Trái tim vĩ đại của nhà vô địch -- Secreta...
deephorizon
21/02/2019
Môn tử vi chiêm bốc hay đấy chứ! mình già mất rồi chứ không thì cũng nghiên cứu cho biết. hehe
Hoa Cái
21/02/2019
Đêm dài nhiều mộng mị
Tùy công việc mà dao nhỏ hay dao phay nên dùng cho đúng cách .
Tử Vi Chiêm Bốc đòi hỏi người dùng phải có công phu hạ bàn thật vững nhưng có các vấn đề nan giải sau đây :
- Thật sự huyền cơ hiển động ứng tới mức nào và được ghi nhận ra sao ? Ví dụ người biết Tử Vi thì lập quẻ Tử Vi, người biết Mai Hoa hay Bốc Dịch thì dùng môn mình ưa thích để giải thích hiện tượng .
Nhưng các môn đó có ưu khuyết điểm và còn tùy vào trình độ của mỗi người mà chúng ta thấy sự diễn giải khác nhau .
- Tâm động nhưng là rối động, không phải rung động tự nhiên . Ví dụ 1 người say rượu thì tâm trí lè nhè, hỏi thử người đó gieo quẻ quốc sự thì chắc hỏng bét .
- Có những thứ không thể vượt qua thiên mệnh được . Bạn tôi kể câu chuyện sau : người A quen 2 tay lý số (1 giỏi Dịch, 1 giỏi Tử Vi). Người giỏi Dịch yêu cầu đương sự gieo quẻ với thái độ trong lành và nghiêm chỉnh, còn người dùng Tử Vi thì lấy số ra xem . Cả 2 thầy đều kết luận làm ăn được nên đương sự đem cầm cố nhà để mở doanh nghiệp thủ công, sau thất bại thì 2 người bói toán kia đành xin lỗi nạn nhân . Như thế trách thầy hay trách thiên khéo gài đặt ?
HC
Tùy công việc mà dao nhỏ hay dao phay nên dùng cho đúng cách .
Tử Vi Chiêm Bốc đòi hỏi người dùng phải có công phu hạ bàn thật vững nhưng có các vấn đề nan giải sau đây :
- Thật sự huyền cơ hiển động ứng tới mức nào và được ghi nhận ra sao ? Ví dụ người biết Tử Vi thì lập quẻ Tử Vi, người biết Mai Hoa hay Bốc Dịch thì dùng môn mình ưa thích để giải thích hiện tượng .
Nhưng các môn đó có ưu khuyết điểm và còn tùy vào trình độ của mỗi người mà chúng ta thấy sự diễn giải khác nhau .
- Tâm động nhưng là rối động, không phải rung động tự nhiên . Ví dụ 1 người say rượu thì tâm trí lè nhè, hỏi thử người đó gieo quẻ quốc sự thì chắc hỏng bét .
- Có những thứ không thể vượt qua thiên mệnh được . Bạn tôi kể câu chuyện sau : người A quen 2 tay lý số (1 giỏi Dịch, 1 giỏi Tử Vi). Người giỏi Dịch yêu cầu đương sự gieo quẻ với thái độ trong lành và nghiêm chỉnh, còn người dùng Tử Vi thì lấy số ra xem . Cả 2 thầy đều kết luận làm ăn được nên đương sự đem cầm cố nhà để mở doanh nghiệp thủ công, sau thất bại thì 2 người bói toán kia đành xin lỗi nạn nhân . Như thế trách thầy hay trách thiên khéo gài đặt ?
HC
Krishamodini
21/02/2019
Thưa Bác,
Không trách được ai, không trách được trời, chỉ trách người kể chuyện kakaka
Bốc Dịch không sai, Mai Hoa không sai hay Tử Vi đều không sai, chỉ là linh ứng lúc đó chọn "Bộ cách cục" nào để giải thôi.
Chưa kể người hỏi làm ăn ra sao (có đủ kỹ năng không hoặc có gian lận không...) có trời mới biết được.
Ví như bộ cách cục gặp cả Sát tinh gặp cả Cát tinh, thì mọi người nên nghĩ làm sao hahaha,
tránh đi cho lành!
Không trách được ai, không trách được trời, chỉ trách người kể chuyện kakaka
Bốc Dịch không sai, Mai Hoa không sai hay Tử Vi đều không sai, chỉ là linh ứng lúc đó chọn "Bộ cách cục" nào để giải thôi.
Chưa kể người hỏi làm ăn ra sao (có đủ kỹ năng không hoặc có gian lận không...) có trời mới biết được.
Ví như bộ cách cục gặp cả Sát tinh gặp cả Cát tinh, thì mọi người nên nghĩ làm sao hahaha,
tránh đi cho lành!
deephorizon
21/02/2019
đời người không sống quá 120 năm! có thể sống tới 100 hoặc 8, 90 tuổi. Các cụ xưa thiết kế lá số dài khoảng cỡ đó phù hợp với con người.
Con Ngựa sống khoảng 20 năm thì phải thiết kế lá số riêng cho nó, các cung có thể tính theo tháng, bớt các sao công danh sự nghiệp đi.
Sự việc sảy ra trong tháng, trong năm thì dùng bói dịch là hợp lý,
Dài hơn 500 năm thì dùng Thái ất
Người xưa thiết kế như vậy khá hợp lý rồi,
Ngựa hay chắc có tướng lạ, Thời tam quốc có Khoái Việt xem tướng ngựa rất hay nhìn ra con Đích lư, Con đích lư tuy sát chủ nhưng không giết nổi lưu bị vì bị có chân mệnh thiên tử, Người có chân mệnh đâu cần xem sốm xem ngựa?
bói toán phải chăng dành cho mấy kẻ mệnh nửa khoai nửa sắn đến cái lá rung trên cành cũng làm một quẻ bói hay sao?
thân ái
Con Ngựa sống khoảng 20 năm thì phải thiết kế lá số riêng cho nó, các cung có thể tính theo tháng, bớt các sao công danh sự nghiệp đi.
Sự việc sảy ra trong tháng, trong năm thì dùng bói dịch là hợp lý,
Dài hơn 500 năm thì dùng Thái ất
Người xưa thiết kế như vậy khá hợp lý rồi,
Ngựa hay chắc có tướng lạ, Thời tam quốc có Khoái Việt xem tướng ngựa rất hay nhìn ra con Đích lư, Con đích lư tuy sát chủ nhưng không giết nổi lưu bị vì bị có chân mệnh thiên tử, Người có chân mệnh đâu cần xem sốm xem ngựa?
bói toán phải chăng dành cho mấy kẻ mệnh nửa khoai nửa sắn đến cái lá rung trên cành cũng làm một quẻ bói hay sao?
thân ái
Krishamodini
26/02/2019
deephorizon, on 21/02/2019 - 10:06, said:
Môn tử vi chiêm bốc hay đấy chứ! mình già mất rồi chứ không thì cũng nghiên cứu cho biết. hehe
Anh deephorizon,
Chỉ cần có sự thích thú và sau này là đam mê,
Tuổi tác không quan trọng để nghiên cứu bất cứ điều gì mà mình thích cả, anh nhỉ?
Thực ra thì khoảng sau 50 tuổi thì có nhiều thời gian để nghiên cứu hơn hậu học chúng em
deephorizon, on 21/02/2019 - 20:48, said:
Con Ngựa sống khoảng 20 năm thì phải thiết kế lá số riêng cho nó, các cung có thể tính theo tháng, bớt các sao công danh sự nghiệp đi.
Cho em phản biện tí nhé!
Tại sao lại bỏ các cung và các sao sự nghiệp nó đi hả anh?
Không có bộ Cung / Tinh của sự nghiệp thì lấy đâu ra tiên đề của bài Bác HC viết "Trái tim Vĩ đại của nhà Vô địch"?
Với lại Tử Vi Chiêm Bốc của Thầy Ma Y Cung, các Cung và Tinh Đẩu chứa rất nhiều dữ kiện nữa há há há
Hoa Cái, on 21/02/2019 - 19:34, said:
- Tâm động nhưng là rối động, không phải rung động tự nhiên . Ví dụ 1 người say rượu thì tâm trí lè nhè, hỏi thử người đó gieo quẻ quốc sự thì chắc hỏng bét .
Bác Hoa Cái,
Trong lớp TVCB có một nhân vật luôn say rượu (Linh) mặt đỏ tía tai (Đà) nhưng giải Chiêm Bốc cực kỳ khoa học và chuẩn xác Bác ạ, vậy Sao Linh Tinh thực sự cũng rất huyền bí và linh diệu như trong bài học của con đã được học hé hé
Sửa bởi Krishamodini: 26/02/2019 - 12:53
deephorizon
26/02/2019
@Krish
TUi biêt cậu học của cụ Indochine, tôi cũng là một fan của cụ. Môn tử vi cậu học được thiết kế ko liên quan gì đến tử vi đẩu số vì đối tượng nghiên cứu khác nhau.
Con ngựa là con vật mình nuôi. Xem sức khỏe cho nó là chính. Nó đâu biết công danh sự nghiệp, học vấn gì mà cho Hóa Khoa, Hóa quyền vào? Xương khúc là trí tuệ cũng nên bỏ ra, Lộc và lộc tồn thì để vì nó cũng biết ăn hehe. Đào hoa nên để vì anh chàng vô địch chắc được nhiều fan nữ hâm mộ. Kỵ thì cũng nên để vì lỡ xem nó có bệnh gì hoặc phản chủ hay không?...
Còn nổi danh thì có nhiều cách nổi danh, ko nói ở đây. ngoài ra cũng nên xem xét bỏ nhiều sao nữa....đây là ý cá nhân tôi, ko liên quan đến ai. Bạn có thể tham khảo.
Môn tử vi của cậu học tui chắc không đủ sức và thời gian mà ngâm cứu nữa vì ngộ tánh có giới hạn hehe. Chú ý là đối tượng nghiên cứu khác nhau thì phải thêm bớt sao cho phù hợp, hy vọng môn tử vi cậu học của cụ Indochine có nhiều sáng kiến và thành tựu.
Vài dòng thiển ý
thân ái
TUi biêt cậu học của cụ Indochine, tôi cũng là một fan của cụ. Môn tử vi cậu học được thiết kế ko liên quan gì đến tử vi đẩu số vì đối tượng nghiên cứu khác nhau.
Con ngựa là con vật mình nuôi. Xem sức khỏe cho nó là chính. Nó đâu biết công danh sự nghiệp, học vấn gì mà cho Hóa Khoa, Hóa quyền vào? Xương khúc là trí tuệ cũng nên bỏ ra, Lộc và lộc tồn thì để vì nó cũng biết ăn hehe. Đào hoa nên để vì anh chàng vô địch chắc được nhiều fan nữ hâm mộ. Kỵ thì cũng nên để vì lỡ xem nó có bệnh gì hoặc phản chủ hay không?...
Còn nổi danh thì có nhiều cách nổi danh, ko nói ở đây. ngoài ra cũng nên xem xét bỏ nhiều sao nữa....đây là ý cá nhân tôi, ko liên quan đến ai. Bạn có thể tham khảo.
Môn tử vi của cậu học tui chắc không đủ sức và thời gian mà ngâm cứu nữa vì ngộ tánh có giới hạn hehe. Chú ý là đối tượng nghiên cứu khác nhau thì phải thêm bớt sao cho phù hợp, hy vọng môn tử vi cậu học của cụ Indochine có nhiều sáng kiến và thành tựu.
Vài dòng thiển ý
thân ái