←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐỌC BÁO DÙM BẠN

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 03/03/2022

Cụ bà 83 tuổi là F0 góp ý hàng xóm hát karaoke quá to bị đánh đến nhập viện

03/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau khi có ý kiến về việc những người bên xưởng sơn sát nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, một bà cụ 83 tuổi đã bị hàng xóm lao vào nhà (nhà khóa vì đang có người F0) đánh nhập viện.
Chiều 3.3, Công an xã An Tiên, H.An Lão (TP.Hải Phòng) cho biết đã thụ lý và điều tra làm rõ việc một

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dù đang là F0 điều trị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại nhà
Trao đổi với Thanh Niên, chị Ngô Thị Hảo (ở đội 7, thôn Tiên Hội, xã An Tiến, H.An Lão) vẫn chưa hết bàng hoàng vì việc bản thân và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H. (83 tuổi) bị đánh: "Tầm 21 giờ kém ngày 2.3, tôi đang cho con ngủ thì nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Tôi mở cửa ra thì thấy bố mẹ tôi đang lời qua tiếng lại với một số người ở xưởng sơn nằm sát nhà vì họ bật nhạc hát karaoke quá to".
Theo chị Hảo, thời điểm bố mẹ chị Hảo có ý kiến với những người hàng xóm thì họ đang tổ chức hát karaoke với tiếng ồn rất lớn. "Bố mẹ tôi đang rất mệt vì nhiễm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19, cần nghỉ ngơi nên không chịu nổi tiếng ồn đó", chị Hảo thông tin.
Chị Hảo cũng tố cáo rằng, sau đó, một người đàn ông có mặt bên xưởng sơn tên là Đạt (ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến) đã liên tục chửi bới,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bố mẹ chị Hảo
"Sau đó, Đạt đi sang nhà tôi, bất chấp nhà tôi đang khóa cổng vì mẹ tôi là F0, Đạt đạp tung cổng, lao vào đánh hai mẹ con tôi", chị Hảo run rẩy kể lại.
Được biết, chị Hảo đã bị đánh chảy máu mũi còn bà H. bị Đạt đánh thâm tím người, lóc 1 mảng da lớn ở cánh tay trái và chân phải, dính bê bết máu. Do đang là F0 mà lại bị vết thương khá nặng nên bà đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.An Lão để cách ly và điều trị.
Công an xã An Tiến cho biết đã vào hiện trường lập biên bản vụ việc và triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo người dân địa phương, xưởng sơn thường xuyên tổ chức hát karaoke với nhạc lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn
--------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vợ kiện cô giáo chủ nhiệm quan hệ bất chính, sinh con với chồng mình

03/03/2022

Một phụ huynh đã làm đơn kiện cô giáo Ngô T.T. ở Trường Tiểu học Tân Hưng, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng vì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với chồng mình.
Ngày 3.3, trao đổi với Thanh Niên, chị P.T.H (ở xã Tân Hưng, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết mình đã có đơn kiện lần thứ 2 gửi các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý nghiêm bà Ngô T.T (42 tuổi),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trường Tiểu học Tân Hưng, do có hành vi quan hệ bất chính với chồng mình
Theo chị P.T.H, cô giáo T. là giáo viên chủ nhiệm lớp con trai chị ở năm học 2015 - 2016 (lớp 3C). Sau đó, cô và chồng chị P.T.H là Nguyễn A.V. (khi đó là Chi hội trưởng hội phụ huynh của lớp 3C) nảy sinh tình cảm và có quan hệ bất chính. Đến tháng 1.2021, cô T. đã có con với chồng chị P.T.H.
Đến tháng 9.2021, chồng chị P.T.H nộp đơn ly hôn ra TAND H.Vĩnh Bảo.
Biết được sự việc, chị P.T.H đã làm đơn gửi Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng và các ban ngành chức năng. Tuy nhiên, đến nay, chị P.T.H vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào trả lời về vụ việc.
Theo ông Trần Trang Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng, sau khi nhận đơn của phụ huynh học sinh về việc cô giáo T. có quan hệ bất chính, nhà trường đã làm rõ, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng trách nhiệm và quy định.
Theo đó, cô giáo T. giảng dạy tại Trường tiểu học Tân Hưng từ năm 2015, vào Đảng từ năm 2015. Năm học 2016 - 2017, cô giáo T. có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn A.V., là người đã có vợ và 2 con. Cô T. thì đã ly dị chồng. “Việc này gây dư luận không tốt. Chi bộ và BGH đã trao đổi nhắc nhở cô. Tuy nhiên, đến tháng 12.2019, dư luận vẫn phản ánh việc quan hệ ngoài luồng của cô và anh V. Đầu tháng 7.2020, nhà trường lại nhận được đơn phản ánh việc nên đã yêu cầu cô giáo viết tường trình và cam kết”, ông Trần Trang Trọng thông tin.
Tại bản tường trình, cô T. thừa nhận đã mang thai với anh V. Theo cô T. viết trong bản tường tình: “Do tin lời hứa của anh V. là vợ chồng anh ấy đã thống nhất về kinh tế, con cái, ly hôn và không kiện tụng gì… Do bản tính thật thà, quá tin người dẫn đến tôi đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình”. Tại bản tường trình, cô T. cũng cam kết chấm dứt quan hệ tình cảm với anh V.
Tại biên bản làm việc ngày 29.10.2021 của UBND xã Tân Hưng, cô T. cũng thừa nhận sai trái, vi phạm quy định pháp luật. Cô T. chấp nhận nuôi con một mình và chấm dứt mối quan hệ với anh V
Anh V. cũng nhận thức được mối quan hệ với cô T. là sai trái và cho biết sẽ rút đơn ly hôn đã gửi từ trước đó.
Đã khai trừ Đảng, sẽ buộc thôi việc nếu còn tái phạm quan hệ bất chính

Đến ngày 10.1.2022, UBKT Đảng ủy H.Vĩnh Bảo đã có quyết định

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với cô T. vì vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng; vi phạm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người giáo viên, cán bộ công chức, viên chức trong chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Theo ông Trọng, sự việc được báo cáo đã lâu nhưng theo quy định, công chức nữ qua thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì hội đồng kỷ luật mới xem xét hình thức kỷ luật.
Tuy nhiên, theo gia đình chị P.T.H, đến nay, chị vẫn chưa nhận được một văn bản chính thức nào thông báo về việc kỷ luật cô T. Bên cạnh đó, cô T. cùng anh V. vẫn còn duy trì quan hệ. Trong đơn mới nhất gửi cơ quan chức năng, chị P.T.H cho rằng, cô T. cần phải bị xử lý về mặt công việc tương xứng với hình thức kỷ luật Đảng.
Hiện cô giáo T. vẫn được giao chủ nhiệm lớp 1 tại Trường Tiểu học Tân Hưng.
Ông Trần Trang Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng, cho biết ngày 25.1, BGH nhà trường đã họp về việc kỷ luật cô giáo T. “Hành vi của cô T. là vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, chậm nâng lương 6 tháng. Nếu cô T. còn tái phạm việc quan hệ bất chính với anh V. thì sẽ buộc thôi việc”
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 04/03/2022

Xôn xao clip 'công an cầm vật giống súng nói chuyện với dân': Đang xác minh gấp

04/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong lúc nói chuyện với người dân, một người mặc sắc phục công an một tay cầm điện thoại quay phim, tay còn lại vung vẩy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ngày 4.3, trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lan truyền một clip ghi lại cảnh nói chuyện giữa người dân và lực lượng công an được cho là ở xã Thành Công, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo clip dài khoảng 5 phút do một thanh niên quay lại thì người này vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thành Công (nằm trong trụ sở UBND xã Thành Công) yêu cầu được vào làm việc với người thân. Tuy nhiên, lực lượng công an xã không đồng ý và yêu cầu người này ra ngoài.
Mặc dù người thanh niên quay clip liên tục nói là chỉ đứng đây, không cản trở ai làm việc nhưng lực lượng công an vẫn cương quyết yêu cầu người quay clip ra khỏi trụ sở.
Đáng chú ý trong số đó, có một người mặc sắc phục công an, đeo biển tên Lê Thanh Hà, trong lúc yêu cầu người quay clip đi ra ngoài thì đã vừa cầm điện thoại để ghi hình và vừa cầm theo một vật có hình dạng giống khẩu súng.
Sau một hồi tranh cãi, người quay clip đã bị lực lượng công an xã Thành Công đưa ra ngoài trụ sở và đóng cổng lại.
Clip sau đó đã được đưa lên mạng xã hội với mô tả "Lê Thanh Hà, Công an xã Thành Công, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cầm vật giống súng nói chuyện với dân".
Nhiều người sau khi xem clip đã tỏ ra bất bình và đặt câu hỏi "Dân vào trụ sở UBND xã mà không được hay sao?", "Cán bộ công an xã cầm vật giống súng để làm gì vậy, dọa dân hay sao?".
Sáng 4.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Thành Công, cho biết đang cho kiểm tra về vụ việc và sẽ thông tin lại sau.
Liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội, một lãnh đạo Công an H.Khoái Châu cho biết, đơn vị này chưa nhận được báo cáo từ xã và sẽ cho kiểm tra lại.
Cũng theo vị lãnh đạo trên, Công an khi làm nhiệm vụ là đã được sử dụng công cụ hỗ trợ để bảo vệ người dân và bản thân hay địa điểm được giao.
"Công an xã được phát các công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn cao su để thực hiện nhiệm vụ. Nếu có đối tượng đến gây rối, công an có thể sử dụng để răn đe, cảnh báo. Tuy nhiên, khi sử dụng phải đúng quy định, đúng trường hợp!", vị này nói
Trích dẫn

NhanMinh's Photo NhanMinh 05/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 27/02/2022 - 21:12, said:

Ukraina thay bảng tên đường để đánh lầm quân Nga .

Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам.
У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло.
...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tin này hơi khả nghi. Quân Nga, xe tăng Nga thời chiến thế kỉ 21 không có GPS?
Sửa bởi NhanMinh: 05/03/2022 - 13:49
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 05/03/2022

Xem xét xử lý kỷ luật ban lãnh đạo Học viện Quân y liên quan vụ kit xét nghiệm Việt Á

04/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những vi phạm tại Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 2 đến 4-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12. Ông Trần Cẩm Tú - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
I- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, lãnh đạo học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - bí thư Đảng ủy, chính ủy; trung tướng Đỗ Quyết - phó bí thư Đảng ủy, giám đốc học viện; thiếu tướng Hoàng Văn Lương - ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc học viện kiêm giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự; thượng tá Hồ Anh Sơn - bí thư chi bộ, phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, chủ nhiệm đề tài; đại tá Nguyễn Văn Hiệu - phó bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị, vật tư và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Học viện Quân y, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của Ban cán sự đảng, một số lãnh đạo và tổ chức, cá nhân ở Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế, đang được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, làm rõ.
II- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện một số dự án; một số cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam.
Những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Liên quan đến những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của Ban cán sự đảng và một số cán bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, cần được xem xét xử lý trách nhiệm.
III- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Nguyễn Thế Anh - tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, nguyên phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP, nguyên phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác cán bộ; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất quốc phòng, đầu tư xây dựng; trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng BĐBP. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:
- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đại tá Hồ Tú Điền, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.
- Cách chức phó bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đại tá Phạm Văn Sáng - nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.
- Cảnh cáo Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại tá Nguyễn Văn Phương - nguyên đảng ủy viên, nguyên phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; đại tá Phạm Chánh Kính - nguyên đảng ủy viên, nguyên phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.
- Khiển trách: đại tá Huỳnh Văn Đông - bí thư Đảng ủy, chính ủy BĐBP tỉnh và đại tá Bùi Minh Trí - phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đại tá Nguyễn Thế Anh - tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang kiểm điểm nghiêm túc và chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên.
IV- Xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Thái Nguyên, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Phan Mạnh Cường - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - do đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư.
V- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Thái Bình, Đắk Nông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Thái Bình, Đắk Nông phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sớm khắc phục, sửa chữa những vi phạm, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.
VI- Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác
ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 06/03/2022

Đòi 1,5 triệu mới cho F0 đi viện: Trạm trưởng y tế mang tiền xuống trả dân

05/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trạm trưởng Y tế lưu động ở Hải Phòng sau khi bị tố nhận tiền mới cho F0 đi viện đã mang trả lại cho người dân
Trao đổi với PV VietNamNet trưa 5/3, anh Nguyễn Việt Thắng (SN 1975, trú tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, Trưởng trạm y tế lưu động phường Trại Cau Nguyễn Sỹ Hùng đã mang 1,5 triệu đồng tới nhà bố mẹ anh để trả lại.
Anh Thắng cho hay: “Khoảng 8h30 sáng nay, ông Hùng cầm theo 1 phong bì, bên trong có 1,5 triệu đồng tới nhà bố mẹ tôi để trả lại. Đó là số tiền gia đình 2 lần đưa cho cán bộ y tế và ông Hùng để bố tôi được đi cấp cứu khi sức khoẻ yếu do nhiễm Covid-19. Ông Hùng có viết mấy dòng thừa nhận được nhân viên đưa cho các phong bì đó, không biết có gì bên trong”
Anh Thắng khẳng định, ông Hùng là người gọi điện đòi thêm tiền. “Cán bộ y tế phường tới nhà mang bình ô xy tới và ký giấy cho bố tôi đi viện vào sáng 27/2. Vợ tôi đã gửi phong bì 500 nghìn đồng để cảm ơn. Khi nhận phong bì, người này ra đứng ở sân mở ra. Thấy có 500 nghìn đồng, người này lập tức gọi điện để báo cáo rồi vào đòi thêm. Họ nói ít nhất là 2 triệu đồng mới chấp nhận ký giấy cho bệnh nhân đi viện. Người nhà tôi tranh cãi qua lại mất hơn nửa tiếng thì họ mới hạ còn 1,5 triệu. Sau khi họ nhận tiền, bố tôi được đưa ra xe cấp cứu để chuyển tới BV Việt Tiệp 2”, anh Thắng bức xúc.
Trước đây, anh Thắng đã xin chuyển cho mẹ mình là bệnh nhân F0 đi bệnh viện. Lúc đó, anh ra phường xin giấy, cán bộ y tế cũng nói nhỏ vào tai là phải chi tiền “bôi trơn”. Tuy nhiên, anh kiên quyết không đưa và thể hiện thái độ phản đối nên họ dừng lại.
Ông Phạm Đình Đại, Chủ tịch UBND phường Trại Cau thông tin, qua làm việc, ông Hùng thừa nhận có việc nhân viên y tế tại Trạm Y tế lưu động thuộc Trung tâm Y tế quận Lê Chân nhận tiền của người nhà F0.
“Phường đang yêu cầu Trạm Y tế giải trình, kiểm điểm trước UBND phường. Trưởng Trạm y tế khẳng định với phường có nhận 1 triệu đồng. Đây là người nhà bệnh nhân cảm ơn chứ không phải vòi vĩnh. Ông ấy nói, nhận có 1 triệu nhưng đã mang trả lại 1,5 triệu. Trong sáng nay, Trung tâm y tế quận Lê Chân cũng đang họp để giải quyết vụ việc”, ông Đại nói
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 07/03/2022

Chuyên gia: Đoàn xe quân sự Nga “chôn chân” ở ngoại ô Kiev vì... lốp xe giá rẻ của TQ?

Nam Anh | 06/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đã có nhiều đồn đoán và thông tin xung quanh nguyên nhân vì sao đoàn xe quân sự dài 64km của Nga bị "chôn chân" ở ngoại ô Kiev của Ukraine trong mấy ngày qua.

Nguyên nhân do đoàn xe quân sự Nga sử dụng lốp xe giá rẻ của Trung Quốc cũng đã được các chuyên gia nói đến.
Trong những ngày qua có rộ lên thông tin về đoàn xe quân sự dài 64km của Nga đang tiến về thủ đô Kiev của Ukraine nhưng đang "án binh bất động" ở vùng ngoại ô.
Theo những hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp được trong những ngày qua, đoàn xe quân sự Nga dài tới 64km từ gần Prybisk ở phía bắc đến đầu phía nam gần sân bay Antonov, đã di chuyển dần dần về phía nam để tiến vào thủ đô Kiev.
Tuy nhiên, đoàn xe này có dấu hiệu chậm lại và chôn chân hoàn toàn thời gian gần đây.
Những đồn đoán
Khi ngày thứ tám của cuộc xung đột Ukraine bắt đầu vào sáng 3/3, các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát chiến thuật đối với thành phố đầu tiên của họ, thành phố cảng phía nam Kherson.
Nhưng Ukraine vẫn cầm cự ở Mariupol, Kharkiv và Chernihiv và quan trọng là thủ đô Kiev mặc dù bị pháo kích dữ dội.
Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, các lực lượng Nga "không đạt được tiến bộ đáng kể nào về mặt địa lý" trong chiến dịch tiến về Kiev.
Cũng theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, nguyên nhân có thể là do đoàn quân Nga gặp phải sự kháng cự từ Ukraine hay các vấn đề về hậu cần. Ông cho biết, phía Nga "có thể đang sắp xếp lại đội hình, đánh giá lại chiến dịch và tìm cách bù đắp cho khoảng thời gian đã mất".
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, thông tin tình báo cho thấy đoàn phương tiện quân sự Nga dường như đã bị "chôn chân" khoảng 30km ngoài Kiev và không có tiến triển gì trong 3 ngày qua.
"Phần chính của đoàn xe Nga đang tiến vào Kiev vẫn cách trung tâm thành phố hơn 30km. Sự trì hoãn là do kháng cự quyết liệt của Ukraine, sự cố kỹ thuật và tắc nghẽn", Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ
Lý do thực sự là gì?
Đã có những báo cáo nhanh cho thấy vấn đề thiếu nhiên liệu và lương thực.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, cũng có thể quân đội Ukraine đã nhắm vào đoàn xe bằng hỏa lực mặt đất, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin vác vai do các nước phương Tây cung cấp.
Tác động đáng kể nhất của các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một rào cản dẫn tới ách tắc di chuyển của đoàn phương tiện này.
Hình ảnh và video cho thấy, mặt đất bùn lầy đã khiến Nga khó có thể di chuyển nhanh so với các tuyến đường khác.
Trong khi đó, Trent Telenko, chuyên gia Lầu Năm Góc đã nghỉ hưu và là một blogger lịch sử quân sự nổi tiếng lại nói về một nguyên nhân chủ quan khác: có thể là do lốp xe giá rẻ mua từ Trung Quốc.
Trên Twitter, ông có bài viết dài nói về việc này, dựa trên các bức ảnh về hệ thống tên lửa bánh lốp Pantsir-S1 của Nga và kinh nghiệm của chính ông.
"Khi để lốp xe tải quân sự ở một chỗ trong nhiều tháng, các cạnh bên sẽ giòn do ánh nắng mặt trời và bị hỏng giống như lốp trên Pantsir-SR", ông Telenko viết. "Không ai sử dụng phương tiện đó trong một năm."
Ông Karl Muth, nhà kinh tế học, cố vấn chính phủ và tự xưng là "chuyên gia về lốp xe", cũng đồng ý với ông Telenko và bổ sung thêm một số chi tiết về lốp xe.
"Có một hàm ý về cấp độ hoạt động lớn trong điều này. Nếu quân đội Nga đã tập trận đến nỗi Pantsir-S1 bị hư mòn thì có nghĩa là người Nga đơn giản là không thể mạo hiểm với chúng trên đường địa hình mùa bùn ở Ukraine", ông nói.
Đó là một vấn đề đối với đoàn xe ở phía Bắc, ông nói thêm.
"Bán đảo Crimea là một sa mạc và các khu vực ven biển Nam Ukraine đang khô hạn. Vì vậy, chúng tôi không thấy điều này ở đó. Nhưng ở những nơi khác, người Nga gặp phải một vấn đề lớn trong 4 đến 6 tuần tới".
Thực tế thì hơn 8 ngày chiến sự, lượng xe tải tiếp tế, binh sĩ và vũ khí của Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực cũng như những thách thức về hậu cần, bao gồm cả thời tiết và bùn đất
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thành phố 'nắn' đường sai vị trí, đất của vợ bí thư thành ủy có 4 mặt tiền

07/03/2022
Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ bí thư thành ủy TP Kon Tum thời điểm năm 2011) có 4 mặt tiền

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng, thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị… trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bà Nguyễn Thị Ánh (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TP Kon Tum thời điểm năm 2011) có thửa đất số 144 tờ bản đồ số 26, diện tích trên 3.739m2, liên quan đến việc thu hồi đất để phát triển quỹ đất của dự án làm đường quy hoạch phường Ngô Mây, TP Kon Tum.
Kết luận thanh tra chỉ rõ, từ đề nghị của UBND phường Ngô Mây tại tờ trình vào năm 2010, UBND TP Kon Tum đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường quy hoạch số 3, đường quy hoạch số 2 và các tuyến giao thông nội bộ số 4, 8, 9, 11, 12 phường Ngô Mây.
Với chủ trương xây dựng tuyến đường theo quy hoạch phường Ngô Mây để tạo quỹ đất đấu giá nhưng UBND TP Kon Tum không thu hồi lô đất của bà Nguyễn Thị Ánh theo chủ trương đã được duyệt.
Thực tế, bà Ánh được sử dụng đất và hưởng lợi từ việc đầu tư tuyến đường (số 2 và số 3) hình thành nên thửa đất có 2 mặt tiền.
UBND TP Kon Tum ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường phường Ngô Mây, trong đó vị trí đường số 11, 12 sai vị trí so với đồ án quy hoạch xây dựng khu vực phía tây suối Đắk Tod Rech.
Mặc dù không đúng quy hoạch, UBND TP Kon Tum vẫn ban hành các quyết định thu hồi diện tích 280,5m2 của bà Nguyễn Thị Ánh để làm đường giao thông (số 11 là 161,7m2, số 12 là 118,8m2).

"Quyết định này thể hiện sự tùy tiện, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có 4 mặt tiền như hiện trạng hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt", kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu.
Ngoài ra, khi tính tiền sử dụng đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, theo quy định tổng số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích 500m2 là 159 triệu đồng.
Thực tế, cơ quan thuế địa phương này chỉ tính tiền sử dụng đất là 35 triệu đồng là sai, tính thiếu tiền. Vì vậy cần phải yêu cầu bà Ánh nộp bổ sung 124 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý theo đúng quy định đối với hành vi làm đường giao thông sai quy hoạch để tạo cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền.
Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xử lý.
Trích dẫn

NhanMinh's Photo NhanMinh 08/03/2022

Trích dẫn

Chuyên gia: Đoàn xe quân sự Nga “chôn chân” ở ngoại ô Kiev vì... lốp xe giá rẻ của TQ?
Hãy tưởng tượng như bạn đang đánh cờ, mang quân tốt ra đứng đó chờ gì? Ngựa xe ra đánh thì trả giá thế nào? Có khi sắp bị chiếu tướng...
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 08/03/2022

Lo ngại Trung Quốc 'thừa nước đục thả câu' ở Biển Đông

08/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiến hành tập trận ở Biển Đông khiến một số chuyên gia quốc tế lo ngại nước này nhân lúc tình hình giao tranh ở Ukraine căng thẳng để gây áp lực ở các vùng biển trong khu vực.
Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) vừa qua đăng tải thông báo quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 - 15.3. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh dư luận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang bị thu hút về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh căng thẳng do Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
“Thử lửa” Washington

Nhận định về cuộc tập trận của Trung Quốc khi trả lời Thanh Niên ngày 7.3, PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật): “Đó là cách Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” hành động đáp trả Mỹ cùng các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Mới đây, Mỹ đã thực hiện tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông và nhấn mạnh vấn đề này trong cuộc họp của “bộ tứ an ninh” (gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ) ở Úc hồi tháng 2. Qua đó, Washington muốn chứng minh sự tập trung và nguồn lực để đối phó với các thách thức địa chính trị ở cả 2 khu vực Indo-Pacific và châu Âu”.
“Trong khi đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

muốn thể hiện sức mạnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để gây ảnh hưởng lên các nước Đông Nam Á, đồng thời chứng minh vị thế để củng cố tinh thần dân tộc trong nước. Không những vậy, Bắc Kinh còn muốn “thử lửa” khả năng của Washington trong bối cảnh Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sử ở Ukraine. Rõ ràng, khi Mỹ bị phân tâm bởi xung đột ở Ukraine, thì việc chuyển hướng các nguồn lực của Washington ở Biển Đông, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan trở thành cơ hội chiến lược để Trung Quốc thúc đẩy các lợi ích cốt lõi mà nước này đề ra ở khu vực. Qua đó, Bắc Kinh có thể đang tìm kiếm những điểm yếu của Washington để chiếm ưu thế trong tương lai”, PGS Nagy phân tích và cho rằng: “Ngoài ra, các áp lực nội bộ đang thúc đẩy Trung Quốc theo đuổi các mục tiêu bá quyền trong khu vực khi có cơ hội”.
Trung - Nga thách thức Mỹ

Tương tự, GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản) cho biết có thông tin chưa được xác nhận là Trung Quốc triển khai tập trận để giải quyết một vụ tai nạn máy bay quân sự tại khu vực tập trận
“Khi Trung Quốc đang thắt chặt với Nga, cuộc tập trận có thể nhằm nhân cơ hội để phản ứng việc Mỹ điều động tàu chiến hiện diện ở eo biển Đài Loan gần đây. Cũng có thể, Trung Quốc cũng không có ý định leo thang thêm”, GS Sato nhận định, đồng thời đề cập khả năng cuộc tập trận được tiến hành nhằm thúc đẩy cơ hội để Bắc Kinh đạt được các tham vọng ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Đầu tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

công du đến Trung Quốc và có cuộc hội đàm với ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- Chủ tịch nước chủ nhà, ngay trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 4 - 20.2. Sau cuộc hội đàm, hai bên đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh lời kêu gọi phương Tây “từ bỏ các phương pháp tiếp cận theo ý thức hệ của Chiến tranh lạnh”. Khi đó, giới quan sát quốc tế đã nhìn nhận việc Nga và Trung Quốc phối hợp thách thức Mỹ nhằm phân tán nguồn lực của Washington. Như lời nhận xét của ông Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ và đang giảng dạy tại Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử) là: “Tuyên bố chung Trung - Nga không nằm ngoài dự đoán khi hai bên phản đối mạnh mẽ Mỹ và cho rằng Washington là chướng ngại vật chính đối với nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thống trị châu Á cũng như Moscow giữ vai trò kiểm soát châu Âu”.
Hoàng Đình

Đề nghị Trung Quốc không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Ngày 7.3, trả lời câu hỏi về hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc đang diễn ra ở khu vực Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. “Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này”, bà Hằng nói.
Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.
Theo bà Hằng, “một phần khu vực thông báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông nói trên, thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982”.
Trước đó, ngày 4.3, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đăng thông báo về cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 - 15.3 của quân đội nước này. Đây là cuộc tập trận thứ 2 của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông trong nửa tháng trở lại đây. Trước đó, Trung Quốc cũng đã có một cuộc tập trận diễn ra từ 23 giờ ngày 1.3 đến 12 giờ ngày 2.3.

Lê Hiệp

Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 09/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhanMinh, on 08/03/2022 - 12:51, said:

Hãy tưởng tượng như bạn đang đánh cờ, mang quân tốt ra đứng đó chờ gì? Ngựa xe ra đánh thì trả giá thế nào? Có khi sắp bị chiếu tướng...

Không phải vì lốp xe giá rẽ của TQ . Theo báo chí thì vì 2 lý do :
1) xe xăng chạy theo không kịp và bị drom của Ukraine đánh hậu quân.
2) xe lún bùn . Chổ nầy khi xưa quân của Hitler cũng bị lún xe ở đây mà thất bại . Vì sợ lún nên phải chạy trên đường nhựa mà chạy trên đường kho ráo thì bị quân của Ukraine đánh .
Hiện thời, nay là 9/3/2022 . Bên đó trời rét đóng băng lạnh quá xe tank, xe gì cũng không nổ máy được . Trời lạnh kéo dài cho đến cuối tuần . Khi nổ máy được làm cho ấm thì lại hết xăng .
Đoàn xe 64 cây bị lún cách Kiev 30km mấy ngày rồi .
Hoãn binh chi kế để chỉnh quân, họp lần 3 rồi, nay sắp họp lần 4 .
Họp Nga đòi 4 điều kiện :
1/ Ukraine buông súng liền .
2/ Công nhân phần chiếm đóng Cremia.
3/ Công nhân phân Donbass theo Nga.
4/ Ukraine trung lập không theo NATO.
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên 09/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 09/03/2022 - 08:58, said:

Không phải vì lốp xe giá rẽ của TQ . Theo báo chí thì vì 2 lý do :
1) xe xăng chạy theo không kịp và bị drom của Ukraine đánh hậu quân.
2) xe lún bùn . Chổ nầy khi xưa quân của Hitler cũng bị lún xe ở đây mà thất bại . Vì sợ lún nên phải chạy trên đường nhựa mà chạy trên đường kho ráo thì bị quân của Ukraine đánh .
Hiện thời, nay là 9/3/2022 . Bên đó trời rét đóng băng lạnh quá xe tank, xe gì cũng không nổ máy được . Trời lạnh kéo dài cho đến cuối tuần . Khi nổ máy được làm cho ấm thì lại hết xăng .
Đoàn xe 64 cây bị lún cách Kiev 30km mấy ngày rồi .
Hoãn binh chi kế để chỉnh quân, họp lần 3 rồi, nay sắp họp lần 4 .
Họp Nga đòi 4 điều kiện :
1/ Ukraine buông súng liền .
2/ Công nhân phần chiếm đóng Cremia.
3/ Công nhân phân Donbass theo Nga.
4/ Ukraine trung lập không theo NATO.
TT Zelensky đã chấp nhận 3 và 4 . Một đương nhiên không thể , chỉ ngừng bắn.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 09/03/2022

Nữ nhân viên chửi dân đến test Covid-19 'mi đừng m*t d*y': Chính quyền nói gì?

09/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một đoạn clip ghi lại cảnh nữ nhân viên Trạm y tế xã ở Hà Tĩnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người dân khi đến xin test nhanh Covid-19 cho con giữa đêm khuya đang gây xôn xao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là nhân viên của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nam Điền (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) chửi bới, xưng hô thiếu chuẩn mực với người đàn ông đến xin test nhanh cho con vì nghi bị nhiễm Covid-19.
Trong đoạn clip cho thấy, nữ nhân viên trạm y tế xã bị một người đàn ông dùng điện thoại vừa quay, vừa hỏi lý tại sao đến đây xin test nhanh mà “chị lại bảo là hết que test rồi”.
“Nếu như không phải là cảm thì em sẽ không đến đây test vào thời điểm giờ”, nữ nhân viên trạm y tế đáp lại. Sau đó nữ nhân viên này lại nói “bây giờ có thích test không” rồi dùng tay đập vào chiếc điện thoại của người đàn ông
Tiếp đó, nữ nhân viên này chửi bới và có lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với người đang dùng điện thoại quay mình.
Nữ nhân viên này sau đó cũng thuận tình thực hiện test nhanh theo yêu cầu nhưng bị người đàn ông từ chối, chở vợ con rời đi.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Phúc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nam Điền, xác nhận người phụ nữ có thái độ thiếu chuẩn mực với người dân trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội chính là nhân viên cấp dưới của mình. Đó là nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ ngày 3.3, trong ca trực của chị Hải và một nhân viên khác.
“Hiện tôi đã cho chị Hải tạm thời nghỉ việc để viết bản tường trình. Sự việc này đang được chính quyền địa phương giao cho công an vào cuộc làm rõ đúng sai”, ông Phúc nói.
Theo ông Phúc, chị Hải công tác tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có chuyên môn bình thường nhưng từng vài lần bị người dân phản ánh về thái độ tiếp đón thiếu chuẩn mực
Nữ nhân viên thừa nhận sai với dân
Một cán bộ Công an xã Nam Điền cho hay, đơn vị này đã vào cuộc làm rõ ngay sau khi tiếp nhận trình báo sự việc từ nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải.
“Quá trình làm việc, chị Hải nói rằng khi xem lại đoạn clip mới nhận ra bản thân đã có thái độ thiếu chuẩn mực khi bị người đàn ông dùng điện thoại quay mình. Chị này cũng thừa nhận sai và đã gọi điện xin lỗi gia đình công dân đó”, cán bộ Công an xã Nam Điền nói.
Theo cán bộ công an này, người đàn ông đưa con đến Trạm y tế xã Nam Điền xin test nhanh là công dân của xã. Tối ngày 3.3, thấy con bị sốt cao, nghi bị nhiễm Covid-19 nên anh này cùng vợ chở con ra trạm y tế xã để xin test nhanh
Do bực tức với nữ nhân viên trạm y tế xã nên anh này đã không thực hiện việc xét nghiệm ở địa phương mà chở con đi nơi khác để xin test nhanh trong đêm và cho kết quả dương tính.
“Sau khi con của anh này nhiễm Covid-19, anh này là F1 nên chúng tôi phải chờ hết thời gian cách ly mới gọi lên làm việc để làm rõ đúng sai. Còn về phía nữ nhân viên của trạm y tế xã, chị này cũng cần phải xem xét lại bản thân, vì trước đó cũng từng bị người dân kêu ca về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và đã bị chính quyền địa chấn chỉnh”, cán bộ Công an xã Nam Điền thông tin
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 10/03/2022

Giá xăng 'leo thang' nhưng chưa thấy ai kêu than khó khăn

Thứ tư, 8:05 AM 02/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giá xăng dầu tăng cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy doanh nghiệp có phản ánh về khó khăn liên quan

Mới đây, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.H.C.M - ông Lê Huỳnh Minh Tú khẳng định, tất cả các DN dù lớn hay nhỏ thì trong quá trình hoạt động kinh doanh đều có phụ thuộc, liên quan đến xăng, dầu. Chi phí xăng dầu tăng kéo theo chi phí sản xuất tăng. Ngoài ra, chi phí xăng dầu tăng, chi phí vận chuyển tăng, đẩy giá thành sản phẩm, dịch vụ tăng. Đặc biệt, các DN logistics sẽ bị ảnh hưởng nhiều
Sở Công Thương TP.H.C.M chia sẻ với các DN trong bối cảnh tình hình hiện nay và mong các DN cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này.
“Dù vậy, chúng tôi chưa nhận được phản ánh về khó khăn của các đơn vị liên quan việc giá xăng dầu tăng. Có lẽ, doanh nghiệp đã quen đương đầu”, ông Tú nói.
Trước đó, anh Trần Cường - chủ nhà xe An Phú (TP.H.C.M) cho biết, DN đang phải hoạt động cầm chừng, trong tình trạng chạy phải bù lỗ. Nếu như giá xăng, dầu vẫn giữ ở mức cao như hiện nay, thời gian tới, khả năng nhà xe này sẽ không cầm cự được nữa mà phải cắt giảm chuyến, tuyến hoặc tạm dừng hoạt động
Nhà xe An Phú có 6 xe chạy tuyến TP.H.C.M - Quy Nhơn. Chủ DN đang đứng ngồi không yên khi chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn lợi nhuận. Để duy trì hoạt động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng, nhà xe thực hiện cắt giảm tối đa chi phí, dừng hoặc giảm chuyến, tuyến không cần thiết. Đồng thời, mong muốn cơ quản quản lý nhà nước có chính sách ổn định giá xăng dầu dài hạn
Tổng Giám đốc Công ty CP Giao nhận Tiếp vận Quốc tế InterLOG - ông Nguyễn Duy Minh cho hay, giá xăng dầu tăng vọt trong tháng 2 ảnh hưởng đến giá cước vận tải nội địa, đồng thời giá cước vận tải quốc tế vẫn đang ở mức cao và dự đoán sẽ còn cao hơn nữa trong thời gian sắp.
Đây là nỗi băn khoăn của nhiều DN cung cấp dịch vụ logistics như InterLOG vì đơn vị mong muốn đảm bảo chính sách giá và chất lượng dịch vụ cho các chủ hàng của mình.
Là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển và các giải pháp logistics cho đối tác, khách hàng DN trên toàn quốc, ông Nguyễn Văn Tú - Tổng giám đốc Nhất Tín Logistics - chia sẻ, giá nhiên liệu tăng gây áp lực lớn đến chi phí vận hành trực tiếp tại đơn vị bởi chi phí xăng dầu cho đội xe tải hơn 450 chiếc bị đội lên từ 5-7%, trong khi đó, giá cước công bố vẫn giữ nguyên như hợp đồng đã thống nhất với khách hàng.
Nếu giá xăng dầu tiếp tục leo thang trong tương lai, DN có khả năng phải thực hiện điều chỉnh giá cước nhằm duy trì hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành khách liên tỉnh và Du lịch TP.H.C.M - ông Lê Trung Tính nhận định, hoạt động kinh doanh của ngành vận tải nói chung, vận tải hành khách nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn khi giá nhiên liệu "leo thang".
Theo ông, nhiều đơn vị vận tải đã lên phương án tăng giá cước trong thời gian tới. Tuy nhiên, các DN sẽ không tăng giá ngay lập tức mà tăng có lộ trình để “giữ chân” khách hàng và đưa ra mức giá mới có tính cạnh tranh trên thị trường.
--------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nga thừa nhận có đưa lính nghĩa vụ đến Ukraine
  • Thứ năm, 10/3/2022 10:23 (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3 thừa nhận rằng một số lính nghĩa vụ đang tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần phủ nhận điều này.
Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3 cho biết một số lính nghĩa vụ phục vụ trong các đơn vị hậu cần đã bị lực lượng Ukraine bắt làm tù binh kể từ khi Nga tấn công Ukraine.
"Thật không may, chúng tôi đã phát hiện ra một vài điều về sự hiện diện của lính nghĩa vụ trong các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trên thực tế, tất cả những người lính như vậy đã được rút về Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, và cam kết sẽ không để xảy ra những sự việc tương tự.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xe tăng của quân đội Nga tại thị trấn Armyansk, Crimea ngày 24/2. Ảnh: Reuters.
Trước đó, Điện Kremlin và giới chức quân sự Nga phủ nhận sự có mặt của lính nghĩa vụ trong cuộc giao tranh ở Ukraine, và cho biết chỉ có quân nhân chuyên nghiệp tham gia.
"Trước khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, theo chỉ thị của Tổng thống và Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin, tất cả chỉ huy của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nga đã được thông báo lệnh của ông về việc không sử dụng lính nghĩa vụ cho bất kỳ nhiệm vụ nào trên lãnh thổ Ukraine", Interfax dẫn lời thư ký báo chí tổng thống Dmitry Peskov hôm 9/3.
Ông Peskov cho biết tài liệu đã được chuyển đến Văn phòng Công tố Quân sự để yêu cầu đánh giá và trừng phạt các quan chức không tuân theo lệnh của tổng thống.
Đầu ngày 24/2, Tổng thống Nga thông báo tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine. Sau tuyên bố trên, nhiều vụ tấn công đã được báo cáo ở hàng loạt địa phương của Ukraine như Kharkiv, Kramatorsk, Odesa, Mariupol, và ngay cả thủ đô Kyiv.
Nga và Ukraine đã có ba vòng đàm phán kể từ khi giao tranh nổ ra nhưng vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về một lệnh ngừng bắn.
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 11/03/2022

Ông Putin bất ngờ ủng hộ đưa tình nguyện viên nước ngoài tham chiến tại Ukraine

11/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tổng thống Nga Vladimir

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ủng hộ việc cho tình nguyện viên từ Trung Đông tham chiến ở Ukraine và giao vũ khí thu được của Ukraine cho phe ly khai ở Donbass.
Trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia ngày 11.3, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng tình nguyện viên muốn giúp Nga tại Ukraine nên được hỗ trợ đưa đến vùng chiến đấu, theo Sputnik.
“Nếu ông thấy ai muốn đến và giúp người sống tại Donbass trên cơ sở tự nguyện, đặc biệt là không vì tiền, ông cần hợp tác với họ và giúp đưa họ đến vùng chiến sự”, Tổng thống Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu cho biết có hơn 16.000 người muốn giúp hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk trong chiến dịch này, trong đó nhiều người đến từ Trung Đông.
Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Putin phê chuẩn đề xuất của ông Shoigu về việc chuyển giao vũ khí do phương Tây cấp cho Ukraine mà lực lượng Nga chiếm được cho lực lượng tại Donbass
Nhiều thành viên NATO và một số nước đã viện trợ vũ khí đạn dược cho Ukraine phòng vệ trước cuộc tấn công của Nga. Trong số những vũ khí tiêu biểu có tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger.
Trước đó, Ukraine cũng nhiều lần kêu gọi tình nguyện viên từ các nước gia nhập lực lượng kháng chiến của nước này. Phía Nga đã tuyên bố sẽ coi những binh sĩ nước ngoài hỗ trợ Ukraine là lính đánh thuê và không được đối xử theo quy tắc thông thường như một tù nhân chiến tranh
Theo trang Slate, hầu hết binh sĩ nước ngoài tại Ukraine hiện nay là từ các nước từng thuộc Liên Xô. Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ cho hay 3.000 công dân Mỹ đã liên hệ để xin gia nhập cuộc chiến. Phía Ukraine còn nói chỉ tìm kiếm những cựu binh và người có kinh nghiệm chiến đấu, không cần phải huấn luyện thêm.
----------------------------------------------------------------------------

Ông Nguyễn Tử Quảng: ‘Trí tuệ nhân tạo VN khả năng vươn lên số 1 thế giới’

11/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav, sau khi ông được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Việt Nam (VINASA) giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Xin chúc mừng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhận chức Chủ tịch Ủy ban phát triển AI. Theo ông, vì sao ông được chọn?

Cá nhân tôi và Bkav là một trong những tập đoàn đầu tiên đầu tư mạnh cho AI trong thời gian qua.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và đó là một trong những chiến lược của quốc gia. Chúng tôi thường làm những việc tiên phong, hứng thú và có năng lực làm những việc tiên phong như vậy. Tôi cho rằng từ những lý do đó, nên tôi được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin VN giao trọng trách này
Tôi muốn hỏi ông câu này, ông từng nói "Tôi từng stress nặng khi bị gọi là Quảng 'Nổ''. Vậy với vai trò mới, ông có áp lực của dư luận không?
Cũng nhờ đợt tôi stress như vậy mà tôi nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống. Cụ thể ở đây là mình đặt ra những công việc lớn không chỉ cho mình, cho tập đoàn, mà còn cho xã hội thì mọi nơi trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đều gặp những phản ứng như vậy. Hay nói cách khác, đã là việc lớn thực sự, thì sẽ gặp phải sự phản ứng ban đầu. Khi tôi nhận ra điều đó thì tôi đón nhận sự phản ứng đó một cách bình tâm. Mình biết mình cần làm gì để tốt cho xã hội, thì mọi người sẽ hiểu thôi. Như slogan của công ty tôi: "Hãy làm việc hết mình những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn" nó cũng theo nguyên tắc như vậy
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban phát triển AI, ông sẽ làm gì để đưa AI tại VN phát triển?
Tại VN, các công ty công nghệ, các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nói đến rất nhiều, nhưng chưa có sự tập trung sức mạnh, thậm chí có phần phong trào. Vì vậy Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin VN cũng muốn tập hợp được lực lượng để nắm được cơ hội mới này.
Năm 2017 tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, khi Ke Jie - người được cho là đứng số 1 thế giới trong bộ môn cờ vây đã liên tục thất bại trước AlphaGo - trí thông minh nhân tạo được phát triển bởi công ty con của Google, giới công nghệ Trung Quốc đã gọi đây là "khoảnh khắc sputnik". Khoảnh khắc đó được ví như khoảnh khắc tàu Sputnik của Nga bay vào vũ trụ. Nước Mỹ đã bắt được khoảnh khắc đó. Họ đã nhanh chóng bắt kịp công nghệ vũ trụ của Liên Xô lúc đó và dẫn tới sự bùng nổ công nghệ của nước Mỹ sau đó một thời gian.
Trung Quốc cũng bắt được khoảnh khắc này. Chỉ chưa đầy 10 năm sau đó, AI tại Trung Quốc đã phát triển vượt bậc, thậm chí số 1 thế giới. Trong lĩnh vực ứng dụng AI, có thể nói họ là số 1 thế giới. Tôi nói những câu chuyện đấy, để thấy nếu Việt Nam nắm được cơ hội đó, thì hoàn toàn có khả năng vươn lên số 1 thế giới.
Để thực hiện chiến lược quốc gia nghiên cứu và phát triển AI, thì theo ông có thể gặp những khó khăn gì? Và ông đã tính toán cách tháo gỡ ra sao?
Như tôi đã nói, khó khăn nhất có thể là việc phát triển AI tại VN chưa thực sự tập trung. Việc cần thiết nhất ngay bây giờ là phải có chiến lược rõ ràng, phù hợp với đặc thù và nguồn lực của VN, để từ đó sẽ tập trung được lực lượng.
Cùng là AI, nhưng mỗi nước có thể có những chiến lược khác nhau. Vấn đề là phải tính được rõ chiến lược. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch cho việc này.
Ông nhận xét gì về hệ sinh thái AI tại Việt Nam hiện nay? Còn thiếu gì hay yếu gì?
Hiện nay AI ở VN mới chủ yếu là AI phổ quát. Tức là những bài toán cơ bản như nhận dạng tiếng nói, nhận dạng khuôn mặt. Trong khi AI còn một mảng nữa là AI internet, là khai thác các khối lượng lớn từ các ứng dụng có hàng chục triệu người dùng. Hiện đã có những nơi áp dụng dữ liệu này để phân tích thói quen của người dùng nhưng chưa nhiều...
Còn một loại AI nữa là AI ứng dụng trong từng ngóc ngách cuộc sống và chúng tôi gọi là AI ứng dụng. Ví dụ tại Bkav, chúng tôi phát triển những AI để áp dụng vào việc nuôi bò, chống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trong việc giám sát các công trình xây dựng. Như vậy trong mọi lĩnh vực đều có thể áp dụng AI. Hai mảng này ở VN hiện nay chưa được áp dụng nhiều.
Đã có những người trẻ nghiên cứu phát triển AI tại VN. Ông thấy tiềm năng của họ như thế nào?
Tiềm năng con người VN trong lĩnh vực AI là rất lớn và có rất nhiều chuyên gia giỏi về AI của VN đang làm việc trong những tập đoàn lớn trên thế giới. Vấn đề là làm thế nào có chiến lược rõ ràng để những người VN nước ngoài có thể về nước, những người trong nước phát triển cho đúng hướng để đạt hiệu quả cao hơn.
Cần định hướng rõ AI thay vì chỉ làm theo phong trào chung chung thì không có kết quả. Mọi việc đều có những chiến lược, mục đích rất rõ ràng, thì lúc đó mới có được sức mạnh.
Ông đánh giá thế nào về vai trò của người trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia?
Dĩ nhiên lĩnh vực công nghệ lực lượng chủ yếu là người trẻ. Nhưng chúng ta thiếu những kiến trúc sư trưởng cho các chiến lược, các dự án về chuyển đổi số. Lực lực trẻ là lực lượng chủ chốt, nhưng cần có những người có kinh nghiệm và chúng ta cần phát triển những vị trí đó. Đó là điểm yếu của VN từ xưa đến nay. Nếu khắc phục được điểm đó thì chuyển đối số quốc gia là một cơ hội lớn, trong đó có cả AI. AI là một trong những công cụ để chuyển đổi số.
Khi ứng dụng AI được phủ sóng, sẽ thay đổi bộ mặt đất nước như thế nào, thưa ông?
Không phải ngẫu nhiên mà AI được cả thế giới nhắc đến và được coi là mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nó giúp nâng cao hiệu suất trong mọi lĩnh vực công việc khi được ứng dụng AI. Nó mang tính đột phá, thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận các công việc của xã hội. Nó làm đột phá về hiệu suất công việc và nâng cao chất lượng cuộc sống khi có ứng dụng AI.
Ví dụ, như AI ứng dụng trong lĩnh vực nuôi bò, có thể giúp phát hiện vấn đề của con bò như nó có ốm hay không, có ăn uống tốt hay không, có các biểu hiện bất thường nào hay không, camera AI cũng phát hiện bò tập trung khu vực nào, từ đó đưa ra chiến lược phun nước, bật quạt làm mát, tránh hiện tượng stress nhiệt cho bò... giúp tiết kiệm nước, điện, nâng cao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nâng cao chất lượng sữa của bò. Những việc đó, thông thường cần một người có kinh nghiệm hàng chục năm và hàng ngày phải theo dõi mới phát hiện ra được vấn đề. Nay hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng với AI.
Một ví dụ khác, là ứng dụng AI trong công trường xây dựng: Camera AI giúp quản lý nhân công (có mặc đầy đủ đồ bảo hộ hay không? Có làm việc đúng công việc được phân công hay không); quản lý các vấn đề an ninh, an toàn, trộm cắp nguyên vật liệu, tiến độ công việc… tại công trường một cách tự động, thay vì con người. Con người có thể lơ là, hoặc linh động bỏ qua lỗi, nhưng AI sẽ làm những việc đó một cách cần mẫn, chính xác.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Tử Quảng về cuộc trò chuyện này!
-------------------------------------------------------------------------------
Thái Bình: Xôn xao vụ chủ tịch xã hùng hổ gạt điện thoại của dân khi bị quay hình

11/03/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 12/03/2022

Đinh Quang Anh Thái - Mỹ, G7 và EU bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga
Streamed live 26 minutes ago

Tự Lực Bookstore


- TT Biden nói Mỹ và NATO không đánh quân Nga tại Ukraine để tránh Thế Chiến Thứ Ba,

- Mỹ, G7 và EU bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga

- NATO có thể tham chiến nếu Putin dùng vũ khí hóa học

- 22 đại sứ Châu Âu ở Hà Nội kêu gọi Việt Nam ủng hộ Ukraine





.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 12/03/2022

Nhà báo Trần Tiến Đức: 'Người Nga vừa tự hào vừa mặc cảm trước thế giới'
Premiered Mar 2, 2022

BBC News Tiếng Việt

Nguyễn Giang của BBC News Tiếng Việt phỏng vấn nhà báo Trần Tiến Đức ở Hà Nội, người đã có nhiều năm sống ở Nga, về tình hình chiến sự Ukraine được đưa tin ở Việt Nam, hoài niệm về nước Nga trong những người ủng hộ ông Putin và lịch sử nước Nga - Ukraine.







.
Trích dẫn