←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sự hồi sinh sống lại của một ngôn ngữ đến...



1 2

T.AO's Photo T.AO 26/11/2017

yes đó là chính là jewish buddhist
có người họ có 2 tôn giáo song song , có người họ cải tôn giáo tức là họ ko còn đức tin vào chúa thì họ cải sang đạo phật hoặc bt với đạo phật lấy vợ chồng là thiên chúa thì cải sang thiên chúa #_#
trong quyển in the buddha's world của bhikkhu bodhi cũng là người do thái theo đạo phật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


người do thái theo đạo phật chắc ko phải học nhiều , ko bị ép buộc vào khuôn khổ nào đấy như các đạo khác ví dụ thích tu tập thì tu tập ở đâu cũng được ko nhất thiết phải lên chùa mới tu tập được , hoặc là ko bị bắt đọc thuộc kinh , ko nhất thiết phải học chữ phạn trong khi theo do thái giáo ko học hệ chữ hebrew là ko được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 26/11/2017 - 16:03
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 26/11/2017

theo tôn giáo nào cũng dc, vì tôn giáo thường hướng con người đến cái đẹp, việc thiện, chỉ có con người là làm sai thôi
nhưng dù sao có tôn giáo cũng đỡ hơn vô thần, vì vô thần họ sẽ dễ làm điều ác vì họ ko sợ nhân quả
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 26/11/2017

Vô thần và hữu thần đều có vấn đề của chính nó
Người theo quan điểm vô thần mà không tu thân, khiêm nhường và có lòng nhân thì bản ngã họ càng ngày càng lớn, họ thuộc loại rất nguy hiểm cho xã hội nếu họ có quyền lực trong tay .
Người theo quan điểm hữu thần nếu không có trí tuệ thì dể mê tín và nếu không có lòng nhân thì cũng dể đi vào con đường quá khích và cũng rất nguy hiểm cho xã hội nếu họ có quyền lực trong tay .

Trích dẫn

ChimEnMuaDong's Photo ChimEnMuaDong 09/12/2017

Tôn giáo cũng liên quan tới các hoạt động kinh doanh như bán sách, quần áo, mũ nón, trang sức, dây chuyền, túi xách, phụ kiện

Trích dẫn


1 2