Trong Tháng 3, 2019 này chúng ta nghe tin giật gân về vụ các tỷ phú Mỹ chạy chọt để con em mình vào được “cổng sau, cửa hông” của các đại học danh tiếng ‘xứ cờ hoa’. Nhiều người cứ tưởng ‘tiền nhiều’ là yếu tố quan trọng nhất nên họ rất ngưỡng mộ những ai là ‘triệu phú’ hay ‘tỉ phú’. Nhưng chính nhiều tỉ phú đô la lại thấy có một yếu tố khác còn quan trọng hơn cả tiền bạc - đó là đầu óc, là trí thông minh. Gian lận thi cử ở VN thì mọi người đã biết nhiều nên khỏi nói ra đây.
Cũng trong tháng 3 này, báo chí cho biết bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc thế giới 2018. Điều đáng ngạc nhiên là Mỹ và Trung Quốc –hai nền kinh tế mạnh nhất và nhì thế giới hiện nay- lại không đứng đầu danh sách mà phải nhường chỗ cho năm nước Bắc Âu. À! Thêm một thực tế cho thấy ‘tiền bạc’ không phải là tất cả. Việt Nam “Anamita “ đứng hạng thứ mấy? Cứ vào mạng thì biết.
Vì đây là diễn đàn TVLS nên tôi xin đưa câu chuyện đến lá số tử vi và phần mềm Dễ Dàng Tự Khám Phá Thời Vận.
Với phần mềm này, khi chúng ta nhập data giờ ngày tháng năm sinh dl thì tức khắc chúng ta có điểm ‘status at birth’ hay điểm chào đời ĐCĐ. ĐCĐ là điểm trung bình của tất cả những yếu tố tốt lẫn xấu của cá nhân đương số thể hiện qua các cung Mệnh Quan Di Tài, trong đó có yếu tố ‘thông minh, học vấn’. Giả dụ một đương số có ĐCĐ 13/20 thì chúng ta có thể nói ngay là đương số khá thông minh và đường học vấn khá tốt đẹp, có thể qua được ngưỡng cửa đại học. Nếu một cung nào trên lá số của y rất tốt khiến y sớm thành tỉ phú (20/20 điểm) thì tất phải có một vài yếu tố khác như tham lam, gian ác, tật ách ở cấp thấp 6/20 để cân bằng ĐCĐ ở mức 13/30.
Phần mềm cũng cho biết thời vận trọn đời qua một đồ biểu thể hiện mức sống của cá nhân so với xã hội.
Đồ biều này phần nào phản ảnh mức độ hạnh phúc đối với cuộc sống cá nhân trong xã hội. Trong Chương 6 sách Dễ Dàng Tự Khám Phá Thời Vận tôi dẫn chứng bất cứ ai cũng thuộc một trong 3 nhóm: a/tiếp nhận cuộc sống tương xứng với khả năng của mình, b/ hưởng được cuộc sống trên khả năng cống hiến của mình chủ yếu nhờ yếu tố may mắn, và c/ luôn cố gắng hiến sức mình nhưng thành quả nhận về không tương xứng. Cả ba trường hợp đều thể hiện mức độ hạnh phúc của mình đối với cuộc sống.Để dễ hiểu hơn và để sánh đôi với ĐCĐ tôi mới soạn xong bảng ĐLS đánh giá toàn bộ 12 cung của lá số.
Đã nói là phải có dẫn chứng.
Tôi xin mạo muội đem bản thân tôi (nay đã 84 tuổi) làm dẫn chứng và mong quí vị bỏ qua quan niêm “ Cái Tôi là thứ đáng ghét” của tục ngữ Pháp. Tôi xuất thân ở gia đình ‘gia phong’ nhưng ở hạng ‘cận trung bình ’. Tuy vậy từ nhỏ tôi đã là học trò trường Tây và học suốt chương trình Pháp và sau đó là du học Mỹ, nay dù sao tôi cũng đã soạn và xuất bản sách tử vi (đúng với Điểm chào đời của tôi là 15/20, về phương diện trí tuệ và đường học vấn). Từ lúc ra đời kiếm sống tôi ít khi bị túng thiếu (ngoại trừ vài năm sau 1975) và ở tuổi ‘chiều muộn’ này vấn đề tài chánh của tôi vẫn tươm tất và thỉnh thoảng cầm ba-toong lên xe buýt suốt ngày dạo chơi Saigon và vùng phụ cận, hợp với Điểm lá số 17/20 về hạnh phúc với cuộc sống.
Độc giả có thể thấy thêm những hữu ích của phần mềm Dễ Dàng Tự Khám Phá Thời Vận qua các bài tôi viết trên TVLS. Hãy PM cho tôi biết EMAIL để tôi gửi phần mềm và sách pdf miễn phí.
BẢNG ĐIỂM LÁ SỐ
(ghi chú: 1/ Hàng số trên tích hợp ảnh hưởng của ngũ hành đối với 12 cung trên lá số
2/ Hàng số dưới là ĐLS theo thang điểm 20)