Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1810 replies to this topic

#1351 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 20/05/2021 - 21:32

Bỉ giải cứu 49 di dân bị kẹt ngoài biển khi trên đường đến Anh

20/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chính quyền Bỉ đã giải cứu 49 di dân, trong đó có nhiều người Việt Nam, trên chiếc tàu ngoài khơi Zeebrugge, được cho là đang tìm cách đi vào Anh bằng đường biển.

Hãng tin AFP dẫn lời công tố thành phố Bruges cho biết những người được giải cứu đều trong tình trạng sức khỏe tốt, một số người có triệu chứng giảm thân nhiệt nhẹ. Họ nhận được tín hiệu nhờ giúp đỡ từ con tàu vào khoảng 7h sáng 19-5, giờ địa phương, do nước tràn vào tàu.
Lực lượng Bỉ đã phải huy động một chiếc trực thăng để định vị con tàu. Sau khi giải cứu, giới chức Bỉ đã chuyển những người trên tàu cho cảnh sát di cư.
Cảnh sát Bỉ dự kiến mở cuộc điều tra tổ chức vận chuyển người nào chịu trách nhiệm vụ việc.
"Dựa trên những tìm hiểu ban đầu, chúng tôi nghi ngờ con tàu khởi hành từ bờ biển của Pháp, nhưng cuộc điều tra sẽ xác nhận việc này" - Văn phòng công tố Bruges cho biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuộc những nước Đông Nam Á thường được đưa đến khu vực eo biển Anh thông qua mạng lưới của các nhóm vận chuyển từ quê nhà của họ đến Matxcơva, Nga, và sau đó sang châu Âu.
Theo tổ chức Utopia - chuyên giúp đỡ các di dân, người Việt thường tách ra khỏi các nhóm di dân khác, tuy nhiên gần đây họ có xu hướng đi chung với các nhóm khác từ châu Á và châu Phi để tìm cách vượt biên sang Anh.
Cuối tháng 10-2019, thế giới đã rúng động khi giới chức Anh phát hiện 39 thi thể trong thùng của một chiếc container đông lạnh ở Grays, hạt Essex. Các cuộc điều tra sau đó phát hiện toàn bộ 39 người này là công dân Việt Nam tìm đường nhập cảnh lậu vào Anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghệ sĩ Việt lười xin lỗi
Chia sẻ với Zing, một chuyên gia truyền thông nhận định nghệ sĩ Việt mắc bệnh lười xin lỗi. Họ thường chọn cách im lặng, đợi khán giả lãng quên và hy vọng mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Tối 11/5, trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Khả Như... quảng cáo cho tiền mã hóa, sau đó nhanh chóng xóa bài. Chuyên gia tài chính khẳng định đây là dự án lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp.
Một tuần trôi qua, không ai trong số những người đã kêu gọi khán giả "chơi" tiền mã hóa lên tiếng về hành động của bản thân, không giải thích, không xin lỗi, cũng không đính chính.
Nghệ sĩ Việt lười xin lỗi

Không khó để nhận ra tại các nền công nghiệp giải trí phát triển mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, nghệ sĩ và ê-kíp đứng sau họ luôn sẵn sàng lên tiếng trong bất kỳ trường hợp nào, khi ồn ào xảy ra. Khi mắc lỗi, bị hiểu nhầm, vướng tin đồn sai lệch... đại diện ê-kíp hoặc đích thân nghệ sĩ sẽ đăng bài đính chính vấn đề hoặc xin lỗi khán giả.
Nhưng ở showbiz Việt, nghệ sĩ thường chọn cách im lặng, né tránh trách nhiệm lên tiếng.
Khi bị cuốn vào tranh cãi thị phi, nghệ sĩ né tránh truyền thông. Khi quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, nghệ sĩ im lặng. Khi kêu gọi khán giả tham gia hình thức tiền mã hóa lừa đảo, nghệ sĩ xóa bài và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh Lương Trọng Nghĩa - chuyên gia truyền thông có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giải trí - nhận định nghệ sĩ Việt lười xin lỗi.
"Có hai lý do nghệ sĩ Việt lười xin lỗi. Thứ nhất, họ lớn lên và bị nhiễm thói quen tiết kiệm lời xin lỗi từ xã hội. Họ làm sai, nhưng không dám đối diện với sự thực bẽ bàng. Hơn nữa, nghệ sĩ sợ rằng xin lỗi đồng nghĩa việc thừa nhận bản thân đã sai, và có thể họ sẽ phải chịu trách nhiệm, nhẹ là với khán giả, và nặng là với pháp luật.
Thứ hai, một số nghệ sĩ đã quen với việc phụ thuộc vào ê-kíp truyền thông, có thể ê-kíp sẽ tư vấn từng đường đi nước bước. Nhưng nhiều người làm truyền thông lại không có chuyên môn, họ thậm chí tung hô nghệ sĩ quá đà, khiến nghệ sĩ như bước trên mây, đưa họ vào thế giới ảo diệu. Khi gặp vấn đề, những người chưa vững chuyên môn và yếu về mặt kinh nghiệm sẽ lúng túng, không biết cách xử lý khủng hoảng. Và thường họ sẽ chọn cách im lặng - là cách dễ nhất có thể tư vấn cho người nổi tiếng", anh Lương Trọng Nghĩa chia sẻ với Zing.
Cùng quan điểm trên, nhà báo, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phong Việt cho rằng phần lớn nghệ sĩ chọn cách im lặng để mọi chuyện xảy ra với bản thân lắng xuống, và hy vọng khán giả sẽ quên. Nhưng anh khẳng định ở thời buổi mạng xã hội phát triển, bất kỳ câu chuyện nào cũng sẽ được nhắc lại nhiều lần, không có cách nào chôn vùi một câu chuyện mãi mãi.
Anh Nguyễn Phong Việt khẳng định vẫn có những nghệ sĩ có ý thức xin lỗi, nhưng không nhiều.
Anh nói: "Nghệ sĩ như bao người, có thể mắc lỗi hoặc họ không biết chắc chắn hậu quả có thể xảy ra với hành động của mình. Nhưng trong trường hợp nào đi chăng nữa, không xin lỗi là không văn minh. Nghệ sĩ có được danh tiếng phần lớn nhờ sự hỗ trợ của khán giả. Do đó, nếu vô tình tạo ra tác động xấu đến ai đó, họ phải xin lỗi, như một hành động công bằng tới những người đã hỗ trợ, yêu mến tin tưởng mình".
Xin lỗi để làm gì?

Trả lời Zing về văn hóa xin lỗi trong showbiz nói chung và nghệ sĩ nói riêng, chị Minh Hiền - cựu quản lý của một nhóm nhạc nam - cho biết: "Ngay cả những người bình thường sai cũng sẽ xin lỗi, đó là điều tất yếu trong cuộc sống. Huống hồ nghệ sĩ là người của công chúng, nếu nghệ sĩ làm điều gì đó sai, gây ảnh hưởng đến khán giả, họ nhất định phải lên tiếng xin lỗi, như vậy mới là tôn trọng khán giả".
Có kinh nghiệm làm việc tại nhiều môi trường nghệ thuật khác nhau, từng tiếp xúc và học hỏi cách làm của đơn vị quản lý nghệ sĩ của nước ngoài (nay đã chuyển nghề), chị Minh Hiền đưa ra quan điểm nghệ sĩ có thể không trực tiếp phát ngôn, nhưng công ty quản lý hoặc người đứng đầu ê-kíp hỗ trợ của nghệ sĩ nên lên tiếng.
"Khi tôi vẫn còn làm việc với nghệ sĩ, nếu nghệ sĩ có lỗi, tôi hoặc đại diện khác của công ty quản lý sẽ thay mặt lên tiếng, gửi lời xin lỗi khán giả", chị Minh Hiền chia sẻ thêm.
Chị V. - project manager kiêm người phụ trách truyền thông của nhiều nghệ sĩ Gen Z - quan niệm: "Sai ở đâu, nên xin lỗi ở đó".
"Tôi quan niệm cảm ơn và xin lỗi là nền tảng của mọi mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ với công chúng, bởi đây không đơn thuần là tình cảm cá nhân, mà đây là mối quan hệ đòi hỏi nhiều trách nhiệm và sự tôn trọng. Sai ở đâu, xin lỗi ở đó", chị V. nói.
Với kinh nghiệm làm truyền thông cho nhiều nghệ sĩ, chị cho biết: "Ngay cả khi nghệ sĩ không hẳn sai, nhưng tin tức về họ làm phiền tới người khác, họ vẫn nên xin lỗi những người bị ảnh hưởng. Trong một vài trường hợp, có thể ê-kíp cần thời gian để phân tích vấn đề, dẫn đến phản hồi chậm, nhưng cần thể hiện rõ thái độ lắng nghe, tiếp thu và tôn trọng khán giả".
Anh Lương Trọng Nghĩa khẳng định: "Tôi sẽ khuyên nghệ sĩ phải nhận sai ngay tức thì, với động thái rõ ràng nhất có thể. Ai chẳng có đôi ba lần sai trong đời. Sai thì làm lại, xin lỗi không có gì xấu, bởi ông bà ta vẫn có câu: 'đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại'. Xin lỗi cũng cần phải học, học cách xin lỗi, học cách chịu trách nhiệm và dũng cảm đối diện với cái sai của mình".
Văn hóa xin lỗi và cảm ơn ở showbiz thế giới

Hàn Quốc được xem là cường quốc về giải trí với ngành công nghiệp âm nhạc thần tượng đã lan tỏa khắp thế giới, cũng như hệ thống phim ảnh đủ sức đáp ứng đủ mọi nhu cầu từ giải trí đơn thuần đến dự thi liên hoan phim hàn lâm. Cùng với sự phát triển cực thịnh của showbiz, nghệ sĩ Hàn cũng được đào tạo, quản lý nghiêm ngặt từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành vi, giữ gìn hình ảnh.
Và ở Hàn Quốc, xin lỗi và cảm ơn đã trở thành nét văn hóa đặc trưng ăn sâu vào đời sống, đặc biệt ở showbiz. Chỉ cần gõ từ khóa "sao Hàn xin lỗi" trên Google, sẽ có hơn 58 triệu kết quả xuất hiện sau một giây. Nội dung hiển thị rất đa dạng, từ xin lỗi vì nói dối, xin lỗi vì hẹn hò, xin lỗi vì đi hộp đêm, xin lỗi vì treo ảnh phụ nữ trong phòng ngủ, cho đến những vụ việc nghiêm trọng hơn như xin lỗi vì bạo lực với bạn học, xin lỗi vì hành vi lái xe khi say rượu...
Như chia sẻ của chị Minh Hiền, do có công ty quản lý chuyên nghiệp, nghệ sĩ hoặc tự lên tiếng, hoặc thông qua công ty quản lý để xin lỗi công chúng. Từ những vấn đề được xem là "lông gà vỏ tỏi" như đi chơi với bạn, mặc nhầm áo có in dòng chữ kém lịch sự... tới những chuyện nghiêm trọng liên quan đến pháp luật, nghệ sĩ Hàn không thể giữ im lặng.
Nghệ sĩ ở Hàn Quốc, hay nói chính xác hơn ê-kíp sau lưng họ, phải có câu trả lời cho mọi vấn đề, dù nhiều khi đáp án (và lời xin lỗi) chưa hẳn làm hài lòng khán giả.
Tương tự, ở showbiz Trung Quốc, các nghệ sĩ cũng có ê-kíp hỗ trợ, quản lý mọi công việc cũng như có đại diện lên tiếng phát ngôn. Nếu ở Hàn Quốc các nghệ sĩ và công ty quản lý sẽ phát ngôn thông qua một đơn vị báo chí, thì ê-kíp của nghệ sĩ Hoa ngữ thường trực tiếp đăng văn bản thanh minh hoặc xin lỗi lên tài khoản mạng xã hội chính thức. Các văn bản này được trình bày đúng quy chuẩn văn phong, dùng từ ngữ tôn trọng (gọi nghệ sĩ ông hoặc bà, kèm tên) và đóng dấu mộc đỏ của công ty.
Một số trường hợp như Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh (con trai Thành Long) còn mở họp báo và cúi đầu xin lỗi trước sự chứng kiến của hàng chục ống kính phóng viên vì phạm những lỗi liên quan đến pháp luật.
Tại Nhật Bản, thói quen xin lỗi của nghệ sĩ thậm chí ở mức độ nghiêm trọng hơn hẳn Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu mắc phải sai lầm, đa phần nghệ sĩ Nhật sẽ quay video cúi đầu xin lỗi khán giả. Có trường hợp sao nữ từng quay video vừa khóc vừa cạo trọc đầu vì bị phát hiện vào khách sạn với bạn trai.
Với những trường hợp ngoan cố không lên tiếng, khán giả tại các quốc gia có nền công nghiệp giải trí phát triển sẽ thẳng thừng tẩy chay. Sức ảnh hưởng của khán giả cũng sẽ khiến các nhãn hàng và đơn vị sản xuất cũng ngừng hợp tác với ngôi sao có vết nhơ trong đời tư.
So sánh với ba thị trường giải trí lớn nhất châu Á để thấy rõ ràng nghệ sĩ Việt chưa ý thức được tầm quan trọng của lời xin lỗi. Như phần chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt với Zing, anh cho rằng chỉ cần không phạm phải lỗi lầm quá nghiêm trọng liên quan đến pháp luật và đạo đức, khán giả sẽ không tuyệt đường làm nghề của nghệ sĩ nếu họ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và biết hối lỗi.

------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một người đi bỏ phiếu thay cả nhà: Vô trách nhiệm với bản thân, đất nước

Thứ Năm, 20/05/2021
Chuyên gia cho rằng hiện tượng một người đi bỏ phiếu thay cho cả gia đình không chỉ thể hiện sự vô trách nhiệm với bản thân mà còn với đất nước.

Chỉ còn vài ngày nữa, gần 70 triệu cử tri trên cả nước sẽ bỏ phiếu bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực tế các kỳ bầu cử vừa qua vẫn ghi nhận cá biệt việc bầu hộ, bầu thay. Có hiện tượng một người đem phiếu của cả gia đình đi bầu.
Vô trách nhiệm với bản thân, đất nước
Trả lời VTC News về việc này, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, để xảy ra câu chuyện một người đi bầu thay cho cả gia đình thì các tổ bầu cử phải xem xét.
Nếu xảy ra tình trạng này thì chính tổ bầu cử tạo điều kiện cho cử tri làm sai chứ không phải họ tự nhiên làm sai được. Quan trọng nhất theo tôi là kiểm soát của tổ bầu cử”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.
Theo quy định, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định. Khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho hay, mỗi cử tri khi đi bỏ phiếu không chỉ là nghĩa vụ mà phải tự mình suy nghĩ, lựa chọn người đủ đức đủ tài.
“Tránh tình trạng chọn người không xứng đáng rồi sau này tự mình đánh mất quyền lợi của mình”, ông Nhưỡng nhấn mạnh.
Bản thân những người đó tự triệt tiêu quyền lợi của mình vì ngay từ đầu họ vô trách nhiệm với lá phiếu bầu cử, bầu ra người không xứng đáng nên không yêu cầu được họ điều gì. Đây là một trong những vấn đề mà cử tri phải hiểu rõ”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.
Trong khi đó, ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định hiện tượng một người thay mặt cả gia đình chủ yếu xuất hiện ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.
Lý do có thể do bận việc, do đường xá xa xôi hay khách quan như sức khoẻ, nhưng lý do chủ yếu vẫn là do ý thức trách nhiệm của người dân với lá phiếu của mình.
Hệ thống chính trị ở nơi đó cũng làm không đến nơi đến chốn để người dân coi việc đi bầu cử là bình thường, không thấy ý nghĩa và tầm quan trọng lá phiếu của mình với vận mệnh của đất nước và trách nhiệm xây dựng nhà nước”, ông Túc nói.
Ông Nguyễn Túc cho rằng ở các thành phố lớn như Hà Nội, việc tổ chức bầu cử được làm tốt do có sự giám sát của các cơ quan cấp trên thường xuyên hơn, ý thức của các đồng chí ở các tổ cũng cao hơn.
Tuy nhiên ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, những hiện tượng này còn xảy ra. Có những đơn vị do thành tích hoặc nể nang mà chấp nhận cho bầu thay.
Ông Nguyễn Túc nhấn mạnh việc bầu hộ, bầu thay không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm với bản thân mà còn là sự vô trách nhiệm với đất nước.
“Khi bầu cử Quốc hội lần đầu tiên tháng Giêng năm 1946, Bác Hồ nói đây là quyền lợi lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đã có biết bao thế hệ hy sinh để đất nước giành được độc lập, và giành được độc lập thì mới có quyền bầu cử và ứng cử.
Bây giờ được quyền lợi đó rồi thì trách nhiệm phải làm sao dùng là phiếu để lựa chọn những người có đức, có tài, có tâm, có tầm phụng sự đất nước chứ không thể vô trách nhiệm với đất nước, để bầu ai cũng được”, ông Túc nói.
Ngoài ra, ông Túc cũng nhấn mạnh việc không đi bầu thì sẽ không biết lá phiếu của mình bầu cho ai, không biết ai trúng cử và không thể đòi hỏi quyền lợi và giám sát được những đại biểu ở khu vực mình bầu ra.
Chia sẻ với PV VTC News, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định, về nguyên tắc, việc bầu hộ, bầu thay, một người đi bỏ phiếu thay cho cả nhà là không được phép, không đúng quy định của pháp luật.
Ông Cường lý giải có hiện tượng này là do người dân không hiểu đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Việc bỏ phiếu bầu cử bên cạnh là quyền lợi thì còn là nghĩa vụ của cử tri để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
“Và để thực hiện quyền và nghĩa vụ này thì cử tri phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu, trực tiếp lựa chọn người mà mình tin tưởng”, ông Cường nói.
Ông Cường cũng cho rằng, ngoài việc mỗi cử tri chưa ý thức được hết quyền và nghĩa vụ của mình thì ở các tổ bầu cử vẫn còn câu chuyện nể nang.
Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền cho kỳ bầu cử sắp tới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đẩy mạnh thông tin để mỗi công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tránh hiện tượng bầu hộ, bầu thay.
“Ở địa bàn, yêu cầu đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác bầu cử phải quán triệt và đề nghị đối với các khu dân cư có trao đổi để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Các tổ chức, cơ quan đơn vị tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ, trên cơ sở đó thực hiện quyền đi bầu để Ngày bầu cử 23/5 tới sẽ đạt tỷ lệ đi bầu cao nhất, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026”, ông Cường nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[indent]Không thể thỏa hiệp, đồng tình với hiện tượng bầu hộ, bầu thay cho dù có viện giải các lý do gì đi nữa.[/indent]

Ông Hà Sỹ Đồng


Cũng có cùng quan điểm trên, trả lời VTC News, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, hiện tượng một người đi bầu cử hộ cho cả nhà là tình trạng diễn ra nhiều năm nay.
Thậm chí, hiện tượng này diễn ra ở cả những thành phố lớn chứ không chỉ vùng sâu vùng xa.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định không thể thỏa hiệp, đồng tình với hiện tượng này, cho dù có viện giải các lý do gì đi nữa.
“Theo tôi bầu cử thể hiện quyền công dân của mỗi người, thể hiện tính khách quan, dân chủ và công bằng. Do vậy, tốt nhất là từng cá nhân nên tự đi bầu cử để lựa chọn ứng cử viên mà bản thân thấy là phù hợp nhất và chỉ uỷ quyền cho người khác đi bầu cử thay khi đi công tác đột xuất không về kịp, đau ốm…”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói.
Không thoả hiệp việc đi bầu cử hộ
Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, hiện nay không có chế tài xử lý nào thích đáng cho việc này, cũng chưa có trường hợp nào bị xử lý mà cơ bản ở ý thức tự giác.
Điều cốt yếu là phải tuyên truyền, giác ngộ giúp người dân hiểu việc tự mình cầm lá phiếu đi bầu cử sẽ mang lại những hiệu quả hay bất lợi gì sau này để họ tham gia đầy đủ, nghiêm túc”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.
Trong khi đó, là người có nhiều kinh nghiệm giải quyết công việc liên quan đến công tác bầu cử ở địa phương, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng các tổ bầu cử phải tích cực tuyên truyền, công khai minh bạch phổ biến lý lịch, tiểu sử của các ứng cử viên đến cử tri.
Trước khi cử tri đi bỏ phiếu thì tổ bầu cử nên hướng dẫn họ quan sát kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn một cách khách quan.
Và điều quan trọng nhất là tổ bầu cử phải giám sát chặt chẽ hiện tượng này, tuyệt đối không thỏa hiệp với chuyện đi bầu cử hộ”, ông Đồng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng, hiện nay pháp luật chưa có chế tài về việc xử lý hiện tượng một người đi bầu cử thay cho cả nhà nên biện pháp xử lý khả quan nhất lúc này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cử tri, từng gia đình để tự họ ý thức cao hơn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi bầu cử.
Đồng tình quan điểm trên, ông Nguyễn Túc cũng khẳng định để khắc phục tình trạng bầu hộ, bầu thay, ngoài việc tăng cường tuyên truyền vận động người dân đến các tổ bầu cử thì vấn đề chính phải có sự đôn đốc và giám sát.
Đến ngày bầu cử, hệ thống chính trị tại đơn vị bầu cử từ Bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận đến các hội, đoàn thể phân công đến đôn đốc tới từng nhà, từng người. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức thành viên của hệ thống chính trị tại địa bàn để hạn chế tối đa câu chuyện bầu hộ, bầu thay.
Các tổ bầu cử cần dứt khoát không chấp nhận chuyện một cử tri mang phiếu bầu thay cho cả nhà, cho nhiều người khác và nếu làm nghiêm có thể thực hiện được”, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Thanked by 1 Member:

#1352 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 22/05/2021 - 20:47

Đài Loan kêu gọi Mỹ hỗ trợ vắc xin Covid-19, Trung Quốc không hài lòng

22/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang kêu gọi Mỹ hỗ trợ các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khi lãnh thổ này đang chật vật ứng phó với đợt bùng phát dịch mới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ghi nhận hàng trăm ca Covid-19 mới mỗi ngày trong tuần này sau nhiều tháng ngăn chặn đại dịch khá thành công.
Hiện tại kho vắc xin của Đài Loan đã nhanh chóng cạn kiệt trong khi mới chỉ 1% dân số được tiêm chủng. Đến nay, Đài Loan mới nhận được khoảng 700.000 liều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngoài ra, hoàn cảnh chính trị đang làm phức tạp thêm cuộc chiến chống Covid-19 và tình trạng thiếu hụt vắc xin ở Đài Loan.
Trung Quốc, vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, đã đề nghị cung cấp vắc xin do nước này tự phát triển cho Đài Loan qua chương trình COVAX. Tuy nhiên, các vắc xin Trung Quốc lại bị luật Đài Loan cấm sử dụng.

Lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung hôm 21.5 cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Y tế Mỹ Xavier Becerra về hợp tác y tế. Đáp lại, ông Becerra cho biết ông sẽ để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quyết định vấn đề này.
Đây là liên lạc cấp cao nhất giữa Mỹ và Đài Loan dưới thời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cùng ngày 21.5,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhanh chóng lên án động thái trên, cho rằng Đài Loan đang sử dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

làm công cụ thao túng chính trị.
Mỹ hiện chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Và Bắc Kinh liên tục lên án các cuộc gặp cấp cao giữa Washington và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hiện tại, Đài Loan cho biết dự kiến sẽ nhận được tổng cộng hơn 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca theo chương trình COVAX.
------

21/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xôn xao xe sang Mercedes ‘nhún nhảy’, đi ngược chiều trên phố

Hình ảnh chiếc xe sang Mercedes “nhún nhảy” ngay trên phố khiến nhiều người phải phì cười, tuy nhiên không ít người cũng bức xúc vì hành vi lái xe ngược chiều của tài xế.
Một đoạn video xuất hiện trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mới đây, ghi lại cảnh một chiếc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hiệu Mercedes-Benz bất ngờ “nhún nhảy” quay đầu và đi ngược chiều trên phố khiến nhiều người chú ý và bàn luận xôn xao.
Vụ việc được xác nhận xảy ra trên đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A), đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội cách đây chưa lâu và được một người dân quay lại bằng điện thoại.
Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc xe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

màu đỏ, chưa gắn biển số đang quay đầu tại một giao lộ. Đáng nói, sau khi bật đèn xi-nhan báo hiệu, chiếc xe sang đột nhiên “nhún nhảy”, nhấp nhô giữa đường khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Chưa hết, sau khi thực hiện động tác vừa quay đầu, vừa “nhún nhảy”,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

còn gây chú ý khi lái chiếc GLS nói trên đi ngược chiều một đoạn, bất chấp trên đường có nhiều phương tiện lưu thông.
Đoạn video sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bên cạnh một số ý kiến chỉ trích về hành vi lái xe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, xem thường pháp luật, đa phần cư dân mạng tỏ ra tò mò, thắc mắc về nguyên nhân khiến chiếc xe có thể “nhún nhảy”.
Thực tế, sở dĩ chiếc Mercedes-Benz GLS trong đoạn video có khả năng “nhún nhảy” là nhờ xe được trang bị tính năng Free Driving Assist (FDA). Đây là tính năng hỗ trợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, sử dụng phuộc khí nén giúp xe có thể nhún lên xuống, thoát khỏi bùn lầy hoặc cát lún. Mặc dù vậy, trong tình huống ở đoạn video, tài xế nhiều khả năng cố tình kích hoạt tính năng này nhằm “gây chú ý” với người đi đường.

Thanked by 1 Member:

#1353 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 23/05/2021 - 21:28

Phó tổng thống Mỹ bị chỉ trích sau khi bắt tay tổng thống Hàn Quốc

23/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Kamala Harris bị máy quay ghi cảnh bà lau nhanh bàn tay phải trên áo khoác sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Washington.

Phó tổng thống Mỹ tiếp vị nguyên thủ của Hàn Quốc vào thứ sáu (21-5) và theo như thông báo của bà trên Twitter thì bà cùng ông Moon bàn về vấn đề sức khỏe toàn cầu, vấn đề Triều Tiên và vấn đề di dân từ Trung/Nam Mỹ vào Mỹ…
Trong cuộc tiếp tại tòa nhà Eisenhower gần Nhà Trắng, bà Harris đã bị bắt gặp lén lau bàn tay vừa bắt chào xã giao với vị khách đến từ châu Á.
Đưa tin về chuyện này, Đài Fox News, vốn không ưa Đảng Dân chủ, biếm nhẽ kiểu "nhiều người Mỹ đã trở nên có ý thức hơn về virus kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm ngoái" như bà Phó tổng thống Kamala Harris vừa làm khi tiếp khách.
Đoạn clip ngắn đó được phát tán trên mạng xã hội và một số người đã chỉ trích mạnh mẽ và nhận định bà Harris sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt hơn vì hành vi sơ suất trên.
Nhiều người dùng mạng xã hội cáo buộc phó tổng thống Mỹ đã thô lỗ với ông Moon - có người mô tả hành vi đó chẳng khác gì "chửi vào mặt khách".
"Đây là kiểu của phó tổng thống Mỹ hay sao?" - một người viết trên Twitter. "Không chỉ là sự thiếu tôn trọng, mà nếu bà là một đảng viên Cộng hòa thì thời sự của giới truyền thông sẽ gọi là ‘phân biệt chủng tộc’ chắc luôn... Kiểu tiêu chuẩn kép được bộc lộ rõ ra ở đây", người khác đẩy vấn đề đi xa hơn.

Có người chòng ghẹo: "Bà ấy chùi tay thì có phủi sạch được virus không? À mà bà ấy được tiêm đủ vắc xin rồi mà còn sợ nhiễm gì nhỉ?".
Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, hai bên đã nhất trí mở rộng quan hệ đồng minh song phương để giải quyết các vấn đề chung, trong đó có hợp tác về vắc xin ngừa COVID-19.
Phát biểu trong cuộc gặp bà Harris, Tổng thống Moon Jae In nói: "Với tư cách là một đồng minh có trách nhiệm, chia sẻ các giá trị, Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành cùng Mỹ trong hành trình đối phó với virus SARS-CoV-2, bảo vệ trật tự quốc tế tự do và dân chủ".
Phía bà Harris chưa thấy có phản ứng gì về câu chuyện này.
Đài Fox News cho biết trước đây từng có clip cho thấy bà Harris không chào binh sĩ gác thang máy bay khi bà lên chiếc Không lực 2 vào ngày 23-3. Chừng 3 tuần sau đó, bà Harris công bố trên Twitter của mình đoạn clip cho thấy bà đã chào binh sĩ từ xa trước khi bước lên thang lên máy bay. Theo đó, đoạn băng chỉ trích bà đã bị cắt xén.
----------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thông tin mới vụ giả hồ sơ chiếm nhà, công an không khởi tố

Sau khi nhận được đơn khiếu nại về nội dung có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ này, VKSND Cấp cao đã vào cuộc.

Ngày 22-5, bà Nguyễn Thị Tin (quê Thái Bình, tạm trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đại diện VKSND Cấp cao tại TP.H.C.M đã liên hệ mời bà làm việc. Nội dung làm việc liên quan đến việc bà khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản (là căn nhà của bà).
"Sau khi nhận được đơn khiếu nại, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.H.C.M liên hệ mời tôi tới làm việc, cung cấp thêm giấy tờ để làm rõ nội dung khiếu nại. Tuy nhiên, tôi đang ở Thái Bình là vùng đang có dịch nên chưa thể vào để làm việc trực tiếp được" - bà Tin cho biết.
Ngày 27-4, VKSND Tối cao cũng đã có văn bản yêu cầu VKSND

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xem xét lại quyết định của VKSND TP Biên Hòa về việc trả lời khiếu nại của bà Tin.

Quảng Cáo
Trước đó bà Tin có nhiều đơn khiếu nại, cho rằng Công an TP Biên Hòa trong quá trình điều tra chưa áp dụng đúng luật, nhiều lời khai của người bị tố cáo không được ghi trong biên bản, có dấu hiệu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tuy nhiên, cả Công an TP Biên Hòa và VKSND TP Biên Hòa đều bác đơn khiếu nại của bà.

Như PLO đã phản ánh năm 2010, vợ chồng bà Tin vay tiền của ông Đinh Quang Hướng

. Lúc này ông Hướng yêu cầu giữ giấy tờ nhà, đất do vợ chồng bà Tin đứng tên. Năm 2016, do kinh tế khó khăn, chồng qua đời nên bà Tin ở quê ngoài Bắc lo việc gia đình.


Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, khi bà Tin trở lại Đồng Nai thì phát hiện ông Hướng đã bán nhà, đất của bà. Công an TP Biên Hòa xác định những chữ ký, dấu vân tay của vợ chồng bà Tin trong hợp đồng mua bán cho ông Hướng đều là giả. Bên cạnh đó, chữ ký, con dấu của phòng công chứng cũng được ông Hương làm giả.
Sau đó, ông Hướng đã sang tên nhà, đất cho chính mình trước khi bán cho người thứ ba giá 570 triệu đồng.
Tuy nhiên, CQĐT không khởi tố vụ án với lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. CQĐT lý giải: Kết quả định giá mảnh đất có diện tích 104 m2 theo giá nhà nước quy định năm 2011, tại thời điểm ông Hướng làm giả giấy tờ chỉ có giá 32 triệu đồng. Căn nhà cấp bốn, do qua nhiều đời chủ, bị sửa chữa, thay đổi nên không định giá được. Giá trị tài sản bị thiệt hại dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, thời hạn truy cứu chỉ là năm năm đã hết...
Ngày 8-11-2020, Công an TP Biên Hòa ra quyết định không khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
VŨ HỘI

Thanked by 1 Member:

#1354 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 24/05/2021 - 19:29

Ba nhà nghiên cứu viện virus Vũ Hán bị ốm trước khi Covid-19 bùng phát
3 nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán bị ốm tới mức phải đi khám vào tháng 11/2019, nhiều tháng trước khi Trung Quốc công khai dịch Covid-19, theo Wall Street Journal.
Thông tin trên được Wall Street Journal đăng tải vào ngày 23/5 sau khi trích dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ trước đó chưa được tiết lộ.
Thông tin cụ thể hơn về số nhà nghiên cứu, thời điểm họ bị ốm và đi khám có thể thúc đẩy lời kêu gọi mở cuộc điều tra đầy đủ hơn về việc liệu Covid-19 có phải thoát ra từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán hay không, Wall Street Journal nhận định.
Bài báo của Wall Street Journal được đưa ra trong bối cảnh cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến nhóm họp để trao đổi về giai đoạn tiếp theo trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, vị này cho hay chính quyền ông Biden tiếp tục đặt “nghi vấn nghiêm trọng về những ngày đầu của đại dịch Covid-19, bao gồm về nguồn gốc của dịch tại Trung Quốc”.
Người phát ngôn còn cho biết Mỹ đang làm việc với WHO và các nước thành viên để xúc tiến cuộc điều tra “không chịu sự can thiệp hoặc chính trị hóa” vào nguồn gốc đại dịch.
“Chúng tôi sẽ không vội vã đưa ra thông báo trước thời điểm kết thúc nghiên cứu đang diễn ra của WHO về nguồn gốc SARS-CoV-2. Nhưng chúng tôi đã tỏ rõ quan điểm rằng các giả thuyết đáng tin nên được chuyên gia quốc tế đánh giá toàn diện”, người phát ngôn nói.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/5 chỉ ra rằng một nhóm công tác do WHO dẫn đầu, sau chuyến đi tới Viện Virus học Vũ Hán vào tháng 2, từng kết luận việc rò rỉ từ phòng thí nghiệm là rất ít khả năng.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nghi ngờ virus corona có thể thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Cáo buộc này bị Trung Quốc bác bỏ.
Một ghi chép của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố gần cuối nhiệm kỳ của ông Trump cho hay “chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm vào mùa thu năm 2019, trước khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận, với triệu chứng phù hợp với cả Covid-19 và bệnh cúm mùa phổ biến”. Biên bản này khi ấy không cho biết số lượng nhà nghiên cứu bị ốm.
Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên cho nhóm công tác do WHO đứng đầu, Reuters dẫn lời một điều tra viên trong nhóm này cho biết vào tháng 2. Động thái này có thể làm phức tạp thêm hoạt động tìm hiểu nguồn gốc đại dịch.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lời kể nhân chứng về đường chạy marathon 'tử thần' ở Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ Hai, 24/05/2021
Cuộc chạy marathon ở Trung Quốc cuối tuần qua trở thành thảm kịch khi hơn 20 người tham gia thiệt mạng, bao gồm những vận động viên hàng đầu đất nước.

Ít nhất 21 vận động viên thiệt mạng khi tham gia cuộc thi chạy siêu việt dã 100 km trên núi tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào cuối tuần qua. Họ mắc kẹt trong thời tiết lạnh giá mà không có dụng cụ bảo hộ, theo South China Morning Post.
Đây là một trong những tai nạn chết người nghiêm trọng nhất lịch sử thể thao Trung Quốc. Sự việc khiến công chúng phẫn nộ vì khâu quản lý yếu kém của chính quyền thành phố Bạch Ngân.
Giây phút kinh hoàng
Các vận động viên khởi hành vào sáng ngày 22/5 từ công viên rừng đá Hoàng Hà, thành phố Bạch Ngân. Đây là sự kiện thường niên được chính quyền quận Cảnh Thái và thành phố Bạch Ngân tổ chức nhằm phát triển khu vực nông thôn và thúc đẩy lối sống lành mạnh.
Gần 10.000 người đăng ký tham gia sự kiện năm nay. Người tham gia được chia làm ba hạng mục: người mới bắt đầu, 21 km chạy việt dã và 100 km chạy siêu việt dã.
Thời tiết xấu xảy ra vào khoảng 13 giờ, khi các vận động viên leo lên độ cao 2.000 m trong chặng 20-31 km của cuộc đua, theo Tân Hoa Xã.
Những vận động viên tham gia chỉ mặc quần đùi và áo sơ mi. Vì vậy, những người này có rất ít khả năng bảo vệ cơ thể khỏi nhiệt độ thấp của môi trường xung quanh.
Khi chứng kiến một số vận động viên gặp sự cố, ban tổ chức đã hủy bỏ sự kiện và triển khai cứu hộ.
Vào thời điểm đó, một số người bị hạ thân nhiệt. Một số người khác bất tỉnh vì quá lạnh.
Tổng cộng 21 người thiệt mạng và 151 người được giải cứu.
Trong bài phỏng vấn với tờ SCMP, một người sống sót cho biết không có dự báo về thời tiết khắc nghiệt. Cái lạnh cũng làm trầm trọng thêm những thách thức của địa hình đồi núi.
Người này nói anh vẫn cố gắng chạy khi thời tiết xấu đi. Trên đường, anh chứng kiến từng người một ngã xuống, ngay cả những vận động viên có kinh nghiệm.
Trước khi cuộc thi được bắt đầu, ban tổ chức yêu cầu mỗi người đóng góp 1.600 nhân dân tệ (248 USD) để ghi danh. Khi đó, anh quyết định tham gia.
“Bây giờ, mỗi khi nhớ lại suy nghĩ đó, tôi chỉ muốn tự tát mình”, anh viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Anh cho biết trong một phần thi, các thí sinh phải chạy leo dốc trong quãng đường 8 km. Mặt đường đầy đá, bùn đất trong khi bầu trời âm u, gió mạnh, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế.
“Từ thời điểm này trở đi, chỉ có một đường lên chứ không có đường xuống. Xe máy cũng không thể lên được con đường đó nên không có đồ ăn, nước uống”, anh viết.
“Tôi hoàn toàn ướt đẫm và gần như không thể đứng vững. Tôi cố tìm một vị trí ẩn nấp và cố gắng làm ấm cơ thể bằng một chiếc chăn giữ nhiệt mỏng manh, nhưng bị gió thổi bay ngay lập tức. Tôi thấy chăn của những người khác bị gió xé thành nhiều mảnh”.
Một vận động viên khác cho biết anh không cảm nhận được ngón tay của mình.
“Tôi đưa các ngón tay vào miệng để làm ấm nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì. Thậm chí lưỡi của tôi cũng cảm thấy đông cứng”, anh cho biết.
“Đó là khi tôi quyết định bỏ cuộc và chạy xuống dốc bởi vì tôi nhận ra đó là triệu chứng hạ thân nhiệt. Thật sáng suốt và may mắn khi tôi đưa ra quyết định đó”.
Anh còn thấy nhiều thí sinh khác bất tỉnh trên đuờng xuống. Tuy nhiên, anh không có đủ sức để giúp người khác. Rất khó để theo dõi các vận động viên khác vì tín hiệu GPS rất kém. Ngoài việc hạ thân nhiệt, một số vận động viên còn bị đứt tay và ngã.
Hối hận muộn màng
Theo Tân Hoa Xã, các nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn bởi độ cao và thời tiết xấu.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có Lương Tinh và Hoàng Quan Quân. Đây là hai trong số những vận động viên chạy đường dài hàng đầu Trung Quốc.
Lương Tinh giành chiến thắng trong cuộc thi Ultra Gobi của Trung Quốc vào năm 2018 và về nhì trong cuộc chạy đua siêu đường mòn Hong Kong 100 vào năm 2019. Trong khi đó, Hoàng Quan Quân là nhà vô địch phần thi marathon tại thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic năm 2019 ở Dubai.
Trương Húc Thần, chủ tịch thành phố Bạch Ngân, đã cúi đầu xin lỗi các gia đình nạn nhân.
“Đây là sự cố không mong muốn do thời tiết khu vực thay đổi đột ngột. Với tư cách là đơn vị tổ chức sự kiện, chúng tôi vô cùng tiếc nuối và hối hận. Chúng tôi xin lỗi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân và các vận động viên bị thuơng”, ông nói.
Chính quyền tỉnh Cam Túc đã thành lập một đội đặc nhiệm để theo dõi cuộc điều tra.
Trong một bình luận, đài truyền hình nhà nuớc CCTV khẳng định các môn thể thao mạo hiểm nên được tổ chức cẩn thận để tránh một thảm kịch hy hữu và tàn khốc như vậy.
Marathon và chạy cự ly cực dài đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm gần đây, thu hút sự tham gia của tầng lớp trung lưu ngày càng đông ở nước này.
Các cuộc đua được tổ chức ở những vùng hẻo lánh với số tiền thưởng khổng lồ để thu hút người tham gia. Chính quyền các khu vực ở miền tây Trung Quốc như Vân Nam, Cam Túc và Tứ Xuyên đã dành quỹ để tổ chức các cuộc thi chạy nhằm thu hút và phát triển du lịch.

------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Du khách nước ngoài đang bôi nhọ hình ảnh Bali
Loạt hành vi phản cảm như không đeo khẩu trang, lao xe máy xuống biển... mà du khách quốc tế thực hiện ở đảo Bali khiến chính quyền và cư dân địa phương vô cùng phẫn nộ.
Dữ liệu từ Bộ Tư pháp Indonesia cho thấy kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, các nhà chức trách đã trục xuất khoảng 160 du khách. Từ đầu năm 2021 tới nay, con số này đạt mốc 60 người.
Hầu hết đối tượng bị buộc rời đảo là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ gây ra hàng loạt bê bối vì vi phạm quy định phòng dịch Covid-19, hành động xốc nổi nhằm tạo tiếng vang với người hâm mộ.
Mới đây, hai YouTuber là Josh Paler Lin (người Mỹ) và Leia "Lisha" Se (người Nga) đã thực hiện một đoạn video, trong đó Lin vẽ một chiếc khẩu trang lên mặt Se trước khi cô bước vào siêu thị ở khu vực Badung, đảo Bali.
Trước đó, một cặp du khách người Nga ghi lại hình ảnh lái xe máy lao khỏi một cầu cảng và phi xuống biển ở Bali, khiến người dân địa phương bất bình.
"Loạt hành vi coi thường dịch bệnh như vậy đang khuyến khích người trẻ ăn theo. Du khách nước ngoài không chỉ bôi nhọ hình ảnh Bali mà còn gây nguy hiểm cho mọi người", nhà thiết kế Niluh Djelantik nói với CNA.
Putu Aryana, sinh viên đại học sống ở Bali, hoàn toàn đồng tình.
"Từng có nhiều trường hợp người nước ngoài hành xử vô ý thức trên đảo. Song, hành vi phớt lờ quy định giữa Covid-19 thật không thể chấp nhận được! Tệ hơn, người vi phạm lại có ảnh hưởng trên mạng, thu hút hàng triệu lượt theo dõi", cô nói.
Du khách coi nhẹ Covid-19

Do dịch Covid-19 kéo dài, chính phủ Indonesia vẫn tạm dừng chương trình miễn thị thực cho du khách. Điều này giáng đòn mạnh lên ngành du lịch, vốn chiếm 80% nền kinh tế đảo Bali.
Theo Cơ quan Thống kê Indonesia, nền kinh tế Bali sụt giảm 9-12% sau mỗi 4 tháng do thiệt hại về du lịch.
Ít nhất 75.000 cư dân rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi nhiều lao động khác phải chấp nhận bị cắt giảm thu nhập.
Để sinh tồn giữa mùa dịch, các khách sạn tại "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali buộc phải giảm giá lớn để thu hút du khách nước ngoài.
Azril Azahari, chuyên gia phân tích du lịch kiêm Chủ tịch Hiệp hội Trí thức Du lịch Indonesia, nói các đợt giảm giá đã thành công lôi kéo khách du lịch quốc tế ở một số quốc gia chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 tới tránh dịch.
Ông cho biết điều họ mong đợi ở "thiên đường du lịch" không chỉ là khung cảnh đẹp, không gian thanh bình mà còn là một nơi ở giá rẻ, không quá nghiêm ngặt về quy định chống dịch.
"Dù chính phủ khuyến khích du khách tới Indonesia du lịch, phần lớn vẫn khá cảnh giác với việc ra nước ngoài giữa mùa dịch. Vì thế, du khách tới Bali thời điểm này đa số đều coi nhẹ sức tàn phá của Covid-19", ông Azahari nói với CNA.
Bất bình với thái độ và hành xử của một số vị khách, cư dân địa phương đang kêu gọi chính quyền có hình thức xử lý nghiêm ngặt hơn.
"Có nhiều du khách không chịu đeo khẩu trang, không chấp hành quy định giãn cách xã hội. Chúng tôi rất khoan dung với họ, nhưng đến lúc chính quyền cần vào cuộc rồi", nhân viên khách sạn Komang Indrawati nới với CNA.
Ông Albert Chandra, chủ cơ sở kinh doanh hàng thủ công trên đảo, khẳng định mình thường thấy người nước ngoài không đeo khẩu trang khi dạo chơi trên bãi biển và nơi công cộng.
Ông nói rằng du khách có xu hướng phớt lờ quy định phòng dịch và tức giận khi bị người dân địa phương nhắc nhở.
"Chúng tôi rất lo lắng về tình trạng này. Cư dân địa phương thường tránh né du khách không chấp hành quy định phòng dịch vì không biết họ ở đây lâu rồi hay mới tới từ một quốc gia có dịch".
Nhiều người dân Indonesia, trong đó có Mdm Djelantik, đã đăng tải các video ghi lại cảnh các sao mạng vi phạm quy tắc giãn cách xã hội với hy vọng thu hút sự quan tâm từ chính quyền.
"Tôi bị chỉ trích là 'cảnh sát đạo đức, điệp viên hai mang, kẻ hám danh tiếng' khi tố cáo hành vi xấu. Họ nghĩ tôi sẽ đuổi du khách đi", cô nói.
Xử phạt không khoan nhượng

Trước phản ứng dữ dội từ cư dân Bali, các nhà chức trách cam kết sẽ có các biện pháp quản lý cứng rắn hơn.
Trả lời CNA, ông I Putu Astawa, Giám đốc Cơ quan Du lịch Bali, cho biết cảnh sát, quân đội và các cơ quan chức năng sẽ được huy động để giám sát hành vi của du khách.
"Chúng tôi sẽ không khoan nhượng. Các du khách có hành vi xấu đang phá hủy nỗ lực kiềm chế Covid-19 lây lan của chính quyền", ông nói.
Giám đốc Cơ quan Du lịch Bali nói thêm: "Họ đang làm gương xấu cho người khác, dù mang danh người có ảnh hưởng. Họ đang vi phạm quy tắc do chính phủ ban hành và sẽ nhận hình phạt theo luật pháp như tất cả công dân".
Tại cuộc họp báo ngày 10/5, Thống đốc Bali I Wayan Koster hứa hẹn sẽ xử lý nghiêm những người nước ngoài vi phạm quy tắc phòng dịch, không tôn trọng các chuẩn mực và giá trị văn hóa Indonesia.
Ông Kosster cho biết mặc dù "thiên đường nghỉ dưỡng" đang mong chờ cơ hội phục hồi về du lịch, chính quyền vẫn mong tất cả du khách sẽ tôn trọng luật pháp và phong tục của đất nước.

--------------------------
p/s: có lần đọc được trên mạng câu này: Du khách Nga đến, khách Tây bỏ đi.
Khách Trung Cọng đến, khách Nga bỏ đi.

Thanked by 2 Members:

#1355 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 25/05/2021 - 19:41

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của Phó tư lệnh Quân khu 9

25/05/2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiếu tướng Trần Văn Tài,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bị Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng trong 2 nhiệm kỳ (2015 - 2020, 2021 - 2025) do có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 25.5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để xem xét, thi hành kỷ luật thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.
Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định.
Ông Tài cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Bí thư khẳng định, vi phạm của ông Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, Quân đội Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận đến mức cần phải kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.
Ban Bí thư cũng nhận định, trong quá trình kiểm điểm, ông Tài đã nhận thức rõ những khuyết điểm của mình, tích cực khắc phục và chỉ đạo khắc phục hậu quả, tự giác nhận hình thức kỷ luật.
Từ đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 (từ 11 - 14.5), Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luận, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tỉnh Bạc Liêu và một số lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu và Ban Chỉ huy quân sự H.Phước Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ huy công tác huấn luyện, diễn tập; quản lý, sử dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và đầu tư, mua sắm trang thiết bị, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội.
Từ đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lâm Văn Tâm, đại tá, Đảng ủy viên Cục Hậu cần, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần Quân khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Phước Long.
Đồng thời, cảnh cáo ông Lê Hoàng Giữ, đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Đỗ Minh Đẩu, đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài theo thẩm quyền; đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định và chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.
--------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


EU cấm vận không phận với Belarus sau vụ 'cướp máy bay'
Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/5 nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có lên Belarus sau vụ chuyển hướng máy bay để bắt nhà hoạt động đối lập.
Cụ thể, tất cả hãng hàng không của Belarus bị cấm bay qua không phận hoặc sử dụng sân bay trên lãnh thổ 27 nước thành viên của khối, theo Reuters.
EU đồng thời quyết định trừng phạt các quan chức Belarus có liên quan tới vụ chuyển hướng máy bay hôm 23/5. Khối này cũng kêu gọi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) mở cuộc điều tra vụ việc.
Giới lãnh đạo EU yêu cầu các hãng hàng không có trụ sở tại các nước thành viên của khối tránh bay qua không phận Belarus.
EU cũng đề nghị chính phủ Belarus ngay lập tức trả tự do cho hai người bị bắt trong vụ chuyển hướng máy bay là nhà báo Raman Pratasevich và nữ sinh viên Sofia Sapega.
Thủ tướng Czech Andrej Babis gọi vụ chuyển hướng máy bay hôm 23/5 là "vụ bê bối không thể chấp nhận được". Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là một "vụ cướp máy bay".
Kênh truyền hình nhà nước Belarus hôm 24/5 đăng tải một đoạn video về ông Protasevich. Trong đoạn băng, ông này cho biết đang có sức khỏe tốt, được đối xử phù hợp và đúng pháp luật. Người này thừa nhận đang cung cấp bằng chứng cho nhà chức trách để điều tra vụ gây rối quy mô lớn.
Ngày 23/5, khi còn cách không phận Lithuania 2 phút, chuyến bay 4978 của hãng hàng không Ryanair bất ngờ được một tiêm kích của Belarus hộ tống tới Minsk với lý do trên máy bay có bom. Nhà chức trách Belarus sau đó không tìm thấy bom.
Hai trong số gần 200 hành khách trên chuyến bay 4978 bị bắt, trong đó có nhà hoạt động đối lập Roman Protasevich. Protasevich đang bị Belarus truy nã vì đưa tin về các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào năm 2020.
Nữ sinh viên Sofia Sapega, người đi cùng Protasevich, cũng được gia đình xác nhận là đã bị bắt.

TP.H.C.M đồng ý cho dời, đốn 178 cây xanh ở công viên bến Bạch Đằng

25/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


UBND TP.H.C.M vừa đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về phương án chỉnh trang, cải tạo công viên bến Bạch Đằng, quận 1. Theo phương án này sẽ di dời, đốn hạ 178 cây xanh các loại để trồng mới, thay thế lại mảng xanh.

Dự kiến việc cải tạo công viên này sẽ chia thành 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 cải tạo công viên đoạn từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 (ga tàu cao tốc Bạch Đằng). Tổng diện tích thực hiện khoảng 8.700m2, tổng chi phí đầu tư 35 tỉ đồng. Thực hiện từ ngày 10-6 đến 2-9.
Giai đoạn 2 cải tạo từ đoạn cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công, tổng diện tích cải tạo khoảng 7.000m2. Thực hiện từ ngày 2-9 đến 29-12 với tổng kinh phí 30 tỉ đồng.

Hiện tại Sở Xây dựng đã hoàn thành việc khảo sát, đo vẽ hiện trạng công viên để chuẩn bị cho thiết kế thi công. Rào chắn công trình cũng sẽ được dựng lên một đoạn kéo dài 220m để thi công giai đoạn 1 của dự án.
Để thực hiện dự án này, ước tính phải di dời, đốn hạ 178 cây xanh, trong đó có 140 cây bóng mát và 38 cây kiểng.

Thanked by 1 Member:

#1356 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 26/05/2021 - 19:44

Lãnh đạo Đài Loan cáo buộc Trung Quốc cản trở mua vắc xin Covid-19 của Đức

26/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay 26.5 lần đầu tiên cáo buộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cản trở vùng lãnh thổ này ký hợp đồng mua vắc xin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của công ty Đức BioNTech SE, theo Reuters.
Trong cuộc họp với đảng Dân tiến cầm quyền hôm nay, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh: “Đối với BioNTech của Đức, chúng ta sắp hoàn thành hợp đồng, nhưng vì sự can thiệp của Trung Quốc mà đến bây giờ không có cách nào để hoàn thành hợp đồng đó”, theo Reuters.
Ngay trước khi phát biểu trên của bà Thái được đưa ra, BioNTech cho Reuters hay công ty không thể bình luận về các cuộc thảo luận liên quan việc cung cấp vắc xin.
Trung Quốc gần đây tái phủ nhận cản trở việc cung cấp vắc xin và đã ngỏ lời gửi khẩn cấp vắc xin do các công ty Trung Quốc sản xuất cho Đài Loan.

Hôm 21.5, công ty dược Shanghai Fosun của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuyên bố sẵn sàng cung cấp vắc xin Covid-19 do BioNTech chế tạo. Fosun đã ký một thỏa thuận với BioNTech để độc quyền phát triển và thương mại hóa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của BioNTech ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan, theo Reuters.
Đài Loan đã đặt mua hàng triệu liều vắc xin Covid-19 do công ty Anh AstraZeneca Plc và công ty Mỹ Moderna Inc sản xuất, nhưng chỉ mới nhận được hơn 700.000 liều, trong lúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hôm nay, Trưởng Cơ quan Y tế Đài Loan Trần Thời Trung thông báo ghi nhận thêm 633 ca nhiễm Covid-19 mới và 11 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lần lượt lên 6.091 và 46, theo Reuters.

Thanked by 1 Member:

#1357 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8720 Bài viết:
  • 19399 thanks

Gửi vào 27/05/2021 - 02:47

2 Ông Bà nầy nhiều tiền quá, 4 năm rồi cứ kiện chuyện thăm con, nuôi con . Bên không cho, bên đòi .


Brad Pitt gets big win in custody battle against Angelina Jolie




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

scored a major, major win in court after a judge awarded him and ex Angelina Jolie 50/50 joint legal and physical custody of their five minor children.
The Oscar-winning actor "is over the moon," a source told TMZ, which reported the news on May 26.



Thanked by 2 Members:

#1358 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 28/05/2021 - 19:37

Làm rõ văn bản "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh" của Bộ GDĐT

LĐO | 27/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 455, trong đó có việc làm rõ cụm từ "phối hợp thí điểm thử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho học sinh, sinh viên".



Những giờ qua, có nhiều luồng dư luận trái chiều liên quan đến kế hoạch số 455/KH-BGDĐT "Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021" của Bộ GDĐT. Kế hoạch do Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ký ban hành ngày 10.5.2021.
Mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai hiệu quả các nội dung công việc được giao tại Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
Kế hoạch 455 gồm 9 nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…
Hiện nay, đang có nhiều luồng dư luận về vấn đề câu chữ liên quan đến nhiệm vụ số 4 và nhiệm vụ số 8 của kế hoạch 455.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ảnh chụp Kế hoạch 455 của Bộ GDĐT. Phần nhiệm vụ số 4 và số 8 đang nhận ý kiến trái chiều từ dư luận.
Cụ thể, nhiệm vụ 4 yêu cầu "Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện giao thông".
Nhiệm vụ 8 yêu cầu: "Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh niên, thiếu niên và học sinh, sinh viên".
Nhiều ý kiến thắc mắc về cụm từ “thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh…”, hay “kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh niên, thiếu niên” và cho rằng câu chữ trong văn bản như vậy có thể gây hiểu lầm, khó hiểu cho người tiếp nhận.
Liên quan đến nội dung này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh cho biết, hiện Bộ đang rà soát nội dung trong kế hoạch số 455/KH-BGDĐT.
Bộ GDĐT đã có văn bản số 2043/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 455.
Theo đó, nhiệm vụ số 4, cụm từ "thử ma túy" được hiểu là "xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể".
Nhiệm vụ số 8 "dự phòng nghiện ma túy" được hiểu là "hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy".
Làm rõ việc dùng từ “thử ma túy”
Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, các cụm từ “thử ma túy", "dự phòng nghiện ma túy" xuất hiện trong phần phụ lục gửi kèm văn bản số 1477/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, ban hành ngày 9.3.2021 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Văn bản được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Tại văn bản này, ở phần phụ lục có nhiệm vụ cụ thể giao cho từng bộ ngành, các cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian tới.
Trong đó, tại nhiệm vụ số 55 giao Bộ GDĐT, có nêu rõ: “Phối hợp thí điểm tại một số địa phương thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông” (Xem đầy đủ văn bản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
Tại nhiệm vụ số 59, phụ lục văn bản nêu: “Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên”. Nhiệm vụ này được giao cho Bộ GDĐT phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS H.C.M, Bộ LĐTBXH, Đại học Y Hà Nội thực hiện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích phụ lục gửi kèm văn bản số 1477/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ.
Sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ GDĐT và các bộ, ngành liên quan đã phối hợp, ban hành kế hoạch để triển khai các nội dung được nêu ở trên.
PV Báo Lao Động cũng liên hệ với các chuyên gia thuộc Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm để làm rõ nội hàm các từ ngữ mà dư luận đang có thắc mắc. Và các chuyên gia công tác trong lĩnh vực liên quan đều khẳng định việc dùng những từ ngữ trong các văn bản trên là không sai.
"Thử ma túy là kiểu sàng lọc ma túy trong trường học, được thực hiện theo các cách như dùng que test thử, hoặc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Còn kế hoạch dự phòng nghiện ma túy là hoạt động sàng lọc, truyền thông về tác hại ma túy, để phòng ngừa nghiện ma túy. Đây là những thuật ngữ mà những người hoạt động trong các lĩnh vực, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy vẫn hay sử dụng"- một đại diện bên Bộ Y tế, là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho biết.

Bích Hà

---------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


33 người Trung Quốc lao động 'chui' tại Kon Tum

28/05/2021
Cả 33 người Trung Quốc đang làm việc tại Kon Tum đều chưa có hồ sơ cấp giấy phép lao động. Trong đó 13 người là quản lý, 20 người là chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Ngày 28.5, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum cho biết dự án nhà máy điện gió Đắk Glei sử dụng 33 lao động người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không phép.
Theo đó, qua rà soát, các ngành chức năng xác định Công ty CP Tân Tấn Nhật (tỉnh Kon Tum) đang có 33 lao động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang làm việc tại dự án nhà máy điện gió Đắk Glei (H.Đắk Glei, tỉnh Kon Tum). Cả 33 người này đều chưa có hồ sơ cấp giấy phép lao động. Trong đó 13 người là quản lý, 20 người là chuyên gia, lao động kỹ thuật.
Sở LĐ-TB-XH Kon Tum xác định việc Công ty CP Tân Tấn Nhật đưa 33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào làm việc tại dự án nhà máy khi chưa có giấp phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép là sai quy định của pháp luật.
Sở LĐ-TBXH Kon Tum đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xử phạt công ty này từ 60-75 triệu đồng về hành vi sử dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Công ty này cam kết sẽ lập hồ sơ cho 33 người Trung Quốc thuộc diện cấp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Thanked by 1 Member:

#1359 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 28/05/2021 - 20:04

Đại sứ Bỉ xin lỗi thay vợ sau vụ người vợ gốc Trung Quốc tát nhân viên bán hàng ở Hàn Quốc

23/04/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau hơn chục ngày im lặng, đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier lên tiếng xin lỗi thay mặt vợ vì vụ vợ của ông - bà Xiang Xue Qiu, một người gốc Trung Quốc - tát sưng mặt nhân viên bán hàng ở Seoul.

Báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 22-4,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Hàn Quốc, ông Peter Lescouhier đã phá vỡ sự im lặng trong khoảng 13 ngày qua khi ông lên tiếng xin lỗi thay mặt cho vợ của mình.
Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc đang phẫn nộ trước việc bà Xiang Xue Qiu (63 tuổi), vợ của đại sứ Lescouhier và là người gốc Trung Quốc, tát một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thời trang ở thủ đô Seoul.
Truyền thông địa phương cho biết lời xin lỗi đã không được phía vợ chồng đại sứ Lescouhier đưa ra cho đến khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập đại diện của Đại sứ quán Bỉ và yêu cầu họ hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.
"Đại sứ Bỉ thành thật lấy làm tiếc vì vụ việc hôm 9-4 liên quan tới vợ của ông và muốn thay mặt bà xin lỗi. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cách phản ứng như vậy của bà là không thể chấp nhận được" - Đại sứ quán Bỉ tại Hàn Quốc cho biết.
Đại sứ quán Bỉ nói thêm phía cảnh sát Hàn Quốc đã thông báo cho đại sứ Bỉ biết rằng họ đã mở cuộc điều tra vào cùng ngày bà Xiang Xue Qiu nhập viện.
Tuần trước, theo tường thuật, bà Xiang đã được đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) sau khi bị đột quỵ. Bà đã được chuyển sang phòng bệnh thường vài ngày sau.

Theo tuyên bố của Đại sứ quán Bỉ, đại sứ Lescouhier cho biết bà Xiang sẽ tới cơ quan cảnh sát một khi có thể. "Chúng tôi hi vọng sức khỏe của bà sẽ cải thiện nhanh chóng, như vậy bà sẽ có thể sớm hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát" - Đại sứ quán Bỉ tại Hàn Quốc nói.
Báo SCMP đánh giá tuyên bố trên đã không xoa dịu được sự giận dữ của công chúng Hàn Quốc. Nhiều người dùng mạng tại nước này kêu gọi bà Xiang Xue Qiu đưa ra lời xin lỗi trực tiếp và cáo buộc bà sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao cũng như lý do sức khỏe để trốn tránh trách nhiệm.
"Liệu việc một người chồng Bỉ xin lỗi thay mặt vợ mình vì vợ đã tát vào mặt ai đó có phải là tục lệ? Ở Hàn Quốc, chúng tôi tự xin lỗi vì những sai lầm mà chúng tôi phạm phải" - một người dùng mạng bình luận trên trang tin Seoul Sinmun Daily.

Theo video trích xuất từ camera an ninh, tại một cửa hàng thời trang ở thủ đô Seoul hôm 9-4, bà Xiang Xue Qiu đánh vào sau đầu của một nhân viên, sau khi bị nhân viên cửa hàng hiểu nhầm mua hàng không thanh toán.
Khi một nữ nhân viên khác (33 tuổi) bước đến can, bà Xiang đã thẳng tay tát vào mặt nữ nhân viên đó, khiến người này bị sưng mặt và đỏ mắt. Video mới từ camera an ninh cho thấy cảnh bà Xiang thử đồ cũng khiến dân mạng Hàn Quốc phẫn nộ.

Thanked by 1 Member:

#1360 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 29/05/2021 - 19:59

Phiên âm kiểu 'Tổng thống Uy-li-am Giép-phéc-xơn Cờ-lin-tơn' đã lỗi thời?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ Năm, 27/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thời đại 4.0, nên thôi viết tên nước ngoài theo kiểu "Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn", "xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin"... vì nó quá lạc hậu so với trình độ độc giả.

Hồi học cấp 2, khi bắt đầu tiếp xúc với môn tiếng Anh một cách bài bản, tôi nhớ mãi cách học của một số bạn có học lực yếu khi đó. Ấy là thay vì học và nhớ cách phát âm hoặc hiểu kiểu phiên âm trong từ điển, họ tự viết phiên âm các từ tiếng Anh ra kiểu "a bờ cờ" tiếng Việt. Vì dụ, "successful" thì họ viết bên cạnh là "sậc-sét-phun", "culture" thì viết "cao-chờ".
Tất nhiên khi đọc theo cách phiên âm tiếng Việt ấy, cậu ta làm cả lớp cười nghiêng ngả với những từ tiếng Anh sai hết.
Sau này, khi tình cờ đọc những bài báo với lối phiên âm na ná, tôi chợt nhớ tới cách học ngoại ngữ "buồn cười" thuở nào. Tuy nhiên, đến giờ, tôi không cười vui như trước nữa. Bởi kiểu viết “cựu Tổng thống Mỹ Uy-li-am Giép-phéc-xơn Cờ-lin-tơn” (William Jefferson Clinton), "Tổng thống Mỹ Bai-đơn” (Biden), “tỉnh Ba-đa-khơ-san, Áp-ga-ni-xtan” (Badakhshan, Afghanistan)... trên mặt báo khiến tôi cảm thấy xa lạ, mặc dù những tên riêng đó rất quen thuộc với tôi trong công việc hằng ngày.
Kiểu viết đó thực sự không còn phù hợp nữa, vậy nhưng không hiểu sao tới nay, người ta vẫn cố gắng duy trì? Ai cũng hiểu cách viết phiên âm “thuần Việt” như vậy là để cho độc giả biết cách đọc tên. Nhưng đó là độc giả "ngày xưa", khi ngoại ngữ là thứ quá xa vời với họ.
Ngày này, mặt bằng chung về trình độ ngoại ngữ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chưa kể, nếu không biết ngoại ngữ, không biết cách đọc thì các công cụ Internet thông minh và miễn phí sẽ giúp chúng ta tất cả.
Chỉ cần gõ từ ngoại ngữ đó lên công cụ tìm kiếm Google thì ngay ở phần đầu kết quả, công cụ dịch (Google Translate) đã tự dịch nghĩa, có phần phiên âm chuẩn kiểu từ điển, và đặc biệt có luôn phần "đọc" cho chúng ta nghe. Cực kỳ trực quan và dễ áp dụng.
Đã có một thứ vừa tiện lợi (ai dùng Internet thì khó nói rằng "không biết Google") vừa miễn phí mà báo chí vẫn giữ cách phiên âm "ngày xưa" thì thật khó hiểu.
Mà Google cũng có thể “bó tay” nếu tên nước ngoài được phiên âm theo kiểu “biến quen thành lạ” như trên. Có quá nhiều ví dụ về những cái tên vùng đất hay nhân vật nổi tiếng sau khi được phiên âm thì không ai nhận ra. Sẽ không ít người ngơ ngác tự hỏi “xứ Uên” là vùng đất nào, các cầu thủ “Ga-rét Bêu, Ca-rét-xma” là ai, để rồi ngã ngửa khi nhận ra đó đều là những cái tên rất quen thuộc: Xứ Wales, cầu thủ Gareth Bale, Quaresma…
Rõ ràng, kiểu viết tên theo phiên âm “cho dễ đọc” này lại làm khó độc giả trong việc tìm kiếm thông tin liên quan, thông tin mở rộng và sử dụng công cụ Internet để hỗ trợ.
Chưa kể, việc viết theo lối phiên âm máy móc đó nhiều khi còn gây cười dù nội dung hoàn toàn nghiêm túc, như “Xổm-xặc Kiệt-xụ-ra-nôn” (Somsak Kiatsuranont) hay “Vi-rắt-pa-ních” (Wairatpanij)…
Nếu ai đó nói rằng, đấy chỉ là kiểu viết "báo in" thì thực sự không thỏa đáng! Bởi phiên bản "báo in" đó được đăng nguyên lên phiên bản điện tử. Độc giả xem báo in - kể cả người già - vẫn dùng internet và tìm kiếm trên môi trường này. Cho nên sự "dễ đọc" ấy thực là khó giải thích, khó phù hợp trong thời đại 4.0 ngày nay.
Khi xã hội và phần lớn độc giả đã theo kịp đà tiến bộ của công nghệ thời 4.0, mà báo chí vẫn cố giữ cách viết phiên âm lạc hậu như vậy thì có phần bảo thủ, cố chấp. Không nên nghĩ rằng viết như vậy cho độc giả dễ tiếp nhận, vì trình độ của độc giả thời internet, kể cả người cao tuổi, cũng đã vượt qua ngưỡng đó rồi.
------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hai người đàn ông xông vào nhà đánh dã man một phụ nữ

28/05/2021
Một đoạn clip được tung lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho thấy một phụ nữ đang ngồi ở nhà cùng hai con nhỏ và một người cháu thì hai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chưa biết nguyên do nhưng hình ảnh trong clip khiến cư dân mạng dậy sóng phẫn nộ, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc trong clip là có thật và xảy ra ở Bình Định.
Đánh đập, hăm dọa “giết chết hết”

Clip được nhiều tài khoản cá nhân và fanpage mạng xã hội chia sẻ những ngày qua cho thấy hai người đàn ông xông vào nhà (trong nhà có một phụ nữ và ba đứa trẻ) chửi bới, văng tục, chỉ mặt người phụ nữ rồi nói: “Dọn đồ ra khỏi nhà hết. Mày ở đâu thì ở. Chừng nào chúng nó lớn về đây t*o giao, t*o cho. Còn mày cút ra khỏi nhà”. Tiếp tục, người đàn ông chạy đến nói: “Mày khiêu khích t*o hả” rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này. Cháu bé trai thấy mẹ bị đánh chạy lại can ngăn thì người đàn ông khác kéo lại, chỉ mặt rồi hăm dọa: “t*o giết chết hết”!
Sau đó, hai người đàn ông tiếp tục đánh đập, kéo tóc và lôi người phụ nữ ra khỏi nhà, bất chấp những đứa trẻ kêu khóc, van xin và nhiều người khác can ngăn.

Đoạn clip thu hút rất nhiều bình luận và sự phẫn nộ, lên án của cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng dù nguyên nhân vụ việc như thế nào cũng cần phải tỉnh táo để giải quyết theo pháp luật, hai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

như vậy là không thể chấp nhận được. Một số bình luận có giải thích nguyên nhân xảy ra vụ việc, nhưng cũng cho rằng hai người đàn ông đánh phụ nữ như vậy là sai.

Công an đang xử lý

Theo xác minh, vụ việc xảy ra ở thôn Phục Thiện, xã Phước Quang, H.Tuy Phước (tỉnh Bình Định). Công an viên thôn Phục Thiện cho biết sự việc xảy ra tại nhà chị N.T.V (29 tuổi, ở tổ 1) vào tối ngày 20.5. Gia cảnh chị V. có chồng bị tai nạn giao thông, tử vong vào thời điểm trước Tết Tân Sửu 2021, chị V. làm nông và bán vé số dạo.
Chiều tối hôm đó, có một phụ nữ cùng thôn đến nhà chị V. gây ồn ào. Công an thôn Phục Thiện đến hiện trường yêu cầu không tụ tập đông người để phòng dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và tránh gây mất an ninh trật tự địa phương. Đến tối cùng ngày, khi chị V. đang ngồi ở nhà cùng hai con nhỏ và một người cháu thì có hai người anh bên chồng là L.V.T và T.V.L (ở thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang) xông vào hành hung, đánh đập.
Sau khi bị đánh, chị V. chạy đến Hội trường thôn để báo cáo vụ việc với trưởng thôn và công an viên. Thời điểm này, trên trán chị V. có vết bầm, mí mắt bị chảy máu… Công an viên đã lập biên bản ban đầu về vụ việc và điện báo với công an xã. Ngay sau khi trình báo xong, chị V. được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị, đến nay vẫn chưa về nhà.

Ngày 27.5, trả lời Thanh Niên, Công an xã Phước Quang xác nhận có vụ việc như clip trên mạng xã hội. Hiện công an xã đã xác định được ba người liên quan và đang lấy lời khai để lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.


Ông Đoàn Văn Điệp, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã, cho biết chính quyền địa phương và công an nhận được tin báo ban đầu về vụ việc. Ngay sau đó, UBND xã cũng đã giao công an xã xác minh, điều tra để xử lý việc hai người đàn ông đánh một phụ nữ. Trong khi công an xã đang xác minh vụ việc thì clip được tung lên mạng xã hội.


------------------------------------------------------------------------



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Truy tìm người rút dao, kiếm dọa chém CSGT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

12 liên quan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên ở Hà Tĩnh rút dao, kiếm dọa chém CSGT.
Ngày 28/5, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang truy bắt Trần Đình Vũ (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Nhật (37 tuổi, cùng trú xã Kỳ Thư) để làm rõ hành vi dùng kiếm, dao dọa chém CSGT khi bị phát hiện vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 9h ngày 27/5, hai cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (Công an thị xã Kỳ Anh) phát hiện Vũ và Nhật điều khiển xe máy trên đường ở khu phố 1, phường Hưng Trí nhưng không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Bị chặn lại, Nhật nhảy xuống xe, rút kiếm và dao thủ sẵn vung lên dọa chém vào cảnh sát. Khi hai cảnh sát lùi lại phía sau, người đàn ông 37 tuổi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi tăng ga bỏ chạy.
Hoàng Dương

Thanked by 1 Member:

#1361 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 29/05/2021 - 20:09

Hàn Quốc gây tranh cãi khi khuyến khích nông dân cưới du học sinh Việt Nam

29/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc gây tranh cãi sau khi công bố chiến dịch khuyến khích nông dân kết hôn với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Việt Nam nhằm tăng dân số.
Sau khi công bố chiến dịch của mình, chính quyền thành phố nhận nhiều chỉ trích gay gắt từ các nhóm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và dân nhập cư. Họ cho rằng chiến dịch đó là phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, không chỉ chống lại một quốc gia nói riêng, mà còn chống lại tất cả phụ nữ nhập cư và du học sinh sống tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nói chung.
Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ nhập cư Hàn Quốc (WMHRCK) ngày 28.5 cho biết đã tìm thấy bài quảng cáo trực tuyến cho chiến dịch của thành phố Mungyeong vào giữa tháng 4, theo đó chính quyền mong muốn giúp những người nông dân đã “quá tuổi kết hôn” cưới vợ là những du học sinh Việt Nam. Chiến dịch này được cho là góp phần ngăn chặn sự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và sự già hóa của xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu các công ty môi giới hôn nhân quốc tế hợp tác.

WMHRCK tuyên bố rằng chính quyền thành phố đã khuyến khích việc thương mại hóa các cuộc hôn nhân quốc tế, dù cho nhiệm vụ của họ là ngăn chặn chúng. Vào cuối ngày 28.5, WMHRCK đã cùng 63 nhóm dân sự và 144 cá nhân khác đệ đơn lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc để tố cáo chính quyền thành phố Mungyeong. Một người đại diện trung tâm cho biết: “Chúng tôi cho rằng chiến dịch của họ đã vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ nhập cư cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của họ ở Hàn Quốc”.
Một du học sinh Việt Nam tham gia cuộc họp báo chung cho rằng việc chính quyền nhắm đến đối tượng kết hôn là du học sinh Việt Nam chính là hậu quả của những định kiến tiêu cực - rằng phụ nữ Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ vì muốn cưới chồng gốc Hàn. Cô nói rõ: “Chúng tôi, những sinh viên đang giữ visa du học, đến Hàn Quốc để nhận được nền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chất lượng cao và theo đuổi ước mơ của mình”. Đồng thời, sinh viên này yêu cầu chính quyền Mungyeong rút lại chiến dịch vì “hôn nhân nên là sự lựa chọn của chính các cặp vợ chồng” và đừng nên xem du học sinh Việt Nam là một “phương tiện để tăng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”.
-------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trung Quốc nếm trái đắng ở châu Âu



Những diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và châu Âu đang lâm vào bế tắc, và những chính sách ngoại giao được đánh giá là cứng rắn của Bắc Kinh đã phản tác dụng.
Tập Cận Bình là 100 năm ngày thành lập đảng c.... s.. Trung Quốc (ngày 1.7).
Theo đó, có sự lo ngại trong nội bộ Trung Quốc rằng quan hệ của Trung Quốc với châu Âu bế tắc và không khí trước sự kiện thế kỷ nêu trên sẽ bị giảm sút vì vấn đề ngoại giao.
Cuối năm 2020, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ký Hiệp định Toàn diện về Đầu tư (CAI) – sự kiện được Bắc Kinh ca ngợi là một chiến thắng lớn trên trường chính trị quốc tế. Khi đó, giới phân tích cho rằng nó có ý nghĩa chiến lược lớn hơn là lợi ích kinh tế đơn thuần.
Thời điểm đó, quan hệ của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và EU có những vấn đề căng thẳng và Trung Quốc được cho là đã tính toán kỹ lưỡng để thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với EU.
Tuy vậy, “mây đen” phủ xuống tương lai thỏa thuận đầu tư sau quyết định ngày 20.5 của Nghị viện châu Âu. Việc đóng băng quá trình phê chuẩn CAI cũng đồng nghĩa với việc thỏa thuận này khó có thể thực thi trong tương lai gần.
Theo Nikkei Asia, Trung Quốc đã hết sức nỗ lực cứu thỏa thuận này tới phút cuối. Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 17.5 còn điện đàm với người đồng cấp Ý Mario Draghi, kêu gọi rằng hai bên nên hợp tác để đảm bảo thỏa thuận đầu tư được ký và có hiệu lực sớm. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Lý không có kết quả.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và EU rõ ràng nhất hiện nay là vấn đề cáo buộc nhân quyền liên quan đến khu tự trị Tân Cương. Hai bên đã có màn cấm vận qua lại, được xem là cứng rắn nhất kể từ sau sự biến Thiên An Môn năm 1989. Và giới quan sát cho rằng bất đồng này không dễ hóa giải vì nó liên quan tới các giá trị mà châu Âu theo đuổi.

Nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc cũng gặp khó thêm khi Lithuania hôm 22.5 tuyên bố rút khỏi cơ chế hợp tác 17+1 giữa Trung Quốc và 17 nước Trung – Đông Âu. Cơ chế này rất quan trọng với nỗ lực tạo dựng và tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực và cũng gắn liền với Sáng kiến Vành đai, Con đường của nước này.
Để chứng minh Trung Quốc duy trì cam kết với cơ chế 17+1, đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia cuộc họp trực tuyến hồi tháng 2. Sự kiện như thế này thường do Thủ tướng Lý Khắc Cường dự.
Theo Nikkei Asia, một số nước 17+1 là thành viên EU và Bắc Kinh luôn có mục tiêu tác động chính sách của EU theo hướng có lợi cho mình thông qua các đối tác tại cơ chế 17+1. Tuy nhiên quyết định mới nhất của Lithuania đã “dội gáo nước lạnh” vào đúng mục tiêu của Trung Quốc.
Hồi tháng 3, khi cuộc đấu cấm vận qua lại giữa Trung Quốc với EU diễn ra, trong số 10 cá nhân EU bị trừng phạt có 1 thành viên nghị viện châu Âu là người Lithuania.
Quyết sách này của Trung Quốc khi đó bị đánh giá là đã phản tác dụng. Giờ đây, việc phê chuẩn CAI sẽ không thể tiếp tục nếu Trung Quốc không dỡ bỏ các lệnh cấm vận nói trên.

Lithuania hồi tháng 3 thậm chí tuyên bố sẽ mở văn phòng đại diện thương mại tại Đài Loan. Hôm 20.5, nghị viện Lithuania còn bỏ phiếu thông qua nghị quyết xem chính sách của Trung Quốc với người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương là “tội ác diệt chủng”.
Tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc đã đáp trả bằng bài viết nhấn mạnh Lithuania “không có tư cách tấn công Trung Quốc và đó không phải cách mà một nước nhỏ nên làm”.
29/5/2021
----------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giáo viên mầm non tại Trung Quốc bị tố ép học sinh 3 tuổi ăn chất thải người

Thứ Sáu, 28/05/2021
Giới chức tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang điều tra đơn tố cáo của phụ huynh một học sinh 3 tuổi về việc giáo viên trường mầm non ép con gái cô ăn chất thải người.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn nguồn trang The Paper đưa tin một người phụ nữ họ Li ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, đã tố cáo giáo viên tại trường mầm non Binbin ép con gái cô ăn chất thải trong nhà vệ sinh vì cô bé không “học hành chăm chỉ và ăn trưa đúng cách”.
Sau khi trở về nhà, bé gái 3 tuổi đã kể lại những gì đã phải qua ở trường mẫu giáo cho mẹ nghe.
“Con tôi là một cô bé trong sáng. Con bé sẽ kể cho tôi những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra ở tường, như khi con bé làm gãy bút chì hay đâm thủng tờ giấy trong khi vẽ. Tôi không nghĩ rằng con gái tôi đã nói dối”, cô Li nói.
Vào ngày hôm sau, Li cho biết cô đã đưa con gái đến trường mẫu giáo để khiếu nại. Một số đứa trẻ khác còn kể rằng chúng đã chứng kiến giáo viên họ Rong ép con gái cô ăn chất thải người đến 2 lần.
“Sau khi xem xét hành vi hàng ngày của con gái tôi, tôi không nghĩ rằng có lý do gì khiến con bé phải nói dối,” cô Li nói. "Những đứa trẻ khác cũng đều chỉ vào cô Rong. Không thể sai được”, người mẹ cương quyết.
Bên cạnh đó, người mẹ cho biết nữ giáo viên còn đánh vào tay, mông của con gái mình và không cho cô bé ra khỏi nhà vệ sinh. Một số giáo viên khác cũng có mặt ở đó và xô đẩy đứa trẻ.
Li đã chuyển con gái đến học ở một trường mẫu giáo khác vào đầu tháng 5. Người mẹ cho biết cô không thể chấp nhận việc bạo hành học sinh và sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi từ giáo viên Rong theo đề nghị của hội đồng trường mẫu giáo.
Cảnh sát địa phương và các quan chức phòng giáo dục xác nhận họ đang điều tra sự việc sau khi nhận được tố cáo từ người mẹ.
Sau khi thông tin sự việc được lan truyền, người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của cô giáo.
“Thật là một người không bình thường! Cô giáo này phải bị phạt thật nặng ”, một người cho biết.
Tuy nhiên, cũng có người vẫn hoài nghi sự việc. “Trẻ con đôi khi nói dối. Chúng ta nên chờ kết quả chính thức từ cơ quan chức năng”.
Trong khi đó, một người khác chia sẻ: “Tôi hy vọng đoạn phim ghi lại sự việc có thể sớm được công bố. Nếu mọi việc xảy ra đúng như cáo buộc, cô giáo phải bị đuổi khỏi trường mẫu giáo hoặc thậm chí ngồi tù. Nhưng nếu sự việc không phải như vậy, gia đình và trẻ cần xin lỗi cô giáo vì những tin đồn có thể tổn hại đến danh dự của cô ấy”.
Gần đây, hành vi bạo hành trẻ em đang gia tăng ở các trường mầm non Trung Quốc. Tuần trước, một giáo viên ở quận Puning, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã bị cảnh sát giam giữ vì đánh học sinh khiến cậu bé chảy máu miệng. Hậu quả là cậu bé bị gãy một chiếc răng. Trang Zhengguan News đưa tin trường mẫu giáo này đã phải đóng cửa sau vụ việc.
Vào tháng 4, một giáo viên mầm non khác ở Giang Tây, miền đông Trung Quốc, cũng đã bị sa thải và bị cảnh sát giam giữ một tuần vì ép một trong những học sinh của mình ngửi chân và sau đó đăng hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội.
Hải Vân/Báo Tin tức

Thanked by 1 Member:

#1362 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8720 Bài viết:
  • 19399 thanks

Gửi vào 30/05/2021 - 04:31

Thủ Tướng Anh tuyên bố "cháy túi".
Vừa mới cưới vợ lần thứ 3 . Đời sống nhân vậy nầy rất phức tạp .

(Bloomberg) -- British Prime Minister Boris Johnson married his fiancee Carrie Symonds in a secret ceremony in Westminster Cathedral on Saturday, according to reports by the Sun and Mail on Sunday.

Downing Street declined to comment on the reports to Press Association and other newspapers.

Boris Johnson and Carrie Symonds in London on May 6.

Photographer: Rob Pinney/Getty Images

Last April, Johnson, 56,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

the birth of his son with Symonds, 33. They were the first unmarried couple officially to live together in Downing Street when he became prime minister. Johnson has been married twice before.

Asked whether he was planning a wedding, Johnson told The Sun in March that “the wedding industry is certainly going to come roaring back, in common with many other sectors of the economy.”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


More stories like this are available on

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


©2021 Bloomberg L.P.


#1363 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 30/05/2021 - 19:54

Bắc Giang: Nữ y tá ‘vòi’ 12 triệu đồng mới cho người mắc Covid-19 đi điều trị

30/05/2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) đang làm rõ, xử lý nữ y tá thực hiện nhiệm vụ tại một điểm cách ly tập trung trên địa bàn “vòi” người nhà bệnh nhân mắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

12 triệu đồng mới cho bệnh nhân đi điều trị.


mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 tại H.Việt Yên (Bắc Giang) tố nhân viên y tế yêu cầu nộp tiền để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị.
Theo nội dung tố giác, nữ nhân viên y tế tên T. đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân sẽ được đi điều trị ngay.
Bài đăng ngay sau đó được chia sẻ mạnh trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cùng sự phẫn nộ của cộng đồng mạng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bài đăng tố giác nữ y tá "vòi" tiền được cộng đồng mạng quan tâm

Ảnh chụp màn hình


Liên quan đến sự việc này, chiều 30.5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND H.Việt Yên cho biết đã nắm được thông tin và giao Công an H.Việt Yên vào cuộc làm rõ sự việc này.
“Công an đang làm việc với nữ nhân viên y tế này, khi có kết quả sẽ thông tin rộng rãi. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm theo pháp luật nếu có sai phạm. Trong bối cảnh dịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ không để xảy ra những trường hợp như vậy, không có chuyện phải nộp tiền để được đi điều trị ngay”, ông Phương cho hay.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an H.Việt Yên, cho biết qua xác minh ban đầu thì có sự việc như người dân phản ánh, người tự đưa ra quy định và vòi tiền là một nữ y tá đang công tác tại Trạm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xã Tăng Tiến (H.Việt Yên) và đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại một khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
Theo thượng tá Sơn, thông tin bệnh nhân mắc Covid-19 phải nộp tiền để chữa trị là không đúng sự thật, chỉ là phát ngôn của cán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này và người này cũng không có thẩm quyền để quyết định, tác động đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa phương.
“Việc này là trao đổi giữa 2 cá nhân, tuy nhiên người dân đã phát hiện kịp thời nên không chuyển tiền theo yêu cầu, nên quá trình chiếm đoạt chưa diễn ra, chưa có dấu hiệu tội phạm. Trong chiều nay, 30.5, chúng tôi sẽ lập hồ sơ, đề xuất xử lý hành chính; đồng thời báo cáo địa phương, Sở y tế tỉnh Bắc Giang để xử lý về mặt công việc đối với nữ y tá này”, thượng tá Sơn cho hay.

Thanked by 1 Member:

#1364 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 30/05/2021 - 20:34

Mỹ: Đi tiêm vắc xin bất ngờ thành triệu phú, nhận học bổng đại học

27/05/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Tôi không thể tin được điều này!' - bà của nữ kỹ sư Abbigail Bugenske ngạc nhiên khi hay tin cháu gái trúng giải xổ số trị giá 1 triệu USD của bang Ohio sau khi tiêm vắc xin. Còn một người khác 14 tuổi giành được học bổng.

Ngày 26-5, những người đầu tiên trúng giải xổ số Vax-a-Million của bang Ohio, Mỹ đã được công bố. Đây là một "ý tưởng triệu đô" của bang Ohio nhằm trao cho mọi công dân đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở bang này cơ hội trúng giải thưởng trị giá 7 con số, theo báo Washington Post.
Theo kết quả quay số ngày 26-5, cô Abbigail Bugenske, kỹ sư sống ở Silverton gần thành phố Cincinnati của Ohio, đã trở thành người đầu tiên trúng giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Còn Joseph Costello (14 tuổi), nam sinh ở khu vực Dayton, giành được một suất học bổng đại học.
"Tôi không thể tin được điều này!" - bà Karen Bugenske, người bà của cô Abbigail, tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin trên. Bà không biết được chuyện cháu gái của mình đã trúng 1 triệu USD tới khi phóng viên bắt đầu liên hệ.
"Tôi đã liên tục nói: Hãy dừng lại đi! Đây là một trò lừa đảo. Gì chứ? 1 triệu USD sao?" - bà Karen Bugenske kể lại.
Còn với nam sinh Joseph Costello, sau khi trúng được học bổng đại học, cậu đã chụp ảnh cùng thống đốc Mike DeWine của bang Ohio, theo báo New York Post. Cậu bày tỏ rất hạnh phúc khi có được suất học bổng này.
"Chúc mừng Joseph! Cháu đã giành được một suất học bổng đại học toàn phần. Nếu các bạn từ 12-17 tuổi và đi tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19, các bạn có thể là những người kế tiếp nhận học bổng" - thống đốc Mike DeWine, đảng viên Đảng Cộng hòa, chia sẻ.
Ông Mike DeWine đã công bố chương trình khuyến khích tiêm vắc xin trên hôm 12-5. Những người trúng giải 1 triệu USD và học bổng đại học tại bang Ohio sẽ tiếp tục được công bố vào mỗi thứ tư trong 4 tuần tiếp theo.
Nhiều bang khác của Mỹ cũng đang sử dụng nhiều cách khích lệ người dân đi tiêm vắc xin COVID-19. Tại Ohio, tới nay hơn 5,2 triệu người, tương đương khoảng 45% dân số của bang này, đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hơn 100 nhân viên y tế ở Mỹ kiện bệnh viện vì bị ép ‘tiêm vắc xin hoặc thôi việc’

30/05/2021
Một nhóm gồm 117 nhân viên y tế làm việc cho một bệnh viện ở Texas cùng đệ đơn kiện lên tòa án ở tiểu bang, phản đối việc bệnh viện yêu cầu các nhân viên phải tiêm vắc xin COVID-19.

Theo báo Washington Post ngày 29-5, hơn 100 nhân viên của Bệnh viện Houston Methodist tuyên bố trong đơn kiện khẳng định việc bệnh viện yêu cầu nhân viên tiêm phòng COVID-19 bắt buộc là vi phạm Bộ luật Nuremberg, được thông qua sau Chiến tranh thế giới thứ II, có nội dung buộc các nhà nghiên cứu phải có sự đồng ý tự nguyện tham gia của tình nguyện viên.
Nhóm nhân viên này cho biết bệnh viện cho họ sự lựa chọn hoặc tiêm vắc xin, hoặc thôi việc, và điều này vi phạm luật của bang Texas. Họ yêu cầu tòa cấm Bệnh viện Houston Medical buộc thôi việc các nhân viên không tiêm vắc xin.
Trước đó một ngày, Ủy ban cơ hội việc làm bình đẳng (EEOC) của Mỹ cho biết các công ty có quyền yêu cầu nhân viên phải tiêm vắc xin COVID-19, tuy nhiên thực tế cho thấy đại đa số cơ quan, đơn vị không muốn buộc người lao động phải tiêm phòng.
Khảo sát của công ty luật Fisher Phillips ở Mỹ với các nhà quản lý đầu năm nay cho thấy chỉ 9% trong số hơn 700 công ty được khảo sát cho biết họ đang cân nhắc việc bắt buộc sử dụng vắc xin.





Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Mỹ bị chậm lại từ giữa tháng 4 năm nay, khiến một số điểm tiêm chủng phải đóng cửa.
Các chuyên gia y tế cộng đồng ở Mỹ đã thử nhiều chiến lược mới để thuyết phục người dân đi tiêm vắc xin, như miễn phí bia, đồ uống, bánh ngọt, vé xem bóng rổ và thậm chí còn có cơ hội tham gia quay xổ số với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Mới đây, tại bang Florida, người hâm mộ các nhóm nhạc Teenage BottleRocket, MakeWar và Rutterkin có thể tham gia đại hội nhạc rock ngày 26-6 với giá vé chỉ 18 USD nếu họ cung cấp bằng chứng đã tiêm vắc xin COVID-19 đủ liều. Giá vé gốc là 999,99 USD.

Thanked by 1 Member:

#1365 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5075 thanks

Gửi vào 31/05/2021 - 19:48

Chuyên gia Anh, Na Uy khẳng định nCoV từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Hai chuyên gia Anh và Na Uy khẳng định các nhà khoa học Viện Virus học Vũ Hán tạo ra nCoV, sau đó tìm cách che đậy dấu vết.
Nghiên cứu của chuyên gia về ung thư người Anh, giáo sư Angus Dalgleish, và nhà khoa học Na Uy, tiến sĩ Birger Sørensen, sắp được công bố trên tạp chí Quarterly Review of Biophysics Discovery sẽ thách thức thuyết phổ biến hiện nay rằng nCoV có nguồn gốc tự nhiên, lây truyền từ dơi sang người tại một chợ động vật tươi sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Tạp chí Quarterly Review of Biophysics Discovery do Đại học Cambridge của Anh xuất bản từ tháng 2/2020, chuyên về những khám phá lý sinh học với trọng tâm là các hiện tượng sinh học có thể được mô tả, phân tích từ góc độ phân tử.
Giáo sư Dalgleish chuyên về ung thư tại Đại học St George ở London, người đã nghiên cứu "vacicne HIV" mang tính đột phá, và tiến sĩ Sørensen là nhà virus học kiêm chủ tịch công ty dược phẩm Immunor, đã phát triển một ứng viên vaccine Covid-19 tên là Biovacc-19.
Họ khẳng định khi phân tích các mẫu Covid-19 để phát triển vaccine năm ngoái, họ nhận thấy "dấu vết khác thường" chỉ có thể do thao tác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, nỗ lực công bố phát hiện này khi đó bị các tạp chí khoa học lớn từ chối.
Sau khi nghiên cứu sâu hơn, giáo sư Dalgleish và tiến sĩ Sørensen đưa ra báo cáo dài 22 trang và kết luận "SARS-Coronavirus-2 không hẳn có nguồn gốc tự nhiên" và virus này được tạo ra trong một phòng thí nghiệm là "nghi ngờ chính đáng".
Sau khi xem xét các thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm Vũ Hán từ năm 2002 đến 2019, họ phát hiện bằng chứng các nhà khoa học Vũ Hán đã lấy thành phần virus corona trong tự nhiên được tìm thấy ở loài dơi hang động và ghép, tạo thành Covid-19.
Một manh mối quan trọng là dãy 4 axit amin tích điện dương ở SARS-Cov-2. Các nhà khoa học cho biết rất hiếm khi tìm thấy dãy ba axit amin trong tự nhiên vì chúng có xu hướng đẩy nhau, giống như nam châm, vì vậy "cực kỳ khó" để tìm thấy dãy 4 trong sinh vật tự nhiên.
"Theo các định luật vật lý, không thể có 4 axit amin tích điện dương liên tiếp. Cách duy nhất bạn có được điều này là sản xuất nhân tạo", giáo sư Dalgleish nói.
Phát hiện trên khiến hai chuyên gia kết luận "khả năng Covid-19 là kết quả của quá trình tự nhiên là rất nhỏ". "Nếu đại dịch do virus tự nhiên gây ra, nó sẽ biến đổi dần và trở nên dễ lây lan hơn, nhưng ít gây bệnh hơn. Đó là điều nhiều người dự đoán ở đại dịch Covid-19, nhưng dường như đã không xảy ra", họ cho hay.
Nghiên cứu cũng tuyên bố sau khi đại dịch bùng phát, các nhà khoa học Vũ Hán đã cố che dấu vết để làm virus trông có vẻ đã tiến hóa tự nhiên. Họ cũng tuyên bố đã có "sự cố ý phá hủy, che giấu hoặc làm hỏng dữ liệu" trong các phòng thí nghiệm của Trung Quốc và "các nhà khoa học Trung Quốc muốn chia sẻ kiến thức đã không thể công bố thông tin hoặc đã biến mất".
Tiến sĩ Sørensen tin rằng virus đã thoát khỏi các khu vực có cấp độ an toàn sinh học thấp hơn trong Viện Virus học Vũ Hán. "Chúng tôi từng thấy những rò rỉ trong phòng thí nghiệm và chúng tôi biết điều đó đang xảy ra", ông nói.
Gunnveig Grødeland, nhà nghiên cứu vaccine tại Đại học Oslo, Na Uy là một trong những nhà khoa học không đồng tình với nghiên cứu của Dalgleish và Sørensen. Khi nghiên cứu xuất hiện lần đầu vào tháng 6/2020, bà giải thích cái gọi là "chuỗi được chèn vào" để tạo ra virus gây Covid-19 có thể gây ra bệnh nghiêm trọng hơn, nhưng không bất thường về bản chất, vì có thể được tìm thấy ở một số loại virus như virus cúm, HIV và một số virus corona ở người (MERS, OC43, HKU1).
Thuyết virus lọt từ phòng thí nghiệm ban đầu không được chú trọng nhưng ngày càng được quan tâm. Phát biểu đầu tháng này, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn hàng đầu về Covid-19 của chính phủ Mỹ, nói rằng nếu muốn chứng minh virus không xuất phát từ Viện Virus học Vũ Hán thì có rất nhiều việc phải làm và ông không bị thuyết phục rằng virus này phát triển tự nhiên.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục điều tra những gì đã xảy ra ở Trung Quốc cho đến khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu hết khả năng những gì đã xảy ra", ông nói. "Những người điều tra nói rằng virus có thể xuất hiện từ một ổ động vật, sau đó lây nhiễm cho các cá thể, nhưng nó có thể là một cái gì đó khác, và chúng ta cần tìm ra. Đó là lý do tôi hoàn toàn ủng hộ bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc virus".
Trung Quốc nhiều lần kiên quyết bác bỏ giả thuyết nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm. "Các chiến dịch bôi nhọ và đổ lỗi đang trở lại", đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuần này cho hay.
Huyền Lê (Theo News.com.au)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


----------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hứ hai, 31/5/2021, 16:00 (GMT+7)
Nguyên chủ tịch xã buôn ma túy

Lào CaiThiếu tiền tiêu, nguyên Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường mua 1.600 viên hồng phiến và một bánh heroin để đem về bán kiếm lời.

Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bát Xát vừa bắt giữ Tẩn A Khé (49 tuổi, người địa phương, nguyên Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo công an, tối 30/5, tổ công tác Công an xã Bản Vược phối hợp với Công an huyện Bát Xát làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 158, xã Bản Vược, và phát hiện Khé đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.
Khám xét Khé, cảnh sát phát hiện một bọc vải dù màu xanh, bên trong chứa một bánh heroin hình chữ nhật và 8 gói nylon có 1.600 viên hồng phiến.
Tại cơ quan công an, nghi phạm cho biết vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định mua bán ma túy kiếm lời. Theo lời khai, Khé mua số ma túy trên từ một người ở tỉnh Thanh Hóa với giá 120 triệu đồng để đem về bán lại. Khé đã trả trước 60 triệu đồng và hứa hẹn sau khi bán xong số ma túy kể trên sẽ trả nốt số tiền còn lại.
Nhà chức trách cho biết Tẩn A Khé là Chủ tịch xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát từ tháng 3/2002 đến tháng 4/2005. Sau đó, Khé không trúng cử HĐND xã Trịnh Tường nên được điều chuyển làm xã đội trưởng, đến tháng 3/2006 thì thôi việc.

Đăng Khoa


-------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nữ thanh tra viên của Thanh tra Chính phủ đi nước ngoài 27 lần không xin phép

31-05-2021

Bà Lê Hồng Sâm, thanh tra viên chính Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), đã có 27 lần đi nước ngoài nhưng không báo cáo, không xin phép cơ quan.




Theo thông tin của phóng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với bà Lê Hồng Sâm, thanh tra viên chính Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), về việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhiều lần không xin phép, không báo cáo cơ quan.
Theo đó, Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Thanh tra Chính phủ xác định, từ ngày 1-1-2013 đến ngày 31-12-2018, bà Lê Hồng Sâm có 27 lần (tổng số 69 ngày, trong đó có 45 ngày làm việc và 24 ngày nghỉ) đi nước ngoài. Tuy nhiên, bà Sâm đã không báo cáo lãnh đạo, cấp ủy và không có quyết định của Thanh tra Chính phủ.
Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, bà Sâm còn đi nước ngoài trong thời gian bà là thành viên của đoàn thanh tra. Thời điểm giữa tháng 4-2016, bà Sâm thuộc đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Bà Sâm là một trong 9 thành viên của đoàn thanh tra này.
Theo xác minh của Thanh tra Chính phủ, bà Sâm đi các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc… Trong đó, có chuyến bà Sâm đi dài nhất là 9 ngày.
Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Thanh tra Chính phủ kết luận bà Lê Hồng Sâm đã vi phạm Quy định số 228 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; vi phạm Quy định số 57 và Quy định số 126 của Ban chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, vi phạm của bà Sâm làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.
Từ kết quả xác minh nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy yêu cầu bà Lê Hồng Sâm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm của mình; thực hiện nghiêm túc quy định về điều đảng viên không được làm.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo Vụ I làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc quản lý cán bộ, đảng viên để xảy ra sự việc nêu trên.

Liên quan đến vụ này, Thanh tra Chính phủ đã có quyết định kỷ luật bà Lê Hồng Sâm bằng hình thức khiển trách.Minh Chiến

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |