NhatHuVan xin mở bát lá 19: Tham Vũ Thìn Tuất
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Xin hỏi:
1. Chức vụ lớn nhất của đương số.
2. Đương số Giàu - Khá - Nghèo?.
3. Gia đình đương số, con cái?.
4. Học vắn, bằng cấp cao nhất của đương số?.
-----------------------------------
Trong phần trả lời có anh @
ThienRi và @lethanhnghi trả lời có những ý đúng.
1. Chức vụ lớn nhất của đương số là nhân viên
2. Đương số giàu, tài sản thực (không phải loại tài sản biến động như cổ phiếu) khoảng 500 tỷ ~ 1000 tỷ.
3. Gia đình đương số: đương số là người gánh vác gia đình từ lúc nghèo đến lúc giàu luôn, chồng hưởng chữ sướng (không phải làm gì), con cái có 1 trai 1 gái. Anh ThienRi đoán đúng năm cưới 87 và năm sinh con trai đầu 89
4. Học vấn và bằng cấp: Cái này anh ThienRi đoán chính xác là bằng cấp cao nhất là đại học diện bổ túc (nhưng sai ở chỗ là không có điều kiện đi học, người này bé học không giỏi và lười sau dù bố mẹ đương số là người mong muốn con cái học hành thành tài).
Phần diễn giải:
Thực ra cái phần này, em tính đặt ra một số câu hỏi nữa nhưng đọc bài viết anh ThiẻnRi em nghĩ là mình nên viết luôn.
Thien Ri thử vạch một vài nét phác họa về đương số như thế này. Tuần triệt đương đầu, thiếu niên đắng cay. Người này tuổi trẻ vất vả gian nan khổ sở vô cùng sống qua được thiếu thời đến lúc trung niên thì công danh có tiếng
Cái này thì rất đúng, người này đến khoảng 42 mới "bạo phát", còn trước đấy rất nghèo.
Về quá trình công tác của người này và con đường làm giàu: Người này làm công chức nhà nước khoảng 10 năm, ở cấp xã. Sau đó ăn "lộc nước" nên phất lên rất nhanh bằng con đường bất động sản (cái này thì chưa thấy ai đoán đúng), phất lên không phải do đất tổ tiên để lại mà từ cò đất sau đó hành nghề buôn bán bất động sản luôn.
Từ sau khi nghỉ nhà nước đến bây giờ chỉ hành nghề buôn bán bất động sản, tương đối thuận lợi và tích lũy tài sản đến bây giờ (không mở công ty).
P/s: Mọi người có vẻ nói về cách hình tù nhiều, có lẽ điều đó sẽ không sai nếu đương số không bạo phát rồi nghỉ.