Nhân vật D.Trump đã được bàn tán rộng rãi qua thời gian dài trên DĐ TVLS nhưng tiếc thay chưa ai thuyết phục lá số tử vi theo ngày và giờ nào đúng hay thích ứng nhất cho nhân vật tiếng tăm này dù rằng ngày, giờ và nơi sinh của DT đã được công khai.
Mới đây Kim Jong-Un xuất hiện như là đối trọng nổi bật nhất của DT. Ngược lại với DT, không nguồn nào cho biết giờ sinh của KJU còn ngày sinh thì nhiều nguồn khẳng định là 8 tháng Giêng và năm sinh là 1983 hay 1984. Việc thiếu giờ sinh và năm sinh chính xác khiến không ít người từ bỏ ý định tìm ra lá số tử vi thích hợp cho KJU.
Trong bài này tôi mạo muội trình bày thiển kiến về phương pháp logic căn bản tôi dùng để lần ra lstv của KJU.
Trước hết chúng ta tìm thông tin về KJU qua astrodatabank (nguồn này cũng nêu năm sinh là 1984) :
Name Kim Jong Un Gender: M
born on 8 January 1983
Place Pjöngjang, Korea (N and S), 39n01, 125e45
Timezone
JST h9e (is standard time)
Bảng dưới đây trình bày sự tương đồng về thời gian để tìm giờ sinh cho lstv của KJU .
Cột 1và 2 cho thấy khi London bắt đầu ngày 8DL/25AL thì Bắc Triều Tiên khởi đầu 9h ngày 8DL/25AL. Việc chuyển đổi DL qua ÂL dùng âm lịch Trung Quốc mà lịch này soạn theo GMT+8. Vì vậy thời điểm LDN chuyển vào ngày 8DL/25AL thì giờ tử vi bắt đầu giờ Thìn ngày 8DL/25AL.
Ngày 8.1.1983 (25/11/N Tuất)
Ở hai cột chót của bảng chúng ta thấy khi LDN chuyển đến 15h cũng là lúc N.Korea chuyển qua ngày mới 9DL nhưng phải từ 16h(LDN) thì mới qua ngày mới 25Âl.
Như vậy nếu ngày sinh của KJU là 8.1.1983 (25/11/N Tuất) thì giờ sinh tử vi chỉ có thể là từ Thìn đến Hợi (8 ls khả dĩ). Sử dụng phần mềm tử vi thời vận của tôi, khi nhập dd/mm/yy và giờ sinh tử vi tương ứng thì chúng ta có ngay điềm/20 (ttốt/xấu) của lá số (ghi nhận trong bảng bằng ĐLS)
Tương tự, nếu ngày sinh của KJU là 8.1.1984 (6.12.Q Hợi) thì chúng ta vẫn có thể có thêm 8 ls khả dĩ cùng với ĐLS tương ứng
Vấn đề kế tiếp của chúng ta là làm sao để chọn lá số ‘thích ứng nhất’ trong số 16 lá số khả dĩ này. Để làm việc này tôi dựa theo các thông tin (sự kiện #) lấy từ wikipedia.
#1(sự kiện tốt)/ Ngày năm 2009, hãng của Nam Hàn loan tin rằng Kim Jong-il đã ấn định Kim Jong-un làm người kế vị.
#2(sự kiện tốt)/ Đến ngày 27 tháng 4 năm 2009 Kim Jong-un được bổ vào Ủy ban Quốc phòng, sửa soạn cho con đường lên nắm quyền.
#3(sự kiện tốt)/ Ngày năm 2010, Kim Jong-un được cha thăng hàm và chỉ định vào chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan quyền thế trong khi mới 27 tuổi. Đây được xem là những bước quan trọng để dọn đường cho Kim Jong-un lên kế vị cha làm lãnh tụ Triều Tiên.
#4(sự kiện xấu)/ Ngày 17 tháng 12 năm 2011, hai ngày sau khi Kim Jong-il qua đời,
#5(sự kiện tốt)/ Ngày thì Kim Jong-un tấn chức lên làm tư lệnh tối cao của .
Trong 5 sự kiện này chỉ #4 là xấu. Với mỗi lá số tôi chạy phần mềm để có chỉ số thời vận của mỗi sự kiện# (chỉ số âm -dưới 0- là xấu; từ 0 đến 10 là bình thường kém đến bình thường khá; từ 11 trở lên là tốt). Với lá số đầu tiên tôi có kết quả như sau:
1983, Thìn 4
năm 2009 CSTV 8
27 tháng 4 năm 2009 CSTV 4
năm 2010 CSTV 5
19 tháng 12 năm 2011 CSTV -1
29 tháng 12 năm 2011 CSTV 7
Chạy phần mềm cho cả ‘16 lá số khả dĩ’ tôi có bảng đúc kết như sau:
Trong bảng này tôi ghi S (sai) khi sự kiện không phù hợp với cstv và không tính điểm; ghi Đ (đúng) nếu sự kiện thích hợp với cstv, tính 2 điểm; những trường hợp khó phân định S hay Đ thì tính 1 điểm. Như vậy lá số nào có 5Đ được quy ra 10 điểm hay ‘bách phân đúng’ là 100%. Cột chót cho thấy %Đ cho mỗi lá số và ls thứ tư từ trên xuống (Ls83Mùi 3) có %Đ cao nhất 70% và chúng ta tạm chọn ls này là đặc trưng cho KJU.
Như mọi nghiên cứu khoa học, khi đã có kết quả thì người ta phải kiểm chứng kết quả đó.
Kết quả ở đây là lá số ngày 8.1.1983 (25/11/N Tuất, giờ Mùi) với ĐLS rất thấp 3/20.
Để kiểm chứng, tôi lại vào wikipedia và có thêm những thông tin/sự kiện # như sau, nhất là có thêm hai ngày sinh cho KJU : 8 January 1982 và 5 July 1983
“ #6/ North Korean authorities have stated that his birthdate is 8 January 1982, but South Korean intelligence officials believe the actual date is a year later.
#7/ Kim Jong-un ... born 8 January 1984 or 5 July 1984
#8/ First reports claimed he attended the private English-language International School in under the name "Chol-pak" or "Pak-chol" from 1993 to 1998. He was described as shy, a good student who got along well with his classmates and was a basketball fan
#9/ Pak-un first attended a special class for foreign-language children and later attended the regular classes of the 6th, 7th, 8th, and part of the final 9th year, leaving the school abruptly in the autumn of 2000
#10/ However, his grades and attendance rating are reported to have been poor
#11/ Kim học nhưng thì có phần khá hơn, khá giỏi toán và cũng không phải là "mọt sách".
#12/ Khi đi học ở Thụy Sĩ, Kim Jong-un không nhận được điểm số tốt trong các môn khoa học tự nhiên nhưng có điểm cao trong các môn như âm nhạc và kỹ thuật.
#13/ Most analysts agree that Kim Jong-un attended , a leading officer-training school in Pyongyang, from 2002 to 2007
#14/ Former basketball star said that the birthdate is 8 January 1983 after meeting Kim in September 2013 in North Korea.”
Liên quan hai ngày sinh 8 January 1982 và 5 July 1984 (#6 và #7) tôi cũng tìm ĐLS và kiểm chứng theo #1 đến #5 như tôi đã làm với 8 January 1983 và 8 January 1984 với kết quả là ls giờ Dậu (1982,ĐLS 6/20) có %Đ cao nhất là 70 và trong tám ls cho ngày sinh 5 July 1984 không có ls nào cao hơn hay bằng 70%Đ
Như vậy chúng ta có hai ls có %Đ cao nhất như nhau 70%Đ : Ls83Mùi 3 và Ls82Dậu6 nhưng xem ra ls Ls83Mùi 3 xác đáng hơn vì chính KJU nói với ngôi sao bóng rỗ (#14).
ĐLS cho năm sinh 1983 khá thấp, chỉ bằng 3/20, như vậy có xác đáng không?
ĐLS trong phần mềm này phản ảnh những yếu tố cá nhân khi chào đời trong đó có trí thông minh và khả năng học vấn. Các sự kiện #9 cho biết KJU học chưa hết chương trình THCS tại Thụy Sĩ thì bỏ về nước năm 17 tuổi (Pak-un first attended a special class for foreign-language children and later attended the regular classes of the 6th, 7th, 8th, and part of the final 9th year, leaving the school abruptly in the autumn of 2000). Sức học trong những năm này cũng không sáng sủa lắm(#10 và 11). #12 cho thấy KJU giỏi về kỹ thuật, có lẽ vì vậy mà từ lúc ‘nối ngôi vua’ KJU liên tục phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí tối tân.
Hai bằng cấp cao nhất của KJU là ‘tốt nghiệp Đại Học Quân Sự (Triều Tiên)’ và Tiến Sĩ Danh Dự do một đại học Malaysia cấp thì khỏi bàn tới vì ít thông tin.
Điểm lá số (status at birth) có tính bình quân vì các yếu tố nhân bản bù trừ lẫn nhau cho nên ĐLS 3/20 cho thấy đương số chẳng có yếu tốt nào trên10/20 cả vì một ‘yếu tố tốt’ như vậy tất sẽ có vài yếu tố xấu nào khác sẽ kéo ĐLS về mức 3/20.
Vậy với ĐLS 3/20 sao KJU nắm cầm được vận mệnh của đất nước Triều Tiên ? Ông cha ta đã giải thích rồi đó: “Con vua thì lại làm vua” và lịch sữ thế giới đã chứng minh không phải vị vua nào cũng đều an bang cái thế cả mà vẫn có những vị vua làm khổ dân.
Nói vậy nhưng lá số này không hẳn là kém đâu vì ĐLS chỉ phản ánh bốn cung Mệnh Quan Di Tài còn 8 cung khác vẫn có thể tập trung nhiều sao tốt. Để dẫn chứng tôi xin trích ra đây phần luận đoán của tuvi global:
- “Họ và tên : kju
- Sinh ngày 25 , Tháng 11 , Năm Nhâm Tuất
- Giờ Mùi
- Dương Nam
- Cục : Hỏa Lục Cục
- Mệnh : Đại Hải Thủy (Nước Đại Dương)
- Thuộc cung D0oài,trực Phá
- Sao chủ mệnh : Lộc Tồn
- Sao chủ thân : Văn Xương
- Con nhà Hắc Đế (quan lộc, tận khổ)
- Ông Tử Vi độ mạng .
- xương Con ChÓ. Tướng tinh CON CHIM TRĨ
- Lượng Chỉ : 4 Lượng 2 Chỉ
Người có số lượng và chỉ này lúc nhỏ làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào thì chớ vội mừng. Nếu ngược lại số vất vả long đong thì chớ vội trách. Vì mạng số an bài, trung niên mới phát đạt. Nhưng cần tu tâm tích đức mới được vững bền.
• Mệnh
Nóng nảy có lúc khắc nghiệt, hơi ngoan cố và ương ngạnh, có óc kinh doanh, khéo tay, giỏi thủ công mỹ nghệ, thích đua chen. Hiểm độc tham lam, không bền chí và hay ghen tuông. Mưu cơ, quyền biến, có tài tổ chức, có óc lãnh đạo, tính tình khoáng đạt được nhiều người kính trọng và yêu mến.
• Phụ Mẫu
Cha mẹ hay bất hòa, cãi vả nhau.
• Phúc Đức
Hay gặp tai họa khó tránh.
• Điền Trạch
Nhà cửa rộng rãi, cơ nghiệp liên quan đến điền sản thịnh vượng. Dễ phát triển cơ nghiệp ở xa quê hương. Nhà cửa hay bị sự cố, hư hại. Có nhà đất của tổ tiên để lại cũng bị phá tán, hay lập nghiệp phương xa. Nhà đất nếu có cũng thường phải bán luôn.
• Quan Lộc
Quan lộc tuy có tốt nhưng không sánh bằng chọn đường doanh thương. Vì vậy khuyên nên chuyên về doanh thương sẽ có nhiều tài lộc. Văn chức hay võ chức đều hiển đạt, nhưng may thường đi cùng với rủi. Hay gặp nhiều việc phiền lòng, công danh trắc trở.
• Nô Bộc
Người dưới hay lạm quyền.
• Thiên Di
Hay gặp quý nhân hoặc những người có chức có quyền. Gặp may luôn, dễ kiếm tiền. Gặp nhau ở nơi xa mà nên duyên vợ chồng.
• Tật Ách
Hay bị tê thấpLúc nguy nan có người giúp đỡ. Bị bệnh ở tay chân, cẩn thận bệnh trĩ. Mắc bệnh thuộc khí huyết, có thể thiếu máu hay căng mạch máu, tim yếu.
• Tài Bạch
Tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt và có quý nhân phò trợ. Sự nghiệp thăng trầm thất thường, khi thất bại lúc thành công, may mắn thường đi kèm rủi ro, là người có đường lối kinh doanh táo bạo. Hay được giúp đỡ, chóng giàu.
• Tử Tức
Nếu có ba con tất có quý tử. Con cái thông minh, học cao. Con đẹp, có quý tử. Sinh nhiều khó nuôi, sau con phá tán tài sản của cha mẹ. Có con nuôi rất hiếu thảo.
• Phu Thê
Hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng xứng đôi, cuộc sống khá giả. Hôn nhân thuận lợi, vợ chồng xứng đôi. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng đẹp đôi.
• Huynh Đệ
Không có gì đặc biệt. ”
Trên đây chỉ là bình luận chung chung. Tôi mong sẽ có vị nào đó chịu khó luận giải lstv này thích ứng với KJU vì sẽ có rất nhiều độc giả của DĐ quan tâm và nhất là vì cả thế giới đang hướng nhìn về nhân vật này.
PS: Quý vị nào quan tâm đến phần mềm tử vi thời vận này có thể PM cho huygen hoặc tôi để có tài liệu miễn phí.