←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sau khi chết linh hồn người ta làm gì ?

HoaKhoaVoDich's Photo HoaKhoaVoDich 19/11/2017

Đời sống của một linh hồn đã khuất với người sống chúng ta luôn là một sự tò mò , bí ẩn . Có người cho rằng sau khi chết người ta sẽ đầu thai về các cõi trong lục đạo như nhân thiên , atula , địa ngục , ngạ quỷ , súc sinh . Người khác lại cho rằng linh hồn sẽ tồn tại trên thế gian để dõi theo người sống và quấy phá hoặc phù hộ cho người sống .

Bản thân cháu cho rằng sau khi chết con người ta sẽ sống một đời sống vô hình tồn tại cùng với người sống , khi sống người ta còn duyên gì nợ gì thì khi chết người ta sẽ quanh quẩn trên thế gian với mối bận tâm về duyên nợ đó , chẳng hạn như khi sống yêu một người thì khi chết sẽ vảng vất quanh người đó , khi sống có tiền tài sự nghiệp thì khi chết sẽ quyến luyến gia tài của cải ...Vì cháu thấy một đạo sĩ hay pháp sư có thể gọi các linh hồn trên dương thế tập hợp tại đàn tràng ví dụ như câu gọi " các anh chiến sĩ ,các đảng cô hồn , các chị phụ nữ ... về đây hưởng lễ vật phù hộ cho thầy " . Điều này chính tỏ các linh hồn không đi đầu thai ngay mà tồn tại vất vưởng trên thế gian rất lâu nên các thầy phù thủy mới có thể triệu được các thành phần như anh chiến sĩ đã chết trong chiến tranh cách đây gần một thế kỉ về dưới đàn thầy như vậy .

Còn cả một loại linh hồn trẻ sơ sinh chết non được làm phép để trở thành một quỷ nhi tên gọi là kumanthoong mà người Thái Lan hay thờ để các quỷ nhi làm việc cho gia chủ , những bé con kumanthong này được thờ riêng trong nhà và các sư làm ra chúng dặn gia chủ rằng khi không còn thấy kumanthoong trả lời sau khi bắt ấn làm phép để giao tiếp nữa tức là kumanthoong đã siêu thoát đi đầu thai , các kumanthoong này theo nhiều người nuôi cho biết thì chúng tồn tại ba mươi năm rồi mới siêu thoát .

Như vậy cháu muốn biết tại sao linh hồn khi chết đi lại lưu lại trên thế gian lâu như thế như trường hợp của các binh gia của phù thủy ,các kumanthoong , và phải làm thế nào để linh hồn một người sau khi chết lập tức có thể đầu thai chuyển kiếp để khỏi vương vấn , nuối tiếc , cô độc nơi thế gian . Xin các tiền bối và các thành viên diễn đàn giải đáp ạ !
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 19/11/2017

bay lơ lửng hoặc rúc bụi doạ cho người ta ù té chạy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

crystal83's Photo crystal83 19/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaKhoaVoDich, on 19/11/2017 - 19:11, said:

Đời sống của một linh hồn đã khuất với người sống chúng ta luôn là một sự tò mò , bí ẩn . Có người cho rằng sau khi chết người ta sẽ đầu thai về các cõi trong lục đạo như nhân thiên , atula , địa ngục , ngạ quỷ , súc sinh . Người khác lại cho rằng linh hồn sẽ tồn tại trên thế gian để dõi theo người sống và quấy phá hoặc phù hộ cho người sống .

Bản thân cháu cho rằng sau khi chết con người ta sẽ sống một đời sống vô hình tồn tại cùng với người sống , khi sống người ta còn duyên gì nợ gì thì khi chết người ta sẽ quanh quẩn trên thế gian với mối bận tâm về duyên nợ đó , chẳng hạn như khi sống yêu một người thì khi chết sẽ vảng vất quanh người đó , khi sống có tiền tài sự nghiệp thì khi chết sẽ quyến luyến gia tài của cải ...Vì cháu thấy một đạo sĩ hay pháp sư có thể gọi các linh hồn trên dương thế tập hợp tại đàn tràng ví dụ như câu gọi " các anh chiến sĩ ,các đảng cô hồn , các chị phụ nữ ... về đây hưởng lễ vật phù hộ cho thầy " . Điều này chính tỏ các linh hồn không đi đầu thai ngay mà tồn tại vất vưởng trên thế gian rất lâu nên các thầy phù thủy mới có thể triệu được các thành phần như anh chiến sĩ đã chết trong chiến tranh cách đây gần một thế kỉ về dưới đàn thầy như vậy .

Còn cả một loại linh hồn trẻ sơ sinh chết non được làm phép để trở thành một quỷ nhi tên gọi là kumanthoong mà người Thái Lan hay thờ để các quỷ nhi làm việc cho gia chủ , những bé con kumanthong này được thờ riêng trong nhà và các sư làm ra chúng dặn gia chủ rằng khi không còn thấy kumanthoong trả lời sau khi bắt ấn làm phép để giao tiếp nữa tức là kumanthoong đã siêu thoát đi đầu thai , các kumanthoong này theo nhiều người nuôi cho biết thì chúng tồn tại ba mươi năm rồi mới siêu thoát .

Như vậy cháu muốn biết tại sao linh hồn khi chết đi lại lưu lại trên thế gian lâu như thế như trường hợp của các binh gia của phù thủy ,các kumanthoong , và phải làm thế nào để linh hồn một người sau khi chết lập tức có thể đầu thai chuyển kiếp để khỏi vương vấn , nuối tiếc , cô độc nơi thế gian . Xin các tiền bối và các thành viên diễn đàn giải đáp ạ !

Cảm ơn bạn hoakhoa, đây là một câu hỏi rất là hay. Cryst hy vọng các vị tiền bối trong diễn đàn sẽ trả lời cho bạn để mọi người học hỏi.
Theo cryst được biết thì cận tử nghiệp rất là quan trọng để quyết định cho việc luân hồi. Cận tử nghiệp là những việc mà người sắp lâm chung thọ nhận. Khi mà thân tứ đại sắp tan rã, người ta trở nên sợ hãi, yếu đuối và đau đớn. Nếu mà người đó khi sống định tâm không vững, thì trong giai đoạn này họ rất là khổ sở. Nếu mà họ không gặp đủ duyên lành, đến phút lâm chung, gia quyến than khóc, đung cham đến than thể thì sẽ làm người đó vô cùng đau đớn kho sở và dễ bị rớt vào cõi không hay sau khi mất. Chưa kể, lúc sắp lâm chung, oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp đến tìm, ra sức trì kéo người đó. Sự đung cham than thể người sắp mất là việc làm tối ky vì sự đau đớn sẽ làm người đó tro nên san giận. Lúc đó, sẽ ngan can ho den cảnh giới an lành. Khỏi phải nói là nếu không có những thiên tri thức gần bên hướng dẫn họ vượt qua,hoặc khi sống người đó không thực hành sự quán chiếu để tập buông bỏ thì sẽ rất là nguy hiểm.
Qua đây, cryst luôn mong ước có càng nhiều người hiểu được việc này mà giúp đỡ người thân của mình sắp lâm chung. Muốn khóc thì hãy để sau, tránh đung cham den than thể của họ ít nhất là 8 tiếng.
Ngoài cận tử nghiệp ra, sự luân hồi của một người còn phụ thuộc vào tư tưởng chấp thủ của người đó khi còn sống: về vật chất, về tinh thần, về thân quyến, về lời chi nguyện. Khi lâm chung, người đó quyen luyến cái gì thì họ sẽ khó mà siêu thoát. Dù có luân hồi, người đó vẫn có duyên để gặp lại.
Cho nên có một số tôn giáo luôn giúp cho hành giả thực hành pháp buông xả, và thực hành sự nhiếp tâm để có định lực.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 20/11/2017

Tuỳ vào
Nhận thức ,
Niếm tin
Tôn giáo
Mà mỗi nhận định co khác nhau hay ít ra cũng giống nhau ở một điểm , nhung không hoàn toàn giông nhau
Cho nên khó trình bày vì sẽ gáy tranh cãi như mù sờ voi .
Trích dẫn

HoaKhoaVoDich's Photo HoaKhoaVoDich 20/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 20/11/2017 - 01:48, said:

Tuỳ vào
Nhận thức ,
Niếm tin
Tôn giáo
Mà mỗi nhận định co khác nhau hay ít ra cũng giống nhau ở một điểm , nhung không hoàn toàn giông nhau
Cho nên khó trình bày vì sẽ gáy tranh cãi như mù sờ voi .

Thưa bác minhminh , cháu nghĩ chúng ta có thể biết về quan niệm linh hồn sau khi chết của mỗi vị mỗi tôn giáo khác nhau để mở mang và chiêm nghiệm ạ !
Trích dẫn

congtongluc's Photo congtongluc 20/11/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cháu vào tham khảo trang web này
Trích dẫn

ngohai87's Photo ngohai87 21/11/2017

@minhminh : cháu chào Bác, cháu rất thích những lời bình luận nhận xét của Bác, cho cháu được hỏi một câu hỏi quen thuộc ạ, Bác nghĩ gì về số mệnh con người? Có phải là sự sắp đặt không ạ, và vì chẳng qua người thầy xem chưa tới nên chỉ nói đúng 70% , chứ 30% còn lại là sự sắp đặt ... Sắp đặt về nơi sinh ra, hệ thống cấu trúc thần kinh,,tư duy, môi trương...
Xin cám ơn Bác đã đọc tin
Trích dẫn

huutien321's Photo huutien321 26/11/2017

Cái này khó mà biết được
Trích dẫn