Hiện giờ Nhất Diệp Tri Thu vẫn còn được sử dụng rộng rãi, mà dễ thấy nhất là mấy ông bà thầy bói hay dùng can chi năm sinh phối nạp âm để luận đoán về tính cách, cách xử sự, vận mệnh của cả đời người. Như vậy các vị nghiên cứu Tử Vi, Tử Bình thừa biết là tính chính xác của nó cao hay thấp (chứ tôi không nói là không chính xác).
Một bát tự 8 chữ, nếu dùng 1 chữ để luận đoán cả tính cách, tài vận thì không hợp lý cho lắm. Nếu nói tính tình nóng nảy, cương mãnh không chỉ có Canh kim, mà còn có những hành khác, ví dụ như Trích Thiên Tuỷ có đề cập khí tượng Tây Thuỷ Hoàn Nam cũng là cách cục nóng nảy, ngang bướng. Tây Thuỷ Bôn Đằng cũng là cương mãnh. Cho quý vị thêm 1 ví dụ nữa là tôi nhật can Đinh hoả, nhưng tính tình cứng rắn, trong công việc tôi cũng ngang, nhân viên muốn làm gì thì phải làm xong cái tôi giao đã, rồi muốn làm gì thì tôi mặc kệ.
Hoặc về thần sát có Tướng Tinh cũng là nóng nảy, cương mãnh. Tướng Tinh nhập mệnh đều ứng nghiệm. Mà Tướng Tinh tại đâu? Tý Ngọ Mão Dậu tứ chính, có nghĩa là không chỉ Canh kim, mà các hành khác đều có thể là người cương mãnh. Đây là tư duy biện chứng rất rõ nét của tiền nhân.
Cho nên luận tính cách không chỉ có nhìn 1 chữ nhật chủ, còn phải nhìn nguyệt lệnh, cách cục / bố cục bát tự và thần sát. Tổng hợp lại mới có được tính cách con người.
Nếu Tử Bình chỉ nhìn 1 chữ biết người, biết sự nghiệp thì có lẽ nó đã phổ biến hơn Tử Vi gấp vạn lần.
Mệnh ngày Canh Thân: Bính Tuất - Giáp Ngọ - Canh Thân - Tân Tỵ
Bính - Tuất - Ngọ thành Sát cục nắm nguyệt lệnh, lại có Giáp kỵ thần đến sinh, lại có Tỵ hoả nắm thời thần, là chênh lệch lực lượng giữa hoả và kim vô cùng lớn. Trong mệnh hầu như không có thổ, đặc biệt Tuất thổ có khả năng ám hoả 1 chút lại hùa theo Ngọ mà chế thân. Thuỷ tàng sâu không hiện mà lại hoả nắm nguyệt lệnh là thuỷ thất lệnh. Chỉ có mỗi Thân kim hỷ thần. Sát vượng gần đến cực, thân rất nhược, dụng thần thổ thuỷ gần như đều không có, chỉ đắc hỷ thần tại Thân, lại đắc hỷ thần 1 chút tại Tỵ.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, lấy kim không thể chế hoả, tại vì hoả đã là rất vượng, kim chế hoả là nghịch dụng, ví như hoả chế kim thuận dụng chỉ cần mất 1 phần sức là đã làm được, thì kim muốn chế hoả cần 5 phần. Bây giờ Sát hoả gần như cực vượng (nguyệt lệnh, thời lệnh và nhất là đắc cục) thì kim phải vượng lên đến bao nhiêu cho cân bằng? Lấy kim làm dụng chỉ có thể làm cho bát tự bớt mất cân bằng 1 chút chứ không bao giờ chế được hoả.
Chính vì vậy mới nói đây là mệnh cách không cao, có thể nói bệnh nặng không thuốc hoặc thuốc rất nhẹ. Tuy nhiên có gỡ gạc lại 1 chút là Kim có thể chịu hoả nung, Canh toạ Thân thì hoả nung không huỷ hết, cho nên có bớt xấu đi 1 chút. Thành ra cuối cùng tôi có nhận định ngày Canh Thân "cách cục ổn" (tức trung bình).
Bát tự như vầy là tự thân lập nghiệp, lại rất khó thăng lên tầng lớp 1%. Huống chi ông Trump với tài sản đó, không phải là 1% mà có thể tính là 0.0001% chắc cũng không quá đáng.
Sửa bởi ThienKhanh: 27/11/2017 - 14:01