Trích dẫn
Nhiều lúc ngẫm về các chú bác của tạp chí KHHB ở sài gòn xưa dành cả đời luận đoán, nghiệm lý như các Cụ Hoàng Hạc, Thiên Lương, Ân Quang ... , khi ấy chỉ an số trên lòng bàn tay, có tân tông, phái hay giờ sóc nào chi phối đâu, các Bậc Tiền Bối cũng chẳng màng Ph.D.
Bác ạ, vấn đề ngày xưa các cụ ấy chỉ xem số cho người việt thôi, và các vấn đề về sóc có các ông lịch pháp ăn cơm ăn gạo đã làm cả rồi. Các cụ ấy ăn sẵn, nên không cần biết thêm.
Nhưng thời nay, với lá số người nước ngoài thì sẽ phải khác, phải làm lại cả công việc của các ông lịch pháp.
Trích dẫn
Bởi mục đích xem số là tự biết mình và giúp người tìm cách tu thân, xử thế, mong cho đời sống cá nhân và xã hội sao cho hòa hợp, êm đẹp và giảm sự căng thẳng trong cuộc sống là được.
Như cháu đã nói, về nguyên tắc bất cứ một ai học tử vi, từ tây tới tàu, từ đài tới cảng, đều nói ra câu đấy, không có ai đi bô bô khoe học tử vi để không biết mình, để hãm hại người, để tăng thêm căng thẳng cuộc sống cả. Có điều, lý tưởng là một chuyện, còn làm được hay không lại là vấn đề khác.
Muốn làm được điều đó, trước hết phải hiểu kiến thức đến nơi đến chốn, chứ nếu mình hiểu sai rồi lập lá số sai, thì làm cho đương số chịu những nghiệp không đáng có, thì đó là đi ngược lại với tiêu chí đấy.
CHáu có đọc qua bài luận của cụ Hoàng Hạc, cháu thấy không có quá nhiều đặc sắc. Cụ Ân Quang thì, cháu chịu, chưa tìm được bài nào, để cháu tìm xem.
Cụ Thiên Lương thì mọi người đều biết, bái cụ BaLa làm thầy để học tử vi, nhưng vì một số lý do nào đó không được cụ BaLa chỉ dạy hết nghề. Và cháu đọc kĩ các bài luận của cụ Bala, thì cháu nhận ra rõ mồn một cách thức cụ luận số,
chính xác là chính tông của Bắc Phái xen lẫn cung khí.
Nên bác nói cụ Bala không có tông phái nào, có lẽ chưa chắc đã phù hợp. Nhưng cũng có thể cụ Bala tự lãnh ngộ ra một cách độc lập thì sao, cái này chúng ta không thể bình được. Nhưng khả năng cao, vì thời đó cụ xuất ngoại, có thể cụ ở nước ngoài học theo tông phái nào đó thì sao?
Ở đây, đọc lại các bài cũ, có thể thấy rõ, cách bác VDTT luận đại vận theo bắc phái, khi đẩy lên tầng tiên thiên sẽ chính là tam hợp thái tuế, và cháu đoán là cụ Bala biết cái này, nhưng khi truyền cho cụ ThienLuong thì không nói cách tương tác, nên cụ Thiên Lương mới đành mang tam hợp thủy pháp trong phong thủy để phối sang rồi đi công bố trên TSKHHB. Bản thân cụ Bala có công bố cái gì bao giờ đâu,
chỉ có vài lời đoán kết quả. Và cháu nghĩ, cụ Bala không thích công bố gì (có thể do nội quy tông phái), còn cụ Thiên Lương thì công bố, nên có thể vì thế mà cụ Bala không muốn chỉ thêm, cái này là thuần túy đoán mò.
Như vậy, cháu tin rằng đúng là cụ Thiên Lương thì không có tông phái, nhưng thầy của cụ Thiên Lương thì 90% có tông phái.
Và cháu cho rằng, các cụ Hoàng Hạc, Thiên Lương, Ân Quang so với cụ Bala, tuyệt đối không cùng một đẳng.
Sửa bởi MikeDo: 23/01/2019 - 14:34