←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Vì sao người do thái Lạ thế ?

ChimEnMuaDong's Photo ChimEnMuaDong 16/09/2016

Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

(Vì không có quốc gia riêng nên chúng ta phải biến toàn bộ thế giới nầy thành thế giới của chúng ta, bắt đầu với những quốc gia chứa chấp chúng ta và chấm dứt với Trật Tự Thế Giới Mới, một tên gọi khác của Thế Giới Đại Đồng Mác-Lê - nghĩa là một chế độ cộng sản toàn cầu Do Thái trị, một loại trật tự do bọn vô gia cư làm chủ, trong đó, cũng giống như Do Thái, mọi dân tộc khác sẽ không có biên giới quốc gia: ARMAGEDDON - TẬN THẾ).

Nếu mục tiêu đó đạt được, thì ai sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất? Đương nhiên là những người không có tổ quốc: Do Thái. Khi những kẻ vô gia cư kêu gọi bạn đoàn kết, điều đó có nghĩa là: (1) Bạn sẽ ra đường sống chung với họ - kịch bản của những tên khùng (2) Họ sẽ vào chiếm nhà của bạn và đuổi bạn ra đường - kich bản của những nạn nhân cộng sản. Trường hợp nào thì họ cũng thắng cả. Khi người Do Thái không có quốc gia riêng theo công pháp quốc tế thì các dân tộc khác khó lòng có quốc gia riêng của họ.

dòng họ Rockefellers thuộc hệ Sephardic (có nghĩa là Do Thái trong tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Thông tin nầy được tìm thấy trong cuốn "Americans of Jewish Decent" do Malcolm H. Stern, một sử gia người Do Thái biên soạn, và chỉ ấn hành cho người Do Thái một vài năm trước đây. Sách nặng 10pounds và cung ứng tiểu sử của 25 ngàn người Do Thái ở Hoa Kỳ. Điều đáng lưu ý là chỉ có 550 ấn bản được in ra và mỗi ấn bản được đánh số thứ tự. Sách được trao cho những lãnh tụ Do Thái chóp bu ở Hoa Kỳ dùng làm tài liệu tham chiếu cá nhân khi hành xử và tiếp xúc với những người mệnh danh là "Marranos" (tức những người Do Thái giả vờ làm tín đồ Cơ Đốc trong cộng đồng của họ trong khi vẫn bí mật duy trì tôn giáo và chủng tộc Do Thái khi gặp những người Do Thái khác.) Cũng theo tài liệu nầy, nhiều thế kỷ trước, người Do Thái đã tràn ngập Tây Ban Nha với số lượng lớn và nhờ cho vay nặng lãi và ăn cắp họ đã trở thành những đại điền chủ. Người Do Thái kiểm soát cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha nhờ vào độc quyền trên hệ thống tài chánh của hai quốc gia nầy. Vào năm 1942, Hoàng Đế Ferdinand và Hoàng Hậu Isabella của Tây Ban Nha đã trục xuất người Do Thái khỏi nước và tịch thu tài sản bất chính của họ. Chính trong thời kỳ nầy gia đình Rockefellers đã di cư sang Đế Quốc Thổ bấy giờ đang chào đón người Do Thái, vì tin họ là một "dân tộc đáng thương bị ngược đãi.

Thuật ngữ "âm mưu" là chuyển ngữ của từ "CABAL" mà một số nhà chính trị học thường xử dụng để chỉ hệ thống siêu quyền lực nói trên. Mục tiêu của hệ thống nầy mang nhiều tên gọi khác nhau tùy theo văn mạch và hoàn cảnh: Shadow Government, World Government, New World Order, One-government World, Hegel Synthesis – tức là tổng hợp chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa tư bản thành cái được mệnh danh là "chính phủ thế giới tập đoàn cộng sản (Corporate-communist World Government);" và chính phủ nầy cũng được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Globalism, Global Governance, Collectivism, Third Way. Với trực giác thông thường, đó chính là Thế Giới Đại Đồng Cộng Sản. Điều nầy cũng dễ hiểu thôi vì thủy tổ của chù nghĩa cộng sàn là hai tay Do Thái Karl Marx và Vladimir Lenin. Nếu những mục tiêu tối hậu nầy đạt được thì tập đoàn Do Thái quốc tế, qua đại diện của nhà nước Israel, sẽ cai trị thế giới với sự phục tùng của ba đại cường Mỹ, Nga, và Trung Quốc. Những tài liệu lịch sử chứng minh âm mưu của Do Thái đã, đang, và sẽ khuynh đảo, kiểm soát và điều khiển ba đại cường nầy, bắt đầu với Hoa Kỳ, cường quốc số một từ nhiều thập niên nay qua chiêu bài sống chung hòa bình.
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

: "Bên dưới cái bề mặt có vẻ trật tự của chính phủ Hoa Kỳ là cả một mạng lưới phức tạp, chỉ được cấu trúc một phần, liên kết ảnh hưởng của đám tài phiệt Do Thái Wall Street, bộ máy quan liêu, và bộ máy quân sự-kỹ nghệ. Ở đó chính là quyền lực đích thực của đế quốc Hoa Kỳ: Mạng nhện hậu trường không được ai bầu ra, không chịu trách nhiệm trước bất cứ ai, và miễn nhiễm với mọi đối kháng của quần chúng."
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

Donald Trump đang nói cùng một ngôn ngữ với bọn cầm quyền Israel, nhất là khi đề cập đến Hồi Giáo và ISIS. Quan Công thời đại nầy dường như không biết gì hoặc giả vờ không biết gì về chân tướng của ISIS. Trên cơ bản, không có sự khác biệt nào lớn giữa "chính sách" của Donald Trump và Barack Obama: (i) Phân chia thế giới để sinh tồn, (ii) Giúp Do Thái thực hiện giấc mộng "Trật tự thế giới mới" - một tên gọi khác của Thế giới Đại đồng Mác-Lê - và (iii) Giúp Do Thái thống trị toàn bộ hành tinh, thay vì một mãnh đất Israel nhỏ bé nghèo nàn mà họ đã cưỡng chiếm ở Palestine, (iv) Mục tiêu chiến lược hàng đầu của Mỹ+Do Thái vẫn là Trung Đông trong khi các chế độ cộng sản vẫn là đồng minh cốt lõi của Do Thái, (v) Gián tiếp đẩy Đài Loan, Singapore, Nam Hàn, Việt Nam... vào quỷ đạo của Trung Quốc. Tất cả những nhận định trên có thể gom tóm vào một nhóm chữ Nghị Trình Trạt Tự thế Giới Mới của Do Thái
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

Donald Trump đang nói cùng một ngôn ngữ với bọn cầm quyền Israel, nhất là khi đề cập đến Hồi Giáo và ISIS. Quan Công thời đại nầy dường như không biết gì hoặc giả vờ không biết gì về chân tướng của ISIS. Trên cơ bản, không có sự khác biệt nào lớn giữa "chính sách" của Donald Trump và Barack Obama: (i) Phân chia thế giới để sinh tồn, (ii) Giúp Do Thái thực hiện giấc mộng "Trật tự thế giới mới" - một tên gọi khác của Thế giới Đại đồng Mác-Lê - và (iii) Giúp Do Thái thống trị toàn bộ hành tinh, thay vì một mãnh đất Israel nhỏ bé nghèo nàn mà họ đã cưỡng chiếm ở Palestine, (iv) Mục tiêu chiến lược hàng đầu của Mỹ+Do Thái vẫn là Trung Đông trong khi các chế độ cộng sản vẫn là đồng minh cốt lõi của Do Thái, (v) Gián tiếp đẩy Đài Loan, Singapore, Nam Hàn, Việt Nam... vào quỷ đạo của Trung Quốc. Tất cả những nhận định trên có thể gom tóm vào một nhóm chữ Nghị Trình Trạt Tự thế Giới Mới của Do Thái

Donald Trump đang nói cùng một ngôn ngữ với bọn cầm quyền Israel, nhất là khi đề cập đến Hồi Giáo và ISIS. Quan Công thời đại nầy dường như không biết gì hoặc giả vờ không biết gì về chân tướng của ISIS. Trên cơ bản, không có sự khác biệt nào lớn giữa "chính sách" của Donald Trump và Barack Obama: (i) Phân chia thế giới để sinh tồn, (ii) Giúp Do Thái thực hiện giấc mộng "Trật tự thế giới mới" - một tên gọi khác của Thế giới Đại đồng Mác-Lê - và (iii) Giúp Do Thái thống trị toàn bộ hành tinh, thay vì một mãnh đất Israel nhỏ bé nghèo nàn mà họ đã cưỡng chiếm ở Palestine, (iv) Mục tiêu chiến lược hàng đầu của Mỹ+Do Thái vẫn là Trung Đông trong khi các chế độ cộng sản vẫn là đồng minh cốt lõi của Do Thái, (v) Gián tiếp đẩy Đài Loan, Singapore, Nam Hàn, Việt Nam... vào quỷ đạo của Trung Quốc. Tất cả những nhận định trên có thể gom tóm vào một nhóm chữ Nghị Trình Trạt Tự thế Giới Mới của Do Thái
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

, Donald Trump có vẻ không phải là một người Do Thái: ông ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mẹ là người Tô Cách Lan và từ đời ông nội trở lên họ đều là người Đức. Tuy nhiên, không ít người Do Thái cũng sinh ra ở Mỹ. Vẫn có những người Mỹ gốc Do Thái. Nếu nói ông nội của Trump là người Đức thì cũng không chắc đúng. Người ta chỉ có thể nói ông ấy xuất phát từ Đức thì đúng hơn. Họ của ông nội của Trump là Frederich Drumpf và ông di cư sang Mỹ năm 1885. Rất có thể ông nầy đã chạy trốn khỏi nước Đức vào một trong những thời điểm của các chương trình bài Do Thái và diệt Do Thái mà nước Đức đã kinh qua giữa năm 1878 và 1900. Cũng có thể vì lý do nầy nên ông đã cải đạo sang Cơ Đốc Giáo, ít nhất để che mắt thế gian. Ông thực sự đổi họ thành Frederick Christ Trump.
- Điều mà chúng ta biết chắc chắn là Frederich Drumpf đã qua đời năm 1918 tại bệnh viện Do Thái tên là Long Island Jewish Medical Center. Vào thời điểm đó, tại hầu hết những bệnh viện ở Hoa Kỳ, nạn kỳ thị chủng tộc hãy còn hoành hành dữ dội. Nếu Frederich Drumpf không phải là Do Thái thì ông khó lòng được nhận vào trung tâm ý tế nầy.
- Donald Trump có cơ sở kinh doanh bất động sản ở Tel Aviv và
- Donald Trump tuần hành trong Lễ Diễn hành NY Israeli day Parade mỗi năm .
- Ivanka Trump, con gái của Donald Trump, đã cải đạo sang Do Thái giáo năm 2009.
- Điều đáng quan ngại nhất là Donald Trump công khai hỗ trợ và bênh vực Israel, nguồn gốc của âm mưu, bạo động, khủng bố, và chiến tranh khắp hành tinh. Nếu Trump đắc cử thì (i) Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đánh thuê miên phí cho Israel và tạo thêm nhiều kẻ thù hơn từ cộng đồng Hồi Giáo thế giới; tiền của và sinh mạng của người Mỹ sẽ bị hy sinh nhiều hơn nữa ở Trung Đông, (ii) Hệ thống siêu quyền lực Do Thái sẽ công khai thách thức nhân dân Hoa Kỳ, (iii) Cộng sản sẽ tiếp tục lấn sân và Hoa Kỳ sẽ bị xích hóa nhiều hơn nữa, vì Do Thái là Cộng Sản, (iv) Trung Quốc sẽ chính thức là đồng minh của Mỹ/Do Thái ở Á Châu, như là công cụ duy nhất để các tập đoàn dầu khí Do Thái độc chiếm nguồn dầu mỏ Biển Đông...

Donald Trump chỉ mạnh miệng với những cái nhỏ nhặt trong khi đối với những vấn đề thực sự lớn ông lại im thin thít: CIA, FBI, Federal Reserve, Tối Cao Pháp Viện, Lobby Do Thái và Quyền lực Do Thái nói chung trên nước Mỹ, Bilderberg, Illuminati, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, Rockefeller, Rothschild, London Connection, Medical Monopoly, Standard Oil..

Khi đắc cử thì có lẽ ông cũng không khác mấy với những người tiền nhiệm. Tổng thống Mỹ không phải là hoàng đế Tàu hay Hy Lạp, La Mã. Đàng sau và bên trên Tòa Bạch Ốc là một Nhà Nước Chìm có quyền định đoạt mọi thứ, kể cả sinh mạng của Trump. (i) Nhà Nước Chìm đó muốn diệt Hồi Giáo và tiến hành chiến tranh diệt chủng ở Trung Đông, (ii) Trước sau như một, Trung Quốc vẫn là đồng minh của hệ thống siêu quyền lực nầy. Xin đừng quên nguồn gốc của cuộc cách mạng Trung Cộng của Mao Trạch Đông. Thực ra, Mao là một tên nông dân ngu xuẩn và vô năng được hội kín Do Thái Skull and Bones huấn luyện và được những tên Do Thái xã hội chủ nghĩa từ Hoa Kỳ tiến dẫn vào một chi hội Tam Điểm Quốc Tế (Internationalist Masonic Lodge). Tiến trình nầy được thực hiện với sự cho phép ngấm ngầm của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt, một thành viên Tam Điểm cấp 32, và sau nầy của Tổng Thống Harry S. Truman, một thành viên Tam Điểm cấp 33. Từ đó Mao đã trở thành một tên bù nhìn bị kiểm soát chặt chẽ bởi những tay cách mạng Do Thái – như Israel Epstein and Sidney Shapiro đã sống ở Trung Quốc và nắm quyền kiểm soát trên hai lãnh vực then chốt của chính phủ Bắc Kinh – tài chánh và truyền thông (tuyên truyền). Chính thế lực Do Thái nầy, qua trung gian của tổng thống Tam Điểm Harry Truman, đã cản đường tiến quân của Tướng Douglas MacCarther trong Chiến Tranh Cao Ly. Chính thế lực Do Thái đầy, qua trung gian của Henry Kissinger, đã buộc Mỹ bàn giao Việt Nam cho Trung Quốc trong Chiến Tranh Việt Nam. Và cũng chính thế lực Do Thái nầy đang chống lưng kế hoạch Đường Lưỡi bò Chín đoạn của Trung Quốc và âm mưu độc chiếm nguồn dầu mỏ Biển Đông của bọn Trung Nam Hải.

Donald Trump thắng cử thì đương nhiên thế giới (chứ không riêng gì Hoa Kỳ) sẽ tiếp tục ô nhiễm với chế độ Do Thái trị thịnh hành từ hơn thế kỷ nay. Ngược lại, nếu một người nào khác đắc cử thì chung quy cũng vẫn là công cụ của Do Thái cả. Nếu không phải là công cụ của Do Thái thì không dễ gì toàn mạng với tập đoàn Đại Kim Ngân. Craig Roberts thẳng thắn nhận định rằng, với chủ nghĩa Do Thái trị, việc tiêu diệt một tổng thống, nghị sỹ, hay chính khách ở bất kỳ đâu chỉ là một thương vụ như bao nhiêu thương vụ bình thường khác. Kennedy (tổng thống), McCarthy (Thượng nghi sỹ), Forrestal (Bộ trưởng), Patton (tướng lãnh)... là những nạn nhân điển hình của chủ nghĩa Do Thái trị. Không có Donald Trump thì cũng có một Roosevelt khác, một Truman khác, một Wilson khác, một Eisenhower khác, một Bush khác, một Clinton khác, một Obama khác, thế thôi. Nếu nhìn từ bên ngoài cái lò nhồi sọ và tẩy não qui mô và dài tầm của Do Thái thì những nhân vật nầy sẽ trông không khác những thứ đồ chơi độc hại bằng gỗ vứt đâu đó trên tuyết vào một buổi chiều Giáng Sinh. Người Mỹ đã mất quyền lựa chọn và chỉ phải chấp nhận một trong những cái xấu. Lần nầy nếu phải chọ Donald Trump thì khỏi phải chọn Hillary để tạm lánh bầu không khí độc hại và xú uế của Hội Chứng Clinton. Người Việt thường nói "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" để mô tả tình trạng lưỡng cực bế tắc mà người Pháp minh hoa bằng một ngạn ngữ văn hoa hơn đôi chút: "De deux côtés le malheur est infini" (Nỗi đau khổ vô biên từ hai phía.)

Ngay trong thời kỳ đầu sau khi chính thức tranh cử tổng thống, Donald Trump đã phải "yết kiến" Hoàng Đế Henry Kissinger, một hoàng đế ủy nhiệm của Nhà Nước Chìm Do Thái. Đó là thủ tục đầu tiên của mọi ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Cả Hillary Clinton lẫn Doanld Trump đề khoe mình được hoàng đế chiếu cố. Quả là một đám nô tì chính trị của Do Thái, không hơn không kém. Giờ chót mới biết tay nào cúc cung tận tụy hơn tay nào. xin đừng quên tên hoàng đế nầy ngự ở Trùng Khánh nhiều hơn ở Washington.
Không phải vô cớ mà Tzipora Menache, nữ phát ngôn viên của Israel trắng trợn tuyên bố: "Quý vị biết rất rõ, và những người Mỹ ngu xuẩn cũng biết rất rõ, rằng chúng ta kiểm soát chính phủ của chúng, bất luận ai ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Như quý vị thấy, tôi biết và quý vị biết rằng không một tổng thống Mỹ nào có thể đủ tư cách thách thức chúng ta cho dù chúng ta có làm chuyện khó tin. Chúng nó - bọn Mỹ - có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta kiểm soát quốc hội, chúng ta kiểm soát truyền thông, chúng ta kiểm soát kỹ nghệ giải trí, và chúng ta kiểm soát mọi thứ ở Mỹ. Ở Mỹ, bạn có thể chỉ trích Thượng Đế, nhưng bạn không thể chỉ trích Israel..." (You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can't criticize Israel...)

Cho dù ai lên làm tổng thống đi nưa, bức tranh toàn cảnh vẫn có thể là (i) Một lần nữa ở đây, Hoa Kỳ tiếp tục đánh thuê miễn phí cho Israel, (ii) Mỹ+Trung sẽ cùng du hành trên chuyến tàu cao tốc, nhưng, trong khi giới lãnh đạo Trung Nam Hải nằm phè phỡn trong toa VIP, thì đám lãnh đạo Washington lại đứng trong toa hành lý, vì đó là loại tàu cao tốc MA ZÊ IN CHINA chứ không phải MA ZÊ IN USA (Xin đừng quên Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất hành tinh của Hoa Kỳ. Ai nắm giữ công khố phiều của Hoa Kỳ kẻ đó nắm linh hồn của Hoa Kỳ. Ai cho Hoa Kỳ vay tiền kẻ đó cai trị Hoa Kỳ. Trong cả hai trường hợp, đích danh Do Thái và Trung Quốc đã, đang, và sẽ cai trị Hoa Kỳ), (iii) Con tàu cao tốc nầy sẽ đi theo nghị trình chính phủ toàn cầu Do Thái trị. Khi nghị trình nầy hoàn tất, biên giới của mọi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, sẽ bị xóa hết; mọi tôn giáo khác ngoài Do Thái Giáo sẽ ngưng tồn tại; tên quốc gia duy nhất còn lại là Israel, vì 'dân tộc nầy được Chúa chọn để cai trị thế giới'.”
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

Adolphe Isaac Cremieux: Các quốc gia phải biến mất. Các tôn giáo phải ngưng tồn tại. Chỉ có Israel sẽ tiếp tục tồn tại, vì dân tộc họ đã được Chúa chọn.


Vì Do Thái là một chủng tộc không đất dung thân, Illuminati chỉ là âm mưu biến toàn bộ hành tinh thành Nhà Nước Do Thái mệnh danh là Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order) hay Thế Giới Đại Đồng (One-World Order), trong đó nhân loại sẽ bị cai trị bằng tiền, máu, âm mưu, và tội ác, trong đó biên giới địa lý và chủng tộc cũng như chủ quyền của mọi quốc qui ước sẽ bị xóa sạch, nghĩa là sẽ mất tất cả, trong khi Do Thái, vì là những nguoi vô gia cư, chỉ được và không mất gì cả.

"Một tập đoàn tài phiệt đang nhanh chóng đưa Hoa Kỳ đến chủ nghĩa toàn trị và Cộng sản. Nếu chúng ta cần phải ngăn chặn chúng thì phải vạch trần âm mưu của chúng. Hiện nay nợ quốc gia đã hơn $14 ngàn tỉ dollars, và nợ nầy gia tăng hơn 1.5 ngàn tỉ mỗi năm. Đế quốc tài chánh Rothschild đang lều lái quốc gia nầy vào một chính phủ thế giới đại đồng. Những tổ chức tài chánh ở Hoa Kỳ dưới quyền kiểm soát của Tập đoàn Rothschild gồm có Rockefeller Trust, The Ford Trust, và một số định chế khác. Những định chế tài chánh Hoa Kỳ tài trợ cho những tổ chức như Council on Foreign Relations. Từ tổ chức nầy, những tổ chức khác được thành lập, như Trilateral Commission. Các tổ chức khác cũng được tài trợ bởi những chi nhành của tập đoàn Rothschild như NAACP, ACLU, The Black Panthers, v.v. Mục tiêu chính của những tổ chức nầy là tiêu diệt Hiến Pháp do cha ông chúng ta đã viết. Tập đoàn nầy đang xử dụng cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ như những phương tiện để thăng tiến nghị trình thế giới đại đồng của chúng."

Khi nói đến "chế độ dân chủ," cụm từ nầy có thể có vẻ mơ hồ vì không hiểu nó nói đến hệ thống nào trong những quốc gia không cộng sản: hệ thống chính trị của Úc không giống hệ thống chính trị ở Nhật, Tây Âu, hay Hoa Kỳ... mặc dù tất cả những hệ thống nầy mặc nhiên được xem là những hệ thống chính trị tự do dân chủ, đa đảng, và phân quyền phân lập. Bài viết nầy chỉ giới hạn vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ.
Nói chung, Hoa Kỳ không phải là một chế độ dân chủ đích thực mà chỉ là một Chế Độ Độc Tài Mềm Do Thái Trị , khác với những chế độ độc tài theo nghĩa qui ước ở các nước cộng sản. Thay vì chịu sự cai trị của một đảng cộng sản, Hoa Kỳ hiện nay đang chịu sự cai trị của hệ thống siêu quyền lực Do Thái.
Một số học giả đương thời nhận định rằng hiện tình chính trị ở Hoa Kỳ mang tính chất tập đoàn tài phiệt trong bản chất. Bernie Sanders cho rằng một "tầng lớp thượng lưu của những gia đình cực kỳ giàu sang có xu thế địa ngục nhằm tiêu diệt viễn ảnh dân chủ của một giai cấp trung lưu mạnh đã từng làm thế giới phải ganh tỵ Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ đã cương quyết tạo ra một tập đoàn trong đó một số ít gia đình kiểm soát đời sống kinh tế và chính trị của quốc gia.


Do Thái điều hành Board of Governors của FED
1) Ben Shalom Bernanke: Chairman of the Board of Governors of FED. Nhiệm kỳ chấm dứt năm 2020.
2) Donald L. Kohn: Vice Chairman of the Board of Governors of FED. Nhiệm kỳ chấm dứt năm 2016.

3) Randall S. Kroszner: Member of Board of Governors of FED.
4) Frederic S. Mishkin: Member of Board of Governors of FED. Nhiệm kỳ chấm dứt năm s 2014.
5) Alan Greenspan: Advisor to Board of Governors of FED. Chủ tịch gần đây nhất.


Sử lược của FED
1791-1811: Rothschild's' First Bank of the United States.
1816-1836: Rothschild's' Second Bank of the United States.

1837-1862: Free Banking Era - no formal Central Bank.
1862-1913: System of National Banks.
1913-Current: Federal Reserve Act cho ra đời một tập đoàn những ngân hàng tư nhân chủ yếu do Do Thái sở hữu và điều hành, mang tên là Federal Reserve Bank. Những cổ đông lớn nhất của FED là dòng họ Rothschilds ở Luân Đôn nắm giữ hơn 57% số chứng khoáng không tiếp cận với thị trường công cộng.
Ngày 23/5, 1933, Dân Biểu Louis T. McFadden đòi truy tố những thành viên của FED, kéo theo một chiến dịch bôi nhọ chống dân biểu nầy và ông ta bị hạ độc ba năm sau đó.


Phương thức hoạt động của FED
Các chủ ngân hàng Do Thái in tiền trong những tòa nhà của Federal Reserve Bank khắp Hoa Kỳ, được canh gác với vũ khí hạng nặng. Những chủ ngân hàng Do Thái nầy cho chính phủ Mỹ vay tiền có lãi suất. Vì Federal Reserve Bank là một ngân hàng tư nhân nên Federal Reserve Bank of New York (và tất cả những chi nhánh khác) dược liệt kê trong sàn Dun & Bradstreet. Nhưng theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Article I, Section 8, chỉ có Quốc Hội mới có quyền phát hành tiền và điều tiết giá trị của nó mà thôi. Như thế in tiền để kiếm lợi là phi pháp. Nhưng vì những tên Do Thái đầy ảnh hưởng như Paul Warburg và Jacob Schiff đã hối lộ để cho thi hành Đạo luật Federal Reserve Act of 1913, nên những cổ đông của Federal Reserve Bank phải được giữ bí mật. Chỉ mới gần đây những cổ đông Do Thái của ngân hàng nầy mới được tiết lộ.
Hợp tác quốc tế với Federal Reserve Bank do Do Thái sở hữu đã trở nên tích cực hơn nên đòi hỏi phải phối hợp tiền tệ. Năm 1985, những viên chức của JP Morgan Bank of NY đã họp với Credit Lyonnais Bank của Pháp. Họ đã thành lập Hiệp Hội European Currency Unit Banking Association (ECUBA) để kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm thống nhất tiền tệ. Tháng 10/1987, Hiệp Hội Association for the Monetary Union of Europe (AMUE) đã họp bí mật và đề nghị tiền ECU (European Currency Unit) nên thay thế những tiền tệ quốc gia hiện hành và kêu gọi tất cả những Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu nên phối hợp thành một và phát hành tiền ECU như là tiền tệ thống nhất chính thức. Điều nầy đã xảy ra vào năm 1999 với sự phát hành của đồng Euro. Kế hoạch của tập đoàn tài phiệt Do Thái quốc tế là muốn chỉ có ba ngân hàng trung ương trên thế giới: Federal Reserve Bank, European Central Bank, và Central Bank of Japan. Tất cả ba ngân hàng nầy đều do tập đoàn Rothschild đứng đầu.


Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve - FED): Tiền làm từ không khí
FED định đoạt lãi suất, kiểm soát lưu lượng tiền tệ, là cơ sở cho vay chính cho chính phủ Mỹ, là cơ sở cho vay tối hậu cho các ngân hàng, và là trọng tâm của bộ máy cứu nguy của Bush-O
bama. FED luôn luôn ẩn mình thầm lặng bên trong thăng trầm của nền kinh tế, và từ khi cơn điên cứu nguy bắt đầu vào tháng ba năm 2008 với vụ cứu nguy Bear Stearns, không ai không biết đến nó. Và nếu bạn xem xét mọi sự kiện thì sẽ thấy không ai không biết rằng, thay vì là tác nhân ổn định như giả định, FED là một bộ máy lạm phát và nhân tố của đại chính phủ, tạo bong bóng, và bây giờ, đang dàn dựng một suy thoái kinh tế còn tệ hại hơn Cuộc Đại Khủng Hoảng.
Do đó, nếu truy nguyên nguồn gốc những vấn đề kinh tế thì chúng ta cần bắt đầu từ năm 1913 với sự ra đời của FED. Trên lý thuyết, đó là một tác nhân ổn định cũng có thể thăng tiến tăng trưởng kinh tế. Trước năm 1913, các ngân hàng phát hành tiền. Nói một cách đơn giản, các ngân hàng thường phát hành những giấy bạc được bảo chứng bằng tài sản, như vàng, và những khoản tiền cho vay. Những giấy bạc ngân hàng hoàn toàn có thể trao đổi, và như thế bạn có thể trả cho một người nào đó bằng giấy bạc ngân hàng đó, và người đó biết rằng họ có thể đổi tiền nầy ra vàng tại ngân hàng phát hành. Nhưng đương nhiên các ngân hàng chỉ có thể phát hành giấy bạc dựa theo số tài sản của chính họ. Kết quả, mỗi ngân hàng chỉ phát hành giấy bạc của chính mình thôi. Trong khi Ngân Hàng A có thể nhận đổi những giấy bạc của Ngân Hàng B, điều nầy đòi hỏi một phối hợp và tin tưởng. Nếu bạn du lịch đến California, giấy bạc ngân hàng của bạn từ Connecticut không có giá trị đối với các thương buôn khác hay ngân hàng ở California. Như vậy, đương nhiên những ngân hàng phải đưa ra ý tưởng về một "ngân hàng mẹ (banks' bank)." Các ngân hàng con có thể ký thác một số tài sản - chứng từ thương mại hay vàng - với FED, và FED ngược lại sẽ phát hành những giấy bạc của chính nó cho ngân hàng con. (Nếu nhìn vào phần trên của tờ dollar ngày nay bạn sẽ thấy dòng chữ "Federal Reserve Note.") Như hiện nay, FED kiểm soát lưu lượng tiền tệ, nhưng trước kia cơ quan nầy hoạt động trong giới hạn, và không có những mục đích đầy tham vọng như thế. Trước tiên, FED không thể phát hành tiền vô hạn định như ngày nay; mỗi giấy bạc đểu phải được bảo chứng 40% bằng vàng và 100% bằng chứng từ thương mại (tiền cho vay từ các ngân hàng khác), nghĩa là FED bị hạn chế về số lượng tiền phát hành.
Điều quan trọng không kém, FED bấy giờ không phải chơi trò cân đối giữa thất nghiệp và lãi suất - nó chỉ việc cân đối lượng phát hành với nhu cầu về tiền. Khi kinh tế bành trướng và có nhiều cơ hội đầu tư và tiêu tiền, FED sẽ bơm tiền vào. Khi có ít nhu cầu về tiền, FED sẽ rút tiền ra khỏi nền kinh tế. Những kiến trúc sư của FED tham chiếu điều đó như là một "elastic money supply (linh động cung tiền)." FED thường gia tăng cung ứng tiền khi kinh tế bành trướng, và sau đó giảm lưu lượng tiền khi kinh tế co thắt lại. Ngày nay, FED gia tăng cung ứng tiền khi kinh tế tăng trưởng, sau đó gia tăng càng nhiều hơn khi kinh tế co thắt lại. Đây không những đi ngược với ý hướng ban đầu. Vai trò của một ngân hàng trung ương bị giới hạn: chỉ kiểm soát tiền tệ để giữ cho giá cả và lãi suất tương đối ổn định. Trách nhiệm không bao gồm tạo công ăn việc làm và bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Trách nhiệm chắc chắn cũng không bao gồm việc cứu nguy những ngân hàng thất bại. Và vai trò chính của FED ngày nay - hỗ trợ chi tiêu chính phủ với tiền tạo ra từ không khí - chắc chắn không phải là một phần của thiết kế ban đầu, vì FED trước kia bị cấm mua nợ chính phủ. Nhưng Ngân Hàng FED của Hoa Kỳ đã không bao giờ hoạt động như thế, và có lẽ không bao giờ có ý làm như thế. Tuy nhiên, tương tự như cấm con lạc đà dí mủi của nó vào dưới lều, lý ra chúng ta đừng bao giờ tin tưởng FED tôn trọng những giới hạn của nó.


Quỹ Dự Trữ Liên Bang trong tay Do Thái
• Trước hết và trên hết Federal Reserve là những chủ ngân hàng tư nhân Do Thái
• Do Thái Kiểm soát tiền bạc ở Hoa Kỳ, thế thôi.

• Do Thái sở hữu và điều hành Ngân Hàng Federal Reserve, liên tục cho chính phủ Mỹ vay tiền và là chủ nợ truyền kiếp của chính phủ nầy. Napoleon nhận định: Khi một chính phủ vay tiền của các chủ ngân hàng, thì chính những chủ ngân hàng đó đìều hành quốc gia chứ không phải giới lãnh đạo chính phủ. Lý do là bàn tay cho tiền luôn ở trên bàn tay nhận tiền. Bọn tài phiệt là vô tổ quốc và vô liêm sỹ. (When a government is dependent for money upon the bankers, they and not the government leaders control the nation. This is because the hand that gives is above the hand that takes. Financiers are without patriotism and without decency.)
• Đó là một tập đoàn tài phiệt gồm 9 ngân hàng Do Thái đứng đầu là Rothschild.


Do Thái kiểm soát hệ thống chính trị và kinh tế của HK
- Tài chánh: Trong khi toàn bộ công cuộc điều hành chính phủ Liên Bang HK lệ thuộc và Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED), quỹ nầy lại nằm trong tay chín ngân hàng tư nhân Do Thái, trong đó có Rothschild, Goldman Sachs, và Warburgs của Hamburg.
- Truyền thông: Do Thái kiểm soát truyền thông: CBS của Murray Rothstein, NBC của Brian Roberts, ABC của Sydney Bass với CEO Roberts Iger, CNN của Aviv Nevo. Ngày nay bảy tên Do Thái điều hành phần lớn những hệ thống then chốt của Hoa Kỳ như truyền hình, in ấn và phát hành sách, kỹ nghệ điện ảnh Hollywood, kỹ nghệ thu băng...Đa số những kỹ nghệ nầy được sát nhập thành những đại tập đoàn truyền thông khổng lồ dưới quyền điều hành của
- Gerald Levin, CEO và là Giám Đốc của AOL Time Warner
- Michael Eisner, Chủ Tịch và là CEO của Walt Disney Company
- Edgar Bronfman, Sr., Chủ Tịch của Seagram Company Ltd
- Edgar Bronfman, Jr, Giám đốc và là CEO của Seagram Company Ltd, Giám đốc của Universal Studios
- Sumner Redstone, Chuer Tịch và là CEO của Viacom, Inc.
- Dennis Dammerman, Phó Giám Đốc của General Electric
- Peter Chernin, Giám Đốc của Co-COO - News Corporation Limited


Những tổ chức Do Thái hàng đầu ở Mỹ
Muốn nhận thức ảnh hưởng phi thường của chủ nghĩa Do Thái trên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ thì phải xem xét sự hiện diện của những then máy chính yếu trong những vị trí chiến lược trong chính phủ và những hoạt đ
ộng của các tổ chức Do Thái liên kết với những tổ chức Do Thái chính dòng và những thần quyền tôn giáo. Có ít nhất 52 tổ chức Do Thái lớn ở Mỹ đang tích cực hoạt động để lobby quốc hội, thăng tiến chính sách ngoại giao, nghị trình kinh tế và kỹ thuật của Israel ở Mỹ. Thành phần hội viên nồng cốt gồm từ hàng trăm ngàn chiến binh trong các cơ quan Do Thái Bắc Mỹ (JFNA) đến một trăm ngàn mạnh thường quân Do Thái giàu có, những nhà hoạt động và những tay môi giới quyền thế trong Ủy Ban American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Ngoài ra, hàng chục hệ thống tuyên truyền, mệnh danh là những think tanks (nhóm thảo thuyết), đã dược thành lập nhờ vào số tiền đóng góp từ những tay tỉ phú Do Thái, trong đó có Viện Brookings Institute (Haim Saban) và Viện Hudson Institute. Hàng chục những ủy ban đấu tranh chính trị (PAC – Political Action Committee) được Do Thái tài trợ đã can thiệp vào tất cả những cuộc bầu cử liên bang và địa phương, thao túng các việc bổ nhiệm và những kết quả bầu cử. Những nhà xuất bản, kể cả những cơ quan xuất bản đại học đã bị Do Thái trắng trợn chiếm lĩnh; những ví dụ rõ nét nhất là Đại Học Yale, chuyên phổ biến những luận điệu méo mó nhại lại những phiên bản khôi hài về lịch sử Do Thái.
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 16/09/2016

GIỚI THIỆU các bạn biết sơ lược về do thái .... tôi đang nghiên cứu kinh cựu ước của do thái đAng muôn thống trị thế giới như thế nào... kinh cựu ước nó tiên đoán trên cả kinh dịch đó ai nghiên cứu sẽ rõ ....2018 sẽ bắt dầu khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà đều do bàn tay do thái đó thôi ...
Trích dẫn