Gửi vào 27/08/2017 - 23:49
Mệnh - Thân xuất phát từ cung tháng, đếm từ cùng dần là tháng 1, tạm gọi là cung x, rồi đếm nghịch thuận theo giờ, còn
Không - Kiếp xuất phát từ cung hợi, rồi cũng đếm nghịch thuận theo giờ.
Khi sinh tháng chẵn là các tháng 2, 4, 6, 10 thì x lần lượt là các cung mão, tị, mùi, hợi vốn ở vị trí "tam phương tứ chính" với cung hợi. Nghĩa là có ít nhất 4/12 tức 1/3 nhân loại có Mệnh Thân hội Không Kiếp. Vẫn là tháng chẵn, khi sinh tháng 8, thì cung Phúc luôn có Địa không, và Địa kiếp sẽ rơi loanh quanh vào một trong các cường cung còn lại. Khi sinh tháng lẻ thì do x và cung hợi không nằm trong "tam phương tứ chính" nên không có quy luật cụ thể nào, nên tuỳ giờ sinh mà có sự xuất hiện tương ứng, nhưng tỉ lệ cũng không phải nhỏ.
Để cho thấy rằng, có thể nói một cách nôm na, hầu như tỉ lệ dính Không Kiếp vào mệnh thân hay các cường cung quan trọng nếu tính theo phương pháp chiếu "tam phương tứ chính" chắc không ít hơn 1/2 dân số. Đó là chưa kể ngoài "tam phương tứ chính" để cho chắc ăn nhiều vị còn tính thêm nhị hợp, rồi "nhất lục cộng tông", rồi lại tính thêm vòng chạy của Đại vận nữa, sự bao phủ của Không Kiếp như màn mây làm cho con người có thừa lý do để sợ hãi và tạo ra những ảo tưởng. Đó là chưa kể Tuần Triệt Thiên không Hoá Kị và dàn sát tinh nữa, làm cho ma trận Tử vi luôn đủ đến mức thừa mứa sự bất an và lo lắng cho bất kỳ những ai tham gia vào nghiên cứu nó.