Khẩu quyết để đổi từ ngày giờ sang bát tự?
KhongSoBun
10/09/2018
Vô Danh Thiên Địa, on 10/09/2018 - 06:03, said:
Hihi, Inbox cách này là xem như tuyệt đối bí mật rồi.
Phương pháp hợp lý với hệ thống bố cục của TV.
Nào ông VDTĐ thử gọt cho tôi xem hai cái ví dụ ấy ra sao.
KhongSoBun
10/09/2018
KhongSoBun
10/09/2018
Vô Danh Thiên Địa
10/09/2018
Lão V thì bình-bình như lục bình trôi còn tui thì U chứ không phải ưu. Trước 75 thì phần trái, 75 thì phần đáy , tị nạn ra nước ngoài thì phần phải của U .
Cái này phải không ? Ngiệm lý mà giải thì xong rồi còn gì nghiệm .
http://tuvilyso.org/...-nghiem-ly-han/
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 10/09/2018 - 23:01
Cái này phải không ? Ngiệm lý mà giải thì xong rồi còn gì nghiệm .
http://tuvilyso.org/...-nghiem-ly-han/
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 10/09/2018 - 23:01
KhongSoBun
10/09/2018
Vô Danh Thiên Địa, on 10/09/2018 - 22:36, said:
Lão V thì bình-bình như lục bình trôi còn tui thì U chứ không phải ưu. Trước 75 thì phần trái, 75 thì phần đáy , tị nạn ra nước ngoài thì phần phải của U .
Thì tôi mới cho là sức học mới là ghê người.Nhưng mà ông này mếch lòng với Ông Kinh lược cho nên phải chết đói mà không được bổ làm quan.
Tôi nhớ hình như là trong cuốn Tử Vi ảo bí biện chứng có cái Số như vậy.
p/s: Tôi học thì phần nhiều tự đọc để rèn luyện tư duy,hầu như không được hỏi.Nếu mà đụng đầu vào tường thì tự phải quay trở lại.Sách nói thì vẫn tự đi phối kiểm để nghiệm lý.
Vô Danh Thiên Địa
10/09/2018
Vừa viết them câu "Nghiệm lý mà giải thì xong rồi còn gì nghiệm ." thì đọc bài ông viết "Tôi học thì phần nhiều tự đọc để rèn luyện tư duy,hầu như không được hỏi.Nếu mà đụng đầu vào tường thì tự phải quay trở lại.Sách nói thì vẫn tự đi phối kiểm để nghiệm lý."
Tôi xưa nay vẩn tự độ lấy mình ông à. Chỉ khi vượt biên gặp bão thì mới nhờ Giời .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 10/09/2018 - 23:16
Tôi xưa nay vẩn tự độ lấy mình ông à. Chỉ khi vượt biên gặp bão thì mới nhờ Giời .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 10/09/2018 - 23:16
KhongSoBun
10/09/2018
Vô Danh Thiên Địa, on 10/09/2018 - 23:13, said:
Vừa viết them câu "Nghiệm lý mà giải thì xong rồi còn gì nghiệm ." thì đọc bài ông viết "Tôi học thì phần nhiều tự đọc để rèn luyện tư duy,hầu như không được hỏi.Nếu mà đụng đầu vào tường thì tự phải quay trở lại.Sách nói thì vẫn tự đi phối kiểm để nghiệm lý."
Tôi xưa nay vẩn tự độ lấy mình ông à. Chỉ khi vượt biên gặp bão thì mới nhờ Giời .
Tôi xưa nay vẩn tự độ lấy mình ông à. Chỉ khi vượt biên gặp bão thì mới nhờ Giời .
À ý ông là có đáp án rồi nên mất hứng.Có Lá số tôi chưa giải để phần ông đây.
p/s: Xứ nầy chỉ mình tôi học một kiểu đó thôi không có gì lạ cả.