THÁI ẤT NHÀN ĐÀM
vietnamconcrete
03/06/2017
Từ khi tìm hiểu về huyền học, có hai chữ thỉnh thoảng VN vẫn gặp vẫn nghe mà dường như rất tối nghĩa, đó là 2 chữ:
------------------
Kinh dịch nói:
trời 1 sinh Thủy , đất 6 làm thành
đất 2 sinh Hỏa, trời 7 làm thành
trời 3 sinh Mộc, đất 8 làm thành
đất 4 sinh Kim, trời 9 làm thành
trời 5 sinh Thổ, đất 10 làm thành
Lại nói, số tự nhiên chỉ có từ 1 tới 9, số 10 chẳng qua là số đã cùng cực mà quay lại điểm khởi đầu một chu kỳ mới. Lại nói số 5 là tâm của Trời Đất:
-----------------------
Lấy 12 cung chức của Tử vi mà xét, bao gồm: 1. Mệnh, 2. Huynh đệ, 3. Phu thê, 4. Tử tức, 5. Tài, 6. Tật, 7. Di, 8. Nô, 9. Quan, 10. Điền trạch - dựa theo số của Hà Đồ mà xét thì:
Theo VN thì cặp số từ 1 cho tới 10 là chuyện của quả đã thành hoặc khuynh hướng kết quả sẽ thành, nhân của số mệnh phải năm ở 2 cung còn lại là cung 11. Phúc, 12. Phụ mẫu. Người ta sinh ra không thể chọn tổ mẫu, dòng giống của mình, ngược lại "cái tôi" có thể tác động tới 10 cung còn lại phần nào. Phúc, Phụ là căn nguyên hay tiên thiên/nhân - mệnh thân của ta là hậu thiên/quả.
- Tiên thiên
- Hậu thiên
------------------
Kinh dịch nói:
trời 1 sinh Thủy , đất 6 làm thành
đất 2 sinh Hỏa, trời 7 làm thành
trời 3 sinh Mộc, đất 8 làm thành
đất 4 sinh Kim, trời 9 làm thành
trời 5 sinh Thổ, đất 10 làm thành
Lại nói, số tự nhiên chỉ có từ 1 tới 9, số 10 chẳng qua là số đã cùng cực mà quay lại điểm khởi đầu một chu kỳ mới. Lại nói số 5 là tâm của Trời Đất:
- 1 được 5 mà thành 6
- 2 được 5 mà thành 7
- 3 được 5 mà thành 8
- 4 được 5 mà thành 9
- 5 được chính nó mà cùng cực thành 10
-----------------------
Lấy 12 cung chức của Tử vi mà xét, bao gồm: 1. Mệnh, 2. Huynh đệ, 3. Phu thê, 4. Tử tức, 5. Tài, 6. Tật, 7. Di, 8. Nô, 9. Quan, 10. Điền trạch - dựa theo số của Hà Đồ mà xét thì:
- 1. Mệnh (nội) - 6. Tật (ngoại)
- 2. Huynh (nội) - 7. Di (ngoại)
- 3. Thê (nội) - 8. Nô (ngoại)
- 4. Tử (nội) - 9. Quan (ngoại)
- 5. Tài (nội) - 10. Điền (ngoại)
Theo VN thì cặp số từ 1 cho tới 10 là chuyện của quả đã thành hoặc khuynh hướng kết quả sẽ thành, nhân của số mệnh phải năm ở 2 cung còn lại là cung 11. Phúc, 12. Phụ mẫu. Người ta sinh ra không thể chọn tổ mẫu, dòng giống của mình, ngược lại "cái tôi" có thể tác động tới 10 cung còn lại phần nào. Phúc, Phụ là căn nguyên hay tiên thiên/nhân - mệnh thân của ta là hậu thiên/quả.
vietnamconcrete
03/06/2017
Có một câu nói rất hay "Nhân vô thập toàn", dịch nôm ra là "đã là con người thì không ai 10 phân toàn vẹn". Câu này có thể hiểu ra sao?
---------------
Chương 9 - "Hệ từ thượng truyện" nói rằng: trời 1 đất 2, trời 3 đất 4, trời 5 đất 6, trời 7 đất 8, trời 9 đất 10. Số trời có năm số, đất cũng có 5 số, năm vị này tương đắc với nhau, mỗi thứ đều có chỗ hợp. Tổng số trời là 25, tổng số đất là 30, tổng số đất trời là 55, sở dĩ mọi biến hóa từ đó mà ra, kỳ diệu hết mực!
Trong các môn bói toán chỉ thấy dùng các số của Lạc Thư (1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45), so với số của Hà Đồ thì mất đi 10 số. Vả lại:
---------------
VN chưa từng thấy môn bói nào sử dụng tới Hà Đồ, mà toàn dụng số của Lạc thư. Phải chăng con người ta bất toàn cho nên toàn phải dùng xung khắc mà trị? Có nghe thầy Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ viết trong "Kinh dịch đại toàn" rằng:
"Lạc Thư đi theo chiều nghịch kim đồng hồ mà ta có thể gọi là chiều vật chất, chiều Âm, chiều sa đọa của tinh thần, chiều thoái giảm của năng lực. Hà Đồ đi theo chiều kim đồng hồ mà ta có thể gọi là chiều tinh thần, tức là chiều hóa giải, chiều thăng hoa . Con người lúc ấy sẽ bớt sa đọa."
Vậy có thể hiểu rằng Lạc Thư là số Ngũ hành tương khắc, lấy khắc để trị vì đã mất sự toàn vẹn trong tâm. Hà đồ số trọn vẹn 55 - với số 10 trọn vẹn trong tâm, là số của bậc đã vượt qua ngưỡng con người (Thánh, Phật)? Ông Nguyễn Duy Cần cũng nói "Dịch là sách dạy đạo nội thánh - ngoại vương" (Dịch học tinh hoa).
Sửa bởi vietnamconcrete: 03/06/2017 - 21:36
---------------
Chương 9 - "Hệ từ thượng truyện" nói rằng: trời 1 đất 2, trời 3 đất 4, trời 5 đất 6, trời 7 đất 8, trời 9 đất 10. Số trời có năm số, đất cũng có 5 số, năm vị này tương đắc với nhau, mỗi thứ đều có chỗ hợp. Tổng số trời là 25, tổng số đất là 30, tổng số đất trời là 55, sở dĩ mọi biến hóa từ đó mà ra, kỳ diệu hết mực!
Trong các môn bói toán chỉ thấy dùng các số của Lạc Thư (1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45), so với số của Hà Đồ thì mất đi 10 số. Vả lại:
- Hà Đồ: vận hành theo chiều thuận mà nói thì cặp 1 - 6 Thủy sinh 3 - 8 Mộc, Mộc sinh 2 - 7 Hỏa, Hỏa sinh 5 - 10 Thổ, Thổ sinh 4 - 9 Kim.
- Lạc Thư: do Thiên tâm 10 đã thất thoát, Hỏa Kim đổi chỗ, 8 quái liền vận hành qua tâm 5 xung khắc lẫn nhau: Thủy 1 khắc Hỏa 9 ở hai hướng Nam Bắc, Kim Mộc đối kháng ở hai hướng Đông Tây. Vận hành theo chiều nghịch mà nói thì cặp số tiên thiên 1 - 6 Thủy khắc 2 - 7 Hỏa, Hỏa khắc cặp 9 - 4 Kim, Kim khắc cặp 3 - 8 Mộc, Mộc khắc Trung cung.
---------------
VN chưa từng thấy môn bói nào sử dụng tới Hà Đồ, mà toàn dụng số của Lạc thư. Phải chăng con người ta bất toàn cho nên toàn phải dùng xung khắc mà trị? Có nghe thầy Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ viết trong "Kinh dịch đại toàn" rằng:
"Lạc Thư đi theo chiều nghịch kim đồng hồ mà ta có thể gọi là chiều vật chất, chiều Âm, chiều sa đọa của tinh thần, chiều thoái giảm của năng lực. Hà Đồ đi theo chiều kim đồng hồ mà ta có thể gọi là chiều tinh thần, tức là chiều hóa giải, chiều thăng hoa . Con người lúc ấy sẽ bớt sa đọa."
Vậy có thể hiểu rằng Lạc Thư là số Ngũ hành tương khắc, lấy khắc để trị vì đã mất sự toàn vẹn trong tâm. Hà đồ số trọn vẹn 55 - với số 10 trọn vẹn trong tâm, là số của bậc đã vượt qua ngưỡng con người (Thánh, Phật)? Ông Nguyễn Duy Cần cũng nói "Dịch là sách dạy đạo nội thánh - ngoại vương" (Dịch học tinh hoa).
Sửa bởi vietnamconcrete: 03/06/2017 - 21:36
vietnamconcrete
15/08/2017
Có điều này không mấy liên quan, nhưng cũng ghi ra để ai đó nghiên cứu môn Thái ất lưu tâm: cách an 28 tú của thày Nguyễn Xuân Quang (trong Thái ất diễn quái yếu giải) và cách an 28 tú theo lịch của Lê Quý Ngưu có điểm khác biệt:
- Theo cách tính của thày Nguyễn Xuân Quang: thì tháng Mùi này sao Cang trực nhật
- theo cách tính của ông NGuyễn Quý Ngưu: thì tháng Mùi này sao Tỉnh trực nhật.
vietnamconcrete
06/11/2017
Đánh giá quẻ 3 ngày: Giáp Ngọ, Ất Mùi, Bính Thân:
3 ngày này Thái ất lần lượt lý thiên, địa, nhân - ứng với thực tế ngày đầu trời biến đổi khí hậu, ngày 2 đất xảy ra lũ lụt, ngày 3 người hứng chịu hậu quả thiên tai. Theo đó mà nói thì lý tam tài quả là rõ ràng dễ hiểu.
Theo đó mà suy luận, Can ứng tài Thiên, Chi ứng tài Địa, mà nạp âm ứng với hào Nhân. Tuần không được tính theo đơn vị của năm - biểu lộ vận lớn; Triệt không được tính theo đơn vị của tháng - biểu lộ vận nhỏ. Ấy là muốn nói tuy Tuần không có tính không, chứ tính theo tháng nó vẫn có Can đóng
Nói rộng ra, chu kỳ của thời gian được lồng ghép đủ Năm - tháng - ngày - giờ là tứ trụ. Nếu có hàng can năm, tháng thì ắt phải tính cả hàng ngày giờ. Chẳng qua ta phải phân biệt công dụng, ảnh hưởng của từng vòng mà thôi.
Con người ở giữa trời đất, cũng như nạp âm đứng giữa can và chi - cho nên Lão tử nói rằng "nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo" - dùng để liên tưởng sự liên quan giữa Can Chi và nạp âm thật có ý nghĩa.
3 ngày này Thái ất lần lượt lý thiên, địa, nhân - ứng với thực tế ngày đầu trời biến đổi khí hậu, ngày 2 đất xảy ra lũ lụt, ngày 3 người hứng chịu hậu quả thiên tai. Theo đó mà nói thì lý tam tài quả là rõ ràng dễ hiểu.
Theo đó mà suy luận, Can ứng tài Thiên, Chi ứng tài Địa, mà nạp âm ứng với hào Nhân. Tuần không được tính theo đơn vị của năm - biểu lộ vận lớn; Triệt không được tính theo đơn vị của tháng - biểu lộ vận nhỏ. Ấy là muốn nói tuy Tuần không có tính không, chứ tính theo tháng nó vẫn có Can đóng
Nói rộng ra, chu kỳ của thời gian được lồng ghép đủ Năm - tháng - ngày - giờ là tứ trụ. Nếu có hàng can năm, tháng thì ắt phải tính cả hàng ngày giờ. Chẳng qua ta phải phân biệt công dụng, ảnh hưởng của từng vòng mà thôi.
Con người ở giữa trời đất, cũng như nạp âm đứng giữa can và chi - cho nên Lão tử nói rằng "nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo" - dùng để liên tưởng sự liên quan giữa Can Chi và nạp âm thật có ý nghĩa.
emvomr.dam
06/11/2017
xin chào bác vnconcrete. bac tính Thái ất lý thiwen, lý địa, lý nhân gây tai họa nhưng hình như môn này hình nhu chủ yeu xem sao thuoc ve cung âm hay dương và toán được số là thuần hay tạp, âm hay dương, vô thiwen, vô địa hay vô nhân mà xđ hòa hay bất hòa tức tốt hay xấu. bac vnconcrete viet bài về vấn đwe này đi. cho mọi người góp ý
vietnamconcrete
06/11/2017
Mấy ngàn lượt người đọc, vậy mà thậm chí rắm cũng không ai phóng một cái. Nay thấy EM vào comment thật mừng rơi nước mắt. Cơ mà cái gì liên quan tới kiến thức Thái Ất hình như là một điều cấm kỵ - liệu viết lên đây thì có lợi hay không?
emvomr.dam
06/11/2017
Diễn đàn để chia sẻ học thuật mà bạn. Môn này cũng dc cụ Hà Uyên, anh VinhL và nhiều bạn chia sẻ trên các diễn đàn. Vn ít chia sẻ như Thái ất lý gì thì sẽ xảy ra cái gì và ở đâu
Vd từ 2014 đến 2016 thái ất que Ly ở tây nam. 2014 lý thiên trời nóng khủng khiếp nhất là tây nam như Ấn Độ. 2015 lý địa núi băng ở tây nam cực tan chảy nhanh bất thường gây doi dòng chảy biển. 2016 lý nhân xuất hiện dòng nguoi di cu từ Tay nam Phi vào châu âu và nước Anh Brexit
2017 thái ất lý thiên ở Bắc xuất hiện siêu bão mặt trời và siêu bão từ
Vd từ 2014 đến 2016 thái ất que Ly ở tây nam. 2014 lý thiên trời nóng khủng khiếp nhất là tây nam như Ấn Độ. 2015 lý địa núi băng ở tây nam cực tan chảy nhanh bất thường gây doi dòng chảy biển. 2016 lý nhân xuất hiện dòng nguoi di cu từ Tay nam Phi vào châu âu và nước Anh Brexit
2017 thái ất lý thiên ở Bắc xuất hiện siêu bão mặt trời và siêu bão từ
emvomr.dam
12/11/2017
Trong 1 bài viết của bác VNconcrete có đề cập địa bàn Thái ất có ẩn 24 sơn, rất thú vị vì giống trong môn Huyền không 1 cung có 3 sơn thiên địa nhân, Thái ất cũng có lý thiên, lý địa và lý nhân. Xin góp vui 1 vd trong tài liệu thái ất của trang tuvilyso nhà mình. Năm 1985 số tuế tích 10.155.902, Thái ất số 14 (dương trong tạp trùng âm) Thái ất ở cung Can ( tây bắc) cung âm gặp số chẵn, thái ất lý địa có điềm động đất. Trong năm này ở Mexico ( tây bắc) bị động đất lịch sử vào 19/9 tức tháng Ất Dau. Vì lý địa vô tình xem bằng Don Giap năm thì cung Tây bắc ứng với kỳ Ất. ( tháng Ất xảy ra đông đất
Vài dòng góp vui
Vài dòng góp vui
vietnamconcrete
13/11/2017
Ngày hôm qua 12/11/2017 có một trận động đất tại Iran làm hơn 100 người chết:
Dùng Google earth tìm trùng hợp địa điểm tỉnh Sulaymaniyah nằm trúng địa giới phân dã của can Canh. Xin hỏi EM yếu tố nào trong quẻ ất nhật kể ngày 12/11/2017 thể hiện vụ động đất này?
emvomr.dam
13/11/2017
xin chào bác VNconcrete. ngày 12/11/2017 tức ngày Quý mão. vì là kể ngày nên địa bàn sẽ ứng với giờ chứ không phải ứng với tháng
Thân. đó là chủ kiến, có nhiều sai sót, hy vọng cùng bác VNconcrte trao đổi nhưng đừng la lớn hehe.. tội
. Thái ất 16 tọa cung Mão. Vì cung dương toán số chẵn nên hòa, tốt. Văn xương 10 cung Thân. Lưu ý ở đây là độn âm, về điều này chắc 2 ta chưa thống nhất ý kiến. vấn đề ở đây giống như bác người H'Mong đã từng nhắc khéo bác Vnconcrete 1 lần. Làm Toán Định được 23 ngụ ở Đông Bắc. xét theo Độn giáp ngày cung Đông Bắc nghi Quý. Giờ xảy ra động đất là 1:18 AM tức giờ Quý. Nơi xảy ra ở Kurdistan thuộc cung Đông Bắc. vì bác VNconcrete có lòng nên trao đổ 1 chút với bác về thuật toán Định. Thái ất lý thiên cung Mão khi làm toán Định sẽ thấy VX Tù với Thái ất, VX chủ thiên tai, VX số 10 lý nhân ắt có thiên tai gây chết người. toán Định tới ĐB thuộc thổ, VX cung âm, số 10 chẵn, bất hòa, ắt có tai kiếp thổ.
Thân. đó là chủ kiến, có nhiều sai sót, hy vọng cùng bác VNconcrte trao đổi nhưng đừng la lớn hehe.. tội
emvomr.dam
14/11/2017
xin chào bác VNconcrete, bánh ít đi bánh quy lại. bác thấy thuật toán Định trong lần trước chúng ta có trao đổi bác thấy thú vị chứ. còn bi giờ là lý thuyết 24 sơn ẩn trong thái ất của bác nè. cũng là vd năm 1985. chúng ta đã bàn về Thái ất rồi, còn 2 phụ tá là Văn Xương và Thủy kích bác thấy an ntn và như vậy dự báo điều gì. bật mí sự kiện xảy ra tại nước ta tức cung Đông Nam (VN thuộc đông nam á mà). VX chủ thiên tai họa tượng, Thủy kích chủ nhân tai như chiến tranh... chẳng hạn. Bác cho ý kiến xem cho vui. lịch sử là để ngâm cứu mà chứ không có ý gì khác, cho nên mới đoán chuyện đã qua hehe..
vietnamconcrete
14/11/2017
emvomr.dam, on 12/11/2017 - 21:00, said:
Năm 1985 số tuế tích 10.155.902, Thái ất số 14 (dương trong tạp trùng âm) Thái ất ở cung Càn( tây bắc)
cung âm gặp số chẵn, thái ất lý địa có điềm động đất. Trong năm này ở Mexico ( tây bắc) bị động đất lịch sử vào 19/9 tức tháng Ất Dau. Vì lý địa vô tình xem bằng Don Giap năm thì cung Tây bắc ứng với kỳ Ất. ( tháng Ất xảy ra đông đất
Vài dòng góp vui
cung âm gặp số chẵn, thái ất lý địa có điềm động đất. Trong năm này ở Mexico ( tây bắc) bị động đất lịch sử vào 19/9 tức tháng Ất Dau. Vì lý địa vô tình xem bằng Don Giap năm thì cung Tây bắc ứng với kỳ Ất. ( tháng Ất xảy ra đông đất
Vài dòng góp vui
Năm 1985 tích số 10.155.902 thì Thái Ất lý địa tại cung Đoài, năm ấy thuộc hạ nguyên Giáp Tý (cung Càn là sai toét - còn tính đếm gì nữa?)
Tháng Ất Dậu năm Ất Sửu cục 22 - Thái ất lý thiên tại Tốn đóng cùng Dân cơ và Địa ất. Đại tướng xâm phạm sao Phòng do đó động đất. Ngày 19/9 dương lịch tức ngày 29/9 âm (ngày Kỷ Dậu) chứ không phải tháng 8 (Kỷ Dậu) - còn nếu tính theo lịch tiết khí là vào tháng 8 âm lịch Kỷ Dậu thật.
Tóm lại có hứng thú học Thái ất là VN mừng vì có đồng đạo, VN không có tư cách gì la mắng ai cả. Chỉ có điều cách nói chuyện đôi khi thẳng tính mong bạn đừng hiểu lầm.
emvomr.dam
14/11/2017
Uj bác VNconcrete nói đúng rui. Thái ất ở Đoai thiên bàn. Trong tam thức luon có 3 bàn là thiên, địa, nhân. Nhân thừa Thiên ứng địa tuỳ thời định cát hung. Hôm nào đẹp trời bác VNconcrete lập topic bàn về 3 bàn đi. Dzui.
Nhân tiện bàn chút về vụ bác Người H'Mong nhắc bác vụ lịch tiết khí thì theo bác vì sao 3 kỳ 6 nghi trong Độn giáp lại khởi đầu ở nghi Mậu. Đạo Trời chuyển tròn đạo Đất trinh tĩnh, cái lý nằm ở trong.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Thân
Nhân tiện bàn chút về vụ bác Người H'Mong nhắc bác vụ lịch tiết khí thì theo bác vì sao 3 kỳ 6 nghi trong Độn giáp lại khởi đầu ở nghi Mậu. Đạo Trời chuyển tròn đạo Đất trinh tĩnh, cái lý nằm ở trong.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Thân
vietnamconcrete
15/11/2017
Hôm nay nhiều sự kiện:
----------
Quân đội Zimbabwe bắt giữ Tổng thống Mugabe giữa tin đồn đảo chính
Hàn Quốc: Động đất 5,5 độ richter mạnh thứ 2 trong lịch sử, người dân hoảng sợ tháo chạy
----------
Quân đội Zimbabwe bắt giữ Tổng thống Mugabe giữa tin đồn đảo chính
Hàn Quốc: Động đất 5,5 độ richter mạnh thứ 2 trong lịch sử, người dân hoảng sợ tháo chạy
vietnamconcrete
15/11/2017
Xét Thái ất ngày 15/11:
- Chủ đại tướng đóng cùng Thái ất là điềm binh biến, dưới Chủy thì tướng phản, Thần cơ và nhật thần xung Thái ất.
- Thiên phù bay vào Chấn cho động đất tại Hàn quốc, đúng ngay giờ Mùi.