng thấp. Người ta tin rằng chúng sử dụng mức độ ánh sáng thấp này để điều hướng xung quanh các miệng phun thủy nhiệt [3].

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự tích tụ lớn của tôm tại cánh đồng thông gió Von Damm. (Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Tôm không mắt sống trong các ống khói giàu lưu hoá vật [sulfide]. Chúng có vẻ giống như một loài sinh vật biển xã hội vì hàng ngàn con tôm đang sống trong cùng một ống khói. Tôm sẽ chuyển sang một lỗ thông hơi mới khi một lỗ thông hơi hiện có không còn sống được nữa [4]. Thức ăn của loài này chủ yếu là vi sinh vật. Chúng tiêu thụ các vi sinh vật phát triển trong ống khói hoặc trôi nổi trong nước [5]. Mặc dù tôm không mắt sống ở đại dương sâu, nơi có áp suất cực cao với nhiệt độ thấp, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng có những kẻ săn mồi sẽ truy đuổi chúng. Cua Bythograeid, hải quỳ thông thủy, Chorocaris chacei và Alvinocaris makensis (một loại tôm khác) đều sẽ ăn thịt của loài này. Không có cơ chế bảo vệ nào được tìm thấy ở tôm không mắt để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi này [4].

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họ hàng gần của Rimicaris hybisae, R. exoculata, một chi và loài đều được mô tả và đặt tên ban đầu bởi Austin Williams, người đã làm việc với IZ như một phần của Phòng thí nghiệm Hệ thống Quốc gia của NOAA. (Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).


Phát hiện gần đây về loài tôm này chỉ làm tăng thêm bí ẩn vô tận về đại dương của chúng ta. Các loài mới luôn được tìm thấy và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng tìm hiểu về những gì diễn ra bên dưới những con sóng.

Bởi Emily Anderson, Jung Eun Oh, & Kristen Hartwick


Đọc thêm

[1] Nye, V., Copley, J., Plouviez, S. (2012). “Một loài Rimicaris mới (Crustacea: Decapoda: Caridea: Alvinocarididae) từ các cánh đồng thông hơi thủy nhiệt ở Trung tâm lan truyền Mid-Cayman, Caribe.” Tạp chí Hiệp hội Sinh vật Biển của Vương quốc Anh, 92 (5). 1057-1072.

[2] Mustain, Andrea. "Tôm không mắt được phát hiện ở miệng núi lửa sâu nhất." LiveScience. Mạng TechMedia, ngày 10 tháng 1 năm 2012. Web. Ngày 16 tháng 4 năm 2015.

[3] Lee Van Dover, Cindy, Ete Z. Szuts, Steven C. Chamberlain và J.R. Crann. "Một con mắt mới lạ trong con tôm 'không mắt' từ các lỗ thông hơi thủy nhiệt của núi giữa Đại Tây Dương." Thiên nhiên 337 (1989): 458-60. NPG. Web. Ngày 15 tháng 4 năm 2015.

[4] Vereshchaka, A. 1997. Nghiên cứu hình thái học so sánh trên bốn quần thể tôm Rimicaris exoculata từ Mid-Atlantic Ridge. Nghiên cứu Biển sâu, 44 (11): 1905-1921.


[5] Van Dover, C., B. Fry, J. Grassle, S. Humphris, P. Rona. 1988. Sinh học kiếm ăn của tôm Rimicaris exoculata tại các miệng phun thủy nhiệt trên Mid-Atlantic Ridge. Sinh học biển, 98: 209-216.



Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dịch bởi công cụ Google Translate
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 11/11/2021

Bác FM_daubac giống cháu, vừa thích huyền học vừa yêu khoa học.
Trích dẫn