ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1756
Gửi vào 13/02/2022 - 20:24
13/02/2022
Mạng xã hội đang xôn xao chia sẻ hình ảnh mẫu cà vẹt xe (Giấy đăng ký xe) của Việt Nam do Cảnh sát giao thông (CSGT) cấp dùng từ tiếng Anh không chính xác.
Theo đó, trên các mẫu cũ và mẫu mới của Việt Nam do các cơ quan đăng ký xe của Cục cấp đều có nội dung bằng tiếng Việt và mở ngoặc bằng tiếng Anh.
Trên các cà vẹt xe ô tô có thêm phần "Số ghế ngồi (Sit)" được cho là không chính xác. Trong tiếng Anh, từ để nói về chỗ ngồi là "seat", không phải "sit".
Theo tìm hiểu, cà vẹt xe được tài khoản này đăng tải là do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.H.C.M) cấp. Không chỉ có cà vẹt được cấp tại TP.H.C.M mà theo kiểm tra đối chiếu của Thanh Niên, cà vẹt xe ô tô ở nhiều tỉnh thành, địa phương cũng cùng bị lỗi sai cách dùng từ 'sit' này.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đây cũng là phôi cà vẹt dùng chung trên cả nước do Cục CSGT gửi về các địa phương.
Khi chúng tôi đưa cà vẹt xe cho một người nước ngoài đang làm việc tại một đại học quốc tế ở Việt Nam thì người này cho rằng cách dùng từ này là sai, không thể dùng “sit” trong trường hợp này.
Cà vẹt xe là vậy nhưng trong khi đó, trên bằng lái ( ), ở phần các loại xe cơ giới được điều khiển nằm ở mặt sau, phần mở ngoặc đã dùng "seats" để nói về số chỗ ngồi (5,7,...) trong xe.
Trao đổi với Thanh Niên sáng 13.2, thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, đơn vị đang cho rà soát hết lại, sắp tới sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp.
Thượng tá Phạm Việt Công nói: "Cái này cũng từ trước rồi. Hiện đang trong tổng thể cải cách hành chính, dịch vụ công, rà soát lại, sau này sẽ tính toán, không phù hợp thì sửa lại".
PV đặt câu hỏi: Có góp ý của chuyên gia về tiếng Anh vậy CSGT sẽ xem xét lại phần này? Trung tá Công cho hay: "Trước đây chúng tôi cũng đưa lên mạng lấy ý kiến các bộ, ban ngành rồi, có thể do cách dịch nghĩa. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp thu và chỉnh sửa theo tiến độ thông tư. Còn nhiều vấn đề chúng tôi sẽ rà soát để sửa lại theo tinh thần phù hợp cải cách hành chính, dịch vụ công".
Phó Cục trưởng Cục CSGT khẳng định, nếu cà vẹt mới có thay đổi gì thì những người dùng cà vẹt xe cũ không phải thay đổi gì.
Tiếng Anh trên cà vẹt xe "Số chỗ ngồi (Sit) không chính xác
Thanh Hải
Cà vẹt mẫu cũ cũng dùng "sit" để chỉ số chỗ ngồi
Độc Lập
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1757
Gửi vào 14/02/2022 - 20:22
14/02/2022
Bộ Công nghệ thông tin và điện tử Ấn Độ dẫn lý do lo ngại an ninh trong lệnh mới ban hành cấm 54 ứng dụng (app) do các công ty Trung Quốc phát hành.
Theo Hãng tin Bloomberg, trong số các app bị cấm, có sản phẩm của các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Tencent, Alibaba, NetEase…
Sự việc cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vẫn đang căng thẳng khi những mâu thuẫn tại khu vực biên giới chưa được giải quyết dứt điểm tiếp tục ảnh hưởng lên các lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Ấn Độ và Trung Quốc chia sẻ đường biên giới dài 3.488km dọc theo dãy núi Himalaya. Kể từ sau xung đột đổ máu năm 2020 giữa hai bên, tại khu vực biên giới, cả hai nước đều điều động hàng ngàn quân nhân, xe tăng, đạn pháo tới đây trực chiến, sẵn sàng cho tình huống bất ngờ.
Theo nhật báo The Economic Times ngày 14-2 của Ấn Độ, 54 app vừa bị Bộ Công nghệ thông tin và điện tử tuyên bố cấm là những phiên bản đã được làm mới của các app từng bị Ấn Độ cấm năm 2020.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Ấn Độ chưa bình luận vấn đề này. Tencent và NetEase là hai nhà phát hành game video lớn nhất của Trung Quốc.
Tháng 11-2021, Hãng tin Bloomberg từng dẫn lời tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, đại tướng Bipin Rawat, nói Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất của nước này, và hàng chục ngàn binh sĩ triển khai tới dãy Himalaya còn lâu mới được về lại căn cứ.
------------------
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiêm đủ vắc xin cho cả người từ chối tiêm
13/02/2022
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa có công văn gửi các quận, huyện yêu cầu rà soát để đẩy nhanh việc tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng chưa tiêm hoặc từ chối tiêm.
Theo UBND TP.Hà Nội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước nói chung và TP.Hà Nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Hiện tỷ lệ bao phủ vắc xin đủ 2 mũi với đã đạt trên 99,5% và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại (mũi 3) đạt gần 55%.
Qua theo dõi tình hình điều trị, cho thấy người bệnh -19 phần lớn là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng, các trường hợp tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư giai đoạn cuối, bệnh lý tim mạch, người già…) thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19
UBND TP.Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vắc xin nhằm bảo vệ cho người dân, đặc biệt ở nhóm người trên 50 tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng, tỷ lệ tử vong
Theo đó, các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều, người từ chối tiêm trên địa bàn; tiếp tục rà soát kỹ người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà, đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của .
Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ, người sống chung, người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản. Thực hiện nghiêm mùa xuân từ ngày 29.1 đến ngày 28.2 theo chỉ đạo của . Phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý 1/2022.
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu bỏ sót các đối tượng nguy cơ và kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quản lý
-------------------------------------------------------------------------------------
TP.H.C.M cần nguồn lực kiều bào để phục hồi sau dịch
11/02/2022
Tại cuộc gặp gỡ đầu năm với các kiều bào ngày 11-2, Phó chủ tịch UBND TP.H.C.M Võ Văn Hoan kêu gọi kiều bào tiếp tục đóng góp cho sự phục hồi và phát triển của thành phố sau dịch COVID-19.
Ông Võ Văn Hoan cho biết trong năm 2022, TP.H.C.M sẽ mời , người Việt Nam ở nước ngoài tham dự và đóng góp sáng kiến tại các sự kiện, hội thảo, diễn đàn.
Ông Hoan đề nghị các cơ quan đối ngoại của thành phố và các cơ quan chức năng khác phối hợp để phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.
Phó chủ tịch UBND TP.H.C.M khẳng định đây là nguồn lực quan trọng trong bối cảnh thành phố phục hồi và phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trước đó, kiều bào đã gửi tiền, thiết bị cũng như hiến kế cho thành phố chống dịch.
Tọa đàm gặp gỡ kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu được tổ chức với chủ đề “Thành phố H.C.M - Sức sống mới sau dịch bệnh COVID-19: Định hướng và phát triển dưới góc nhìn kinh tế”.
Tham dự tọa đàm có ông Phạm Quang Hiệu, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, và các chuyên gia, doanh nhân là kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại tọa đàm, các kiều bào đã chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực cho thành phố trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, quy hoạch, xây dựng mô hình y tế đối phó dịch bệnh, phát triển kinh tế số, thu hút sự đóng góp của kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài...
Ông Phạm Quang Hiệu cảm ơn những ý kiến đóng góp của kiều bào, cho biết những ý kiến này không chỉ áp dụng cho TP.H.C.M mà còn có thể áp dụng cho cả nước.
Trong sáng 11-2, ông Hiệu đã gặp ông Võ Văn Hoan để thảo luận về công tác liên quan người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Hiệu đánh giá TP.H.C.M đã vận dụng một cách hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, vận động kiều bào hướng về Tổ quốc nói chung, về TP.H.C.M nói riêng trong phòng chống dịch bệnh và khôi phục kinh tế.
Theo ông Võ Văn Hoan, trong thời gian tới thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp chung của 3 cơ quan đối ngoại của thành phố là Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ trong việc thu hút đầu tư từ nước ngoài, trong đó có kiều bào, góp phần phát triển kinh tế cho thành phố
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1758
Gửi vào 16/02/2022 - 20:37
Thứ Tư, 16/02/2022
Không những chỉ yêu cầu học lấy lệ vài tháng, có trường còn sẵn sàng tạo điều kiện cho học viên không cần học vẫn có bằng trung cấp y - dược, miễn là nộp đủ tiền.
Để tìm hiểu về hình thức đào tạo của một số trường trung cấp có tuyển sinh khối ngành y dược, PV để lại thông tin cần tư vấn tại fanpage “Tuyển Sinh Khóa Cấp Tốc - Từ Xa”.
Ngay sau đó, một người đàn ông xưng tên Nguyễn Văn Chung, giới thiệu là “cán bộ phòng tuyển sinh” của Trường Trung cấp Việt Hàn (trụ sở chính đặt tại Số 825 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) đã liên hệ với PV để tư vấn.
Học qua những video quay sẵn
“Bên thầy đang có hai chương trình dành cho các bạn chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ nhất là hệ trung cấp dược học tại Trường Trung cấp Việt Hàn, học 2 năm gồm 4 học kỳ. Thứ hai là hệ cao đẳng dược học tại Trường Cao đẳng Y- Dược Hà Nội, học trong 3 năm”, ông Nguyễn Văn Chung nói.
Riêng với hệ trung cấp, ông Chung nói các lớp khai giảng liên tục, chỉ học online và thi online. “Gọi là học online nhưng các em sẽ học theo bài giảng mà giảng viên đã quay dựng sẵn. Mỗi học viên được cấp một tài khoản, chỉ cần đăng nhập là xem video đó, có thể học bất cứ lúc nào. Cả khoá học chỉ có một vài buổi là học online có sự tương tác giữa giảng viên và học viên”, ông Chung nói.
Sau khi nhận được lời tư vấn, PV bày tỏ mong muốn lấy bằng nhanh nhất mà không cần học, ông Chung khẳng định việc này “có thể làm được thông qua cách xử lý hồ sơ”. “Hai trường mà thầy đang phụ trách tuyển sinh không làm dịch vụ này nhưng thầy sẽ gửi thông tin của em để bên khác hỗ trợ. Sẽ mất thêm các chi phí phát sinh so với học chính quy”, ông Chung nói.
Nhận bằng sau 3 tuần
Ngay sau khi đồng ý để ông Nguyễn Văn Chung cho thông tin để bên khác hỗ trợ có bằng trung cấp dược mà không cần học, PV nhận được cuộc gọi từ một người xưng tên Phạm Luân.
Ông Luân hỏi ngay PV hiện đang có nhu cầu nào để có giải pháp cụ thể: “Thầy nhận được thông tin của em, em muốn có bằng luôn phải không, bên thầy có hỗ trợ. Bằng cao đẳng hay đại học thì khó chứ trung cấp thì dễ lắm. Thầy thấy mấy môn học như bào chế thuốc, đọc tên thuốc ứng dụng trong công việc không nhiều, chủ yếu phải dựa trên kiến thức thực tế”.
Khi PV nói gia đình có cửa hàng thuốc nên đã biết cơ bản về các loại thuốc, ông Luân cho rằng với những người đã đi làm có kinh nghiệm thì không nên tốn thời gian vào việc học nữa. “Trường hợp của em lựa chọn dịch vụ của thầy là phù hợp rồi. Có rất nhiều bạn giống em, đã đi làm rồi mới gặp thầy làm bằng, về cơ bản là để hợp thức hoá công việc của mình cho đúng pháp luật”, ông Luân nói.
Nhận thấy PV tỏ vẻ nghi ngờ, ông Phạm Luân đã mời PV đến phòng làm việc đặt tại Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam (Tầng 6, Số 267 Đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).
Trụ sở Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam đặt tại tầng 6 Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì, 267 Đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội – nơi ông Luân hẹn gặp PV
Chiều 13/1, PV có mặt tại trụ sở Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam để trao đổi trực tiếp với ông Luân về việc làm bằng trung cấp dược mà không cần học.
Tại đây, ông Luân cho biết có 2 phương án để lựa chọn. Thứ nhất, hệ trung cấp tại Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam có một lớp tháng 3/2022 sẽ tốt nghiệp, học phí toàn khoá là 22 triệu đồng.
“Khoá học này em phải học 1 tháng thực hành, các môn như đọc tên thuốc, điều chế thuốc… Sau đó sẽ thi tốt nghiệp, yên tâm là thi các thầy sẽ hỗ trợ 100% đỗ”, ông Luân nói.
Theo thông tin tại website , Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam - Hà Nội tiền thân là Trường Trung cấp nghề Thăng Long, được thành lập theo quyết định số 1344/QD-UBND ngày 29/9/2008. Trụ sở đặt tại số 89 Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.
“Phương án thứ hai, em có thể lựa chọn Trường trung cấp công nghệ Việt Mỹ tại Quảng Ngãi. Trường này thì em không cần phải học hay thi gì cả, hoàn thiện hồ sơ, đóng tiền, chờ 3 tuần là sẽ có bằng luôn. Bằng chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có thông tin học viên trên cổng thông tin của trường. Chi phí phương án này là 16 triệu đồng, em đóng làm 2 đợt, đợt đầu là 9 triệu kèm theo giấy tờ để thầy hoàn thiện hồ sơ. Sau đó đến khi thầy báo có bằng, em lên cổng thông tin của trường để tra, sau đó hoàn thiện nốt số tiền còn lại và nhận bằng. Yên tâm là khi nộp tiền sẽ có biên lai xác nhận của nhà trường.
Đặc biệt, có thể lùi thời gian tốt nghiệp trên bằng luôn. Giờ là đầu năm 2022 thì trường sẽ hộ trợ em thời gian tốt nghiệp trên bằng là đầu năm 2021”, ông Luân nói.
Ông Luân cũng cung cấp cho PV các loại hồ sơ, giấy tờ, bằng cấp mà phòng tuyển sinh đang hoàn thiện trước khi gửi trả học viên
“Thầy đã làm cho nhiều bạn theo cách này để các bạn có đủ điều kiện học liên thông lên cao đẳng và đại học. Em học xong nếu muốn thầy sẽ hỗ trợ liên thông về việc thi đầu vào, đảm bảo đậu, còn việc học hai hệ này là nghiêm túc, không đi tắt như trung cấp được”, ông Luân nói
Hỗ trợ cả chứng chỉ hành nghề y dược
Trong buổi trao đổi với PV, ông Luân cho biết còn có thể hỗ trợ các học viên chứng chỉ hành nghề sau khi lấy được bằng trung cấp dược.
“Theo quy định, để được cấp chứng chỉ hành nghề em phải có bằng tốt nghiệp ngành y dược, cùng với đó là xác nhận thực hành tại các cơ sở kinh doanh, bán lẻ dược phẩm. Ví dụ, em muốn đứng quầy thuốc thì phải có một trong các văn bằng chuyên môn (bằng đại học, cao đẳng, trung cấp ngành dược) và có 18 tháng thực hành chuyên môn. Tuy nhiên cái này thầy có thể hỗ trợ cho em được.
Như thầy đã nói, bằng ở Trường Trung Cấp Công Nghệ Việt Mỹ có thể lùi thời gian tốt nghiệp sang đầu năm 2021 hoặc sớm hơn, thầy sẽ cân đối để khớp thời gian làm xác nhận thực hành chuyên môn 18 tháng cho em. Chi phí lấy được chứng chỉ hành nghề rơi vào khoảng 10 – 15 triệu. Sự chênh lệch này sẽ phụ thuộc vào hộ khẩu em ở đâu. Nếu hộ khẩu Hà Nội thì phải xin chứng chỉ tại Sở Y tế Hà Nội, giá sẽ cao hơn”, ông Luân nói.
Để tìm hiểu thêm thông tin chỉ cần nộp 16 triệu đồng, sau 3 tuần sẽ được cấp bằng trung cấp y dược tại trường Trường trung cấp công nghệ Việt Mỹ, phóng viên đã liên hệ phòng tư vấn tuyển sinh của ngôi trường đặt tại thành phố Quảng Ngãi này.
Gọi theo số Tư vấn 06: 0943.27.88.44, phóng viên được ông Nguyễn Xuân Tin giới thiệu là cán bộ tư vấn tuyển sinh của Trường Trung Cấp Công Nghệ Việt Mỹ.
Phóng viên đề cập trực tiếp vấn đề rằng đã tiếp xúc với ngành nghề do gia đình có cửa hàng thuốc tây, hiện tại muốn có bằng trung cấp dược mà không phải học và thi cử.
“Nếu em thật sự đã có kinh nghiệm trong nghề sức khoẻ, thì bên anh sẽ hỗ trợ với giá 15 triệu đồng, là bằng khá. Từ khi hoàn thiện hồ sơ đến khi nhận được bằng sẽ mất khoảng 20 – 30 ngày qua đường bưu điện. Em có thể chuyển tiền vào số tài khoản của anh hoặc kế toán trường”, ông Tin nói.
Khi phóng viên ngỏ ý muốn nhận được bằng giỏi, ông Xuân Tin nói điều này là không thể. “Bên anh khi mở lớp sẽ quy định phần trăm số lượng các loại bằng, bằng giỏi thì khá ít. Với lớp khoảng 30 học viên thì chỉ khoảng 3 - 4 bằng giỏi thôi. Nên sẽ ưu tiên cho những người đi học trực tiếp chứ không phải là các bạn đóng tiền nhận bằng như em”, ông Tin nói
---------------------------------------------------------
28 cuộc ngừng việc tập thể xảy ra trên cả nước trước và sau tết
15/02/2022
Trong 6 tuần đầu năm 2022, trên cả nước đã xảy ra 28 cuộc tranh chấp lao động, . Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết thấp.
Ngày 15.2, (Tổng LĐLĐVN) cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước xảy ra 28 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, giảm 7 cuộc so với cùng kỳ năm 2021
Mặc dù tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể không phức tạp, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chưa đồng tình với việc thay đổi hình thức trả lương, nâng lương định kỳ của doanh nghiệp; doanh nghiệp trả thưởng thấp hơn so với tết 2021, điều kiện trả thưởng…
Điển hình như cuộc ngừng việc tập thể kéo dài 4 ngày, xảy ra trước tết tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, có tới 16.158 lao động ngừng việc tập thể do không đồng ý việc công ty giảm tiền thưởng cuối năm 2021 so với năm 2020 là 30%.
Những ngày sau tết, 3 cuộc ngừng việc tập thể liên tiếp xảy ra tại Công ty TNHH Viet Glory (sản xuất giày, dép) tại Nghệ An; Công ty TNHH Vienergy (Đài Loan, sản xuất giày, dép) tại Ninh Bình và tại Công ty TNHH Phúc Mậu tại Thái Bình....
Nguyên nhân là do người lao động yêu cầu cơ bản, tăng chế độ độc hại; bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ hỗ trợ cho người lao động mắc Covid-19; phản ánh việc trả lương tháng thứ 13 theo thời gian làm việc chưa công bằng. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân thái độ của một số quản lý người nước ngoài không đúng mực với người lao động…
Ngoài các nguyên nhân trên, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cho hay để xảy ra mâu thuẫn còn do chủ sử dụng lao động không tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp đối với người lao động; không công khai, minh bạch các chế độ của người lao động, thông tin của doanh nghiệp; tiền lương, tiền công, thu nhập thấp, điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng bữa ăn ca kém...
Trước tình hình trên, tổ chức phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết. Với sự vận động, thuyết phục, hỗ trợ của tổ chức công đoàn cùng các cơ quan chức năng, toàn bộ người lao động tại các công ty đã quay trở lại làm việc.
Theo ông Phan Văn Anh, trong năm 2022, với chủ đề năm của công đoàn Việt Nam là "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động; tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1759
Gửi vào 17/02/2022 - 20:45
17/02/2022
Hồng Kông dự định xét nghiệm Covid-19 đối với toàn dân vào tháng 3 sau khi Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo tiến hành “mọi biện pháp cần thiết” để kiểm soát
Hãng Bloomberg ngày 17.2 đưa tin dự định xét nghiệm toàn dân theo cách chống dịch của Trung Quốc đại lục, sau khi Chủ tịch chỉ đạo đặc khu này áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” chống Covid-19.
Theo các nguồn tin, những chuyên gia y tế có thể được điều đến hỗ trợ và những xe hiện dùng để tiêm vắc xin Covid-19 sẽ được chuyển đổi để phục vụ công tác xét nghiệm.
Giới chức Hồng Kông vẫn chưa quyết định liệu có bắt buộc hay không, trong khi tờ Sing t*o Daily đưa tin những người từ chối có thể bị phạt 10.000 HKD (29,2 triệu đồng).
Dự kiến việc xét nghiệm sẽ tiến hành vào đầu tháng 3 và kéo dài vài tuần. Một đại diện chính quyền Hồng Kông chưa đưa ra bình luận liên quan
Trước đó, Chủ tịch Tập kêu gọi đặc khu với khoảng 7,5 triệu người này áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” để khống chế Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan sau nhiều tháng không có ca nhiễm. Tình trạng dịch diễn biến xấu ảnh hưởng đến chính sách không có ca nhiễm Covid-19 của Trung Quốc.
Đây sẽ là lần đầu tiên Hồng Kông xét nghiệm toàn dân kể từ đầu dịch. Đặc khu này ghi nhận thêm 6.116 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 17.2, bên cạnh 6.300 ca mới có kết quả sơ bộ và cần xét nghiệm thêm để xác nhận. Ngoài ra còn có thêm 10 bệnh nhân nguy kịch.
Quy định cách ly tất cả các ca dương tính với Covid-19 đang gây áp lực cho hệ thống y tế. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã yêu cầu các nhà lớn dành hàng ngàn phòng khách sạn cho những ca dương tính.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1760
Gửi vào 18/02/2022 - 20:27
18/02/2022
Công an H.Mê Linh (Hà Nội) đang làm rõ nghi án người đàn ông dùng "vật giống súng" đe dọa chồng cũ của nhân tình. Theo nguồn tin của Thanh Niên, người đàn ông này là một cán bộ công an.
Liên quan đến , chiều 18.2, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, người đàn ông này tên H., đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC-TTXH) Công an Q.Long Biên (Hà Nội).
Nguồn tin cho biết, anh H. đã được yêu cầu viết tường trình. Công an Q.Long Biên cũng đang phối hợp với Công an H.Mê Linh để làm rõ sự việc, xác minh xem vật anh H. dùng có phải súng hay không, súng thật hay giả, súng loại gì,…
Theo nguồn tin, Đội QLHC-TTXH Công an không được cấp phát súng do không có chức năng, nhiệm vụ sử dụng súng.
Về thông tin anh H. dùng "vật giống súng" đe dọa chồng cũ của nhân tình, nguồn tin cho rằng có thể là không đúng, bởi anh H. có vợ rất xinh đẹp và rất quan tâm tới chồng, nên khả năng anh H. có nhân tình là rất thấp.
Nguồn tin cho hay, đoạn clip được lan truyền đã có sự dàn dựng, cắt ghép nhưng cái chính là có hình ảnh anh H. cầm "vật giống súng" chĩa về phía người dân nên gây dư luận không tốt
Trước đó, Facebook lan truyền những hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ tối màu, đội mũ, đeo khẩu trang, chĩa "vật giống súng" về phía 2 người dân để đe dọa. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 ngày 16.2 tại xã Tiền Phong (H.Mê Linh, Hà Nội).
Theo người đăng tải, chị N., vợ cũ của anh C. (chồng người đăng tải clip) thường đăng tin bịa đặt anh C. "đập đá" (sử dụng ma túy đá). Đỉnh điểm là sau khi anh C. lấy vợ mới, hễ anh C. đăng ảnh là chị N. lại bịa chuyện, “bóc phốt”, sau đó chị N. bị mọi người chửi bới.
“N. khoe người tình của N. làm , sáng nay, N. và người tình mang theo súng tới nhà mình. Thời điểm đó, mình đang ở trên nhà và người tình của N. đã rút súng định bắn C.”, vợ anh C. chia sẻ.
Công an đang xác minh sự việc
chụp màn hình
-----------------------------------
Nóng: Hà Nội hoãn việc cho trẻ lớp 1 - 6 nội thành đi học lại
18/02/2022
UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc đồng ý với tờ trình của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc dừng cho trẻ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đi học lại từ 21.2.
Theo đó, UBND TP.Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian đến trường của học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành cho đến khi có thông . Đồng thời, giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian đến trường phù hợp.
Trước đó, theo tờ trình nêu trên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thời gian gần đây tình hình dịch trên địa bàn thành phố tiếp tục phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băn khoăn lo lắng khi cho con đến trường. Tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao trong việc cho con em trở lại trường học trực tiếp.
Để bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho , Sở GD-DT đề nghị UBND thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành trở lại trường trực tiếp cho đến khi có thông báo mới
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1761
Gửi vào 19/02/2022 - 20:10
- Thứ năm, 17/2/2022 20:11
Chia sẻ với Zing ngày 17/2, Forbes Việt Nam thông tin đang trao đổi với các nhân vật có liên quan.
Khi các thông tin được xác minh làm rõ, phía Forbes Việt Nam sẽ đưa ra thông báo cụ thể trên các kênh công khai.
Thời điểm thông tin về vụ quấy rối lan truyền, trang cá nhân của Hoàng Anh được phát hiện không còn truy cập được. Thông tin về người này cũng biến mất trên trang chủ của Forbes trong vài tiếng, sau đó xuất hiện trở lại. Trên nền tảng mạng xã hội của Forbes như Facebook chưa có sự điều chỉnh nào.
Trước đó, sau khi Ngô Hoàng Anh (22 tuổi) được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 - các gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2022, mạng xã hội lan truyền thông tin một số nữ sinh tố cáo người này có hành vi gạ tình, quấy rối họ qua tin nhắn. Các nạn nhân đều trong độ tuổi 15-19.
Nhiều nạn nhân lên tiếng
Khi đọc tin tức Ngô Hoàng Anh (22 tuổi), sinh viên Đại học École Polytechnique (Pháp), là người trẻ nhất vừa lọt danh sách Forbes Việt Nam Under 30, Kim Anh (21 tuổi), du học sinh tại London (Anh), nhận ra đây chính là người từng quấy rối cô 4 năm trước.
Nói với Zing, Kim Anh cho hay năm 2018, khi cô 17 tuổi, Ngô Hoàng Anh thường xuyên nhắn tin cho cô với từ ngữ khiếm nhã, nhạy cảm. “Ngô Hoàng Anh từng gạ gẫm mình gọi video cởi quần áo hoặc ít nhất là cởi một phần. Anh ta còn nhiều lần gợi chuyện hoặc cố ý lái chủ đề sang tình dục, dù mình đã phản đối”, nữ sinh nói.
Ngô Hoàng Anh nhiều lần gửi tin nhắn có lời lẽ gạ tình cho các nữ sinh.
Tháng 2/2020, sau gần 2 năm im lặng, Kim Anh lên tiếng tố cáo hành vi của Ngô Hoàng Anh. Cô công khai các tin nhắn, đồng thời gửi email cho trường Polytechnique về sự việc.
“Mình là người hay giấu nên có những điều mất rất nhiều thời gian để có đủ can đảm kể lại. Khi đó, mình hiểu ra rằng im lặng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Và không có gì sai khi mình lên tiếng về một mối quan hệ vượt qua giới hạn cho phép của bản thân”.
Hoàng Anh từng lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình.
Sau bài tố của Kim Anh, có khoảng 10 bạn nữ (15-19 tuổi) nhắn tin cho cô xác nhận từng bị Ngô Hoàng Anh nhắn tin khiếm nhã. Họ đều là học sinh/cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (trường Ngô Hoàng Anh và Kim Anh từng theo học) hoặc THPT Lương Thế Vinh (TP.H.C.M).
“Nạn nhân của Ngô Hoàng Anh chủ yếu là đàn em khóa dưới/khóa trên. Mẫu số chung cách anh ta tiếp cận nạn nhân là khen họ rất nhiều, nói những câu khiến họ nghĩ mình là người đặc biệt với anh ta, sau đó bắt đầu bẻ sang chủ đề tình dục.
Những hành vi đó lặp lại nhiều lần trong thời gian dài, dù các nạn nhân đã thể hiện cảm xúc khó chịu và lời từ chối”, Kim Anh kể.
Thời điểm đó, Ngô Hoàng Anh đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân vì phong cách nói chuyện khiến Kim Anh khó chịu, nhưng xóa đi sau 3 tiếng. Kim Anh khẳng định cô chưa từng nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ Ngô Hoàng Anh, thậm chí bị nam sinh này chặn liên lạc.
Thông qua bạn chung, Kim Anh được biết Ngô Hoàng Anh nói nhất quyết không xin lỗi.
“Sau khi vụ việc không được giải quyết thì đầu năm 2021, mình và Ngô Hoàng Anh không còn nói chuyện. Lúc đó, có bạn phải đi điều trị tâm lý, mình cũng cần thời gian để nguôi ngoai và quên đi”.
Cùng năm 2018, Bảo Nhi (19 tuổi), hiện học tại Toronto (Canada), cũng bị Ngô Hoàng Anh nhắn tin khiếm nhã khi là học sinh lớp 10. Nữ sinh cho biết người này làm quen với mình theo kiểu tiền bối - hậu bối.
Trước đó, cả hai không hề thân thiết mà chỉ trao đổi chuyện trường lớp, học hành.
“Mình chỉ cần lời xin lỗi thỏa đáng từ Ngô Hoàng Anh, đồng thời cam kết không để sự việc tương tự tái diễn. Chuyện sự nghiệp hay vấn đề khác của anh ta mình không để tâm lắm vì cũng có công việc riêng. Tuy nhiên, các nạn nhân khác cũng như cộng đồng mạng đều không đồng tình với việc Ngô Hoàng Anh được vinh danh trong danh sách người trẻ ưu tú của Việt Nam vì như vậy sẽ để lại tiền lệ xấu”, Kim Anh nói.
Cô chia sẻ thêm: “Ai cũng xứng đáng nhận lời lẽ tôn trọng thay vì những câu chữ về nhục dục”.
Ngô Hoàng Anh là ai
Danh sách Under 30 vinh danh các gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2022 ở 4 lĩnh vực: kinh doanh và khởi nghiệp; hoạt động xã hội; khoa học giáo dục; sáng tạo nghệ thuật - giải trí và thể thao.
Trong danh sách này, Ngô Hoàng Anh được giới thiệu là trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo Phòng chống dịch Covid-19, thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục.
Ngô Hoàng Anh xuất hiện trong danh sách người dưới 30 tuổi nổi bật năm 2022 của Forbes Việt Nam. Ảnh chụp từ trang chủ Forbes.
"Mô hình có tên SEIQHCDRO đã được ứng dụng để dự báo cho hai đợt dịch lớn tại Hải Dương (1-3/2021) và Bắc Giang (5-6/2021) và kiểm tra chéo với đợt dịch tại Đà Nẵng (7-8/2020) với sai số dưới 5%.
Khi dịch bệnh diễn tiến phức tạp hơn tại TP.H.C.M và cần thể hiện được cấu phần vaccine (bao gồm tốc độ tiêm vaccine và hiệu quả của vaccine), nhóm của Hoàng Anh đã kết hợp với đơn vị Mô hình hoá Dịch tễ Đại học Monash, Australia (Epidemiological Modelling Unit – EMU) để hiệu chỉnh mô hình và cho kết quả gần như trùng khớp hoàn toàn. Mô hình của Hoàng Anh và các cộng sự cũng đã được trình bày tại hội nghị Bệnh phổi Thế giới The Union lần thứ 52 và hội nghị khoa học Bệnh phổi Quốc gia lần thứ 8 năm 2021", thông tin giới thiệu về Hoàng Anh trên trang chủ Forbes ghi.
Ngô Hoàng Anh là cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.H.C.M) và theo học Đại học École Polytechnique (Pháp).
----------
Ngô Hoàng Anh vừa được vinh danh trong danh sách Under 30 của Forbes Việt Nam
ảnh chụp màn hình
Một ứng viên có bài đăng trên tạp chí giả mạo xin rút hồ sơ xét giáo sư
18/02/2022
Theo thông tin từ Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - chính trị học - xã hội học, một ứng viên bị phản ánh đăng nhiều bài trên tạp chí giả mạo đã xét giáo sư.
Hôm nay 18.2, Báo Thanh Niên có bài phản ánh về việc rộ thông tin ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư 2021 đăng bài trên tạp chí giả mạo, trong đó nêu một ví dụ tiêu biểu là ông Ng.M.T, hiện là phó giáo sư ngành chính trị học
Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài, có thông tin cho biết ứng viên Ng.M.T đã có đơn gửi , xin rút hồ sơ xét giáo sư của mình. Trao đổi với Thanh Niên, GS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - chính trị học - xã hội học (gọi tắt là Hội đồng liên ngành Triết), xác nhận thông tin này là đúng. GS Đức cho biết, Hội đồng liên ngành Triết nhận được đơn của ứng viên Ng.M.T qua email và đã chuyển tiếp đơn cho Hội đồng Giáo sư nhà nước.
GS Đức cũng cho biết, hiện nay Hội đồng liên ngành Triết đã họp và có kết luận về kết quả xét giáo sư, phó giáo sư của ngành, vì thế việc cho phép ứng viên Ng.M.T rút đơn hay không sẽ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Riêng Hội đồng liên ngành Triết thì các thành viên đều ủng hộ nguyện vọng rút hồ sơ của ứng viên Ng.M.T.
“Đây là trường hợp gây tranh cãi, cho nên rút cho đàng hoàng, cho đỡ khổ. Trong bối cảnh hiện nay, đây là cách tốt nhất cho cả cá nhân ứng viên và cả cho hội đồng”, GS Đức nói.
Tuy nhiên, GS Đức cho rằng Hội đồng liên ngành Triết không thấy cần phải rà soát lại các trường hợp khác (đã được thông qua), vì đều đã xem xét kỹ. Hội đồng này có 10 ứng viên (cả giáo sư và phó giáo sư ), nhưng chỉ có 7 ứng viên được thông qua, trong đó chỉ trường hợp ứng viên Ng.M.T là “chấp chới"
thì cho biết có nghe thông tin xin rút kể trên, nhưng chưa nhận được văn bản. Nếu nhận được, Văn phòng sẽ chuyển cho Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước, để trong phiên họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 này, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ xem xét.
“Về mặt lý thuyết thì trước các trường hợp xin rút, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ biểu quyết đồng ý hay không. Nhưng thực tế công tác xét giáo sư hàng năm cho thấy, trường hợp nào muốn rút cũng đều được đáp ứng”, một đại diện Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước nói.
Được biết, trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020, có 14 ứng viên cũng đã xin rút hồ sơ sau khi các hội đồng ngành đã thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư.
Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, ông Ng.M.T là ứng viên giáo sư có tên trong danh sách những ứng viên đã được Hội đồng liên ngành Triết thông qua, đề xuất lên để Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm 2021.
Tuy nhiên, theo phản ánh của các nhà khoa học, ông Ng.M.T không xứng đáng được xét đạt tiêu chuẩn giáo sư do hầu hết công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế (7/8 bài) là công bố trên tạp chí quốc tế giả mạo.
--------------------
Chủ tịch Hà Nội ban hành công điện khẩn về kiểm soát COVID-19
18/02/2022
Chiều 18-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện khẩn số 01 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19
TP Hà Nội yêu cầu các địa phương sau khi đã nới lỏng các hoạt động kinh tế, tôn giáo... tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người, cơ quan, đơn vị, cơ sở dịch vụ, di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
"Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm nguyên tắc '5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân' để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Tập trung vào việc phổ biến kiến thức cho người dân, quy định, hướng dẫn người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý nền", công điện nêu rõ.
Về sàng lọc người nhập cảnh, UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế bố trí, phân luồng; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế, hướng dẫn cách ly, giám sát chặt người nhập cảnh, đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng mới Omicron.
Về kế hoạch tiêm chủng, Hà Nội tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành trong quý 1-2022.
Công điện yêu cầu các cơ sở y tế, bệnh viện tập trung đảm bảo giường bệnh điều trị tầng 2, tầng 3 nhằm giảm tỉ lệ chuyển nặng và giảm tỉ lệ tử vong. Tăng cường các biện pháp giảm tỉ lệ tử vong.
Về giáo dục, ông yêu cầu Sở Y tế TP phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn công tác xét nghiệm sàng lọc, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong trường học.
"Tăng cường phối hợp các trường trong xây dựng, thực hiện, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống COVID-19 của các trường đại học, cao đẳng, nhất là phương án quản lý và điều trị, thu dung ca nhiễm COVID-19 liên quan đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên", công điện nêu.
Đồng thời, Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án, hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc trong trường học; chỉ đạo việc triển khai đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các nhà trường.
Sở Văn hóa và thể thao TP có trách nhiệm hướng dẫn các di tích lịch sử - văn hóa thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách tham quan; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các phương án phòng, chống dịch bệnh; bố trí lực lượng phân luồng, không để ùn ứ, ách tắc tại các lối ra, vào.
PHẠM TUẤN
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1762
Gửi vào 20/02/2022 - 21:37
20/02/2022
Số liệu cập nhật đến 17 giờ 30 chiều 20.2 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, lượng xe tải đang tồn tại các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh lên đến 7.947 xe.
Theo Bản đồ phương tiện tại cửa khẩu cập nhật trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đến cuối ngày hôm nay (20.2), lượng xe tải tập trung tại các cửa khẩu đều vượt mốc 1.000 xe, báo động cam.
Theo Bản đồ này, lượng xe tại cửa khẩu biên giới tô màu đỏ là ở mức cảnh báo cao nhất với trên 5.000 xe, mức cam từ trên 1.000 - 5.000 xe, mức vàng từ trên 500 - 1.000 xe và mức xanh là dưới 500 xe.
Trong đó, lượng xe tập trung nhiều nhất ghi nhận tại cảng ICD Tiên Sơn - Bắc Ninh (Bắc Ninh) với 2.450 xe, tại cửa khẩu Bưu điện Long Xuyên (An Giang) 1.990 xe, cửa khẩu (Khánh Hòa) 1.965 xe, cửa khẩu Bến Lức (Long An) 1.915 xe, ga Yên Viên (Hà Nội) 1.208 xe
Đặc biệt, riêng 3 tỉnh có các cửa khẩu giáp với biên giới là Lạng Sơn, Quảng Ninh, có tổng lượng xe tồn gần 8.000 xe.
Cụ thể, tại Lạng Sơn có 3 cửa khẩu báo động cam với tổng 4.469 xe tại 3 cửa khẩu gồm: cửa khẩu Cốc Nam có 1.619 xe, cửa khẩu Hữu Nghị có 1.467 xe, ga Đồng Đăng có 1.383 xe; Quảng Ninh có cảng ICD Thành Đạt - Quảng Ninh với 1.329 xe; tại Lào Cai, ga Lào Cai (Lào Cai) có 1.120 xe, cửa khẩu Lào Cai có 1.029 xe.
Bên cạnh đó, tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cũng đang có 901 xe, hay cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) cũng có gần 500 xe, báo động vàng.
Có một thực tế là lượng xe lên cửa khẩu phía bắc vẫn tiếp tục tăng, trong khi việc thông quan, nhận hàng từ phía Trung Quốc khá hạn chế. Thậm chí, cuối tuần này, tại cửa khẩu Kim Thành buộc phải tạm ngưng nhận hàng do phía Trung Quốc có ca nhiễm Covid-19. Bộ Công thương cũng đã thông tin về các địa phương và doanh nghiệp vấn đề này. Trong đó, Bộ nhấn mạnh các địa phương và doanh nghiệp tính toán để điều tiết đưa hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu biên giới phía Bắc. Thế nhưng tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra liên tục, vào các ngày cuối tuần, số lượng xe dồn tại các cửa khẩu lại nhiều hơn
------------------------
Choáng váng cảnh người đàn ông nắm tóc, kéo lê người yêu giữa đường
19/02/2022
Mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông nắm tóc, kéo lê cô gái từ giữa đường qua dải phân cách, mặc cho cô gái ra sức chống cự. Clip khiến người xem bức xức khi người này còn liên tục hăm dọa, đánh vào mặt cô gái.
Ngày 19.2, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP. ) cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an TP.Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn, xử lý vụ việc người đàn ông hành hung người yêu trên đường Ngô Quyền đêm 18.2
Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18.2, những người đi qua khu vực trước số nhà 730 Ngô Quyền (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) rất bất ngờ trước cảnh một người đàn ông hành hung một cô gái ngay giữa đường. Chứng kiến hành vi bạo lực, một số thanh niên gần đó đã rút chìa khóa xe máy của người đàn ông, quay clip làm bằng chứng, đồng thời gọi điện trình báo lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP. .
Theo nội dung đoạn clip được các nhân chứng ghi lại, người đàn ông này nắm tóc, kéo lê cô gái từ giữa đường leo qua dải phân cách đường Ngô Quyền. Mặc cô gái ra sức chống cự, người này liên tục hăm dọa, đánh vào mặt nạn nhân.
Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát 113 và lực lượng Công an P.An Hải Bắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.
Theo lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc, ngay trong đêm các lực lượng đã làm việc những người liên quan. Hai bên đã giải hòa, phía cô gái không yêu cầu truy tố gì thêm, nên lực lượng làm công tác tư tưởng trước khi kết thúc vụ việc.
“Hai người này là người yêu của nhau, trong lúc cãi vã đã xảy ra mâu thuẫn. Dù cô gái đã chấp nhận giải hòa, nhưng công an phường vẫn tiếp tục theo dõi, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, đại diện Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thông tin
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1763
Gửi vào 20/02/2022 - 22:06
- Chủ nhật, 20/2/2022
Hàng loạt khách hàng có tài khoản thanh toán tại Vietcombank gần đây đã phản ánh về việc bị ngân hàng trừ phí dịch vụ SMS Banking tháng 1/2022 với số tiền cao hơn nhiều so với các trước.
Cụ thể, thay vì mức phí thông thường là 11.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT) như trước đây, nhiều người dùng cho biết mức phí SMS Banking phải trả cho ngân hàng trong tháng 1 vừa qua lên tới 55.000 đồng hoặc 77.000 đồng.
Phí SMS Banking tăng 5-7 lần
Anh Xuân Mạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vừa nhận được thông báo thu phí dịch vụ SMS Banking tự động của Vietcombank tháng 1 với mức phí 77.000 đồng, cao gấp 7 lần so với những tháng trước.
“Số tiền này không lớn nhưng vì ngân hàng ghi là thu phí SMS Banking tháng 1/2022, trong khi những tháng trước đó phí chỉ là 11.000 đồng. Khi gọi lên tổng đài, phía ngân hàng cho biết đây là chính sách thu phí mới đã được ngân hàng thông báo thay đổi từ cuối năm 2021”, anh Mạnh chia sẻ.
Cũng rơi vào tình huống tương tự, với công việc kinh doanh đồ gia dụng, chị Nhung Đỗ (Cầu Giấy, Hà Nội) phải sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư SMS Banking của Vietcombank để theo dõi dòng tiền đi - đến tài khoản. Thông thường, mức phí chị phải chịu cho dịch vụ này là 11.000 đồng/tháng, nhưng trong đợt thu phí tự động gần nhất, mức phí chị phải chi trả cũng lên tới 77.000 đồng.
Nhiều khách hàng bị thu phí SMS Banking tháng 1/2022 ở mức 55.000-77.000 đồng.
“Mặc dù được miễn phí chuyển tiền từ đầu năm nay nhưng ngân hàng lại tăng gấp nhiều lần phí nhận tin nhắn điện thoại, tính ra khách hàng cũng không được hưởng lợi nhiều lắm. Do sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nên trước đây tôi cũng không phát sinh nhiều phí chuyển tiền đến vậy”, chị Nhung cho biết.
Anh Mạnh và chỉ Nhung chỉ là 2 trong số nhiều khách hàng có tài khoản thanh toán tại Vietcombank phản ánh về tình trạng này. Hiện tại, trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nhiều người dùng đang phản ứng về việc bị ngân hàng tăng mạnh phí dịch vụ này.
Thực tế, không chỉ khách hàng của Vietcombank mà nhiều khách hàng của ngân hàng khác như BIDV, Techcombank… cũng ghi nhận tình huống tương tự.
Trong đó, mức tiền phổ biến bị trừ là 33.000 đồng; 55.000 đồng và 77.000 đồng/tháng thay vì 11.000 đồng như trước đó.
Theo tìm hiểu, đây là chính sách thu phí mới đã được các ngân hàng thông báo từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, thông báo này được phát đi kèm với thông báo miễn toàn bộ phí giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử nên nhiều khách hàng không để ý.
Khuyến khích khách sử dụng thông báo OTT
Cụ thể, cuối tháng 12/2021, Vietcombank đã ra thông báo miễn phí toàn bộ dịch vụ trên kênh ngân hàng điện tử VCB Digibank, bao gồm, phí quản lý tài khoản; phí duy trì dịch vụ; phí chuyển tiền trong, ngoài hệ thống… Tuy nhiên, ngân hàng cũng điều chỉnh phí duy trì dịch vụ nhận tin nhắn chủ động qua SMS Banking.
Theo đó, mức phí duy trì dịch vụ này sẽ được chuyển từ cố định 10.000 đồng/số điện thoại/tháng (chưa bao gồm VAT) thành phí tính theo số lượng tin nhắn chủ động. Trong đó, các số điện thoại nhận dưới 20 tin nhắn/tháng vẫn tính phí 10.000 đồng, tuy nhiên, từ 20 đến dưới 50 tin nhắn sẽ tính phí 25.000 đồng/tháng; từ 50 đến dưới 100 tin nhắn tính phí 50.000 đồng và từ 100 tin nhắn trở lên tính phí 70.000 đồng.
Thông báo thay đổi cách tính phí dịch vụ SMS Banking đã được các ngân hàng phát đi hồi cuối năm 2021 cùng với thông báo về việc miễn toàn bộ phí dịch vụ trên kênh ngân hàng số. Nguồn: VCB.
Tương tự, BIDV cũng phát đi thông báo điều chỉnh phí dịch vụ SMS Banking cùng với thông báo miễn toàn bộ phí trên ngân hàng số BIDV SmartBanking. Trong đó, ngân hàng này thay đổi từ mức 9.000 đồng/tháng cố định thành 9.000 đồng với 0-15 SMS/tháng; 30.000 đồng với 16-50 SMS/tháng; 55.000 đồng với 51-100 SMS/tháng và 70.000 đồng với 101 SMS trở lên/tháng.
Techcombank cũng tính phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn ở mức 0-15 SMS/tháng tính phí 12.000 đồng; 16-30 SMS/tháng tính 18.000 đồng; 31-60 SMS/tháng thu phí 40.000 đồng và trên 61 SMS/tháng thu phí 75.000 đồng.
Sau khi phản ánh về việc bị thu phí dịch vụ SMS Banking ở mức quá cao, hiện hàng loạt người dùng đang rủ nhau hủy dịch vụ SMS Banking của các ngân hàng để tránh mức phí này.
Cuối năm 2021, khi đưa ra thông báo miễn phí giao dịch kênh ngân hàng số và điều chỉnh phí dịch vụ SMS Banking, lãnh đạo một ngân hàng quốc doanh cho biết mục đích của thay đổi trên là để khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng số, trong đó có dịch vụ thông báo biến động số dư trên app banking (OTT). Hiện dịch vụ này được tích hợp ngay trong app banking và được cung cấp miễn phí.
Trong khi đó, việc khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking khiến ngân hàng phải bù lỗ cho mỗi tin nhắn nếu tính theo mức phí 11.000 đồng/tháng trước đây.
Nhiều năm gần đây, các ngân hàng đã phản ánh về tình trạng bị nhà mạng thu phí SMS quá cao khiến ngành ngân hàng phải bù lỗ hàng nghìn tỷ mỗi năm. Dù Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đã có yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động giải quyết đề xuất giảm giá cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính ngân hàng, nhưng đến nay vẫn chưa nhà mạng nào chịu điều chỉnh mức phí này.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1764
Gửi vào 21/02/2022 - 19:29
PHÚC ĐẠT - Thứ ba, 21/12/2021
- Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế cho biết, từ khi dịch mới bắt đầu (đầu năm 2020), của Công ty Việt Á hầu như độc quyền, tham gia đấu thầu chỉ mỗi doanh nghiệp này và trúng thầu.
Khi được đặt câu hỏi "Quy trình mời thầu và giá trúng thầu của Việt Á tại CDC Thừa Thiên Huế là bao nhiêu?", ngày 21.12, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế cho biết, có những đợt mua sắm do CDC làm chủ đầu tư mời thầu, có đợt lại do Sở Y tế.
Giai đoạn dịch mới bắt đầu (đầu năm 2020) thì của Công ty Việt Á hầu như độc quyền, tham gia đấu thầu chỉ mỗi doanh nghiệp này và trúng thầu.
Thời điểm này phần lớn hóa chất phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đều phải nhập khẩu nhưng phải đợi lâu nên không đáp ứng được nhu cầu, trong nước thì Công ty Việt Á là chính.
"Những thứ chúng tôi cần mua đều căn cứ giá được công bố trên Cổng công khai trang thiết bị y tế của Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch nhưng đây không phải giá quyết định trúng thầu. Chúng tôi chọn giá thấp nhất và căn cứ vào giá cơ quan thẩm định giá nhà nước để xem xét.
Ví dụ mình mua bất cứ cái gì đều tham khảo giá trên cổng rồi chọn ra mặt hàng mình có nhu cầu, chọn giá thấp nhất để xây dựng kế hoạch mua sắm. Kế hoạch đó có thể được duyệt hoặc không nhưng mình phải xây dựng để có căn cứ trình kế hoạch của mình, minh chứng giá trong kế hoạch.
Thời điểm đó giá thay đổi ghê lắm, mỗi lần xây dựng kế hoạch chúng tôi phải chụp ảnh màn hình lại, in ra để đưa vào hồ sơ gửi Sở Y tế thẩm định giá, sau đó gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét", ông Hoàng Văn Đức nói.
Thời điểm đấu thầu, các thông tin của Công ty Việt Á như chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận lưu hành, ISO... đều đầy đủ, công khai.
"Từ năm 2020 Công ty Việt Á đã trúng thầu cung cấp cho chúng tôi nhiều rồi. Một bộ kit test của Công ty Việt Á gồm nhiều món, nghĩa là đảm bảo từ công đoạn lấy mẫu đến khi cho ra kết quả PCR.
Kit test tại Thừa Thiên Huế được sự hỗ trợ nhiều hơn là mua, cái nào được hỗ trợ rồi thì mua cái kia như có test định tính tài trợ mình mua test tách chiết chứ không phải mua hết. Vì vậy có thể sản phẩm của Công ty Việt Á tham gia 1, 2 loại mà chúng tôi thiếu.
Chúng tôi đang thống kê cung cấp cho PC03, họ đã có công văn nên mình đảm bảo bí mật điều tra. Các số liệu họ xác thực, thụ lý và phát ngôn. Các số liệu chúng tôi đấu thầu đều công khai trên cổng đấu thầu quốc gia", ông Hoàng Văn Đức giải thích khi được hỏi về việc đã mua bao nhiêu kit test của Công ty Việt Á.
Khi được đặt câu hỏi có nhận hoa hồng hay hay bất cứ thứ gì từ Công ty Việt Á hay không, ông Hoàng Văn Đức khẳng định không nhận bất cứ thứ gì dù là 1 ly cafe
-----------------------------------------------------
Từ khẳng định trong sạch đến cú 'ngã ngựa' của Giám đốc CDC TT-Huế
20/02/2022
Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế luôn miệng khẳng định “không nhận của Công ty Việt Á một đồng nào” nhưng nay, vị này bị bắt giữ.
Bị tố khuất tất trong đấu thầu
Dư luận tại tỉnh TT-Huế cho rằng, cú “ngã ngựa” của Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế cùng với thuộc cấp là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế và dường như được dự báo trước bởi những lùm xùm tại đơn vị này trong thời gian gần đây, đặc biệt sau thời điểm Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Việt Á
Trước đó, tháng 11/2021, CDC tỉnh TT-Huế bị một công ty dược tố cáo có dấu hiệu khuất tất trong việc đấu thầu trang, thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch Covid-19.
Phản ánh với VietNamNet, đại diện công ty dược này cho biết, đơn vị từng trúng gói thầu mua sắm trang phục phòng chống dịch thuộc dự án mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của Sở Y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.
Gói thầu này bao gồm bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2, thương hiệu Danameco - Việt Nam và bộ trang phục chống dịch cấp độ 4 thương hiệu Lakeland - Mỹ. Công ty cung ứng đầy đủ hàng hóa, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Ngày 13/9, UBND tỉnh TT-Huế ban hành quyết định 2252/QĐ-UBND phê duyệt danh mục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp đợt 3.
Việc mua sắm đợt này gồm 8 gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Chủ đầu tư thực hiện việc mua sắm là CDC tỉnh TT-Huế với tổng mức đầu tư hơn 18,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2021.
Tuy nhiên, theo công ty trên, trong đợt mua sắm do CDC tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư có sự thay đổi về cấu hình, không phù hợp với gói thầu đấu thầu công khai trước đó.
Đơn cử, bộ trang phục bảo hộ chống dịch cấp độ 4 bị thay đổi các thành phần như: Khẩu trang N95:3M - Mỹ đổi thành N95 - Pháp; bao giày Danameco - Việt Nam đổi thành Thời Thanh Bình - Việt Nam; găng tay HTC - Việt Nam đổi thành Merufa - Việt Nam; kính bảo vệ Polison Corporation - Đài Loan đổi thành Sugie - Đài Loan…
Theo công ty dược nói trên, tất cả sự thay đổi thành phần này đều không rõ lý do và có những dấu hiệu bất thường
Tuy nhiên, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Đức cho rằng, “quy trình đấu thầu đối với gói thầu nói trên được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật”.
Sự việc nhanh chóng được Đoàn thanh tra của Sở Y tế tỉnh này vào cuộc xác minh, làm rõ.
Bộ Công an “điểm” tên và lời khẳng định trong sạch
Khi những lùm xùm liên quan đến tố cáo khuất tất nói trên chưa có hồi kết thì đến đầu tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Đưa, nhận hối lộ” tại Công ty Việt Á và một số đơn vị CDC, bệnh viện ở địa phương trên cả nước.
Ngay sau khi khởi tố vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã làm việc với hàng loạt CDC của các tỉnh thành, trong đó có CDC tỉnh TT-Huế.
Thời điểm trên, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế và lãnh đạo CDC nhiều tỉnh thành khác đều khẳng định, không nhận tiền “hoa hồng” từ các hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Việt Á.
Cụ thể, trao đổi với VietNamNet, ông Đức thừa nhận, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị này có mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á. Tuy nhiên, ông Đức không nhớ rõ về số lượng đơn hàng cũng như tổng chi phí các gói thầu.
“Khi tình hình dịch cấp bách, thông qua Công ty cổ phần Thiết bị Y tế và dược phẩm TT-Huế (theo ông Đức, đây là công ty con của Công ty Việt Á), chúng tôi được cho mượn một máy xét nghiệm Covid-19 và một lượng kít xét nghiệm.
Ngay cả việc đơn vị hợp đồng với Công ty Việt Á để mua sắm trang thiết bị chống dịch cũng được triển khai minh bạch, không sai quy định”, ông Đức nhấn mạnh.
Khi trả lời với VietNamNet và các cơ quan báo chí, Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế cũng khẳng định bản thân ông trong sạch, không có vụ lợi trong các hợp đồng mua bán vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các hợp đồng với Công ty Việt Á.
“Tôi không nhận từ Công ty Việt Á một đồng nào. Công ty Việt Á cho tôi dù một ly cà phê tôi đi tù cũng xứng đáng…”, ông Đức từng lên tiếng khẳng định.
Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, sáng 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Văn Đức – Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế và ông Hà Thúc Nhật – kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của CDC tỉnh TT-Huế.
Theo Cơ quan công an, ông Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) và ông Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) bị bắt giữ để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.
Quang Thành
#1765
Gửi vào 23/02/2022 - 19:50
23/02/2022 14:00
(PLM) - Vừa qua, nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh đã rất bất ngờ và bày tỏ nghi ngại trước việc Sách Tiếng Việt 1, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) đã bỏ chữ cái P ra khỏi danh mục.
Phá vỡ cấu trúc khoa học của văn bản tiếng Việt, giao tiếp tiếng Việt
Trong bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn, Thầy Đào Quốc Vịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có ý kiến việc, sách Tiếng Việt 1 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống chỉ dạy chữ P khi kết hợp với H tạo thành PH đọc là " phờ". Ông cũng rất ngỡ ngàng khi một chủ biên của bộ sách này có phản hồi với ông và lý giải việc chưa dạy chữ P khi đứng trước các nguyên âm vì rất ít từ tiếng Việt có chữ P đứng trước các nguyên âm, nếu có thì là từ ngoại lai (!?).
“Trang 64 sách Tiếng Việt 1 bộ Kết Nối tri thức với cuộc sống chỉ nêu p ghép với h thành ph đọc là phờ, và không dạy đọc chữ p với âm pờ. Nhưng đùng một cái trang 105 sách này lại cho bài về Sa Pa…” – Thầy Đào Quốc Vịnh đặt nhiều dấu hỏi trước bất cập trên.
Thầy Đào Quốc Vịnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hiến Thành (Hà Nội).
Với các công trình dịch thuật ở các lĩnh vực như dược, hóa học, văn học… khi dịch sang tiếng Việt thì tần suất sử dụng chữ P là tương đối lớn. Nếu thay thế P bằng PH sẽ cho kết quả ra sao?
Hàng triệu học sinh Tiểu học vô tình “què quặt” ngay với tiếng mẹ đẻ, khi trong cả cách nói và cách hành văn đều gặp nhiều lúng túng. Ai sẽ chịu trách nhiệm với hệ quả đau lòng này, chỉ vì sự tùy tiện của người biên soạn sách?
Hệ quả về nhận thức chính trị
Cũng theo thầy Đào Quốc Vịnh, có rất nhiều địa danh, tên người cụ thể có chữ P đứng trước nguyên âm, chưa kể tên một số dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số cũng có chữ P đứng trước nguyên âm nên việc không dạy chữ p và âm "pờ" là một lỗi nghiêm trọng. Sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, nhất là ở cấp tiểu học, phải có tính phổ quát tới 54 dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, chứ không phải chỉ dạy riêng cho học sinh người Kinh. Sai sót này là không thể chấp nhận được vì nó ảnh hưởng tới việc học tập của con em đồng bào các dân tộc.
Một ví dụ liên quan đến địa danh ở tỉnh Lai Châu :
Tỉnh Lai Châu có 9 cấp quận huyện, thị xã thì có 9 xã đứng đầu có phụ âm P và liên quan đến chữ cái P: Huyện Mường Tè có 2 xã: Pa Ủ, Pa Vệ Sử. Huyện Sìn Hồ có 3 xã: Pa Tần, Pu Sam Cáp, Pa Khoá. Huyện Phong Thổ có xã Pa Vây Sử. Huyện Tân Uyên có xã Pắc Ta. Huyện Nậm Nhùn có 2 xã : Pú Đao, Nậm Pì.
Biết sai nhưng vẫn làm?Theo quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002 đã quy định bảng chữ cái chuẩn cho tiếng Việt gồm 29 chữ cái. Trong đó có phụ âm P. Cũng trong Quyết định số 31 kể trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai khi đó cũng đã kí ban hành Mẫu chữ viết trong Trường Tiểu học gồm 29 chữ cái, trong đó có chữ P. Như vậy, bảng chữ cái đã được chuẩn hóa, có tính khoa học, tính pháp lí và thống nhất trong phạm vi cả nước. Không một tập thể, một cá nhân nào được phép tùy tiện thay đổi, cắt xén, chỉnh sửa. Với việc biên soạn SGK, việc tuân thủ các nguyên tắc kể trên càng phải chặt chẽ với yêu cầu cao nhất. PGS.TS Bùi Mạnh Hùng là chuyên gia của Bộ GD&ĐT trong biên soạn SGK, không thể không biết những quy định trên. Nhưng thật khó hiểu khi ông cùng cộng sự vẫn “thẳng tay” bỏ không dạy chữ P cho học sinh Tiểu học. Vậy biết sai nhưng vẫn làm, có hay không hành vi cố ý làm trái quy định của đội ngũ biên soạn?
Thầy Đào Quốc Vịnh cho rằng, Bộ GD&ĐT và các cơ quan hữu quan cần vào cuộc, yêu cầu NXB GDVN và cụ thể là PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên bộ sách Kết nối tri thức với sống cần bổ sung ngay việc dạy chữ P, đưa chữ cái này trở lại mục lục của cuốn sách ngang bằng với các chữ cái khác trong bộ chữ cái tiếng Việt đã được pháp luật quy đinh.
Việt Anh
-------------
Xôn xao việc xã khóa cổng nhà dân có F0 và giữ luôn chìa khoá
23/02/2022
Sáng 23.2, Facebook lan truyền một clip kèm nội dung "Gia đình này có con và bà nội bị F0, vừa trẻ con, vừa người già có bệnh nền nhưng chính quyền địa phương đem khóa dây, khóa cửa cổng và cầm chìa khóa đi...".
Theo đó, clip này được quay tại xã Đồng Than, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Những người trong nhà cho biết họ đồng ý khóa cửa để thực hiện cách ly, phong tỏa; thậm chí họ còn tự khoá cửa nhà mình. Nhưng họ thắc mắc nếu khóa cửa nhà mà không đưa chìa khoá, nhỡ trẻ con trong nhà (F0) chuyển biến xấu, cần cấp cứu thì chính quyền có đến kịp để mở cửa hay không
Đáp lại, người đàn ông đứng bên ngoài cánh cổng nói: "Thế này cháu điện về Ủy ban xã đi, chứ còn tất cả các trường hợp phong tỏa thì chú phải cầm chìa khóa!".
"Cháu cứ đề nghị lên xã đi, còn chú chỉ biết thực hiện chỉ đạo của trên thôi!", vị này nói xong thì lên xe đi.
Trưa 23.2, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Than xác nhận sự việc trên xảy ra tại địa bàn xã. "Ngày hôm qua, gia đình chị L. (gia đình bị khóa cửa trong clip - PV) có F0 và xin được cách ly tại nhà. Để phong tỏa nhà chị L., chúng tôi có khóa cửa. Việc này là theo chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, chứ huyện không chỉ đạo"
Theo ông Nam, xã Đồng Than đến nay có khoảng 400 F0, hiện còn hơn 200 người đang điều trị và nhiều người trong số đó xin , trong khi lực lượng chống dịch của xã Đồng Than hiện chỉ có khoảng 20 người.
"Đã có nhiều F0 không tuân thủ, tự ý ra khỏi nhà. Rất khó và khổ cho chúng tôi. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, chúng tôi đề ra phương án thỏa thuận với người dân khóa cửa lại trong thời gian cách ly điều trị. Việc này chỉ thực hiện nếu người dân đồng thuận. Từ trước tới nay, tất cả đều đồng ý. Duy nhất trường hợp nhà chị L. phản đối", ông Nam cho hay.
Cũng theo ông Nam, ngay sau khi biết chị L. không đồng ý khóa cổng, Ban Chỉ đạo chống dịch của xã đã đến tận nơi để thăm hỏi, mở cửa cho nhà chị L. "Chúng tôi không ép buộc người dân. Họ không đồng ý thì chúng tôi không khóa. Quan trọng là họ phải có ý thức. Thực ra, nếu có khóa cửa thì chúng tôi cũng luôn theo sát, chỉ cần người dân gọi là đội phản ứng nhanh sẽ có mặt. Còn nếu chị L. thấy con chị ấy cần theo dõi sát sao thì nên cho vào khu điều trị tập trung", ông Nam chia sẻ
#1766
Gửi vào 23/02/2022 - 20:00
23/02/2022
Cơ quan CSĐT Công an TP.H.C.M đề nghị Viện KSND TP.H.C.M truy tố 13 bị can nguyên là trưởng, phó và cảnh sát khu vực tại Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.H.C.M) về hành vi lấy tiền rồi thả người vi phạm về, không xử lý.
Cơ quan CSĐT Công an TP.H.C.M đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 bị can nguyên là cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.H.C.M) về tội
Yêu cầu người vi phạm gọi điện người thân mang tiền đến "chuộc thân"
Theo kết quả điều tra, bị can giữ chức vụ từ tháng 4.2017 - tháng 7.2020, có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và trực tiếp phụ trách tổ tổng hợp.
Bị can Phan Văn Hòa giữ chức vụ Phó trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa từ tháng 7.2018 - 7.2020, phụ trách tổ phòng chống tội phạm.
Bị can Lê Văn Quý giữ chức vụ Phó trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa từ tháng 3.2011 - 7.2020, phụ trách tổ Cảnh sát khu vực.
Các bị can còn lại: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Võ Quang Kế, Lê Đình Vũ, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt, Đỗ Hà Danh đều là cảnh sát khu vực phụ trách các địa bàn của phường từ các năm 2018, 2019, 2020.
Với chức năng của mình theo luật định, các cán bộ trên đã tổ chức đi tuần tra trên địa bàn phường. Nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì họ phải bắt giữ, lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai. Tuy nhiên, các bị can đã không thực hiện xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật mà yêu cầu các đối tượng này liên hệ với người thân mang tiền đến trụ sở công an phường rồi thả về, không xử lý
Theo kết luận điều tra, các bị can đã thực hiện hành vi sai phạm liên tiếp từ năm 2018 đến tháng 4.2020 tại trụ sở Công an P.Phú Thọ Hòa, trong các ca trực do 3 bị can Phạm Thanh Tuấn (Trưởng Công an phường), Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý (Phó Công an phường) trực tiếp chỉ huy. Có những trường hợp câu lưu đối tượng tại trụ sở công an phường nhiều ngày liên tiếp để đợi lấy tiền, nên có đủ căn cứ buộc trách nhiệm của người chỉ huy phải nắm, biết sự việc.
Nhận dạng được cán bộ công an phường
Theo đơn tố cáo và tài liệu do cơ quan CSĐT thu thập được từ năm 2018 đến tháng 4.2020, 9 bị can liên quan trong vụ án đã tham gia tuần tra, phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, (trong số 51 người bị bắt giữ có 48 người có biên bản ghi lời khai, 1 người có bản tự khai, 1 người không có tài liệu), sau đó giải quyết cho những người này về nhà, không xử lý.
Sau khi nhận đơn tố cáo, CQĐT đã truy tìm và ghi lời khai được 30 đối tượng, trong đó có 29 người thừa nhận việc bị Công an P.Phú Thọ Hòa bắt vì có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng đều thừa nhận bản thân họ hoặc gia đình họ đã đưa tiền cho cán bộ tại trụ sở công an phường để được tha về, không bị xử lý và nhận dạng được cán bộ công an phường.
Kết quả điều tra cũng thu giữ được các tài liệu là biên bản ghi lời khai, lý lịch cá nhân bản chính do các bị can lập, kết quả giám định đều xác định được chữ viết, chữ ký của các bị can; thu thập được nhiều hình ảnh các đối tượng đang bị giữ tại trụ sở công an phường; kết quả chỉ điểm, các đối tượng xác định được địa điểm bị giữ, địa điểm giao tiền tại trụ sở công an phường. Người tố cáo và một số cán bộ chiến sĩ công an phường đã khai nhận về việc ban chỉ huy có chủ trương thành lập các đội tuần tra, bắt giữ người có hành vi vi phạm liên quan ma túy; phân công nhóm cán bộ trực tiếp làm việc với nhóm người vi phạm sau đó báo cáo, xử lý với lãnh đạo công an phường
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1767
Gửi vào 27/02/2022 - 20:13
26/2/2022
Một thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) cho thấy Trung Quốc sắp tập trận ở Biển Đông trong ba ngày.
Một thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) cho thấy Trung Quốc sắp tập trận ở Biển Đông trong ba ngày.
Ngày 25-2, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam ra thông báo HN018/22 về việc tiến hành tập trận tại trong ba ngày từ ngày 27-2 đến ngày 1-3.
Thời gian tập trận từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày (giờ Bắc Kinh).
Theo thông báo, cuộc được tiến hành ở khu vực có bán kính khoảng 9,6 km tính từ vị trí có tọa độ 19-37.12N/110-57.32E
Trong thời gian các cuộc tập trận này diễn ra, mọi tàu bè bị cấm đi vào khu vực.
Hiện chưa có bất kỳ chi tiết nào khác về cuộc tập trận ngoài thông báo của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam
HÒA ĐẶNG
---------------------------------------------------------------------------------------
Học sinh lớp 1- 6 ngoại thành Hà Nội có thể chuyển học online
27/02/2022
15/18 huyện, thị Hà Nội đề xuất chuyển học sinh lớp 1 đến lớp 6 sang học online thay vì trực tiếp. Chủ tịch Hà Nội cho phép các địa phương đánh giá thực tế và có thể điều chỉnh sang học online.
Sáng 27.2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND TP.Hà Nội, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết 15/18 huyện, thị xã đã đề nghị chuyển hình thức đi học trực tiếp sang (online) với khối để đảm bảo an toàn cho các cháu khi chưa được tiêm chủng
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục đánh giá số liệu, quan tâm đặc biệt đến nhóm nguy cơ cao, phụ nữ mang thai, trẻ em chưa được tiêm, số F0 là trẻ em. Đặc biệt, có thể điều chỉnh việc đi học trực tiếp của học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 sang hình thức học trực tuyến, đảm bảo an toàn cho các cháu theo đề xuất của Giám đốc Sở GD-ĐT.
Nhiều chuyên gia và y tế cũng cho rằng, với số ca mắc mới kỷ lục hiện nay, Hà Nội nên cho học sinh lớp 1 - 6 thay vì học trực tiếp, giảm nguy cơ nhiễm bệnh do các cháu chưa được tiêm vắc xin.
Trước đó, do số ca mắc mới liên tục tăng nhanh, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản hoả tốc đồng ý với tờ trình của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc dừng cho trẻ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đi học lại từ 21.2.
Theo đó, UBND TP.Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành cho đến khi có thông . Đồng thời, giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian đến trường phù hợp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỷ luật Trạm trưởng Trạm y tế chửi mắng nữ F0 'Mày xin giấy gì? Bố láo...!'
27/02/2022
Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã có quyết định kỷ luật do có hành vi thiếu chuẩn mực với người dân.
Ngày 27.2, UBND TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế TP.Hải Dương đã quyết định đối với ông Nguyễn Duy Hợp, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 19.2. Chị P.T.T. (22 tuổi, trọ tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên) đến Trạm Y tế xã Gia Xuyên xin giấy xác nhận cách ly vì đã cho kết quả dương tính.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hợp đã nổi nóng, liên tục chửi bới chị P.T.T. "Mày xin giấy gì? Quyết định cách ly nào? Mày là ai? Mày về thôn mày! t*o biết mày là ai?... Bố láo bố toét! t*o là con người chứ có phải cái máy đâu mà đêm hôm xin giấy?".
Dù sau đó chị P.T.T liên tục giải thích là đã gửi tin nhắn Zalo vào số điện thoại của trạm nhưng ông Hợp vẫn bực tức và mắng chị P.T.T là "đồ con lợn", "đồ điên".
Toàn bộ diễn biến vụ việc được quay clip và đưa lên Facebook. Khi xem clip trên mạng xã hội, nhiều người bất bình trước thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực của ông Hợp
Sau đó, ông Hợp cho biết, do đêm muộn cùng với cường độ làm việc căng thẳng kéo dài vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đã có những lời lẽ chưa chuẩn mực với công dân.
Nhận thấy việc làm của bản thân là sai, sáng 20.2, ông Hợp đã gọi điện xin lỗi chị T. và viết bản tường trình báo cáo vụ việc lên UBND xã Gia Xuyên.
Trung tâm y tế TP.Hải Dương sau đó cũng đã yêu cầu ông Nguyễn Duy Hợp tiến hành kiểm điểm tại đơn vị công tác
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1768
Gửi vào 27/02/2022 - 21:12
Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам.
У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло.
...
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1769
Gửi vào 28/02/2022 - 00:16
Chiếc vận tải cơ Lớn nhứt Thế giới, của người Ukraina chế tạo, để lại Ukraina sau khi Liên sô Tan rã; trong lúc Nga đánh qua Ukraina lần nầy đã hủy chiếc vận tải cơ nầy .
Một công trình kỹ thuật ít có trên thế giới .
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#1770
Gửi vào 01/03/2022 - 21:24
01/03/2022
Chuỗi nhà hàng lẩu đình đám bị người dùng Trung Quốc phản đối khi theo dõi thói quen, đặc điểm ngoại hình
Một tài khoản có tên Naliyouzhimiao vừa cáo buộc Haidilao theo dõi hành vi của cô tại nhà hàng. Cô cho biết chuỗi cửa hàng đã bí mật thu thập thông tin về thói quen và đặc điểm ngoại hình của người dùng.
Bài đăng của người phụ nữ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo. Đồng thời, nhiều khách hàng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự.
Theo bức ảnh cô gái đăng tải, hệ thống dữ liệu của Haidilao được phân chia thành 4 mục. Trong đó, có 1 tiêu chí liệt kê những yêu cầu của khách hàng khi dùng bữa tại nhà hàng như “thích ăn cam lột vỏ”, “thích uống nước lọc
Đặc điểm về ngoại hình cũng được ghi lại trong bộ dữ liệu của hãng như “tóc dài ngang vai”, “da nâu khỏe mạnh”, “mảnh khảnh”.
Thậm chí, có khách hàng còn được mô tả là “hay cằn nhằn”, Affluence Video, một công ty truyền thông tại Thượng Hải cho biết.
Theo South China Morning Post, nhiều người cho rằng việc thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng là vi phạm quyền riêng tư. “Chúng ta như bị lột trần giữa thời đại số”, một người dùng Weibo bình luận.
Một số khác lại nghĩ điều này không hề phạm pháp, miễn là toàn bộ thông tin đều được lưu trữ bí mật.
Theo luật sư Chen Chang, làm việc tại công ty luật Zheng Ce Thượng Hải, hành vi của Haidilao không được tính là phạm pháp. Nhà hàng chỉ thu thập thông tin khách hàng thông qua quá trình phục vụ, mô tả họ một cách trung tính và chỉ sử dụng những dữ liệu này trong nội bộ.
Chia sẻ với South China Morning Post, dịch vụ chăm sóc khách hàng của chuỗi nhà hàng cho biết hệ thống ghi lại dữ liệu người dùng là quy định đã có từ trước của nhà hàng và không tiết lộ gì thêm.
Đại diện của Haidilao cho hay quản lý của nhà hàng có thể điền thêm thông tin trong hồ sơ khách hàng thân thiết của hãng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạp chí Caijing cho biết.
Nhà hàng vẫn đang cải thiện hệ thống này từ năm 2020, đồng thời cam kết tất cả thông tin cá nhân, bao gồm đặc điểm ngoại hình, thói quen ăn uống… đều bị cấm thu thập.
Nhận được thông tin, một vị quản lý của Haidilao đã liên hệ để xin lỗi cô gái và kèm theo một phần quà tạ lỗi.
Trước đó, National Post cho hay chuỗi cửa hàng lẩu nổi tiếng cũng từng vướng vào tranh cãi khi lắp đặt camera ở chi nhánh Canada. “Những video thu lại bởi hệ thống camera này sẽ được gửi về Trung Quốc. Đây là một vấn đề lớn”, cây viết Ivy Li của trang Canadian Friends of Hong Kong cho biết.
“Camera của chúng tôi không hề thu âm hay nhận dạng khuôn mặt khách hàng và toàn bộ dữ liệu sẽ không gửi sang Trung Quốc”, Yang Xibei, đại diện của Haidilao phản hồi.
Bảo mật dữ liệu riêng tư của người dùng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi hiện nay. Mạng xã hội Facebook cũng nhiều lần vướng phải những kiện cáo liên quan đến việc này.
Mới đây, Meta, công ty mẹ của Facebook, bị bang Texas kiện vì thu thập bất hợp pháp dữ liệu nhận dạng khuôn mặt người dùng. Số tiền bồi thường thiệt hại có thể lên đến hàng trăm tỷ USD.
Do đó, các nhà cung cấp nền tảng lớn trên thế giới như Apple, Google đã đưa ra nhiều quy định về quyền riêng tư.
Bản cập nhật iOS 14 vào tháng 4/2021 đã cung cấp người dùng quyền lựa chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân với các ứng dụng thuộc bên thứ 3. Hãng cũng siết chặt việc thu thập dữ liệu bằng cách thông báo mỗi khi có ứng dụng sử dụng camera, micro và giới hạn khả năng truy cập ảnh, vị trí và quyền theo dõi.
Google cũng đưa ra thông báo có thể sẽ loại bỏ ID quảng cáo. Tính năng này giúp các nhà quảng cáo nhận biết người dùng nhấp vào quảng cáo hoặc mua sản phẩm, cũng như theo dõi sở thích và hành vi của họ.
Theo Zingnews
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














