tuphasonghanh, on 31/08/2011 - 20:43, said:
???? Tuần 3 phần rất yếu, thật ra có thể không xét đến. Nếu có xét nó không thể đóng vai trò lớn trong cách cục.
Tuần là kìm hãm, ở hoàn cảnh đất nước hiện tại là đàm phán để không để kiếp binh đao (kiếp hình hỏa) lấn át.Nhưng không được Tuần nhiều quá để mất ánh sáng, cũng như Không thể Lùi thái quá mà bị Thụ động co lại.
Nên cung Thân của lá số nhảy sang cung Quan của Tam hợp đối kháng, lấy cái Hòa bình của Khoa-Đồng Lương mà làm dịu lại cung Di.Chấp nhận là Cô thần Thiếu âm thiệt thòi, nhưng đứng riêng rẽ 1 mình không phụ thuộc (cô thần tướng ấn), để làm việc(tam hợp) với Thái âm của Đối phương.ThienA nghĩ mình cung mệnh chưa đủ, cái Thân hành động mới quan trọng.
Ví dụ 1: Mở rộng thông tin về chủ quyền biển Đông (Thái dương ở Thìn), khẳng định chủ quyền, làm cho đối phương tức sôi tiết (kiếp hình hỏa), nhưng giảm lại 1 chút, mềm mỏng 1 chút, lùi lại 1 chút là hợp lý.
Ví dụ 2:mở cửa cho biểu tình thể hiện lòng yêu nước (Nhật nguyệt) nhưng Tuần bớt lại,không thể làm mãi được, 11 lần thôi, ông nào động đậy cho lên xe bus.
Nói chung là ngoại giao luôn theo kiểu cây gậy và củ cà rốt, vừa đấm vừa xoa mới hợp.Thái dương cứ sáng vành vạnh, tròn trịa, không ẩn kín chắc không làm chính trị.Cũng giống như Thái dương thanh long hóa kỵ của BT Phạm Gia khiêm, mờ 1 chút mới đúng hoàn cảnh.
Sửa bởi ThienA: 01/09/2011 - 00:06