Từ câu khẩu quyết:
"Giá tiền nhất vị thị Thiên Không
Thân Mệnh nguyên lai bất khả phùng..."
Vậy thì Thiên Không (trong Tử Vi Việt) được quy ước là an trước cung có chi của năm sinh một cung (tức cung có Thái Tuế). Ví dụ người sinh năm Dần thì Thiên Không ở Mão (Thái Tuế ở Dần). Do vậy phải cẩn thận khi dùng chữ "trước" và "sau".
Cách an sao Thiên Mã cần nói rõ là lấy tam hợp cục làm chuẩn, dùng cung đối xứng của cung vị tam hợp cục (tức cung vị Tràng Sinh của tam hợp cục) để an Thiên Mã. Ví dụ những người sinh năm Dần Ngọ Tuất thuộc tam hợp Hỏa cục có Tràng Sinh tại Dần (Mộc cung), cung Thân là cung đối của Dần, do vậy những người Dần Ngọ Tuất có Thiên Mã tại Thân.
Kết luận:
- Khi nói cách an Thiên Không, chú ý dùng từ "trước", "sau".
- Khi nói cách an Thiên Mã, làm rõ cung vị Tràng Sinh của Tam Hợp Cục.
- Lưu ý phân biệt giữa tam hợp cục này với cục của ngũ hành nạp âm cung Mệnh.
Sửa bởi Expander: 23/04/2020 - 11:58