Jump to content

Advertisements




Nhà vô địch Karatedo Asiad bị bỏ rơi


1 reply to this topic

#1 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 19:10

(trích từ vnexpress.net)

Nhà vô địch Karatedo Asiad bị bỏ rơi

Năm 2006 tại Doha, cái tên Vũ Thị Nguyệt Ánh làm hàng triệu trái tim người hâm mộ rung lên khi cô giành tấm HCV karatedo quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games. Còn giờ đây, nhà vô địch Asiad đang bị bỏ rơi với chấn thương hành hạ.
Chấn thương và tư tưởng không ổn định khiến Ngueetj Ánh chỉ giành HCĐ khi dự giải vô địch châu Á hồi tháng trước. Ảnh: Minh Dũng
Chấn thương và tư tưởng không ổn định khiến Nguyệt Ánh chỉ giành HCĐ khi dự giải vô địch châu Á hồi tháng trước. Ảnh: Minh Dũng

Năm năm trước tại Doha, cú đá chẻ đầy quyết đoán của Vũ Thị Nguyệt Ánh đã giúp cô giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước đối thủ người Malaysia Antony Vasantha và đăng quang ngôi vô địch Á vận hội. Bốn năm sau, tại Quảng Châu, dù không bảo vệ được ngôi vô địch nhưng tấm HCB của nữ võ sĩ người Hải Phòng cũng là một thành tích rất ấn tượng.

Hơn 10 năm theo nghiệp karatedo, giành biết bao chiến tích ở đấu trường trong và ngoài nước, Nguyệt Ánh cũng đến lúc phải giải nghệ như quy luật vốn có của thể thao thành tích cao.

Cống hiến cho đất nước cả tuổi trẻ của mình, Nguyệt Ánh cũng chẳng đòi hỏi gì, mà chỉ mong muốn được phẫu thuật chiếc đầu gối đang hành hạ cô mỗi ngày bởi những cơn đau.

Không phải một hay hai lần mà đã rất nhiều lần thầy trò HLV Lê Công (ĐT karatedo) xin Tổng cục TDTT được phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối cho Vũ Nguyệt Ánh, thế nhưng, tất cả vẫn vẫn chỉ là lời hứa suông...

Chấn thương của Ánh đã có từ nhiều năm nay và chính Ánh cũng không thể nhớ bao nhiêu lần được đưa đi chụp phim ở viện. Thế nhưng, chụp cứ chụp và chờ đợi vẫn đợi chờ.

Gần đây nhất là khoảng 2 tháng, Ánh cũng được đưa đi chụp cộng hưởng từ ở viện 108. Sau khi được các bác sĩ kết luận phải mổ bằng nội soi, song từ đó đến nay không thấy “hồi âm” gì. Ánh bảo: “Cũng đã nhiều lần xin và cũng nhiều lần kiểm tra nhưng em vẫn chưa được mổ. Em nghĩ rằng khi mình còn thi đấu thì còn có thể tiếp tục xin mổ được, chứ khi đã nghỉ thì...”.
HLV Lê Công rất lo lắng cho học trò nhưng cũng không biết phải làm sao.
HLV Lê Công rất lo lắng cho học trò nhưng không biết phải làm sao.

Biết quá rõ về chấn thương viêm sụn, giãn dây chằng của cô học trò cưng, HLV Lê Công đã từng đề xuất được sang Đức để thực hiện ca mổ. Thế nhưng có lẽ do chi phí quá cao, nên đề xuất của HLV Lê Công bị rơi vào quên lãng.

Sốt ruột, HLV người Quân đội lại xin được phẫu thuật ở Singapore, với chi phí khoảng 200-300 triệu đồng, cũng chưa thấy ở trên ý kiến gì. Quan điểm của 2 thầy trò là đã mổ thì chỉ mổ ở nước ngoài, chứ ở Việt Nam thì thà... không mổ còn hơn. Ánh chỉ vào cái đầu gối đã từng mổ vài lần ở Việt Nam cho biết: “Chân này mổ mà có khác nào không mổ đâu chị”.

Xác định chẳng còn chút hy vọng nào được ra nước ngoài mổ đầu gối, thầy trò HLV Lê Công cho biết sẽ chấp nhận sống chung cùng chấn thương để thi đấu tại SEA Games 26 tới, cống hiến hết khả năng của mình cho thể thao nước nhà, còn được tới đâu, hay tới đó.

Giải pháp tình thế trước mắt, HLV Lê Công sẽ tiếp tục điều trị bằng phương pháp nội công, kết hợp các bài thuốc dân tộc. Trong khi đó, Nguyệt Anh sẽ cắn răng chịu đau mỗi khi phải vận động mạnh, đặc biệt là những lúc thi đấu. Nguyệt Ánh cho biết chỉ hy vọng trước khi nghỉ thi đấu, sẽ được đi phẫu thuật để đảm bảo cho tương lai của mình, chứ nếu kéo dài sẽ rất ảnh hưởng đến vận động sau này.

Trên thực tế, với hàng nghìn VĐV hiện nay, những trường hợp chấn thương tương tự hoặc nặng hơn Nguyệt Ánh không hiếm. Nếu như với các cầu thủ bóng đá, chuyện phẫu thuật không quá khó khăn thì với các VĐV các môn thành tích cao, đa số không được tạo điều kiện một cách tốt nhất để chữa trị.

Thực tế này bắt nguồn từ ngân sách hạn hẹp của ngành thể thao, phải lo rất nhiều thứ cần thiết hơn, quan trọng hơn. Biết rõ sự khó khăn chung, và cũng xác định đã theo nghiệp VĐV là phải biết chấp nhận hy sinh, thế nhưng, nếu VĐV nào cũng bị đối xử như Ánh, thì không hiểu có bậc phụ huynh nào còn muốn cho con em của mình theo thể thao khi mà họ phải cống hiến rất nhiều nhưng đổi lại chẳng đáng là bao.

Hạnh Dung

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 29/08/2011 - 19:11


#2 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2985 thanks

Gửi vào 29/08/2011 - 19:12

Nhà hảo tâm hỗ trợ 200 triệu mổ gối cho Vũ Thị Nguyệt Ánh
Tin vui cho nhà vô địch Asiad Vũ Thị Nguyệt Ánh khi một nhà hảo tâm đã tặng cô 200 trăm triệu đồng để góp một phần chi phí mổ gối.

Thời gian vừa qua rất nặng nề với Vũ Thị Nguyệt Ánh. Nỗi lo lắng cho chấn thương biến cô trở thành trung tâm của những bài báo. Những điều phiền toái mà sự chú ý của báo chí mang lại vượt quá những gì mà Ánh có thể tưởng tượng. Trong mớ bòng bong ấy, chỉ có một niềm an ủi duy nhất là cái đầu gối mà Ánh đang mong muốn được chữa vì những cơn đau, phù nề hành hạ đã được khám và bước đầu xác định được nguyên nhân.

Trong lần khám mới đây nhất, đầu gối trái của Ánh đã được phát hiện bị rách bao sụn chiêm và xương bánh chè bị mẻ. Phần xương bánh chè bị khuyết một mẩu nếu muốn tái tạo phải được chữa ở nước ngoài vì ở Việt Nam chưa có kỹ thuật này. Đầu gối này bắt đầu đau từ năm 2009, sau khi đầu gối phải của Ánh bị rách bao sụn chiêm trước đó hai năm. Chất nhờn trào ra trong gối phải lâu ngày cứng lại thành gai. Ánh đã mổ đầu gối phải và được các bác sỹ làm sạch những cái gai này. Nhưng còn thi đấu, còn vận động, đứng tấn nhiều thì dịch lại bị ép trào ra và quá trình tạo gai cứ thế tiếp diễn.
Luật sư Trịnh Văn Quyết, Tổng giám đốc công ty luật SMiC trao tiền ủng hộ cho Vũ Thị Nguyệt Ánh.
Luật sư Trịnh Văn Quyết, Tổng giám đốc công ty Luật SMiC trao tiền ủng hộ cho Vũ Thị Nguyệt Ánh.

Hiện nay, để khắc phục tình hình, Nguyệt Ánh được các thày hướng dẫn một giáo án đặc biệt, ít sử dụng đến bộ chân mà dùng tay nhiều. Các động tác khó bị hạn chế và khi tập Ánh cũng phải có ý thức lựa theo gối. Khi được hỏi lúc thi đấu thì sao, Ánh cho biết các chuyên gia vẫn dùng cách bó chặt chân lại để phần cơ bao được đầu gối.

Biết được chấn thương và mong muốn được đi mổ gối ở nước ngoài của Ánh sau khi đọc bài viết trên VnExpress.net, một nhà hảo tâm là Luật sư Trịnh Văn Quyết - Tổng giám đốc công ty Luật SMiC đã liên hệ với mong muốn được hỗ trợ Ánh 200 triệu đồng để chữa chấn thương. Chiều ngày 29-8, tại trụ sở văn phòng công ty ở tòa nhà Daeha, Hà Nội, công ty đã tổ chức buổi gặp mặt với HLV Lê Công và VĐV Vũ Thị Nguyệt Ánh để động viên và trao số tiền hỗ trợ này.

Trước sự quan tâm và giúp đỡ từ xã hội như vậy, Vũ Thị Nguyệt Ánh cảm động bày tỏ: “Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu được chữa trị ổn định, em hy vọng mình sẽ hồi phục để tiếp tục cống hiến cho Karatedo đến khi thể lực và phong độ không còn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Đó là con đường mà em đã chọn và gắn bó từ khi 17 tuổi đến nay”.

Vũ Thị Nguyệt Ánh là cô gái vàng của Karatedo Việt Nam, cô đã giành 5 HCV cá nhân và đồng đội trong bốn kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2003 đến 2009. Cô còn đoạt HCV Á vận hội 2006 tại Doha, Qatar.

HLV Lê Công cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với nhà hảo tâm. Đối với ông và các học trò nghĩa cử này như một lời phản hồi từ xã hội, cho thấy các VĐV luôn được quan tâm như thế nào. Ông kể: “Sáng nay, trước toàn đội, tôi đã nói với các học trò là chiều nay có nhà hảo tâm ủng hồ tiền mổ cho chị Nguyệt Ánh. Và tin này đã được toàn đội vỗ tay hoan hô. Sự quan tâm của xã hội củng cố thêm niềm tin cho các VĐV để họ theo được nghề”.

Ông cũng bày tỏ mong muốn được giới truyền thông nhìn nhận đúng sự việc: sự ủng hộ của xã hội là rất quý, nhưng niềm tin, tinh thần nghề nghiệp của các VĐV và của cả những HLV như ông cũng cần được giữ gìn và tôn trọng. Có sự bày tỏ này vì thời gian gần đây ông nhận được những phản hồi có tính tiêu cực về nghề VĐV, cũng là sự nghiệp mà biết bao thế hệ thày và trò Karatedo Việt Nam vẫn đặt niềm tin và ý chí để phấn đấu xây dựng.

“Tập luyện võ để thi đấu đỉnh cao thì chấn thương là điều không thể tránh khỏi”, ông cho biết thêm.

Lẽ ra Ánh đã định nghỉ thi đấu từ năm 2009, nhưng ông Lê Công chính là người đã động viên cô tiếp tục thi đấu. Khi được hỏi liệu Ánh còn khả năng tiếp tục cống hiến cho Karatedo Việt Nam sau khi bình phục, HLV Lê Công cho biết: “Cái này còn phụ thuộc vào tình trạng hồi phục và cả cảm xúc thi đấu của Ánh. Không có đủ niềm tin và nhiệt huyết với việc thi đấu thì VĐV không thể thành công được. Nhưng được các cấp và cả xã hội quan tâm như thế này thì chắc chắn VĐV sẽ vững tâm”.

Minh Hà






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |