Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Danh Thiên Địa, on 21/12/2016 - 23:27, said:
Chính sát ngôn từ là nên dùng đơn vị giờ từ thời điểm sóc đến thời điểm sanh để khỏi nhọc nhằn giuã qui ướt tính ngày dương lịch và ngày âm lịch . Tôi đã viết điều này trước đây khi đổi ngày giờ lịch dương sang âm lịch nên kiểm chứng xem có đúng không bằng cách này .
Đồng quan điểm với bác. Cứ tính từ lúc Sóc tới lúc sinh là bao nhiêu giờ, sẽ ra được số ngày.
Không cần quan tâm Dương lịch ngày nào để tính ngày mồng 1. Chỉ cần biết nếu Sóc trước chính nửa đêm giờ địa phương, kể cả 23 giờ 59 phút 59 giây của
Giờ Chính Tý Âm Lịch Địa Phương , thì ngày đó được gọi là mồng 1 Âm
Như ông Trump:
1. Sóc 15:49 tức giờ Thân New york, nên mốc 30/5 gọi là mồng 1 Âm
2. Từ giờ Thân tới giờ chính Tý nửa đêm , sau giờ Tý địa phương ngày 31/5DL ứng với mồng 2 ÂL
3. Từ giờ Tý 31/5DL tới 14/6DL 10:54 phút ( giờ Sinh Trump tại New york ) thì trái đất tự quay được 15 vòng và thêm 10:54 phút ( hay là mặt trăng được nhìn thấy 15 lần-15 đêm từ trái đất).
Kết luận: Ngày 14/6 phải là ngày 1+15=16 Âm lịch
Đây là phương pháp làm Âm Lịch mà Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang làm
Các bác bỏ khỏi đầu Dương lịch đi cho đỡ loạn óc, cứ lấy mốc nửa đêm mà tính. Nhiều khi VN sóc sớm mấy phút, mấy giây trước nửa đêm
Chính Tý Địa Phương mà đã được tính là mồng 1 rồi, ăn Tết lợi gần 1 ngày ( Giao thừa xong gần 24 tiếng sau mới Sóc nhưng vẫn trước nửa đêm ngày mồng 1). TQ khi Sóc mới muộn mấy giây, mấy phút so với
nửa đêm ĐỊA PHƯƠNG mà ngậm ngùi ăn Tết muộn 1 ngày so với VN, tức là đón giao thừa khi Sóc đã đi qua hơn 23 giờ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ai cũng hiểu chỉ vài người không chịu hiểu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi ThienA: 22/12/2016 - 00:27