Đôi điều về sao thiên mã và sao thiên không.
dongthai1991
15/04/2020
Thời xưa các tiền nhân di chuyển hay đi đánh trận thường chủ yếu dùng ngựa nên sao thiên mã chủ về di chuyển, ngày nay loài người đã nghiên cứu ra máy bay vậy máy bay có phải là sao thiên không không ạ. Mong các thầy vs quý anh chị cho xin ít kinh nghiệm. em xin chân thành cám ơn
MikeDo
16/04/2020
dongthai1991, on 15/04/2020 - 17:42, said:
Thời xưa các tiền nhân di chuyển hay đi đánh trận thường chủ yếu dùng ngựa nên sao thiên mã chủ về di chuyển, ngày nay loài người đã nghiên cứu ra máy bay vậy máy bay có phải là sao thiên không không ạ. Mong các thầy vs quý anh chị cho xin ít kinh nghiệm. em xin chân thành cám ơn
Sao Thanh Long có phải quả thanh long không?
dongthai1991
18/04/2020
Solitude
19/04/2020
dongthai1991, on 18/04/2020 - 15:35, said:
theo em hiểu thì sao đào hoa là sao hàm trì
còn sao thanh long đại diện cho con rồng xanh trong phong thuỷ thì phải
còn sao thanh long đại diện cho con rồng xanh trong phong thuỷ thì phải
Đào hoa có nhiều ý nghĩa, tùy kết hợp với sao nào, ở cung nào vẫn có thể có nghĩa là hoa quả.
Thanh long có nhiều ý nghĩa, từ kết hợp với sao nào, ở cung nào vẫn có thể có nghĩa là quả thanh long.
Thiên không có 1 ý nghĩa là khoảng không trên bầu trời, có lá số tướng lĩnh mệnh Thất sát-Hỏa- Đà -Thiên không ngộ triệt bị bắn rơi khi đang trên máy bay -> Tùy kết hợp vẫn có thể liên quan tới máy bay.
Có vài lá số cung điền có đào hồng, nhà trồng đầy hoa (mostly hoa hồng nếu có Hồng loan).
Lá số chị mình điền cung Thiên Cơ- Hồng Loan - Không Kiếp cư tỵ. Vào hạn điền trạch nổi hứng trồng nguyên vườn hoa hồng, sau đó vì hoa hồng leo bít kín mở cửa sổ không được -> phải chặt bớt đi phần lớn.
Mình có lá số cung điền có đào-hồng-thanh long, nhà trồng thanh long ruột đỏ (Hồng = đỏ, thanh long = thanh long ?? )
Tử vi cần thực nghiệm hơn là lý thuyết suông, có nhiều công thức nghe có vẻ vớ vẫn như vẫn đúng như thường.
dongthai1991
19/04/2020
Solitude, on 19/04/2020 - 09:17, said:
Đào hoa có nhiều ý nghĩa, tùy kết hợp với sao nào, ở cung nào vẫn có thể có nghĩa là hoa quả.
Thanh long có nhiều ý nghĩa, từ kết hợp với sao nào, ở cung nào vẫn có thể có nghĩa là quả thanh long.
Thiên không có 1 ý nghĩa là khoảng không trên bầu trời, có lá số tướng lĩnh mệnh Thất sát-Hỏa- Đà -Thiên không ngộ triệt bị bắn rơi khi đang trên máy bay -> Tùy kết hợp vẫn có thể liên quan tới máy bay.
Có vài lá số cung điền có đào hồng, nhà trồng đầy hoa (mostly hoa hồng nếu có Hồng loan).
Lá số chị mình điền cung Thiên Cơ- Hồng Loan - Không Kiếp cư tỵ. Vào hạn điền trạch nổi hứng trồng nguyên vườn hoa hồng, sau đó vì hoa hồng leo bít kín mở cửa sổ không được -> phải chặt bớt đi phần lớn.
Mình có lá số cung điền có đào-hồng-thanh long, nhà trồng thanh long ruột đỏ (Hồng = đỏ, thanh long = thanh long ?? )
Tử vi cần thực nghiệm hơn là lý thuyết suông, có nhiều công thức nghe có vẻ vớ vẫn như vẫn đúng như thường.
Thanh long có nhiều ý nghĩa, từ kết hợp với sao nào, ở cung nào vẫn có thể có nghĩa là quả thanh long.
Thiên không có 1 ý nghĩa là khoảng không trên bầu trời, có lá số tướng lĩnh mệnh Thất sát-Hỏa- Đà -Thiên không ngộ triệt bị bắn rơi khi đang trên máy bay -> Tùy kết hợp vẫn có thể liên quan tới máy bay.
Có vài lá số cung điền có đào hồng, nhà trồng đầy hoa (mostly hoa hồng nếu có Hồng loan).
Lá số chị mình điền cung Thiên Cơ- Hồng Loan - Không Kiếp cư tỵ. Vào hạn điền trạch nổi hứng trồng nguyên vườn hoa hồng, sau đó vì hoa hồng leo bít kín mở cửa sổ không được -> phải chặt bớt đi phần lớn.
Mình có lá số cung điền có đào-hồng-thanh long, nhà trồng thanh long ruột đỏ (Hồng = đỏ, thanh long = thanh long ?? )
Tử vi cần thực nghiệm hơn là lý thuyết suông, có nhiều công thức nghe có vẻ vớ vẫn như vẫn đúng như thường.
babylon
19/04/2020
Long trì ...Tính tam phương xem đủ bộ Tứ thú không .Ra ngay vấn đề ấy mà
dongthai1991
19/04/2020
babylon, on 19/04/2020 - 10:36, said:
Long trì ...Tính tam phương xem đủ bộ Tứ thú không .Ra ngay vấn đề ấy mà
Sửa bởi dongthai1991: 19/04/2020 - 15:41
dongthai1991
19/04/2020
babylon
19/04/2020
dongthai1991, on 19/04/2020 - 17:51, said:
Có đầy đủ tứ linh thì nghĩa là gì vậy bạn
Từ vi Phân loại cùa Cụ Kim Hạc cũng là 1 gợi ý ...
Sửa bởi babylon: 19/04/2020 - 18:21
Krishamodini
20/04/2020
Dongthai1991,
Việc truy tầm Tinh Tượng là một công trình nghiên cứu rất là phức tạp.
Nhưng khi bạn hiểu hay tìm thấy một Hóa Tượng nào cũng rất là khoái trá.
Tử Vi hay Dịch etc… cũng vậy.
Không cứ gì xưa, ngày nay cũng không ngoại lệ!
Di chuyển thì anh phải nắm được cơ bản một số Tượng nghĩa sau:
Mã / Cơ / Lương / Âm / Dương / T Long / Hà / Phi / Không…
Mỗi hình thức di chuyển lại khác nhau, không hề giống nhau.
Mã = ngựa / xe con / bước đi
Mã – Tuyệt = đi bộ
Mã – Kỵ = cưỡi ngựa
T Long / Cơ = máy bay
T Long – Phi – Không = bay trên bầu trời
Cơ = xe con
Lương = xe nhiều chỗ ngồi
Vân vân…
Việc truy tầm Tinh Tượng là một công trình nghiên cứu rất là phức tạp.
Nhưng khi bạn hiểu hay tìm thấy một Hóa Tượng nào cũng rất là khoái trá.
Tử Vi hay Dịch etc… cũng vậy.
Không cứ gì xưa, ngày nay cũng không ngoại lệ!
Di chuyển thì anh phải nắm được cơ bản một số Tượng nghĩa sau:
Mã / Cơ / Lương / Âm / Dương / T Long / Hà / Phi / Không…
Mỗi hình thức di chuyển lại khác nhau, không hề giống nhau.
Mã = ngựa / xe con / bước đi
Mã – Tuyệt = đi bộ
Mã – Kỵ = cưỡi ngựa
T Long / Cơ = máy bay
T Long – Phi – Không = bay trên bầu trời
Cơ = xe con
Lương = xe nhiều chỗ ngồi
Vân vân…
Krishamodini
20/04/2020
Sanchoilanhmanh2038,
Anh Sanchoilanhmanh2038, thấy nick anh quen quen mà không nhớ ra ở đâu.
Chắc là một câu hỏi gợi mở cho việc phân tích hay định hướng cách luận với bạn chủ topic.
Và anh có thể đợi anh Mike trả lời cho rõ ràng hơn.
Câu trả lời của Solitude, rất chính xác và cơ bản, chủ topic đã hỏi và được trả lời rồi thì nên lưu lại mà suy ngẫm.
(?) cung điền mình có thanh long hoa cái+ tham lang + long trình. vậy là không lẽ sau này đi trồng thanh long hả ta
Thanh Long đúng là trồng Thanh Long, nhưng đây chỉ là 1 tượng nghĩa.
Bạn phải nên nhớ rằng, 1 Tinh có rất nhiều Hóa Tượng!
Điền có Thanh Long / Long Trì + Cơ =
Nhà những người bạn tôi,
Khi có Thanh Long tại Điền:
Người thì gần trại Thanh Long,
Người khác tôi bảo có bể cá,
Người thì gần dòng nước trong xanh
…
Anh Sanchoilanhmanh2038, thấy nick anh quen quen mà không nhớ ra ở đâu.
Chắc là một câu hỏi gợi mở cho việc phân tích hay định hướng cách luận với bạn chủ topic.
Và anh có thể đợi anh Mike trả lời cho rõ ràng hơn.
Câu trả lời của Solitude, rất chính xác và cơ bản, chủ topic đã hỏi và được trả lời rồi thì nên lưu lại mà suy ngẫm.
(?) cung điền mình có thanh long hoa cái+ tham lang + long trình. vậy là không lẽ sau này đi trồng thanh long hả ta
Thanh Long đúng là trồng Thanh Long, nhưng đây chỉ là 1 tượng nghĩa.
Bạn phải nên nhớ rằng, 1 Tinh có rất nhiều Hóa Tượng!
Điền có Thanh Long / Long Trì + Cơ =
- Nhà có ao hồ / hồ cá / bể cá
- Nhà gần chùa, tiểu đình
- Nhà có sản xuất máy bay / gần sân bay
- Thanh Long - Tham Lang = nhà có nuôi Lợn mắn đẻ
- …
Nhà những người bạn tôi,
Khi có Thanh Long tại Điền:
Người thì gần trại Thanh Long,
Người khác tôi bảo có bể cá,
Người thì gần dòng nước trong xanh
…
dongthai1991
22/04/2020
Krishamodini, on 20/04/2020 - 16:12, said:
Sanchoilanhmanh2038,
Anh Sanchoilanhmanh2038, thấy nick anh quen quen mà không nhớ ra ở đâu.
Chắc là một câu hỏi gợi mở cho việc phân tích hay định hướng cách luận với bạn chủ topic.
Và anh có thể đợi anh Mike trả lời cho rõ ràng hơn.
Câu trả lời của Solitude, rất chính xác và cơ bản, chủ topic đã hỏi và được trả lời rồi thì nên lưu lại mà suy ngẫm.
(?) cung điền mình có thanh long hoa cái+ tham lang + long trình. vậy là không lẽ sau này đi trồng thanh long hả ta
Thanh Long đúng là trồng Thanh Long, nhưng đây chỉ là 1 tượng nghĩa.
Bạn phải nên nhớ rằng, 1 Tinh có rất nhiều Hóa Tượng!
Điền có Thanh Long / Long Trì + Cơ =
Nhà những người bạn tôi,
Khi có Thanh Long tại Điền:
Người thì gần trại Thanh Long,
Người khác tôi bảo có bể cá,
Người thì gần dòng nước trong xanh
…
Anh Sanchoilanhmanh2038, thấy nick anh quen quen mà không nhớ ra ở đâu.
Chắc là một câu hỏi gợi mở cho việc phân tích hay định hướng cách luận với bạn chủ topic.
Và anh có thể đợi anh Mike trả lời cho rõ ràng hơn.
Câu trả lời của Solitude, rất chính xác và cơ bản, chủ topic đã hỏi và được trả lời rồi thì nên lưu lại mà suy ngẫm.
(?) cung điền mình có thanh long hoa cái+ tham lang + long trình. vậy là không lẽ sau này đi trồng thanh long hả ta
Thanh Long đúng là trồng Thanh Long, nhưng đây chỉ là 1 tượng nghĩa.
Bạn phải nên nhớ rằng, 1 Tinh có rất nhiều Hóa Tượng!
Điền có Thanh Long / Long Trì + Cơ =
- Nhà có ao hồ / hồ cá / bể cá
- Nhà gần chùa, tiểu đình
- Nhà có sản xuất máy bay / gần sân bay
- Thanh Long - Tham Lang = nhà có nuôi Lợn mắn đẻ
- …
Nhà những người bạn tôi,
Khi có Thanh Long tại Điền:
Người thì gần trại Thanh Long,
Người khác tôi bảo có bể cá,
Người thì gần dòng nước trong xanh
…
MR.Khanh.Hoang
22/04/2020
Theo tôi: muốn tìm hiểu "hình thể" và "biến tướng" của tinh đẩu thì trước tiên phải nghiên cứu cách an của tinh đẩu đó:
Sao Thiên Mã: luôn nằm ở tứ sinh, cách an là trong tam hợp cung chứa thái tuế (năm sinh), tìm cung vị thuộc tứ sinh (một tam hợp cục nào cũng đều đầy đủ: 1 cung tứ sinh, 1 cung tứ chính, và một cung mộ). Thiên mã an ở cung xung chiếu cung "tứ chính đó".
Sao Thiên không thì luôn an ở sau thái tuế 1 cung, theo vòng địa chi.
Đây gọi là "hình thể", "biến tướng" thì phải xem tuỳ theo sức tưởng tượng, dưới cái lý của "hình thể" là như thế nào!
Ví dụ: muốn nấu nồi nước sôi, phải lấy cái nồi, rồi hứng nước, sau đó đặt lên bếp. Đây là an vị "hình thể", quá trình an vị cũng là hình thể, mà kết quả an vị cũng là "hình thể". Kết quả và quá trình không không hai và không khác. Còn "biến tướng" thì có thể: bỏ màu xanh, đỏ, vàng vào nồi nước (vì mục đích là nước sôi chứ không nói là nước màu gì), có thể dùng bếp ga, biếp từ, bếp than để đung sôi... Nên phần này tạm dùng từ "theo sức tưởng tượng" dưới cái lý của "hình thể".
Góp vui!
Sao Thiên Mã: luôn nằm ở tứ sinh, cách an là trong tam hợp cung chứa thái tuế (năm sinh), tìm cung vị thuộc tứ sinh (một tam hợp cục nào cũng đều đầy đủ: 1 cung tứ sinh, 1 cung tứ chính, và một cung mộ). Thiên mã an ở cung xung chiếu cung "tứ chính đó".
Sao Thiên không thì luôn an ở sau thái tuế 1 cung, theo vòng địa chi.
Đây gọi là "hình thể", "biến tướng" thì phải xem tuỳ theo sức tưởng tượng, dưới cái lý của "hình thể" là như thế nào!
Ví dụ: muốn nấu nồi nước sôi, phải lấy cái nồi, rồi hứng nước, sau đó đặt lên bếp. Đây là an vị "hình thể", quá trình an vị cũng là hình thể, mà kết quả an vị cũng là "hình thể". Kết quả và quá trình không không hai và không khác. Còn "biến tướng" thì có thể: bỏ màu xanh, đỏ, vàng vào nồi nước (vì mục đích là nước sôi chứ không nói là nước màu gì), có thể dùng bếp ga, biếp từ, bếp than để đung sôi... Nên phần này tạm dùng từ "theo sức tưởng tượng" dưới cái lý của "hình thể".
Góp vui!
MR.Khanh.Hoang
23/04/2020
MR.Khanh.Hoang, on 22/04/2020 - 22:56, said:
Theo tôi: muốn tìm hiểu "hình thể" và "biến tướng" của tinh đẩu thì trước tiên phải nghiên cứu cách an của tinh đẩu đó:
Sao Thiên Mã: luôn nằm ở tứ sinh, cách an là trong tam hợp cung chứa thái tuế (năm sinh), tìm cung vị thuộc tứ sinh (một tam hợp cục nào cũng đều đầy đủ: 1 cung tứ sinh, 1 cung tứ chính, và một cung mộ). Thiên mã an ở cung xung chiếu cung "tứ sinh đó".
Sao Thiên không thì luôn an ở sau thái tuế 1 cung, theo vòng địa chi.
Đây gọi là "hình thể", "biến tướng" thì phải xem tuỳ theo sức tưởng tượng, dưới cái lý của "hình thể" là như thế nào!
Ví dụ: muốn nấu nồi nước sôi, phải lấy cái nồi, rồi hứng nước, sau đó đặt lên bếp. Đây là an vị "hình thể", quá trình an vị cũng là hình thể, mà kết quả an vị cũng là "hình thể". Kết quả và quá trình không hai và không khác. Còn "biến tướng" thì có thể: bỏ màu xanh, đỏ, vàng vào nồi nước (vì mục đích là nước sôi chứ không nói là nước màu gì), có thể dùng bếp ga, biếp từ, bếp than để đung sôi... Nên phần này tạm dùng từ "theo sức tưởng tượng" dưới cái lý của "hình thể".
Góp vui!
Sao Thiên Mã: luôn nằm ở tứ sinh, cách an là trong tam hợp cung chứa thái tuế (năm sinh), tìm cung vị thuộc tứ sinh (một tam hợp cục nào cũng đều đầy đủ: 1 cung tứ sinh, 1 cung tứ chính, và một cung mộ). Thiên mã an ở cung xung chiếu cung "tứ sinh đó".
Sao Thiên không thì luôn an ở sau thái tuế 1 cung, theo vòng địa chi.
Đây gọi là "hình thể", "biến tướng" thì phải xem tuỳ theo sức tưởng tượng, dưới cái lý của "hình thể" là như thế nào!
Ví dụ: muốn nấu nồi nước sôi, phải lấy cái nồi, rồi hứng nước, sau đó đặt lên bếp. Đây là an vị "hình thể", quá trình an vị cũng là hình thể, mà kết quả an vị cũng là "hình thể". Kết quả và quá trình không hai và không khác. Còn "biến tướng" thì có thể: bỏ màu xanh, đỏ, vàng vào nồi nước (vì mục đích là nước sôi chứ không nói là nước màu gì), có thể dùng bếp ga, biếp từ, bếp than để đung sôi... Nên phần này tạm dùng từ "theo sức tưởng tượng" dưới cái lý của "hình thể".
Góp vui!
Xin lỗi đã viết nhầm, xin phép sửa lại!!!