Đinh Văn Tân, on 27/09/2022 - 21:00, said:
" Đại vận 63-72, đại vận cung Thiên Di ngộ Địa Kiếp, đây chính là đại vận đổ vỡ. Có câu phú "TAM PHƯƠNG XUNG SÁT HẠNH TRIỆT KHẢ BẰNG, TỨ CHÍNH GIAO PHÙNG KỴ TUẦN TRỰC ĐỐI". Tứ chính ở đây là bốn cung trên hai trục chính (như Tí Ngọ Mão Dậu, ....). Cặp trục Thìn Tuất của đương số có Nhật Nguyệt giao phùng bị Tuần trực đối. Thái Âm bị đơn độc phải chiến đấu với bầy đoàn Địa Kiếp (CS = Địa Kiếp), Hỏa Tinh, Thiên Hình, Thiên La Địa võng, chính xác là đại vận đổ vỡ, không những đương số bị ngục hình mà còn kéo theo nhiều người. Thái âm liên quan đến tài chính, vì vậy như thầy vuivui nói đương số cần biết cách xả tài, những cũng là thời vận của đương số (Thái dương ngộ Tuần) đến hồi tàn."
và lời bình thứ 2 cũng của chú binhlq:
"Mệnh đương số đắc Tuần, đây chính là nhân tố kìm hãm và chuyển hóa Địa không trong đại vận này. Chỉ tiếc sang đại vận Địa kiếp thì Tuần chuyển sang thế trực đối, âu cũng là nhân quả tất yếu."
Cháu đọc 2 đoạn trên thì hiểu là Tuần trung không vong có tác dụng chiếu như các sao khác, chứ không phải là trạng thái chỉ của cung đó thôi như các tài liệu cháu đọc được trước đây.
Hiểu như vậy thì có đúng không ạ? và tuần triệt có tác dụng chiếu hay là chỉ có tác dụng ở bản cung thôi ạ?
Cháu cám ơn cụ nhiều.
Sửa bởi 1088: 28/09/2022 - 08:41