Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1426 hoadung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 307 Bài viết:
  • 381 thanks

Gửi vào 28/06/2021 - 12:31

Trích dẫn

Dạ, đúng rồi Ông Tân ạ!
Con nhớ hình như nước Việt Nam ta chẳng có công chúa nào mang họ Hà cả!
Chắc cũng có thể chứ. Họ con trai, con gái (hoàng tử, công chúa) của vua Minh Mạng đều là Nguyễn Phúc. Sau Nguyễn Phúc là Ưng.

Minh Mạng có tới 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa!
Hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng: Nguyễn Phúc Miên Trinh. Cụ ni có 40 con trai, 36 con gái.

Thuốc của vua Minh Mạng thật là truyền kỳ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(google): Một người con trai của cụ Nguyễn Phúc Miên Trinh sinh nhà văn Ưng Quả, thầy học của Thái tử Bảo Long. Ưng Quả sinh Nguyễn Phúc Bửu Minh và Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang (tức là ca sĩ Quỳnh Giao).

Sửa bởi hoadung: 28/06/2021 - 12:38


Thanked by 2 Members:

#1427 nahtlee

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 375 Bài viết:
  • 268 thanks

Gửi vào 28/06/2021 - 16:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoadung, on 28/06/2021 - 12:31, said:

Minh Mạng có tới 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa!
Hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng: Nguyễn Phúc Miên Trinh. Cụ ni có 40 con trai, 36 con gái.

Thuốc của vua Minh Mạng thật là truyền kỳ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thuốc của vua may mà dấu kỹ không cho nhân gian biết, nếu biết thì sinh loạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1428 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8148 Bài viết:
  • 18342 thanks

Gửi vào 28/06/2021 - 17:46

Dòng trai của Hoàng tử thứ 10 là Cụ Tùng thiện vương, thứ 11 là Cụ Tuy lý vương còn chưa biết nhau , còn nói chi đến chắt, cháu ngoại của con gái thì chẳng đi đến đâu .
Kể chuyện xưa . Hà Kiều Anh là con Ông Hà văn Lâu . Hồi năm 1949 thời kỳ kháng chiến VM ở Huế vào giết Ông Hà văn Lan khi đó là Phó Thủ Hiến Trung Kỳ là anh ruột Ông Hà văn Lâu .

Thanked by 1 Member:

#1429 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/06/2021 - 21:13

HOA HẬU HÀ KIỀU ANH KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA ĐỜI THỨ 7 NHƯ CHỊ TỰ XƯNG

hay

HOA HẬU HÀ KIỀU ANH THAY MẶT HOÀNG ĐẾ TRIỀU NGUYỄN TỰ PHONG CHO MÌNH LÀM CÔNG CHÚA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuyện là mới đây chị Hà Kiều Anh có đăng tải một bài viết và cho rằng mình là công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn. Đọc cái status chị Hà Kiều Anh tự nhận là Công chúa đời thứ 7 cười suốt buổi vì nó ngô nghê và thiếu kiến thức thực sự. Hội đồng Nguyễn Phước tộc còn đây, con cháu Hoàng phái cả Chính biên lẫn Tiền biên đều còn rất đông cả trong lẫn ngoài nước, và con cháu trực hệ của Phòng Tuy Lý vương vẫn đông đủ,... làm gì đến lượt chị lên tiếng và nhận là Công chúa?

Status của chị đăng tải được rất nhiều các báo trích dẫn lại, các trang cộng đồng cũng thay phiên repost, càng khiến thông tin sai được lưu truyền. Sau đây, mình xin chỉ 3 lỗi sai về kiến thức cực kì cơ bản nhưng rất nghiêm trọng mà chị đã mắc phải trong bài đăng của mình.

Thứ nhất, chị Hà Kiều Anh khẳng định: "Ông rất có Hiếu với mẹ - ông đã đón mẹ mình lúc đó là vợ Vua, gọi là Tiệp Phi, về ở Phủ Tuy Lý Vương của mình để phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất". Nhà Nguyễn không có bất kì vị nào là Tiệp Phi cả, người mà chị đề cập đến thực ra là Bà Tiệp dư Lê Thị Ái, thụy Tịnh Nhu, bà là ngự thiếp của Hoàng đế Minh Mạng và là sinh mẫu của Tuy Lý vương Miên Trinh.

Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), Thánh Tổ đặt ngôi Hoàng Quý phi để phụ giúp Hoàng hậu, ở dưới chia thành 9 bậc gọi là Cửu giai. Bậc Phi mà chị Hà Kiều Anh tưởng tượng nằm ở hàng Nhất giai & Nhị giai trong khi thực sự thì sinh mẫu của Tuy Lý vương chỉ là Tiệp dư ở hàng Lục giai, tức cách nhau đến 4-5 bậc. Với thông tin được cung cấp, chị Hà Kiều Anh đã thay mặt Hoàng đế triều Nguyễn, thay mặt Hoàng Thái hậu để tự đặt thụy hiệu, truy thăng người quá cố từ Tiệp dư lên thẳng hàng Phi vị, quả thật là không phải dạng vừa....

Thứ hai, chị Hà Kiều Anh lại tiếp tục: "Ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi (tên hồi xưa của các con Vua cháu Chúa, thường được gọi theo chức danh), ông Hương Ngãi (hay còn gọi là ông Hường Ngãi". Chị Hà Kiều Anh một lần nữa thay mặt Hoàng đế Minh Mạng và Hội đồng Tôn Nhơn Phủ để... chế tên cho các Hoàng tôn.

Sự thật là theo Đế Hệ thi được Hoàng đế Minh Mạng viết, những người con trai ruột của Ngài sẽ có tên lót là chữ Miên, những người cháu (hoàng tôn) sau đó lấy tên lót chữ Hồng (đọc chệch là Hường), đời kế tiếp lần lượt là Ưng/ Bửu/ Vĩnh/ Bảo/... Và trong số 20 chữ trong Đế Hệ thi của Đức Thánh Tổ, chẳng có chữ Hương nào ở đây cả và chị xem đây là "chức danh" (?!) nhưng cũng may mắn là sau đó chị đã có gọi thêm được cái tên Hường Ngãi. Chứng tỏ chị và những người truyền tải thông tin cho chị không có hoặc có rất ít kiến thức về phép đặt tên trong nội tộc Hoàng phái.

Thứ ba, cái này có thể tạm thông cảm vì tùy thuộc cách phiên âm, hiện tại tra lại thông tin từ gia phả của Nguyễn Phước tộc, cụ Tuy Lý Vương Miên Trinh không có người con nào tên Hồng/ Hường Ngãi cả, có thể là 1 trong 2 cụ: Hồng Nhĩ hoặc Hồng Nhã. Cái này mình xin phép tra cứu thêm và hỏi thăm các cụ, các bác trong Nguyễn Phước tộc.

Thứ tư, chị Hà Kiều Anh cho biết bà nội của chị là con gái của bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh với ông Nguyễn Tăng Lộc và chị kết luận: "Thảo nào Bà nội lúc nào cũng nói: Bà là con Vua cháu Chúa, con cũng là công chúa đời thứ 7 đấy!". Chị Hà Kiều Anh tiếp tục thay mặt Hoàng đế, Hoàng Thái hậu và Tôn Nhơn Phủ tự phong cho mình là Công chúa, cái này là lỗi kiến thức nặng nhất, nếu quay ngược về thời Nguyễn có thể tính là làm giả sách phong của Hoàng đế không nhỉ?

Chúng ta thường mặc định "Công chúa" là một danh hiệu mặc định cho tất cả những người con gái do Hoàng đế sinh ra, điều này chưa đúng ở triều Nguyễn. Những người con gái của Hoàng đế triều Nguyễn khi sinh ra chỉ được gọi là "Hoàng nữ", thông thường khi lớn lên và hạ giá lấy chồng thì mới được Hoàng đế sách phong làm Công chúa với một buổi lễ riêng, có sách bảo và phong hiệu hẳn hoi.

Nghĩa là một Công chúa triều Nguyễn phải hội tụ đủ 2 yếu tố: là một Hoàng nữ, con gái ruột của Hoàng đế và đã được cử hành lễ sách phong chính thức để nhận danh hiệu này. Các con gái của Hoàng đế Bảo Đại chỉ có thể gọi là Hoàng nữ Phương Mai, Hoàng nữ Phương Dung chứ gọi là Công chúa Phương Mai, Công chúa Phương Dung là hoàn toàn sai vì 2 bà chưa bao giờ có lễ sách phong Công chúa vì thời cuộc.

Bên cạnh tước vị Công chúa thì nhà Nguyễn sách phong Trưởng Công chúa cho các bậc chị em gái của Hoàng đế, Thái trưởng Công chúa cho các bậc cô dì của Hoàng đế. Bà cố ngoại của chị Hà Kiều Anh như chị nói là Công Tằng Tôn Nữ tất nhiên không phải là Công chúa như chị nói vì đâu nằm trong "danh sách nhân sự" có thể sách phong Công chúa? Chưa dừng lại ở đó, từ bà cố ngoại của chị truyền đến 3 đời nữa mới đến chị, mối liên hệ Hoàng phái của chị chắc chắn lại càng mong manh như những thông tin chị ghi trong bài viết của mình.

Kết luận: Chị Hà Kiều Anh gia thế hiện tại "khủng" thế nào không cần biết nhưng mình khẳng định là không hề khủng nếu tính trong Hoàng phái, đúng nghĩa đại bác bắn 10 ngày chưa tới, và xét ra còn thua cả mình hihi... Thế nên rất mong chị tỉnh mộng và đừng tự tiếm xưng mình là Công chúa đời thứ 7 nữa bởi vì chỉ có thể qua mặt những người không biết thôi. Cùng lắm chỉ có thể nói là có họ hàng xa với bên ngoại là cùng chứ Công chúa thì trăm lần không, nghìn lần không. Chị hoàn toàn có thể tự hào vì một chút sự liên hệ của mình với Hoàng phái, nhưng cũng cần rõ ràng để không tiếm vượt và tiếm xưng như thế.

Mong quý Anh/ Chị báo chí nếu đọc được dòng trạng thái này có thể đính chính một thông tin quá sai lệch về mặt lịch sử. Và cũng mong chị Hà Kiều Anh nếu quả thực đọc được thì đính chính lại!
Tôn Thất Minh Khôi

Thanked by 2 Members:

#1430 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 312 Bài viết:
  • 488 thanks

Gửi vào 28/06/2021 - 22:03

Hỏi khí không phải chứ Hà Kiều Anh là ai? Làm cái gì thế?( tôi cũng lười hỏi thần điện gu gồ)

#1431 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 312 Bài viết:
  • 488 thanks

Gửi vào 29/06/2021 - 09:16

À quên chưa khoe, tôi cha là Lạc Long Quân, mẹ là Âu Cơ, là con rồng cháu tiên nhé!

#1432 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/06/2021 - 21:18

Tiêm 2 liều vắc xin Sinovac, nhiều bác sĩ Indonesia vẫn tử vong vì nhiễm Covid-19

28/06/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong tháng 6, ít nhất 10 bác sĩ ở Indonesia dù đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Sinovac nhưng vẫn nhiễm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và tử vong.
Tờ The Wall Street Journal tối qua (27.6) dẫn thông tin từ một hiệp hội y tế của Indonesia cho hay trong số 26 bác sĩ ở nước này tử vong do Covid-19 trong tháng 6, thì ít nhất 10 người đã được tiêm đủ 2 liều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngừa Covid-19.
Đơn vị Giảm thiểu thiệt hại Covid-19 của Hiệp hội Y tế Indonesia đang xác minh thông tin 16 bác sĩ còn lại, trong số 26 bác sĩ trên, được tiêm chủng như thế nào.
TờThe Wall Street Journal dẫn lời TS Adib Khumaidi, người đứng đầu đơn vị trên. cho biết trong khoảng 5 tháng qua, ít nhất 20 bác sĩ vẫn tử vong vì Covid-19 dù đã được tiêm đầy đủ vắc-xin Sinovac. Cũng trong khoảng 5 tháng qua, khoảng 100 bác sĩ ở Indonesia đã tử vong vì Covid-19.
Các chuyên gia dịch tễ học cho rằng các ca tử vong cần được điều tra để xác định xem liệu các yếu tố như chăm sóc tại bệnh viện kém hoặc các bệnh cơ bản mãn tính có đóng vai trò chính hay không. Theo hiệp hội y tế, khoảng 90% bác sĩ Indonesia - tức gần 160.000 người - đã được tiêm vắc xin Sinovac, nên số lượng tử vong trên được cho là chiếm “tỷ lệ rất nhỏ”.
Tờ báo dẫn lời ông Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia (Anh), cho rằng không phải quá ngạc nhiên khi một số bác sĩ Indonesia vẫn tử vong vì Covid-19 dù đã được tiêm vắc xin Sinovac. GS Hunter cho rằng có thể có nhiều nuyên nhân tác động như vắc xin này “có lẽ không hiệu quả như hầu hết các loại vắc xin khác đang có”, và các bệnh viện Indonesia có thể không đáp ứng đủ phương tiện để xử lý các ca bệnh nặng.
Hiện tại, Indonesia đang phụ thuộc rất nhiều vào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đây là loại vắc xin được Tổ chức Y tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) chấp thuận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Trong khi đó, tờ South China Morning Post ngày 19.6 đưa tin một nghiên cứu vừa được công bố tại Hồng Kông cho thấy có sự khác biệt đáng kể về mức độ kháng thể giữa những người được tiêm vắc xin Covid-19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Nghiên cứu trên do chính quyền Hồng Kông ủy quyền và được tiến hành bởi Trường y tế công cộng thuộc Đại học Hồng Kông. Quá trình nghiên cứu được thử nghiệm theo dõi phản ứng kháng thể của 1.000 người được tiêm 1 trong 2 loại vắc xin trên. Trong đó, vắc xin Pfizer/BioNTech là loại do BioNTech (Đức) sản xuất.
Ngày 16.8, tờ The Strait Times dẫn lời một quan chức y tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đặt ra lo ngại liên quan Sinovac khi một số người vẫn nhiễm bệnh dù đã tiêm loại vắc xin này. Hiện Trung Quốc viện trợ 2 loại vắc xin Covid-19 cho các nước là Sinovac và Sinopharm. Trong đó, vắc xin Sinopharm được đánh giá là có hiệu quả cao hơn Sinovac.
--------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vụ bác sĩ được ‘giải oan’ sau 32 năm khiếu nại: Trường ĐH Y - dược Thái Nguyên cố tình 'làm khó'

28/06/2021
Thanh tra Chính phủ cho rằng Trường ĐH Y - dược Thái Nguyên yêu cầu bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi - người vừa được “giải oan” sau 32 năm đội đơn đi khiếu nại - phải cung cấp một số giấy tờ mà tại thời điểm hiện nay không thể thực hiện được.

Ngày 28-6, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ông Trần Ngọc Liêm, phó tổng Thanh tra Chính phủ, vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình báo cáo kết quả giải quyết vụ việc khiếu kiện của ông Nguyễn Ngọc Lợi (68 tuổi, quê Tứ Xã, Lâm Thao, Vĩnh Phú, nay là Phú Thọ).

Ông Lợi từ một người có công với cách mạng phải ròng rã 32 năm đội đơn đi khiếu nại nhưng không được giải quyết. Nguyên nhân, theo cơ quan thanh tra, là do Trường ĐH Y - dược, ĐH Thái Nguyên cùng nhiều bộ ngành đã thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc và chỉ mất 15 ngày để giải oan cho ông Lợi, tuy nhiên từ đó đến nay, phía nhà trường và ông Lợi vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường cho những thiệt hại, khó khăn, vất vả mà ông phải gánh chịu suốt 32 năm qua.

Theo văn bản của cơ quan thanh tra, sau khi có kết luận vụ việc trên, Bộ Giáo dục - đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế Phú Thọ đã nhận thức rõ thiếu sót, khuyết điểm và tự nhận hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc trong hoạt động của mình.

Tuy nhiên, một số cá nhân tại Trường ĐH Y - dược Thái Nguyên có trách nhiệm chính chưa nhận thức được rõ các thiếu sót, khuyết điểm và quá trình kiểm điểm chưa xác định mức độ vi phạm của những người liên quan.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục - đào tạo đã chỉ đạo Trường ĐH Y - dược Thái Nguyên nhanh chóng đền bù cho ông Nguyễn Ngọc Lợi và nhà trường đã có nhiều buổi làm việc với ông Lợi về nội dung các khoản và mức đền bù.


"Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hai bên chưa thống nhất được do mức đền bù quá thấp, không quy đổi về giá trị hiện tại khi được đền bù", Thanh tra Chính phủ nhận định.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến "bế tắc" khi thỏa thuận đền bù, theo cơ quan thanh tra là do phía nhà trường yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Lợi phải cung cấp một số thủ tục giấy tờ mà tại thời điểm hiện nay không thể thực hiện được do sự việc đã xảy ra quá lâu và không thể phục hồi (hợp đồng lao động, các chứng từ, hóa đơn minh chứng cho yêu cầu bồi thường).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo yêu cầu giám đốc ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Y - dược nghiêm túc thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân cố ý không thực hiện đúng nội dung mà cơ quan thanh tra đã kiến nghị.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị việc thực hiện các thủ tục để giải quyết chế độ, đền bù cho ông Nguyễn Ngọc Lợi phải được thực hiện xong trong tháng 7.


Khiếu nại suốt 32 năm
Theo hồ sơ vụ việc, ông Lợi nguyên là cán bộ đi B, sau được Ủy ban Thống nhất cử đi học tại Trường ĐH Y Bắc Thái (nay là Trường ĐH Y - dược, ĐH Thái Nguyên) từ năm 1977. Dù có kết quả học tập không tồi nhưng do có mâu thuẫn với một số cán bộ nhà trường nên bảng điểm của ông đã bị sửa để đánh trượt tốt nghiệp, hồ sơ giấy tờ liên quan bị giữ lại trường.
Sau nhiều năm khiếu nại, Bộ Y tế đã thanh tra, các cơ quan trung ương xác nhận và Trường ĐH Y Bắc Thái phải bảo lưu kết quả tốt nghiệp cho ông. Sau đó, ông được lựa chọn làm việc ở Ủy ban Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Campuchia hoặc Bệnh viện Bưu điện, nhưng ông bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu không có hồ sơ giấy tờ liên quan để bố trí công việc.
Nguyên do là Trường ĐH Y Bắc Thái thông báo đã chuyển hồ sơ, điều ông về công tác tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phú và bị thất lạc hồ sơ.
Ông Lợi đã nhiều lần gửi đơn đến Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Y Bắc Thái nhưng đều không được giải quyết.
Sau đó Thanh tra Chính phủ vào cuộc và kết luận việc để xảy ra khiếu nại và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Lợi từ năm 1990 đến năm 2020 của một số cơ quan, tổ chức còn thiếu trách nhiệm, chưa chính xác, giải quyết không khách quan.
Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của nhiều cơ quan đã gây ra hậu quả khiến ông Lợi không được phân công công tác theo quy định, không thể xin được việc làm chính thức, không thực hiện được các thủ tục để được hưởng các quyền lợi liên quan như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ người có công với cách mạng…

---------------------------

Mạng lan truyền video trẻ bị nhét giẻ vào miệng, lớp mầm non dừng hoạt động, khóa trái cửa

29/06/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cơ quan chức năng TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh một cháu nhỏ đang khóc lóc giãy giụa khi bị nhét giẻ vào miệng.

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh, video kèm theo thông tin phản ánh một bé trai 11 tháng tuổi gửi tại một trường mầm non tư thục ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị "cô giáo" nhét giẻ vào miệng.
Video quay cảnh một cháu bé đang khóc lóc giãy giụa trong tình trạng miệng bị nhét giẻ, tay thì bị một người phụ nữ giữ chặt.
Chủ tài khoản T.A. viết: "Cháu em là bé Hoàng Nhật N., 11 tháng tuổi đi học tại Trường mẫu giáo Sao Việt tại địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Cháu đi học từ tháng 3, hôm qua gia đình xem được clip cô giáo Lê Thị L. bạo hành cháu em như này.
Trong thời gian cháu đi học, về nhà cháu có biểu hiện khóc sợ người lạ và gầy gò, mẹ cháu nghĩ do cháu nhớ mẹ, không ngờ là vì đến lớp bị cô giáo bạo hành như này. Cô giáo (...) tắt camera để đánh học sinh. Video là do một cô giáo dạy cùng thương bé quay lại. Không biết trong thời gian học tại đấy cháu bị bạo hành bao nhiêu lần".
T.A. cũng cho biết mình đăng bài và video là để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại công bằng cho cháu cũng như xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ của cô giáo.
Bài viết đã được hàng trăm lượt chia sẻ, nhiều người bình luận, bày tỏ phẫn nộ...
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 29-6, ông Nguyễn Văn Nam - chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP Thái Bình - cho biết ông đã xem bài viết cùng hình ảnh kèm theo và đã báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố, đồng thời yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh.











Theo tìm hiểu của chúng tôi, "trường mầm non" được nhắc đến trong bài viết của chủ tài khoản T.A. là lớp mầm non tư thục Sao Việt, được thành lập từ ngày 3-7-2020 tại địa chỉ số 56, tổ 8 đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, do bà Lê Thị Hương Giang làm chủ.
Theo quyết định thành lập, lớp mầm non này có 3 giáo viên, bà Giang chịu trách nhiệm quản lý trước Phòng giáo dục và đào tạo TP Thái Bình và UBND phường Tiền Phong về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại đây.
Ngay sau khi thông tin và hình ảnh sự việc trên được đăng tải, lớp mầm non tư thục Sao Việt đã tạm dừng hoạt động, khóa trái cửa.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại trưa 29-6, bà Lê Thị Hương Giang - chủ cơ sở mầm non này - cho biết hiện đang làm việc với cơ quan chức năng nên chưa thể nói gì thêm.
Ngày 29-6, gia đình cháu bé cũng cho biết đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc cháu bị bạo hành.

Thanked by 1 Member:

#1433 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/06/2021 - 21:28

Người dân Nga hỏi Tổng thống Putin: Ông đã tiêm vắc xin gì?

30/06/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Ông đã tiêm vắc xin gì?' là 1 trong hơn 1 triệu câu hỏi người dân Nga gửi đến Tổng thống Vladimir Putin trong sự kiện hỏi đáp thường niên được tổ chức ngày 30-6. Ông Putin tiết lộ tên vắc xin và cả những diễn biến sau khi ông tiêm.

Theo Hãng thông tấn Sputnik News, năm nay, Điện Kremlin dự kiến nhận được hơn 1 triệu câu hỏi từ khắp nơi trong cả nước. Do tình hình đại dịch COVID-19, ông Putin không ngồi trong trường quay có khán giả tham dự trực tiếp. Người dân gửi câu hỏi qua ứng dụng điện thoại, trang web, tin nhắn và điện thoại đặt câu hỏi.
Tổng thống Nga tự chọn câu hỏi và cho biết sẽ cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt. Điện Kremlin cho biết người dân có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ông Putin mà không qua trung gian.
Trả lời người dân ngày 30-6, Tổng thống Vladimir Putin đã giải đáp thắc mắc về việc ông đã tiêm vắc xin (vaccine) gì.
Trong câu trả lời có phần quảng cáo cho vắc xin Sputnik V, ông Putin cho biết: "Tôi nghĩ mình cần được bảo vệ (khỏi virus) càng lâu càng tốt, do đó, tôi chọn tiêm vắc xin Sputnik V. Quân nhân Nga cũng được tiêm bằng vắc xin Sputnik V.
Ông cho biết, sau khi tiêm xong mũi đầu tiên, ông không bị tác dụng phụ nào. Khoảng 4 giờ sau đó, chỗ vết tiêm có bị tấy lên đôi chút. Với mũi tiêm thứ hai, ông tiêm vào buổi trưa và đến khoảng nửa đêm thì bị sốt. Thân nhiệt khi đó là 37,2 độ. Ông đi ngủ và đến sáng, thân nhiệt trở về 36,6 độ.
Ông Putin xác nhận mình không ủng hộ bắt buộc phải tiêm vắc xin, và sẽ tiếp tục bảo lưu quan điểm này.
Trả lời người dân Nga, ông cho biết, đến lúc thích hợp, ông sẽ công bố tên người có thể kế nhiệm mình ở Điện Kremlin. Ông cũng nhấn mạnh, sự lựa chọn cuối cùng vẫn dựa vào lá phiếu của người dân.

Ông Putin, 68 tuổi, đã ở những vị trí quyền lực cao nhất là tổng thống và thủ tướng Nga kể từ năm 1999 đến nay. Nhiệm kỳ hiện tại, dài 6 năm của ông sẽ kết thúc vào năm 2024.
Năm ngoái, Nga đã sửa đổi Hiến pháp với các quy định mới cho phép ông Putin có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm nữa. Do đó, ông có thể cầm quyền đến năm 2036.
Ông Putin đã trả lời nhiều câu hỏi về rất nhiều chủ đề, từ vấn đề đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế, các vấn đề về sinh thái môi trường, quan hệ Mỹ - Nga…
Truyền thống tổ chức "Đường dây trực tiếp", trực tiếp trả lời các câu hỏi của người dân là sáng kiến của ông Putin, đưa ra năm 2001 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Năm ngoái, ông phải hủy sự kiện trực tiếp do đại dịch COVID-19 và nhận các câu hỏi của người dân trong cuộc họp báo vào cuối năm.
Hồng Vân
------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chi hơn 7.650 tỉ mua 61 triệu liều vắc xin, Thủ tướng yêu cầu dùng minh bạch, tiết kiệm

30/06/2021
Phần lớn số tiền được chi để mua 61 triệu liều vắc xin được trích từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 chuyển sang. Thủ tướng yêu cầu minh bạch, tiết kiệm.

Theo Quyết định 1022 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.
Cụ thể, số tiền được bổ sung là 7.650,7 tỉ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (30 triệu liều) và do Pfizer sản xuất (31 triệu liều) như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.
Trong số này, sẽ có 5.100,5 tỉ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế. Số tiền này được lấy từ tiền tiết kiệm chi năm 2020 là 12.100 tỉ đồng, chuyển nguồn sang năm 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Số còn lại là hơn 2.555 tỉ đồng chi từ nguồn Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam thành lập theo quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng cũng đồng ý sử dụng 37 tỉ đồng trong tổng số 1.237 tỉ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vắc xin, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vắc xin viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.
Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên.
Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Trước đó tối ngày 29-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc gấp với Tập đoàn AstraZeneca do ông Nitin Kapoor - chủ tịch AstraZeneca tại các thị trường châu Á mới nổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam - đại diện, để thúc đẩy đưa vắc xin phòng chống COVID-19 về Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Công ty AstraZeneca quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 10 triệu liều vắc xin phòng chống COVID-19 từ nay đến đầu tháng 8-2021 để thực hiện chiến lược vắc xin và tiêm miễn phí cho người dân, hỗ trợ sản xuất và giảm giá bán vắc xin.
Ông Nitin Kapoor hứa sẽ báo cáo Công ty AstraZeneca để ưu tiên và cố gắng thuyết phục chuyển cho Việt Nam ít nhất 8 triệu liều vắc xin ngay trong tháng 7 và đầu tháng 8-2021.
Ông ghi nhận và cam kết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của AstraZeneca để nghiên cứu ưu tiên giảm giá bán vắc xin cho Việt Nam tốt nhất có thể.

Thanked by 1 Member:

#1434 hoadung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 307 Bài viết:
  • 381 thanks

Gửi vào 01/07/2021 - 12:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nahtlee, on 28/06/2021 - 16:20, said:

Thuốc của vua may mà dấu kỹ không cho nhân gian biết, nếu biết thì sinh loạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi đang định xin thuốc MM chỉ để xin hửi chút thôi, may ra có mụn con hủ hỉ, nhưng tìm hoài chưa ra...

#1435 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/07/2021 - 20:26

Ông Tập Cận Bình cam kết sẽ hoàn tất ‘tái thống nhất’ với Đài Loan

- 01/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chủ tịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hôm nay 1.7 cam kết sẽ hoàn thành “tái thống nhất” với Đài Loan và “đập tan” bất kỳ ý đồ giành độc lập chính thức cho vùng lãnh thổ này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đưa ra cam kết trên khi phát biểu tại lễ mừng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tròn 100 tuổi, diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, theo Reuters. “Giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa việc tái thống nhất hoàn toàn của tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử vững chắc của đảng c.... s.. Trung Quốc và là khát vọng chung của tất cả nhân dân Trung Quốc", ông Tập nhấn mạnh.
“Toàn bộ người con Trung Quốc, cả nam lẫn nữ, kể cả các đồng bào ở hai bên bờ eo biển Đài Loan, phải làm việc cùng nhau và hướng tới đoàn kết, tuyệt đối đập tan bất kỳ âm mưu “độc lập Đài Loan””, ông Tập phát biểu.

“Toàn bộ người con Trung Quốc, cả nam lẫn nữ, kể cả các đồng bào ở hai bên bờ eo biển Đài Loan, phải làm việc cùng nhau và hướng tới đoàn kết, tuyệt đối đập tan bất kỳ âm mưu “độc lập Đài Loan””, ông Tập phát biểu.

Hội đồng Sự vụ đại lục của Đài Loan cho hay đang chuẩn bị đáp lại phát biểu của ông Tập Cận Bình, theo Reuters. Phần lớn người Đài Loan lâu nay cho thấy họ không muốn bị Trung Quốc đại lục quản lý và chính quyền Đài Bắc cũng nhấn mạnh người dân ở Đài Loan có thể tự quyết định tương lai của họ và sẵn sàng đối phó áp lực từ Trung Quốc.
Trong những tháng gần đây,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thường cho máy bay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan cho chiến đấu cơ xuất kích và đặt hệ thống tên lửa trong tình trạng sẵn sàng cho đến khi máy bay Trung Quốc rời khỏi.
Văn Khoa
-------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bốn người Việt gian lận 36 triệu USD của Facebook như thế nào?

01/07/2021 09:32 GMT+7

Đơn kiện của Facebook cung cấp nhiều thông tin về thủ đoạn cũng như hình ảnh đời tư xa hoa của các các cá nhân người Việt.
Sáng 30/6, Facebook công bố kiện nhóm 4 người Việt Nam vì hành vi gian lận với hình thức "chiếm quyền tài khoản". Theo mạng xã hội này, các cá nhân đã gây thiệt hại hơn 36 triệu USD.
Trong đơn kiện của mình gửi tới Tòa án quận Nam California, Facebook đã mô tả chi tiết cách thức tấn công, chiếm tài khoản quảng cáo của các cá nhân.
Thủ đoạn "đánh cắp cookie"
Trong đơn kiện, Facebook nêu rõ tên của 4 cá nhân bị đơn gồm Nguyễn T., Lê K., Nguyễn Quốc B. và Phạm Hữu D. Công ty này cũng cung cấp nơi sinh sống, địa chỉ email và các website mà những cá nhân này vận hành.
Những hành động gian lận được xác định bắt đầu từ tháng 10/2020. Lê K. đã phát triển một ứng dụng có tên "Ads Manager" và tải lên Google Play Store.
Tới tháng 1/2021, nhà phát triển đã đổi tên ứng dụng này thành "Ads Manager for Facebook". Ứng dụng này yêu cầu người dùng nhập thông tin tài khoản quảng cáo Facebook, qua đó chiếm đoạt tài khoản.
Bằng cách giả mạo đây là ứng dụng "chính chủ" của Facebook, nhà phát triển đã dụ được nhiều nhà quảng cáo cài đặt ứng dụng trên smartphone của mình. Tới tháng 5/2021, Google mới xóa ứng dụng giả mạo này.
Tuy nhiên, chính Facebook đã gián tiếp giúp cho ứng dụng này tiếp cận với những nhà quảng cáo để lừa đảo. Cụ thể, từ ngày 28/12/2020, nhóm phát triển đã chạy quảng cáo ứng dụng Ads Manager for Facebook giả nhắm tới người dùng tại Mỹ, châu Âu, Brazil và Ấn Độ. Trong 4 ngày, có khoảng 1.700 người dùng bấm vào quảng cáo này.
Sau khi người dùng nhập thông tin đăng nhập vào app giả, các dữ liệu này cùng cookie đăng nhập được gửi về máy tính và tài khoản Telegram của nhóm phát triển. Họ sử dụng các thông tin này để đăng nhập, chạy quảng cáo trên Facebook.
Khiến Facebook tràn ngập livestream bán hàng
Chiếm đoạt tài khoản quảng cáo là bước đầu tiên trong chuỗi lừa đảo mà nhiều nhóm bán hàng online tại Việt Nam sử dụng.
Theo Facebook, nhóm người này đã sử dụng các tài khoản để chạy 10.000 quảng cáo trên Facebook và Instagram. Trong đó, một trong những hình thức quảng cáo phổ biến là chạy video livestream bán hàng.
Không chỉ sử dụng cho riêng mình, nhóm người này còn cho thuê lại các tài khoản có thể chạy quảng cáo livestream.
Ngoài ra, nhóm này cũng dùng tài khoản để quảng cáo cho các trang web bán dịch vụ in áo phông hoặc sản phẩm lưu niệm của họ. Các dịch vụ này được quảng cáo nhắm tới người dùng ở Mỹ, châu Âu và Việt Nam.
Những quảng cáo này cũng dẫn đến nhiều website bán hàng lừa đảo. Một ví dụ mà Facebook dẫn lại cho thấy quảng cáo dây đèn LED cho xe hơi nhắm tới người dùng Mỹ được bấm vào 100.000 lần. Nhiều người dùng sau đó phàn nàn họ không nhận được sản phẩm, hoặc sản phẩm không hoạt động như video.
Mạng xã hội này cho biết tổng số tiền quảng cáo bị các cá nhân chiếm đoạt trị giá 36 triệu USD.
Vào ngày 16/6, Facebook xác định được Nguyễn Quốc B. đã chiếm quyền của khoảng 150 tài khoản quảng cáo. Mạng xã hội này khóa các tài khoản, thông báo cho nạn nhận.
Tới ngày 25/6, Facebook đã dùng các biện pháp kỹ thuật để khóa tài khoản Facebook, Instagram mà nhóm bị đơn kiểm soát.
Nhóm bị đơn "sống ảo" trên mạng xã hội
Theo Facebook, với số tiền kiếm được từ thủ đoạn lừa đảo, nhóm bị đơn đã tiêu vào nhiều thú chơi xa hoa và đăng ảnh khoe khoang lên mạng xã hội.
Đơn kiện của Facebook dẫn nhiều bức ảnh các cá nhân này đăng lên, từ hình ảnh mua hàng loạt sản phẩm Apple, đi du thuyền, mua xe Mercedes-Benz, ngồi vé máy bay hạng thương gia, sử dụng đồng hồ đắt tiền...
"Trong năm 2020 và 2021, nhóm bị đơn đã sử dụng số tiền gian lận để tổ chức tiệc tùng, mua những phương tiện đắt tiền, đi du lịch bằng hạng thương gia, ăn tối, xăm mình và nhiều thú tiêu tiền khác. Sau đó họ khoe khoang về cuộc sống của mình", Facebook viết trong đơn kiện.
Mạng xã hội này cáo buộc nhóm bị đơn đã can thiệp vào mạng lưới và dịch vụ của Facebook, làm ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm của người dùng và nhà quảng cáo trên nền tảng.
Facebook cũng khẳng định các cá nhân trên đã vi phạm quy định của họ, luật pháp bang và liên bang Mỹ, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của mạng xã hội này.
Về con số thiệt hại, Facebook cho biết sẽ cần thêm các phiên xét xử để xác định số chính xác. Tuy nhiên, mạng xã hội này khẳng định con số không ít hơn 36 triệu USD.
Trong đơn kiện, Facebook đề nghị Tòa án quận Nam California xét xử các cáo buộc với bị đơn. Mạng xã hội này yêu cầu được phán xét để cấm nhóm bị đơn truy cập nền tảng Facebook, và đòi bồi thường số tiền ít nhất 36 triệu USD.
Theo Zing

Sửa bởi tuphuongsg: 01/07/2021 - 20:29


Thanked by 1 Member:

#1436 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/07/2021 - 20:52

30/6/2021, 14:16 (GMT+7)
Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thí điểm tiền ảo

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain từ năm 2021 đến 2023.
Theo Quyết định 942 mới ban hành của Thủ tướng về chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, việc "nghiên cứu, xây dựng và thí điểm tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain" là một trong các nhiệm vụ để phát triển, làm chủ các công nghệ lõi.
Quyết định ghi rõ, cơ quan chủ trì nghiên cứu, thí điểm tiền ảo là Ngân hàng Nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2023.
Hiện nay, Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về tiền ảo và tài sản ảo. Các quy định hiện nay chỉ mới đề cập khái niệm tiền điện tử neo theo tiền pháp định, tồn tại dưới dạng thẻ trả trước ngân hàng, ví điện tử hay Mobile Money.
Khái niệm tiền ảo, được dịch ra từ "virtual money" và trong đó, những loại tiền số được tạo ra bởi công nghệ blockchain như Bitcoin, Etherum... được giới đầu tư tài chính quan tâm nhất. Bitcoin, Etherum và một số loại tiền số khác trở thành một kênh kiếm tiền mới với nhiều người, bên cạnh việc gửi tiền tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán, trái phiếu.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước từng nhiều lần khẳng định, Bitcoin và các loại tiền ảo khác hoàn toàn không phải là tiền điện tử, không được thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh ở Việt Nam. Do chưa có bất kỳ quy định chính thức nào, tiền ảo là một loại tài sản ảo và không phải phương tiện thanh toán hợp pháp. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đang làm rõ cơ sở pháp lý để quản lý việc kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo. Bộ Tài chính đã lập một tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo.
Ngoài ra, Quyết định 942 của Thủ tướng cũng đề cập đến một số nhiệm vụ khác nhằm nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ chính phủ số.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì lựa chọn ưu tiên, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, có thể đi tắt đón đầu như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data). Hai bộ này có trách nhiệm thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ mới cho chính phủ số.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hà Nội: Đường nát bét, ngập như ao làng giữa phố, Sở và quận bất lực không thể sửa

01/07/21
Nằm giữa 2 quận Cầu Giấy và Thanh Xuân (Hà Nội), ngay cổng sau trường chuyên Amsterdam và trường mầm non, đường Nguyễn Xuân Linh đã xuống cấp nhiều năm, gập ghềnh như ruộng cày, lầy lội, ngập nước bất kể nắng mưa nhưng không được sửa chữa

Phố Nguyễn Xuân Linh nối từ phố Trần Duy Hưng ra đường Lê Văn Lương dài chưa tới 1km, xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay. Mặt đường xuất hiện la liệt ổ gà, ổ voi, mưa thì ngập, nắng thì bụi.
Đặc biệt đoạn trước cổng trường Mầm non Hoa Sen, cổng sau trường chuyên Amsterdam, mặt đường hư hỏng rất nặng, sụt lún những vũng lớn, trời mưa nhỏ cũng khiến cả đoạn đường dài ngập úng như những ao nước. Rất nhiều người lưu thông qua đây bị ngã xe, đặc biệt vào ban đêm.
Tuyến phố nằm ở vị trí rất thuận tiện để đi vào các tuyến lân cận nằm trong khu đô thị Trung Hòa, nhiều trường học và công sở, khu dân cư, chợ dân sinh đông đúc, tuy nhiên tình trạng ngập lún, gồ ghề nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.
Đường hư hỏng khiến người dân vô cùng ái ngại khi phải đi qua. Lòng đường lẫn vỉa hè đều gập ghềnh, lổn nhổn hố đất, xen lẫn những vũng nước lớn. Trời mưa thì con đường càng nguy hiểm không ai dám đi qua bởi nước ngập tạo những những hố bẫy vô cùng nguy hiểm.
Trên vỉa hè, ô tô đỗ kín mít, người đi bộ đi qua cũng khó khăn, phải luồn lách. Chỗ trống lại xuất hiện quán trà đá chiếm chỗ.
Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, nhà ở gần đường Nguyễn Xuân Linh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, tình trạng đường hư hỏng đã xảy ra từ rất lâu, nhiều người dân đi qua đây đã bị ngã khi trời mưa ngập nước.
"Cứ trời mưa là nước lại ngập lênh láng không khác gì một con sông, mà phía dưới rất nhiều ổ voi, người dân đã đào rãnh thoát nước nhưng không khắc phục nổi", anh Hùng vừa chỉ tay vào những vùng lầy lội giữa lòng đường vừa nói.
Trao đổi với phóng viên Infonet, một lãnh đạo quận Cầu Giấy thông tin: “Con đường này do UBND TP Hà Nội quản lý, không giao cho quận Cầu Giấy hay quận Thanh Xuân. Chính vì vậy, 2 quận muốn khắc phục tình trạng hư hỏng cũng khó”.
PV liên hệ với Sở Giao thông vận tải Hà Nội, được biết, phố Nguyễn Xuân Linh dài 720m; thuộc dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Dự án này do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp ICC và Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC làm chủ đầu tư.
Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ghi nhận tình trạng tuyến phố Nguyễn Xuân Linh phát sinh ổ gà, hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông, đặc biệt đoạn từ ngã 4 Trường mầm non Hoa Sen đến ngã 4 Hoàng Ngân kéo dài.
Ngày 13/1/2021, Ban duy tu đã gửi công văn đề nghị chủ đầu tư khắc phục sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời hoàn thiện thủ tục bàn giao phố Nguyễn Xuân Linh cho Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định.
Tuy nhiên, Liên danh Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp ICC và Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC không phản hồi và không tiến hành làm thủ tục bàn giao đường về UBND TP Hà Nội.
Trao đổi với PV Infonet, cán bộ Ban duy tu cho biết: “Dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng làm xong từ lâu nhưng đến nay Chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao lại cho TP Hà Nội và Sở GTVT.
Sở GTVT Hà Nội biết có con phố này và giao các đơn vị chuyên môn quản lý. Trên hồ sơ, phố Nguyễn Xuân Linh vẫn đang nằm trong sự quản lý của chủ đầu tư. Con phố này tồn tại và đưa vào khai thác từ lâu, nối với nhiều tuyến phố lân cận để người dân lưu thông được thuận tiện.
Với trách nhiệm quản lý để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông qua tuyến phố, chúng tôi cũng có ý kiến về phân luồng 2 chiều, 1 chiều, bổ sung biển báo… cho phù hợp về tuyến đấu nối".
'Tuy nhiên, đường chưa được ban giao lại cho Sở nên có hư hỏng, xuống cấp chúng tôi cũng chưa sửa chữa được mà chỉ đi tuần đường thôi vì chủ đầu tư không bàn giao', cán bộ Ban duy tu nói lý do nhiều năm qua không sửa chữa triệt để 'con đường đau khổ'.
Nói về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến phố, vị này nhận định: “Có thể do được đầu tư xây dựng đã lâu nhưng không được quan tâm sửa chữa và cũng không bàn giao lại cho UBND TP để bàn giao cho cơ quan chuyên môn quản lý nên hư hỏng ngày càng nặng”.
“Chính việc không bàn giao đường như vậy, chúng tôi biết đường hỏng cũng không sửa chữa được, kể cả các quận có liên quận như Cầu Giấy hay Thanh Xuân. Đó là nguyên tắc quản lý sau đầu tư. Hiện hồ sơ tuyến phố vẫn do chủ đầu tư dự án quản lý”, vị này khẳng định lại.
Vậy con đường đau khổ ngay giữa Hà Nội bao giờ mới có thể sửa chữa, để người dân, học sinh đi lại an toàn vẫn chưa có câu trả lời?
Tiến Anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mặt đường 'nát be bét' như ruộng cày kể những ngày không mưa.

Thanked by 1 Member:

#1437 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/07/2021 - 19:57

Vụ nhân viên xe buýt bị kề dao vào cổ giữa phố: Tạm đình chỉ tài xế, phụ xe buýt

Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc nam phụ xe buýt bị kề dao vào cổ, bóp cổ giữa phố Hà Nội, đơn vị quản lý đã tạm đình chỉ cả phụ xe và lái xe để phối hợp với công an làm rõ sự việc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

03/07/2021
Liên quan đến vụ phụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị đe dọa, kề dao vào cổ giữa phố Hà Nội, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu đã tạm thời đình chỉ, không bố trí công việc đối với tài xế Trịnh Đức Năng và phụ xe Lương Văn Học (37 tuổi, trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) từ ngày 2.7 để phối hợp với công an làm rõ sự việc.
Sau khi có kết quả xác minh của cơ quan công an, nếu có vi phạm pháp luật hay quy chế thì sẽ đề xuất xử lý theo đúng nội quy lao động và quy định hoạt động của xe buýt.
Theo báo cáo của Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, khoảng 15 giờ 27 chiều 1.7, khi tài xế Năng điều khiển xe buýt tuyến số 103B mang biển số 29B - 208.61 di chuyển trên đường Nguyễn Văn Lộc (P.Mộ Lao, Q.Hà Đông) thì xe ô tô Mazda mang biển số 30A - 095.XX chặn đầu xe buýt để phản ánh việc bị xe buýt chèn ép khi tham gia giao thông, sau đó xảy ra xô xát với phụ xe Học.
Tài xế Năng tường trình, trong quá trình tham gia giao thông luôn tuân thủ luật Giao thông đường bộ và có điều khiển xe buýt vượt xe Mazda kể trên đúng quy định. Tuy nhiên, khi vượt được hết thân xe thì gặp ô tô khác đi ngược chiều nên tài xế Năng phải đánh lái sang phải để tránh va chạm, xung đột giao thông. Sau đó thì bị tài xế xe Mazda vượt lên chặn đầu, ép xe buýt dừng lại và yêu cầu ông Năng xuống nói chuyện, sau đó xảy ra xô xát với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo tài xế Năng, thấy tài xế Mazda cầm theo dao, phụ xe Học có cầm tấm gỗ mỏng trên xe buýt để đẩy tài xế Mazda đang cầm hung khí ra xa khỏi mình, và trong suốt quá trình xô xát, anh Học không hề đánh trả.

Trao đổi với Thanh Niên trước đó, anh Học cho biết khoảng 15 giờ 30, anh đang soát vé ở phía cuối xe thì thấy xe buýt dừng lại trên đường Nguyễn Văn Lộc (P.Mộ Lao, Q.Hà Đông), phía ngoài có tiếng chửi bới, liền ra cửa kiểm tra thì thấy một xe ô tô con chặn trước đầu xe buýt và một người đàn ông liên tục chửi bới vì cho rằng bị xe buýt tạt đầu.
Khi tài xế mở cửa xe buýt, người đàn ông chỉ vào mặt anh Học và chửi bới, lăng mạ. Sau đó, người này quay lại ô tô lấy dao, nhảy lên xe buýt lôi anh Học xuống đường rồi kề dao vào cổ, bóp cổ đe dọa.
“May mắn tôi chưa bị vết đâm, cứa nào mà chỉ có một vết xước nhỏ ở tay. Sau khi được người phụ nữ đi cùng xe can ngăn, anh ta mới dời đi, tôi cũng đến Công an P.Mộ Lao trình báo sự việc”, anh Học kể.
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết, Công an P.Mỗ Lao đã tiếp nhận trình báo và đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phụ xe buýt bị kề dao vào cổ đe dọa
Ảnh cắt từ clip

-----------------------------------------
Sao phải 'cố bằng mọi giá' để thi tốt nghiệp THPT?

03/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đọc tin TP.H.C.M sẽ cho xét nghiệm 89.275 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và tổng số lực lượng phục vụ kỳ thi là 17.052 người từ hôm nay (3.7.2021) mà không sao vui nổi.
Dù chưa có con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tôi cũng thấy quyết định này không hợp lý, nhất là vào lúc này. Tôi tin rằng, nếu làm một khảo sát xã hội học nhanh thì từ phụ huynh học sinh, chuyên gia ngành giáo dục, chuyên gia y tế, thậm chí lãnh đạo các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đại học trên địa bàn thành phố… không mấy ai ủng hộ quyết định này. Vậy tại sao chúng ta vẫn cố làm?
Kết quả tốt nghiệp phổ thông chỉ là một giấy thông hành rất ít điểm đến

Vì học sinh cả nước phải thi tốt nghiệp THPT? Đây là việc hàng năm của Bộ GD-ĐT? Vì kết quả kỳ thi là một trong những tiêu chí cho các trường cao đẳng, đại học xét tuyển đầu vào?
Không cần phải bàn tới việc có kỳ thi tốt nghiệp THPT thì học sinh mới có căn cứ được cấp bằng tốt nghiệp. Bởi một thực tế là tỉ lệ tốt nghiệp của chúng ta rất cao. Trong 12 năm phổ thông, năm nào chúng ta cũng làm công tác kiểm tra đánh giá. Tỉ lệ 95 - 99% học sinh tốt nghiệp lớp 12 trong nhiều năm qua cho thấy các em xứng đáng được tốt nghiệp THPT. 12 năm học phổ thông với biết bao bất cập từ chương trình thiếu khoa học, lạc hậu so với thực tế đòi hỏi. Kể cả có được xét tốt nghiệp hết thì cũng chẳng nơi đâu tuyển dụng, ngoại trừ lao động phổ thông và đi nghĩa vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vì thế, kết quả tốt nghiệp phổ thông chỉ là một giấy thông hành rất ít điểm đến.
Nếu Bộ GD-ĐT kiên quyết phải tổ chức một kỳ thi để làm căn cứ xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, chẳng hóa ra toàn bộ quy trình kiểm tra đánh giá của Bộ GD-ĐT trong 3 năm THPT là không đáng tin cậy? Đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên bộ môn cả nước đều tiêu cực, thiên vị, mua bán kết quả học tập của học sinh? Vì thế, dù là cùng một hệ thống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, các trường cao đẳng, đại học không thể tin tưởng hệ thống giáo dục phổ thông? Chúng ta phải làm đi làm lại việc kiểm tra chính mình?
Rốt cuộc chúng ta tin gì khi không thể tin nhau và không tin chính mình?
Đã hơn 2 tháng từ khi dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-19 trở lại và ngành giáo dục cả nước phải ngừng đến trường, hơn 1 tháng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và thậm chí là phong tỏa tùy khu vực, mà tình hình không khả quan hơn: Số ca nhiễm mới phải truy vết dịch tễ vẫn tăng, nguồn lây của nhiều F0 vẫn là cái đuôi mà thành phố chạy theo truy đuổi, kế sinh nhai của nhiều gia đình bị tước đoạt, kinh tế kiệt quệ vì chẳng mấy ai làm ăn được gì ngoài một số ngành như ngân hàng đang cho vay với lãi suất cắt cổ, ngân sách thành phố sụt giảm và còn phải gồng gánh quá nhiều chi phí cho công tác xét nghiệm, điều trị, mua văc xin…

Cho phép TP.H.C.M thí điểm xét tốt nghiệp năm nay

Thiết nghĩ, việc cần làm hơn hết lúc này là dồn toàn bộ công sức tập trung dập dịch, không để ảnh hưởng hơn nữa đến đời sống người dân và nền kinh tế của các tỉnh thành lân cận. TP.H.C.M không thể không dập được dịch, vì bên cạnh TP.H.C.M là toàn bộ vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh lân cận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong một thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà các vùng luôn phụ thuộc lẫn nhau. Đó mới chính là việc cần 'cố bằng mọi giá' để làm cho bằng được, chứ không phải việc thi tốt nghiệp.
Do đó, lãnh đạo TP.H.C.M cần đề xuất Bộ GD-ĐT và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho phép

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

năm nay. Các bước cần làm như sau:

1. TP.H.C.M cần làm khảo sát nhanh trên các kênh truyền thông cho mọi người dân, kể cả lãnh đạo thành phố, các chuyên gia ngành y tế, giáo dục; các trường cao đẳng, đại học cho ý kiến về việc TP.H.C.M thí điểm xét tốt nghiệp thay vì thi tập trung. Việc khảo sát kéo dài 2 ngày 3 và 4.7.
2. Chất lượng giáo dục TP.H.C.M luôn ở TOP các địa phương dẫn đầu cả nước, quá trình đánh giá học sinh liên tục và nghiêm túc. Vì vậy, việc lấy điểm học bạ xét tốt nghiệp là khả thi có tính minh bạch cao. Thành phố cần lấy báo cáo tốt nghiệp và tỉ lệ được xét tuyển vào các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong 3 năm gần đây để làm tham chiếu ở mức tương đương cung cấp cho các trường đại học, cao đẳng.
3. Thống kê nhanh chi phí tiết kiệm được khi không tổ chức kỳ thi này: chi phí xét nghiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

học sinh, giáo viên coi thi, hội đồng thi (tổng 106.327 người x 250.000 = 26,581 tỉ đồng) chi phí tổ chức thi 2 - 3 lần; chưa kể các chi phí khác khi cha mẹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
4. Giảm áp lực cho lãnh đạo TP.H.C.M đang cần tập trung cho việc ngăn chặn dịch hiện nay và phát triển kinh tế phục mục tiêu kép của Chính phủ.
5. Dành thời gian cho kế hoạch sắp tới: năm học mới đã cận kề, cần tâp trung nghiên cứu triển khai nhiệm vụ năm học mới trong bối cảnh cần tính tới kịch bản xấu nhất là sang tháng 9 vẫn chưa khống chế được dịch.
6. Kịp cơ hội chung cho học sinh: Thực tế các trường cao đẳng, đại học đã chủ động kế hoạch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thông qua xét điểm học bạ và tổ chức thi năng lực đầu vào từ tháng 5. Vì vậy, việc cần xem xét lại kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tương lai là tất yếu.
7. Người dân đã cạn dần nguồn lực vì dịch bệnh, tinh thần bất an, các nhà quản lý nên có cách xử lý hợp lòng dân trong vấn đề thì cử năm nay.
Tôi tin rằng, nếu người dân được công khai tiếng nói, sự tiến bộ xã hội sẽ nói không với những quyết định nặng tính hình thức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi tin rằng một Chính phủ năng động, kiến tạo đang thể hiện sẽ tìm ra giải pháp về cơ chế để ‘gỡ rối’ cho lãnh đạo TP.H.C.M. Tôi cũng tin rằng, những kỳ vọng của chúng ta vào một Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mới cũng sẽ được giải đáp trong chính sự việc này. Chúng ta hãy 'cố bằng mọi giá' cho những điều xứng đáng.

-------------------------------------------
03/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vắc xin Sputnik V bị 'hắt hủi', Slovakia bán lại Nga gần toàn bộ lô hàng

Slovakia đã bán lại gần như toàn bộ lô vắc xin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sputnik V của Nga khi cơ quan chức năng không cấp phép trong khi người dân thờ ơ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Slovakia ngày 2.7 thông báo nước này đã bán lại cho Nga 160.000/200.000 liều vắc xin Sputnik V mua của nước này hồi tháng 3. Vắc xin này có giá 9,95 USD (gần 230.000 đồng) mỗi liều, đúng với giá gốc.
Theo Reuters, thương vụ mua vắc xin Sputnik V bị coi là thất bại chính trị của cựu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ông là người đặt mua lô

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng không thông báo với các đảng liên minh bất chấp sự phản đối. Ban đầu, ông Matovic dự tính mua 2 triệu liều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khi các vắc xin do phương Tây sản xuất bị trễ hàng trong lúc Slovakia hứng chịu đợt bùng dịch mạnh.
Ông Matovic sau đó buộc phải từ chức và giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau cuộc cải tổ nội các.

Cơ quan quản lý dược phẩm Slovakia SUKL không khuyến cáo sử dụng vắc xin Sputnik V vì cho rằng nhà sản xuất không cung cấp đủ dữ liệu.
Chính phủ Slovakia cuối cùng cho phép sử dụng vắc xin này cho người muốn tiêm nhưng người dân tỏ ra thờ ơ vì có các loại vắc xin khác đã được Liên minh châu Âu (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) cấp phép. Slovakia là nước thứ hai trong EU sau Hungary sử dụng vắc xin Nga.
Theo Bộ Y tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, có 10.500 người đã tiêm liều Sputnik V đầu tiên và 8.000 người khác đang trong danh sách chờ tiêm. Chính phủ đã đóng cổng đăng ký tiêm vào hôm 30.6 và tuần trước thông báo kế hoạch bán hoặc tặng từ thiện vắc xin này vì sắp hết hạn.
Vi Trân

Thanked by 1 Member:

#1438 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/07/2021 - 20:16

Người chạy Harley Davidson nẹt pô trước trụ sở UBND TP.H.C.M bị xử phạt 500 ngàn đồng

03/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông điều khiển xe phân khối lớn (PKL) 1.868cc chạy rú ga, nẹt pô trước trụ UBND TP.H.C.M bị Công an Q.1 mời lên làm việc và xử phạt 500.000 đồng theo quy định.
Ngày 3.7, sau khi tiếp nhận để nghị xử lý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hôm 1.7, Công an Q.1 (TP.H.C.M) đã điều tra, mời đương sự lên làm việc và xử phạt theo quy định.
Trước đó, ngày 1.7, Công an Q.1 nhận được thông tin vụ việc một người đàn ông chạy mô tô PLK nẹt pô tại ngã 4 Đồng Khởi - Lê Thành Tôn (P.Bến Nghé, Q.1). Vụ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động tại trụ sở UBND TP.H.C.M và những người dân sống tại đây.

UBND TP.H.C.M sau đó chuyển thông tin vụ việc cho Công an Q.1 đề nghị kiểm tra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đồng thời, UBND TP cũng giao lực lượng Công an TP.H.C.M tiếp tục thực hiện xử lý những hành vi vi phạm tiếng ồn.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an Q.1 đã xác định ông N.N.T (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.H.C.M) là người lái xe mô tô PKL hiệu Harley Davidson 1.868cc nẹt pô như phản ánh. Ông T. được mời lên làm việc và xử phạt 500.000 đồng với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

theo nghị định 100.

-----------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cán bộ xã ở Thanh Hóa bị "tố" quan hệ bất chính với vợ người khác?

03-07-2021
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin 1 cán bộ công chức địa chính – xây dựng xã Thiệu Duy bị "tố" có quan hệ bất chính với vợ người khác.




Ngày 3-7, trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận có sự việc ông N.D.B., cán bộ công chức địa chính - xây dựng của xã, bị "tố" có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với vợ người khác và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang chỉ đạo làm rõ.
"Đơn thư họ có gửi cho huyện, cho tỉnh. Hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã vào cuộc, hiện vẫn chưa có kết luận. Chắc chỉ thời gian ngắn nữa là có kết luận thôi. Khi có kết luận, trách nhiệm của UBND xã đến đâu chúng tôi sẽ xử lý tới đó" - ông Thủy thông tin.


Trước đó, anh L.L.T. (SN 1985; ngụ xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã làm đơn tố cáo gửi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa... tố cáo ông N.D.B., cán bộ địa chính xã Thiệu Duy, có quan hệ bất chính với vợ anh, dẫn tới hôn nhân gia đình tan vỡ.
Trong đơn anh T. cho biết, anh và chị L.T.M. (ngụ cùng địa chỉ), sau khi kết hôn đã có với nhau 2 đứa con chung (1 gái, 1 trai). Vợ chồng chung sống hòa thuận. Tuy nhiên, trong thời gian anh đi Hàn Quốc đến năm 2018, anh T. phát hiện vợ lén lút qua lại với ông N.D.B..


Hậu quả của việc qua lại với nhau dẫn tới vợ anh T. sinh 1 cháu trai (SN 2019). Anh T. nghi ngờ đứa con trai này không phải là con mình nên đã đi giám định ADN và cho kết quả anh T. và bé trai SN 2019 không có chung huyết thống. "Tôi cũng đã rất sốc khi vợ thừa nhận đó không phải là con tôi mà là con anh B. Tôi đã chủ động gặp anh B. nói chuyện thì anh ấy nói thích thì đi kiện đi" - trong đơn anh T. nêu.
Anh L.L.T. cũng cho rằng từ việc vợ anh ngoại tình với cán bộ địa chính xã nên dẫn tới hôn nhân gia đình anh tan vỡ, phải đưa nhau ra tòa ly hôn và được TAND huyện Thiệu Hóa chấp thuận, có quyết định công nhận thuận tình ly hôn ngày 7-5-2021.
"Là đảng viên, cán bộ địa chính-xây dựng xã Thiệu Duy, ông B. cũng đã có gia đình nhưng vẫn qua lại với vợ người khác là vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình nên tôi làm đơn kính mong cơ quan chức năng làm rõ, trả lại công bằng cho gia đình tôi"- anh T. nêu trong đơn.
Được biết, ngày 29-6, ông Nguyễn Xuân Lai, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thiệu Hóa, cũng đã có văn bản chuyển đơn và đề nghị UBND xã Thiệu Duy giải quyết đơn thư của anh L.L.T. tố cáo như nội dung trên. Trong đơn, Phòng Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy xem xét, giải quyết vụ việc, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết tới Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15-7.Tuấn Minh

============================

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Khó xác định hành vi "nịnh bợ trong sáng" và "nịnh bợ không trong sáng"


LĐO | 25/06/2021 | 10:30
Có những hành vi xác định được ngay như hút thuốc, uống rượu bia trong giờ làm việc hay phụ nữ mặc váy ngắn không quá đầu gối khi làm việc ở công sở. Nhưng có những hành vi rất khó xác định, ví dụ như "nịnh bợ cấp trên không trong sáng".
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành và có hiệu lực ngay từ ngày ký Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.
Về chuyện ăn mặc, quy định không mặc váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ. Trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu. Riêng các khoản này thì xác định được vì có thể "cân đo đong đếm".
Không làm việc riêng, không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, không đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc. Quy định này cũng dễ xác định, vì nhìn thấy được, khó chối cãi.
Nhưng có những quy định rất khó xác định hành vi, ví dụ như:
Đối với công chức, viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tự xin thôi chức nếu vướng vào tư duy nhiệm kỳ.
Trên thực tế, "tư duy nhiệm kỳ" là thứ trong đầu người khác. Cho nên, cũng khó để thuyết phục họ thôi chức vụ vì cho rằng cán bộ có tư duy nhiệm kỳ.
Thêm một quy định cũng rất cảm tính, đó là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo không nịnh bợ cấp trên lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Quả thực đây là một thách thức cho việc xác định thế nào là nịnh bợ trong sáng và nịnh bợ không trong sáng.
Các quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử đều rất hay, rất cần thiết, nhưng khi áp dụng vào thực tế, có những quy định khó xác định vì nặng cảm tính.
Bộ Nội vụ quy định trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy tắc, tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Nội vụ.
Vi phạm pháp luật thì rõ rồi, vì có căn cứ, chứng cứ, nhưng đối với những quy định còn cảm tính thì không thể dễ dàng xác định hành vi vi phạm để xử lý.
Lê Thanh Phong

Thanked by 1 Member:

#1439 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/07/2021 - 20:33

WHO bị nghi ngờ vai trò điều tra nguồn gốc dịch Covid-19
Nhiều nhà khoa học cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không nên tiếp tục giai đoạn tiếp theo trong cuộc điều tra về sự khởi phát của đại dịch Covid-19, theo AP.
Nhiều chuyên gia, bao gồm cả các nhà khoa học có quan hệ chặt chẽ với WHO, cho rằng sự căng thẳng về mặt chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cuộc điều tra của cơ quan này khó có thể đưa ra kết quả đáng tin cậy.
Đầu tháng 7, tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc về các trường hợp khẩn cấp của WHO, cho biết cơ quan này hoạt động trên cơ sở "thương thuyết". Do đó, theo ông Ryan, WHO không đủ khả năng buộc Trung Quốc hợp tác.
Một số chuyên gia nói rằng đây chính là lý do khiến cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch do WHO dẫn đầu chắc chắn sẽ thất bại.
"Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra nguồn gốc đại dịch nếu dựa vào WHO", Lawrence Gostin, Giám đốc Trung tâm Hợp tác về Luật Y tế công và Nhân quyền của WHO tại Đại học Georgetown, nhận định. "Trong một năm rưỡi, họ đã bị Trung Quốc ngăn cản và rõ ràng là WHO sẽ không chạm được tới gốc rễ của vấn đề".
Ông Gostin cho rằng và cộng đồng quốc tế có thể cố gắng kết hợp những thông tin tình báo mà họ có, đồng thời sửa đổi luật y tế quốc tế để trao cho WHO quyền lực cần thiết nhằm tiến hành cuộc điều tra toàn diện.
Richard Ebright, một nhà sinh học phân tử tại Đại học Rutgers, gọi cuộc điều tra của WHO là một "trò hề". Ông ho rằng việc xác định nguồn gốc của dịch Covid-19 không đơn thuần là câu hỏi khoa học mà còn bao gồm nhiều yếu tố chính trị nằm ngoài khả năng của WHO.
Jamie Metzl, thành viên nhóm cố vấn của WHO, đã cùng các đồng nghiệp đề xuất về việ tiến hành một cuộc điều tra thay thế với sự hỗ trợ từ nhóm G7.
Giai đoạn đầu tiên của một nghiên cứu chung giữa WHO và Trung Quốc bắt đầu từ tháng 3 kết luận rằng SARS-CoV-2 được lây từ động vật sang người. Thêm vào đó, khả năng virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được cho là "cực kỳ khó xảy ra".
Trong giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu, WHO hướng tới việc xác định vật chủ trung gian truyền mầm bệnh từ động vật sang người.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 2/7, thế giới ghi nhận hơn 183 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có khoảng 3,96 triệu trường hợp tử vong.
----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Báo chí và người hâm mộ châu Âu ngỡ ngàng: 'Việt Nam đá ở Euro từ bao giờ?'

03/07/2021
- Việc có nhiều lá cờ Việt Nam xuất hiện tại các vị trí khá bắt mắt trong suốt trận đấu giữa Tây Ban Nha với Thụy Sĩ ở tứ kết Euro 2020 khiến các CĐV và báo chí châu Âu 'ngỡ ngàng' không hiểu tại sao.





Một CĐV thắc mắc không biết tại sao cờ Việt Nam lại xuất hiện ở Euro 2020 - Ảnh: Twitter
Sau trận đấu này, tờ báo Tây Ban Nha Elindependiente có bài viết mang tiêu đề: "Bí ẩn trận đấu giữa Tây Ban Nha với Thụy Sĩ: Tại sao trên khán đài lại có cờ Việt Nam?".
Trong bài viết này, tác giả viết: "Một trận đấu diễn ra tại sân Krestovski ở Saint Petersburg, điều khiến mọi người rất ngạc nhiên khi những lá cờ phổ biến nhất không phải của Tây Ban Nha hay Thụy Sĩ... mà là của Việt Nam.
Ít nhất bốn lá cờ của quốc gia châu Á này được nhìn thấy từ truyền hình... Sự thật là dường như không có bất kỳ mối tương quan nào giữa Việt Nam và các đội chơi".
Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người hâm mộ bóng đá châu Âu cũng bất ngờ không hiểu tại sao có quá nhiều lá quốc kỳ của Việt Nam xuất hiện ở một giải đấu của châu Âu.

Tài khoản Todd Wilde viết: "Việt Nam thi đấu tại Euro từ khi nào? Tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó ở đây chăng? Chỉ tính riêng một đầu này đã có không dưới 5 lá cờ Việt Nam cắm xuống, và tôi đã nhìn thấy hai lá cờ nữa ở nơi khác trong tầm nhìn của ống kính truyền hình!".
Tài khoản Michael Church cũng viết bình luận về điều này: "Tôi không biết tại sao lại có cờ Việt Nam ở đó... Điều này cho thấy người Việt Nam là những người hâm mộ bóng đá lớn. Ở đây tôi không kể đến một số ít người hâm mộ đã nhận được vé xem trận đấu và ra ngoài để thể hiện mình với thế giới".
Nữ CĐV Soph viết: "Tại sao lại có nhiều cờ Việt Nam như vậy ở Euro 2020?". CĐV Seiya Kojima đến từ Nhật Bản cũng ngạc nhiên đặt câu hỏi: "Tôi thấy lá cờ Việt Nam ở trận đấu giữa Tây Ban Nha với Thụy Sĩ tại Euro 2020. Ai có biết điều này là như thế nào không?".
Quốc Thắng

Thanked by 1 Member:

#1440 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/07/2021 - 22:23

Trường mầm non 'hiện đại và đẹp nhất tỉnh' chưa mở cửa đã lún cả gang tay

05/07/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trường mầm non Hoàng Mai (giai đoạn 1) được xây dựng để phục vụ cho bà con thuộc diện di dân khỏi di tích Kinh thành Huế dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nền móng của công trình đã bị lún khoảng 23cm.

Ngày 5-7, tin từ UBND TP Huế cho biết vừa nhận được báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Huế (chủ đầu tư công trình) về việc Trường mầm non Hoàng Mai giai đoạn 1 ở khu tái định cư phường Hương Sơ (TP Huế) bị lún phần nền móng dù chưa được đưa vào sử dụng.
Theo đó, công trình Trường mầm non Hoàng Mai giai đoạn 1 được khởi công từ tháng 6-2020 và khánh thành vào tháng 5-2021 với tổng kinh phí hơn 15,3 tỉ đồng.
Ngôi trường này được đánh giá là một trong những trường mầm non hiện đại và đẹp nhất tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay nhằm phục vụ bà con di dời dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế. Dự kiến ngôi trường này sẽ được đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2021 - 2022.
Trường được xây dựng trên diện tích đất khoảng 4.783m2, với quy mô gồm khối nhà học tập 4 phòng học, sảnh đa năng, khối nhà hành chính quản trị...
Theo quan sát, hiện nay phần móng của ngôi trường đang bị lún sâu xuống nền đất làm mất dần đi một bậc tam cấp. Để đảm bảo an toàn do sụt lún gây ra, đơn vị thi công cũng đã treo biển cấm vào khu vực bên trong ngôi trường này.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Huế, công trình xuất hiện hiện tượng lún nền móng từ đầu tháng 2-2021, với độ lún từ 8-12cm. Hiện nay ngôi trường bị lún khoảng 23cm. Theo báo cáo, tình hình theo dõi sau này cho thấy trung bình 1 tuần tình trạng lún thêm từ 2mm - 2,5mm/tuần (1cm/tháng).
Sau khi phát hiện sự việc, chủ đầu tư công trình chỉ tiến hành thi công cầm chừng các công trình phụ trợ còn lại và tiếp tục theo dõi độ lún.
Qua kiểm tra cho thấy dù công trình đang bị lún nhiều nhưng toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép vẫn đang ổn định, nền công trình chưa có dấu hiệu nứt hoặc rộp nền gạch.
UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư tìm kiếm các đơn vị tư vấn có năng lực trên toàn quốc để hợp tác đánh giá, kiểm tra hiện trạng công trình, tuyệt đối không đưa công trình vào sử dụng khi không đảm bảo an toàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nền móng của Trường mầm non Hoàng Mai bị lún sâu làm mất dần đi một bậc tam cấp - Ảnh: NHẬT LINH

---------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương không tái cử vì không đủ tuổi

05/07/2021
Sau 9 tháng được bầu, ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và sẽ trở lại vị trí cũ là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy vì không phải là đại biểu HĐND tỉnh.

Ngày 5-7, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triệu tập kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa X (2021-2026), bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa mới, trong đó có chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Đáng chú ý, ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đương nhiệm - sẽ không tái cử làm chủ tịch UBND tỉnh.
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin trên.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định "chủ tịch UBND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND...". Điều này đồng nghĩa tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới, ông Thao sẽ không được giới thiệu để bầu làm chủ tịch UBND tỉnh do không là đại biểu HĐND.
Trước đó, tại vòng hiệp thương, ông Nguyễn Hoàng Thao vẫn tham gia trong danh sách ứng cử đại diện cho khối cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh không có tên ông Thao.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thao cho biết ông rút tên khỏi danh sách ứng cử do "không đủ tuổi" để ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh lần đầu.
"Sau khi xin ý kiến cơ quan trung ương về trường hợp đặc biệt nhưng không được chấp thuận do không đủ tuổi nên tôi rút khỏi danh sách ứng cử. Ngoài lý do không đủ tuổi thì không còn lý do nào khác" - ông Thao cho biết.
Ông Nguyễn Hoàng Thao từng là giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, được bầu làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương từ tháng 3-2019 và được làm phó bí thư Tỉnh ủy kiêm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ tháng 10-2020.
Tỉnh ủy Bình Dương cho biết sau khi không tái cử làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Thao sẽ trở lại đảm nhiệm vị trí cũ là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |