Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#961 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/08/2020 - 20:31

Cầu thủ Trung Quốc đạp thẳng vào bụng tuyển thủ Ba Lan

12/08/2020 Quốc Thắng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Trong trận Chongqing Dangdai hòa Qingdao Huanghai 0-0 ngày 12-8 ở Giải vô địch Trung Quốc (Super League), hậu vệ Wei Wang đã phải nhận thẻ đỏ sau pha tung người đạp vào bụng cầu thủ người Ba Lan Adrian Mierzejewski của Chongqing Dangdai.

Kể từ khi bóng đá trở lại sau thời dịch bệnh COVID-19, các trận đấu ở Super League đã bị báo chí Trung Quốc lên án rất nhiều về tình trạng bạo lực trên sân cỏ, do có quá nhiều pha phạm lỗi thô bạo từ các cầu thủ trên sân.
Mới đây trong trận đấu giữa Chongqing Dangdai với Qingdao Huanghai trên sân Suzhou Sports Center, hậu vệ Wei Wang (Qingdao Huanghai) tiếp tục gây sốc với một cú đá bị chỉ trích là "ác độc".
Tình huống trên xảy ra ở phút 38, trong một pha tranh chấp không có gì đáng kể ở khu vực giữa sân, hậu vệ Wei Wang đã cố tình tung cú đá kungfu rất mạnh vào bụng đối thủ Adrian Mierzejewski của CLB Chongqing Dangdai.
Trọng tài đã ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Wei Wang. Chưa hết, sau trận đấu này, Wei Wang đã phải nhận rất nhiều "gạch đá" từ người hâm mộ do pha vào bóng thô bạo và "thiếu tình người" này.
CĐV Love the Area viết: "Pha phạm lỗi này là một tội ác, anh ấy (Wei Wang) nên bị trừng phạt nặng hơn từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc". Người hâm mộ Like my homepage leader cũng nhận định: "Với hành động này, Wei Wang chẳng khác nào một kẻ khủng bố trên sân".

Báo chí Trung Quốc cũng yêu cầu phải có hình phạt thật nặng dành cho pha phạm lỗi này của Wei Wang. Trước những áp lực nặng nề từ dư luận, Wei Wang đã phải lên tiếng xin lỗi Adrian Mierzejewski và người hâm mộ.
Được biết Wei Wang (31 tuổi) chỉ mới chuyển đến Qingdao Huanghai thi đấu theo dạng cho mượn từ CLB Shanghai Shenhua. Còn tiền vệ Adrian Mierzejewski (33 tuổi) là cầu thủ chơi khá ấn tượng trong màu áo Chongqing Dangdai. Adrian Mierzejewski cũng từng khoác áo đội tuyển Ba Lan với 41 trận ra sân ghi 3 bàn thắng.

Thanked by 1 Member:

#962 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/08/2020 - 20:43

Trung Quốc tăng cường 'bắt lính' để bổ sung phi công tàu sân bay

13/08/2020 Ngô Minh Trí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc đang tăng cường tuyển dụng, cả học sinh sinh viên từ 16-19 tuổi, để đào tạo phi công hải quân nhằm nhanh chóng phát triển các nhóm tác chiến tàu sân bay.
Tờ South China Morning Post vừa dẫn thông tin từ Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc (CCTV) cho hay nước này đang tăng cường tuyển dụng lực lượng phi công ngay trong năm nay.
Cấp tập tăng cường phi công

Cụ thể, hải quân Trung Quốc tổ chức kỳ thi tuyển dụng phi công hải quân với đối tượng là các học sinh phổ thông và vừa tốt nghiệp phổ thông, từ 16-19 tuổi.
“Trong số này, 49% ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”, theo CCTV dẫn lời một quan chức của cơ quan phụ trách tuyển dụng cho hải quân.
Việc tăng cường tuyển dụng trên nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt phi công khi Bắc Kinh muốn nhanh chóng triển khai nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay.
Hiện tại, hải quân Trung Quốc đã biên chế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Trong đó, tàu Liêu Ninh vốn là tàu cũ mua lại từ Ukraine và được tân trang. Còn tàu Sơn Đông thuộc Type-001A thực chất là một phiên bản nội địa của Trung Quốc được phát triển từ chính chiếc Liêu Ninh.
Bắt đầu được đóng vào năm 2018,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2021, nhưng chưa rõ thời điểm hạ thủy, thử nghiệm và biên chế chính thức tàu này. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có kế hoạch phát triển thêm tàu sân bay Type-003. Và trong khi chưa hoàn thiện phiên bản chuyên dụng tàu sân bay cho chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình J-31, thì J-15 vẫn là loại máy bay tiêm kích được Trung Quốc triển khai cho các tàu Liêu Ninh, Sơn Đông và tàu Type-002.
Hồi tháng 4, tờ South China Morning Post dẫn một số thông tin cho hay Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng khoảng 200 máy bay các loại và đào tạo 500 phi công trong chiến lược sở hữu 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030.
Bổ sung phương tiện huấn luyện

Bên cạnh việc tuyển dụng, Bắc Kinh cũng đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện máy bay huấn luyện kỹ năng điều khiển máy bay cho tàu sân bay. Cuối tháng 4 vừa qua, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc tiến hành bay thử nghiệm đối với dòng máy bay huấn luyện được phát triển dựa trên nền tảng mẫu JL-9 để đào tạo phi công cho tàu sân bay. Dòng máy bay này sẽ được sử dụng để đào tạo phi công cho máy bay tiêm kích J-15.
Trả lời Thanh Niên, S James Holmes (Đại học Hải chiến Mỹ) nhận định: “Tàu sân bay Liêu Ninh hiện có của Trung Quốc có lẽ sẽ sớm được chính thức hóa việc chỉ đóng vai trò là tàu huấn luyện, khi nước này bổ sung thêm tàu sân bay”.

Theo ông, tàu Liêu Ninh cùng với số máy bay huấn luyện mà Trung Quốc đang phát triển chính là cơ sở cho chiến lược phát triển

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Như giới chuyên gia từng nhận định, tàu sân bay là một trong các công cụ quan trọng để Bắc Kinh theo đuổi tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Thực tế, thời gian qua, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc vẫn thường xuyên hoạt động tại vùng biển này.
-------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khối ngân hàng Trung Quốc đối mặt với nợ xấu gần 500 tỉ USD

13/08/2020 19:02 - Nguyên Hạnh
Ông Quách Thụ Thanh, chủ tịch Ủy ban Quản lý ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC), ngày 13-8 cảnh báo các ngân hàng nước này đang phải giải quyết khối nợ xấu trị giá 3,4 nghìn tỉ NDT (khoảng 489,5 tỉ USD) trong năm 2020.

Theo ông Quách, lượng nợ xấu của Trung Quốc trong năm 2020 đã tăng 2,3 nghìn tỉ NDT (khoảng 331 tỉ USD) so với năm 2019 và sẽ còn cao hơn trong năm 2021. Đây là nguy cơ lớn đối với hệ thống ngân hàng của Trung Quốc.
"Vì nhiều khoản nợ được chuyển đổi (trong năm 2020), một số vấn đề sẽ chỉ xuất hiện vào năm sau", Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Quách. Chủ tịch CBIRC cũng nói thêm rằng nợ xấu tăng trở lại là "không thể tránh khỏi" vì cú sốc COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều doanh nghiệp.
Cảnh báo của ông Quách được đưa ra giữa thời điểm nhiều ngân hàng nhỏ của Trung Quốc đang phải lãnh hậu quả sau nhiều năm mở rộng bảng cân đối kế toán một cách vô kỷ luật, cùng nhiều vấn đề gian lận và tham nhũng khác.
Dù vậy, ông Quách cho rằng các ngân hàng Trung Quốc đã cải thiện cơ cấu nợ của mình, tăng khoản vay cho các lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng, công nghệ và kinh doanh nhỏ.
Cũng theo ông, các ngân hàng Trung Quốc đã được yêu cầu nâng cao hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ. Ông Quách hứa hẹn sẽ khuyến khích các nhà băng đầu tư nhiều hơn vào trái phiếu doanh nghiệp.

Theo số liệu chính thức của CBRIC, tỉ lệ nợ xấu (NPL ratio) của Trung Quốc nằm trong nhóm thấp nhất thế giới. Tỉ lệ này ở các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã tăng 0,03 điểm phần trăm trong quý II-2020 lên 1,94% vào cuối tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên, các khoản nợ ẩn xấu nếu bị phát hiện có thể thổi bay lợi nhuận của ngân hàng và làm xói mòn cơ sở vốn.
Trong nửa đầu năm nay, tổng lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc đã lần đầu tiên sụt giảm trong hơn một thập kỷ. Cụ thể, con số này đã giảm 9,4% xuống 1 tỉ NDT (gần 144 tỉ USD) trong 6 tháng đầu năm 2020, theo số liệu từ Chính phủ Trung Quốc.

Thanked by 1 Member:

#963 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/08/2020 - 20:51

Vắcxin cần cẩn trọng thay vì chạy đua

13/08/2020 BS Võ Xuân Sơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không cần phải là bác sĩ, cũng không cần phải làm trong ngành y, ai cũng có thể hiểu vắcxin là giải pháp duy nhất hiện nay có thể cứu thế giới này trước virus corona quái ác.

Rất nhiều công ty dược, nhiều nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đang ráo riết nghiên cứu sản xuất ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thật sớm.
Các nhà khoa học Mỹ - Anh, cùng với sự giúp sức của các chính phủ, đang đi tiên phong trong công cuộc nghiên cứu này. Tuy nhiên họ vẫn cho rằng nhanh nhất cũng phải đến nửa cuối năm 2021 mới đưa được vắcxin ra thị trường.
Trong bối cảnh đó, Nga tuyên bố đã đưa vắcxin ngừa Covid-19 ra thị trường và đang bắt đầu chích ngừa cho nhân viên y tế.
Đây quả thật là một tin vui lớn nếu vắcxin này thực sự đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và có hiệu quả như chúng ta mong muốn. Nếu quả thực loại vắcxin này của Nga có hiệu quả và đạt độ an toàn cao thì viễn cảnh thế giới được cứu vãn trước virus corona không xa.
Nga là một đất nước có nền khoa học rất phát triển. Về y sinh học, Nga cũng có những nhà khoa học tầm cỡ thế giới như Palov, Ilizarov...
Cho nên việc Nga có thể nghiên cứu và sản xuất ra vắcxin sớm, thậm chí là sớm nhất trên thế giới, là hoàn toàn có thể. Nga đã đặt tên Sputnik-V cho vắcxin của mình để nhắc nhở với thế giới rằng họ là người đầu tiên đi vào vũ trụ với vệ tinh mang tên Sputnik.
Nhưng nhiều người, trong đó có cả WHO, vẫn cứ nghi ngờ vắcxin Sputnik-V của Nga, nhất là các nhà khoa học.
Bởi vì họ chưa thấy các công bố tiến trình nghiên cứu, các bước đi cần có trong quá trình nghiên cứu, chế tạo, xác định tính hiệu quả và mức độ an toàn vắcxin của Nga, theo như tập quán thông thường của giới khoa học thế giới.
Có thể việc này đã được Nga âm thầm nghiên cứu kỹ lưỡng, song cho đến nay thế giới chưa được chứng kiến.

Nga đang muốn nhanh chóng khống chế dịch bệnh ở đất nước họ, cứu vãn nền kinh tế của họ đang bị suy sụp vì dịch bệnh.
Có thể Nga không quan tâm việc xuất khẩu vắcxin này, họ chỉ cần Chính phủ Nga công nhận và cho phép sử dụng là được. Song qua việc cho ra đời Sputnik-V, rất nhiều người có thể đặt câu hỏi về sự nhanh chóng của "vệ tinh" này có phải là được đẩy nhanh tốc độ theo mục tiêu ngoài khoa học?
Một khi khoa học liên quan đến chính phủ thì mặc nhiên là nó sẽ liên quan đến chính trị. Mà độ tin cậy của chính trị, như chúng ta đã biết, khá là không ổn định. Chính trường Nga vừa thực hiện một cuộc bỏ phiếu để cho phép ông Putin có thể ứng cử các nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Ngoài ra, cái cách đặt tên cho loại vắcxin mới của mình cho thấy Nga khao khát vị trí dẫn đầu thế giới, sau bao nhiêu năm bị mờ nhạt như thế nào.
Trong bối cảnh đó, nếu có ai nghi ngờ vắcxin Sputnik-V chưa được nghiên cứu thấu đáo, nghi ngờ có sự chạy đua về chính trị can dự vào thì đó cũng là điều dễ hiểu. Cần nhiều thời gian hơn để tìm lời giải cho những nghi ngờ này.
Sự nỗ lực của các nhà khoa học trên thế giới bây giờ đang là niềm hi vọng của cả nhân loại trước thảm họa Covid-19. Song song đó, sự hoài nghi cũng là điều cần thiết để khoa học đi đúng hướng.
Nhân loại đang rất cần vắcxin, càng sớm càng tốt. Nhưng đó phải là thứ vắcxin thực sự an toàn và hiệu quả. Nhân loại không cần vắcxin từ những cuộc chạy đua chính trị, có thể dẫn đến những hệ lụy mà chúng ta chưa lường trước được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tác giả Nobel Svetlana Alexievich: “Những người trốn trong hang sẽ không mạnh hơn…”

PHAN XUÂN LOAN (*)
  • 13.08.2020,
- Belarus bước vào cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 9-8 với nhiều gay cấn: các nhà hoạt động đối lập bị bắt khiến biểu tình nổ ra và một liên minh ba phụ nữ đang thách thức quyền lực của đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko.
Trả lời nhà báo Belarus làm cho trang thông tin - phân tích Israel “Detali”, nhà văn đoạt giải Nobel S. Alexievich bày tỏ chính kiến về cuộc bầu cử và nhiều vấn đề thời sự. TTCT trích dịch.
Cái ác làm suy đồi cả đao phủ lẫn nạn nhân
Hiện bà sống cố định ở Belarus?
- Đúng.
Bà không nghĩ tới việc di cư?
- Không, vì tôi không thích sống ở đâu khác. Mà có ý nghĩa gì không nếu sống ở nước ngoài? Tôi thật sự không giỏi một ngoại ngữ nào. Tôi không biết cuộc sống nào ngoài cuộc sống này. Bản thân thể loại (văn xuôi tư liệu - ND) tôi viết gắn với việc tôi biết con người ở đây và trò chuyện với chính con người đó.
Tôi không hiểu lắm những con người khác - dẫu sao họ cũng là người của một nền văn hóa khác, họ nói về những điều khác, bằng một thứ tiếng khác, họ có tâm lý khác. Một người phương Tây - đó là một thế giới riêng. Anh ta biết nhiều hơn thế nào là không gian riêng, bảo vệ không gian đó nhiều hơn. Còn ở chúng ta vẫn còn một thứ tính tập thể cộng đồng nào đó. Tôi đã viết cuốn sách về con người Xô Viết Thời second hand. Và về thực chất thì tất cả những cuốn sách của tôi đều về con người đó.
Tôi lớn lên với những cuốn sách của bà mà chúng tôi đọc trong trường học Belarus, và tôi có cảm giác trước tiên đó là một biên niên về sang chấn lịch sử to lớn của chúng ta.
- Sang chấn lịch sử tồn tại ở hầu hết các dân tộc, thậm chí với một đất nước hùng mạnh như Hoa Kỳ: đó là chế độ nô lệ. Và dường như đất nước đang sống ở thế kỷ 21 này giờ vẫn còn phải giải quyết những vấn nạn với tình trạng bất bình đẳng.
Tôi từng thấy những người trẻ Pháp tranh cãi với người lớn tuổi về Thế chiến II, cay đắng trách móc họ vì nước Pháp đã bỏ rơi người Do Thái. Ngoài việc người Đức yêu cầu giao nộp tất cả người Do Thái trưởng thành - những người Pháp khi đó, thấy những đứa trẻ còn lại trong những căn nhà và căn hộ tuyệt đẹp, đã tuyên bố: thật không hay khi trẻ con bị bỏ rơi một mình không cha mẹ! Và mọi việc kết thúc ở chỗ bọn trẻ bị gởi theo cha mẹ chúng tới (trại tập trung) Auschwitz!
Còn nói về người Nga hay người Belarus thì cứ ghé vào bất cứ ngôi nhà nào, bạn sẽ nghe đủ nỗi kinh hoàng đến mức bạn nghĩ: Chúa ơi, làm sao bản chất con người có thể chịu đựng được tất cả những điều này?
Với người Do Thái, sang chấn của cuộc diệt chủng cũng gây ra thù hận. Chẳng hạn, có những người cho rằng cần trục xuất tất cả người Ả Rập khỏi Israel, không chừa một ai… Làm thế nào mà những người sống sót sau diệt chủng lại có thể trở nên như vậy?
- Trong văn học Nga đã có một cuộc tranh cãi lớn giữa (Aleksandr) Solzhenitsyn và (Varlam) Shalamov. Solzhenitsyn nói rằng những nỗi thống khổ và trại lao cải dạy ta cái thiện, lẽ công bằng và một người bước ra từ đó sẽ trở nên giác ngộ. Còn Shalamov tin rằng trại lao cải làm suy đồi cả kẻ hành quyết lẫn nạn nhân: không thể bước ra khỏi cái ác thành người lương thiện. Cái ác làm biến dạng, hư hỏng con người.
Tôi chấp nhận quan điểm của Shalamov. Cái ác làm suy đồi cả đao phủ lẫn nạn nhân. Chúng ta đã quan sát điều này cả trong thời Xô viết và bây giờ, tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Có một nỗi oán giận, một mong muốn trả thù nào đó trong tất cả mọi người. Và ở đây chỉ có thể có một thầy thuốc - thời gian. Thời gian, ý tưởng mới, quan điểm mới về mọi thứ. Tôi không biết cách chữa lành nào khác.
Nhưng dĩ nhiên rồi, mỗi nhà văn, mỗi họa sĩ, mỗi người trong giới sáng tác phải đứng về phía điều thiện. Tất cả việc mà chúng ta có thể - đó là đứng về phía cái thiện.
Còn bà, bà lớn lên với những cuốn sách nào?
- Dù là người Belarus, tôi được giáo dục trên nền tảng văn hóa Nga - với những Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Leskov... Đó là một nền văn học tâm lý sâu sắc. Vì thế tôi không thể nhìn thế giới hời hợt, như văn học Xô viết đã dạy chúng tôi.
Đã có tất cả 109 giải Nobel văn chương được trao, trong đó chỉ 14 giải là cho phụ nữ. Bà nghĩ tại sao?
- Vâng, tôi là người thứ 14. Con số quả thật là nhỏ so với cả trăm năm. Đó là cách thế giới chúng ta đang hoạt động - đến nay nó vẫn rất nam tính. Phụ nữ không có được trong đó một vị thế 
bình đẳng.
Và tôi nghĩ hiện nay đúng là thời của phụ nữ. Cái nhìn của phụ nữ về thế giới khác với nam giới. Tôi đã nhận ra điều đó khi viết cuốn Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ. Những người đàn bà đã có một cuộc chiến hoàn toàn khác. Phụ nữ không bao giờ tha thứ cho việc giết người. Cô ta bị buộc phải giết người nhưng ngay cả khi ấy, chuyện kể của các nhân vật nữ của tôi vẫn luôn là lời gào thét: “Thật đáng thương khi phải giết chóc!”, “Thật đáng sợ khi phải giết chóc!”. Họ kể lại những con chim và con vật khác phải khổ sở thế nào, thật kinh khủng khi thấy con nai bị giết bởi một vụ nổ lựu đạn. Đó chính là cái nhìn mà thế giới này cần. Khi tôi thấy một nữ bộ trưởng quốc phòng, như ở Pháp, tôi nghĩ có lẽ ở đó, trong những cuộc họp của Hội đồng Bảo an, những cuộc trò chuyện diễn ra với một giọng điệu hoàn toàn khác.
Phụ nữ không phải là con tin cho văn hóa chiến tranh. Cô ấy thét gào về việc cần phải sống, rằng không ai muốn chết vô nghĩa…
Con tin của quá khứ
Bà nghĩ sao, liệu có cơ hội thay thế ông Lukashenko bằng con đường bầu cử và những cuộc phản kháng hòa bình? Liệu ở Minsk sẽ xảy ra một “Maidan”?
- Tôi có một nửa dòng máu Ukraine. Tôi đã vài lần chứng kiến chuyện xảy ra ở Maidan, đã trò chuyện với mọi người ở đó. Người Belarus có một tâm thế khác. Dẫu sao thì những cuộc chiến tranh đã kéo dài trên đất Belarus nhiều thế kỷ qua, đốt tất cả thành tro. Nhân dân, “những người trong vũng lầy”, như nhà kinh điển Ivan Melezh gọi người Belarus, đã ẩn tránh, chờ đợi mọi thứ, nhưng không đối đầu công khai...
Liên quan tới cuộc bầu cử, tôi sẽ không dự đoán. Tôi không có một niềm tin lãng mạn rằng chúng tôi sẽ thắng một cách kỳ diệu… Cần phải hiểu Maidan ở Ukraine 2013-2014 là lần thứ ba liên tục. Những Maidan trước đã mang lại báo chí tự do, sách giáo khoa mới, những thế hệ mới lớn lên. Còn ở Belarus, chúng ta đang học sách giáo khoa nào? Những đường phố chúng ta mang tên gì? Những tượng đài nào đang đứng? Chúng ta vẫn còn là con tin của quá khứ…
Theo các thăm dò Internet, mức ủng hộ Tổng thống Lukashenko chỉ còn 3% (thậm chí tỉ lệ này đã trở thành một meme), nhưng những nhà xã hội học thân chính phủ dự báo hơn 60%. Còn các quan sát của bà?
3% là không đúng, 60% cũng không đúng. Theo tôi, ông Lukashenko còn được sự ủng hộ của khoảng 20% dân chúng.
Có thể ông Lukashenko sẽ chiếm thế thượng phong vào tháng 8 này, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Sau đó, thế hệ trẻ sẽ lớn lên và điều đó sẽ không thể tiếp tục.
Có cảm tưởng rằng trên lãnh thổ Belarus đang tồn tại song song hai đất nước: một đất nước lỗi thời mắc kẹt trong thời gian với những nông trang và ngày thứ bảy lao động. Còn ở đất nước kia, những người trẻ hiện đại với cái nhìn châu Âu đang sống “song song” với nhà nước, không cách nào tương giao với nó. Họ mở quán cà phê, tổ chức lễ hội âm nhạc, nói tiếng Anh thông thạo, đi du lịch khắp thế giới… Và giờ đây hai đất nước này đang “gặp” nhau, va vào nhau…
- Tôi e rằng “giới trẻ châu Âu” đó sẽ không thắng trong cuộc đọ sức này. Cả thế giới đang xoay về phía những quan điểm bảo thủ. Cứ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở Ba Lan! Cứ ngỡ thị trưởng, nhà dân chủ trẻ tuổi Rafał Trzaskowski phải thắng, nhưng rồi Andrey Duda, người dựa vào các giá trị cũ, bảo thủ, lại chiến thắng. Và đó là người Ba Lan với nguồn lực văn hóa và lịch sử của họ.
Thế giới sẽ thoát khỏi đại dịch ra sao? Liệu nó có khiến chúng ta cô lập với láng giềng và chỉ nghĩ về chính mình?
- Tôi nghĩ là không. Hiện giờ, dĩ nhiên rồi, mọi người đều chạy về hang ổ của mình. Nhưng cần phải thoát ra khỏi nơi đó và hợp thành một sức mạnh chung. Đại dịch là một hiện tượng có quy mô vũ trụ, bạn không thể một mình sống sót. Thế giới phải đoàn kết lại. Tôi không cho rằng những người trốn trong hang sẽ mạnh hơn cả một EU.
Và cuốn sách tiếp theo của bà sẽ là gì, về đại dịch chăng?
- Không, nó sẽ nói về tình yêu. Về việc con người, cho dẫu xảy ra gì đi nữa, đều mưu cầu hạnh phúc./.
(*) Dịch.
Svetlana Alexievich (sinh năm 1948), đoạt Nobel văn chương 2015 nhờ loạt sách Những giọng nói không tưởng viết về con người Xô viết trong suốt gần 40 năm. Cuốn sách nổi bật nhất của bà là Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ.
Bà sinh ở Ukraine, cha là người Belarus, mẹ là người Ukraine và viết văn bằng tiếng Nga. Sau một thời gian dài sống nhiều nơi trên thế giới, năm 2013 bà trở về Belarus đến nay. Luôn giữ quan điểm đối lập về chính trị, lúc đầu bà tuyên bố ủng hộ ứng viên Viktor Babariko, người bị bắt ngày 18-6 vì các cáo buộc tội phạm có tổ chức (trốn thuế, rửa tiền, đưa hối lộ…). Sau bà tuyên bố ủng hộ nữ ứng viên Svetlana Tikhanovskaya, vợ của blogger - ứng viên không được đăng ký và cũng đã bị bắt Sergey Tikhonovsky.
Ngoài đương kim Tổng thống Lukashenko và nữ ứng viên Svetlana Tikhanovskaya, trong cuộc bầu cử tổng thống Belarus hiện còn có nữ ứng viên Anna Kanopatskaya (luật gia, cựu đại biểu Quốc hội), Sergey Cherechen (doanh nhân, chủ tịch Đảng Gromada) và Andrey Dmitriyev (đồng chủ tịch Tổ chức xã hội “Hãy nói sự thật”).

Thanked by 1 Member:

#964 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/08/2020 - 21:03

Sàm sỡ, chạm vòng 3 khi thấy thai phụ đứng một mình
Theo chia sẻ của chồng nạn nhân, vợ anh đang có thai, việc bị sàm sỡ khiến cô hoảng sợ, ảnh hưởng tinh thần.
Chia sẻ với Zing, anh H.L. (30 tuổi, Hà Nội) cho biết khoảng 17h ngày 11/8, khi đang đứng chờ đi vệ sinh tại một nhà hàng ở Ninh Bình, vợ anh, chị M. bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ, dùng tay chạm vòng ba.
Nghe thấy vợ hét lớn, anh vội chạy lại, yêu cầu người này xin lỗi.
“Lúc đó, anh ta có xin lỗi nhưng thái độ không hợp tác và rất khó chịu. Bạn bè đi cùng còn biện minh, cho rằng có chút hơi men nên đã hành động không đúng chừng mực. Mọi người xung quanh còn khuyên tôi bỏ qua vì không có gì nghiêm trọng”, anh L. kể lại.
Chồng của nạn nhân đã nhờ chủ nhà hàng trích xuất camera an ninh.
Anh cho rằng không thể lấy lý do uống say để bao biện cho hành vi sàm sỡ.
“Vợ tôi đang có thai, sự việc này làm cô ấy sợ hãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Tôi đã đưa toàn bộ câu chuyện và hình ảnh của kẻ biến thái lên mạng xã hội. Gia đình cũng đã báo cáo đến lực lượng chức năng".
Trao đổi với Zing, anh Thức, chủ nhà hàng, xác nhận sự việc trên.
Anh thông tin thêm sáng 12/8, vợ của người bị tố sàm sỡ đã liên lạc, muốn thông qua anh gửi lời xin lỗi tới nạn nhân. Ngoài ra, người vợ mong muốn gia đình anh L. gỡ thông tin tố cáo đã đăng trên mạng.
“Khi gọi điện tới, vợ của người đàn ông kia đã khóc rất nhiều, nói rằng vì hành vi không đúng của chồng mà cả gia đình không dám ra đường. Cô này cho rằng đây chỉ là bộc phát, mong nhận được sự tha thứ", anh Thức nói.
Trước đó, không ít trường hợp nam thanh niên giở trò sàm sỡ, chọc ghẹo phụ nữ nơi công cộng.
Ngày 22/4/2019, clip chia sẻ trên mạng ghi lại hình ảnh một cô gái gay gắt, lớn tiếng yêu cầu hai thanh niên phải xin lỗi sau khi họ động chạm vòng ba của cô giữa phố. Sau đó, hai người kia thanh minh với CSGT: "Chỉ trêu thôi mà".
Nhiều người chứng kiến khuyên cô gái bỏ qua, CSGT cũng cho hai thanh niên kia đi ngay để tránh ùn tắc giao thông.
Ngày 19/5/2019, khi đang đứng chờ ở hầm gửi xe B2 tổ hợp chung cư Mipec Long Biên (Hà Nội), chị M. tố bị một người đàn ông say xỉn sàm sỡ. Người này còn ra tay đánh chị và những người can ngăn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông sàm sỡ cô gái mặc váy trong nhà hàng. Ảnh cắt từ clip.

Thanked by 1 Member:

#965 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 14/08/2020 - 20:20

Trước thềm bầu cử, Mỹ lật mặt công cụ tấn công mạng của Nga

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


14/08/2020 Khánh An
Theo Reuters ngày 14.8, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa phát hiện một công cụ tấn công mạng tinh vi của Nga.
Trong báo cáo hiếm hoi được công khai, NSA và FBI cho rằng Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) sử dụng công cụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có tên gọi “Drovorub” để xâm nhập vào các máy tính dùng hệ điều hành Linux, hệ điều hành thường dùng ở các hệ thống máy chủ.
“Hệ thống Linux thường được dùng khắp các hệ thống máy tính của Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như những hệ thống an ninh mạng khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này có khả năng lây lan nếu những người quản lý hệ thống mạng không có hành động ngăn chặn”, theo giám đốc Cục An ninh mạng của NSA Keppel Wood.
Một cựu quan chức tình báo phương Tây cho rằng việc cơ quan chức năng Mỹ công khai chỉ đích danh như trường hợp này là vô cùng hiếm. NSA và FBI cho rằng Drovorub có liên quan đến đơn vị GTsSS thuộc GRU.
Theo đó, GTsSS có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ vào năm 2016.
“Drovorub cho phép kẻ tấn công thực hiện nhiều chức năng như lấy cắp các tập tin và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của nạn nhân từ xa”, theo chuyên gia Steve Grobman phụ trách

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại công ty an ninh mạng McAfee (Mỹ).

Báo cáo 45 trang của NSA và FBI nằm trong các động thái chỉ trích công khai mà chính phủ Mỹ đang nhằm vào các chiến dịch tấn công mạng của Nga trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11. Hai cơ quan này không cho biết Drovorub đã xâm nhập vào máy tính của cơ quan hay tổ chức nào ở Mỹ.
“NSA chia sẻ thông tin để đối phó với năng lực của GTsSS thuộc GRU vốn tiếp tục đe dọa Mỹ và các đồng minh”, theo ông Wood.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mỹ chính thức cảnh báo mã độc ‘có dính líu Bắc Kinh’

04/08/2020 -Phi Yến
Chính phủ Mỹ phát cảnh báo rằng một dạng mã độc thường xuyên được giới nghiên cứu an ninh mạng phát hiện trong khoảng 10 năm qua có liên quan đến chính quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Cục An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Cục điều tra liên bang (FBI) và Bộ Quốc phòng nước này “đã xác định được một phiên bản mã độc được các đối tượng có dính líu chính quyền Bắc Kinh sử dụng, có tên là Taidoor”, theo Hãng tin Bloomberg hôm 4.8 dẫn cảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Mỹ.
Việc phát cảnh báo trên nhằm mục đích kích hoạt hệ thống phòng thủ và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng trước các hoạt động tấn công mạng của chính phủ Trung Quốc, theo báo cáo.
Dạng mã độc đề cập nói trên đã được sử dụng từ năm 2008, nhưng Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục triển khai hoạt động gián điệp để thu thập thông tin tình báo của Mỹ, theo một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng nước này.

Các công ty an ninh mạng như FireEye và CrowdStrike đã ghi nhận nhiều tổ chức bắt nguồn từ Trung Quốc liên tục sử dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Taidoor tấn công các mục tiêu ở Mỹ và châu Á, nhưng làn sóng xâm nhập đang giảm dần trong thời gian gần đây.
Trong quá khứ, Taidoor được sử dụng để tấn công mạng các lĩnh vực như luật, nhà máy hạt nhân, các hãng hàng không, công trình, nhà máy công nghiệp quốc phòng, công nghiệp, chính phủ và không gian, theo các công ty mạng.
Chính quyền Washington đã quyết định công bố mối liên hệ giữa Taidoor và Trung Quốc trong bối cảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên kế hoạch gây sức ép buộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì lý do có thể đe dọa an ninh quốc gia.

---------------------------------------------------------------------

Lừa đảo vắc xin Covid-19 nảy nở tại Trung Quốc

Vi Trân - 14/08/2020


Giới chuyên gia y tế Trung Quốc đang cảnh báo về việc xuất hiện một số quảng cáo lừa đảo bán vắc xin ngừa Covid-19 trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Covid-19 đang xuất hiện trên một số trang mạng xã hội.
“Liên lạc cho tôi nếu bạn cần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Có thể xuất khẩu và số lượng có hạn nên phải chờ đến lượt. Vắc xin sẽ chính thức được đưa ra vào ngày 2.9”, một đoạn quảng cáo trên WeChat nói về vắc xin do hãng Sinovac Biotech sản xuất.
Một mẩu quảng cáo khác đăng trên mạng Weibo với bức ảnh chụp “hộp vắc xin của Viện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sinh học Vũ Hán".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này được ra giá là 498 nhân dân tệ một liều (khoảng 71 USD) và người bán khuyên nên mua 3 liều.

Theo bên quảng cáo, các nhân viên y tế và người đi công tác nước ngoài có thể sử dụng loại vắc xin này.
Theo South China Morning Post, hãng Sinovac đã xác nhận đoạn quảng cáo trên WeChat là giả mạo và cho biết vắc xin của hãng đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (bước thử nghiệm cuối cùng trên quy mô lớn trước khi được cấp phép) ở Brazil và Indonesia.

Viện sản phẩm công nghệ sinh học Vũ Hán chưa phản hồi nhưng theo dữ liệu của Tổ chức Y tế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(WHO), vắc xin của viện này cũng đang được thử nghiệm giai đoạn 3.
Luật quản lý vắc xin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quy định các tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan kiểm soát dịch bệnh của chính phủ không được phép cung cấp vắc xin cho cơ quan tiêm chủng thứ ba.

Luật sư Hoàng Tứ Dân tại Vũ Hán cho biết việc các cá nhân này rao bán vắc xin trên mạng xã hội là trái phép và chính quyền nên có biện pháp mạnh để ngăn chặn hành vi lừa đảo này.
Trung Quốc từng xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến vắc xin nghiêm trọng. Năm 2018,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Changsheng Biotechnology) tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị phạt số tiền kỷ lục 9,1 tỉ nhân dân tệ (1,3 tỉ USD) vì cung cấp vắc xin bệnh dại bị lỗi để tiêm cho hàng trăm ngàn trẻ em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#966 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/08/2020 - 19:34

Phần lớn bác sĩ Nga không muốn tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15/08/2020 - Yến My
Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 15.8.2020, số ca mắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trên toàn thế giới là hơn 21,056 triệu ca, với ít nhất 762.293 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 13,1 triệu ca hồi phục hoàn toàn.
Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với số ca mắc Covid-19 đến sáng 15.8 là hơn 5,306 triệu ca và khoảng 168.334 ca tử vong.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Nga sẽ hiệu quả trong khi Mỹ cũng sẽ sớm có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

riêng.
Ông Trump nói Nga đã cắt ngắn quy trình thử nghiệm nên vắc xin mới sớm được cấp phép. “Điều quan trọng là phải hoàn tất quá trình. Chúng tôi có nhiều loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể sẽ hiệu quả nhưng chúng tôi muốn hoàn tất quá trình thử nghiệm”, Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo cho biết vắc xin ngừa Covid-19 của Mỹ có thể được cấp phép và phân phối trước cuối năm. Tổng thống Trump cũng nói rằng những người lớn tuổi trong các viện dưỡng lão có thể là nhóm đầu tiên được tiếp cận với vắc xin, trong khi ông có thể là người đầu tiên hoặc cuối cùng được tiêm chủng.
Chính phủ Mỹ đã tài trợ cho ít nhất 6 loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và một số loại đang ở giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Theo quy định của cơ quan chức năng Mỹ, vắc xin được cấp phép phải đạt hiệu quả ít nhất 50%.
Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Mỹ Latin. Với 50.644 ca nhiễm mới và 1.060 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, đến sáng 15.8, Brazil đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,224 triệu ca nhiễm Covid-19 và ít nhất 105.463 ca tử vong.
Sao Paulo, bang bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất Brazil, đến nay đã ghi nhận 686.122 ca nhiễm và 26.613 ca tử vong vì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tại Mexico, số ca tử vong vì Covid-19 đến sáng 15.8 là 55.908 ca, tăng 615 ca so với 1 ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mexico là 511.369 ca. Peru, quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ 3 khu vực Mỹ Latin, đã ghi nhận tổng cộng 507.996 ca nhiễm với ít nhất 25.648 ca tử vong.
Liên quan đến tình hình vắc xin ngừa Covid-19, chính phủ Anh cho biết nước này đã đảm bảo được quyền truy cập 90 triệu liều đối với 2 loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tiềm năng, nâng tổng số liều vắc xin đặt trước của Anh lên gần 350 triệu liều.

Anh đã đạt được thỏa thuận mua 60 triệu liều vắc xin từ công ty Novavax của Mỹ, 30 triệu liều khác từ các công ty Janssen, thuộc tập đoàn Johnson & Johnson của Mỹ.
Hiện nay, loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nổi bật nhất thế giới là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Nga. Vắc xin này được phê chuẩn sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm lâm sàng.
Theo một khảo sát thực hiện trên hơn 3.000 nhân viên y tế Nga, phần lớn các bác sĩ nước này không cảm thấy thoải mái nếu phải tiêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì thiếu dữ liệu về vắc xin và quá trình phê chuẩn quá nhanh. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của nước này an toàn và hiệu quả, bày tỏ hy vọng sớm sản xuất loại vắc xin này đại trà.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIN CŨ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thành lập hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam

08/11/2018 21:13
Trước thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại nhiều nơi trên cả nước đều chưa đạt chất lượng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân, Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam vừa được thành lập.

Ngày 8/11, Bộ Nội vụ đã trao quyết định thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Cùng ngày, Đại hội thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) cũng chính thức được diễn ra tại Bình Dương. Theo đó, Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có trụ sở tại số 5, đường 30 tháng 4, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Hiện nay, thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại nhiều nơi trên cả nước đều chưa đạt chất lượng, một số nơi nhà vệ sinh rất dơ bẩn, người dân chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung.
Chính vì vậy, một số loại bệnh phát sinh do bị nhiễm khuẩn từ nhà vệ sinh bẩn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Bênh cạnh đó, nhà vệ sinh sạch sẽ ở bệnh viện, trường học, những nơi công cộng trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá văn hóa của địa phương, đặc biệt trong mắt người nước ngoài.
Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam ra đời sẽ từng bước tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Tiếp đến sẽ xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng hiện đại, phù hợp cho từng khu vực và từng vùng miền tạo bước đột phá về văn minh, hiện đại, đem lại lợi ích cho cộng đồng.
Ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam cho biết, qua khảo sát thực tế tại các nhà vệ sinh công cộng cũng như các cơ quan, tổ chức trên cả nước gần như chưa đạt chuẩn của nhà vệ sinh.
Do đó, Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam thành lập sẽ tiến hành các hoạt động xây dựng, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về việc sử dụng nhà vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho con người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các thành viên trong Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam ra mắt

Thanked by 1 Member:

#967 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/08/2020 - 19:59

Biên tập viên VTV bị phản ứng vì ví gánh hàng rong như những 'ký sinh trùng'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


17/8/2020 An An


Khán giả đã rất bức xúc khi biên tập viên của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phát sóng sáng 17.8 trên kênh VTV1 đã ví những gánh hành rong là những "ký sinh trùng" trên đường phố.
Cụ thể, trong bản tin, biên tập viên Anh Quang nói: “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã khiến cho những khu phố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dành chủ yếu cho khác nước ngoài của TP.H.C.M trở nên tiêu điều và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hành rong vốn được xem là sống ký sinh trùng lên trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?”.

Sau khi bản tin này được phát sóng, cộng đồng mạng đã có những phản ứng gay gắt về phát ngôn của biên tập viên Anh Quang với những người gánh hàng rong. Trước những phản ứng của cộng đồng mạng, trong clip bản tin này trên trang web vtv.vn, lời nói của biên tập viên đã được chỉnh sửa lại. Cụm từ "ký sinh trùng" đã được chỉnh lại là ký sinh.

PGS - TS Phạm Tất Thắng (Viện Ngôn ngữ học) cho rằng, việc sử dụng từ "ký sinh trùng", hay "ký sinh" đều không đúng và khó có thể thể chấp nhận trong văn cảnh này. Ký sinh chỉ hình thức sống bám vào loài khác. Còn ký sinh trùng chỉ những sinh vật sống trên vật thể khác, hút chất dinh dưỡng của chúng. “Dùng những từ này về mặt nghĩa đen, hay nghĩa bóng đều không được”, PGS - TS Phạm Tất Thắng nhìn nhận.

Theo ông Thắng, có thể biên tập viên muốn nói một cách ví von, nhưng đã không hiểu được ý nghĩa của từ mình dùng. “Việc này giống như sự xúc phạm đến những người bán hàng rong. Họ cũng là những người bỏ sức lao động ra, chứ không sống dựa vào mồ hôi nước mắt của người khác”, ông Thắng nhấn mạnh.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cũng nhìn nhận việc nói những

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

như những ký sinh trùng cho thấy sắc thái khinh miệt. “Đối tượng được nói đến không chỉ là một sự vật trừu tượng mà là thân phận của những con người. Bởi vậy, khi dùng câu chữ nào đều phải rất cân nhắc”, ông Phạm Xuân Nguyên nói.

Trước phản ứng của khán giả, biên tập viên Anh Quang gửi lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân Wang Phố Cổ: “Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP.H.C.M thời dịch Covid-19, do sơ suất, tôi đã đọc nhịu một câu dẫn, khiến khán giả xem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có”.

“Đây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan”, biên tập viên này chia sẻ.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Biên tập viên trong bản tin Tài chính kinh doanh phát sóng vào sáng ngày 17.8 trên kênh VTV1 đã gây phản ứng khi ví gánh hàng rong như những ký sinh trùng
Ảnh Chụp màn hình

Thanked by 2 Members:

#968 CaiLonCoCa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 192 Bài viết:
  • 149 thanks

Gửi vào 19/08/2020 - 15:13

Tôi biết ông này hay bị ngáo ngáo, lỗi chắc chắn là do cá nhân ông này.Nhưng mà

Trích dẫn

ae dân chủ luôn hô tự do ngôn luận, nhưng ai lệch pha chúng là chúng cầu họ tan gia bại sản, dìm người ta xuống bùn đen, đó là lũ ngu học bất tài nhỏ nhe đố kị, quyết đ*o phải là dân chủ


Thanked by 1 Member:

#969 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/08/2020 - 20:25

Cô gái lên cơn co giật, nhập viện sau khi bị chủ quán bắt quỳ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi bị chủ quán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hiền Thiện chửi bới, bắt quỳ xin lỗi, nạn nhân có biểu hiện sợ hãi, co giật, sau đó được bạn bè đưa đi bệnh viện kiểm tra.


Sáng 20.8, đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Bắc Ninh), cho biết cơ quan này vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, chủ quán nướng Hiền Thiện (P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) theo quy định pháp luật.
Ngay trong tối 17.8, chị H. đã đăng lên Facebook cá nhân về việc quán Nhắng nướng Hiền Thiện đồ ăn có sán để cảnh báo mọi người. Biết chuyện, ông Thiện sợ ảnh hưởng đến uy tín, làm mất “miếng ăn” của quán, đã nhờ bạn bè kết nối để gặp chị H. hỏi cho ra nhẽ.

Tối 18.8, khi chị H. đến quán, ông Thiện đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đe dọa, bắt chị H. phải quỳ trước mặt xin lỗi và phải đăng bài đính chính lên Facebook với nội dung “tôi phản ánh quán Nhắng nướng Hiền Thiện trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là sai, thực tế quán này làm ăn chất lượng”.
Toàn bộ quá trình làm nhục chị H. được vợ chồng ông Thiện phát trực tiếp lên Facebook. Đến sáng 19.8, Công an TP.Bắc Ninh vào cuộc xác minh thì vợ chồng ông này đã gỡ video phát trực tiếp.

Về phía nạn nhân, sau khi xảy ra sự việc, Công an TP.Bắc Ninh đã liên hệ đề nghị cung cấp thông tin nhưng nạn nhân vẫn hoảng sợ, tắt điện thoại, chưa thể lấy lời khai. Công an TP.Bắc Ninh đã lấy lời khai những người bạn đi cùng nạn nhân đến quán.
Theo bạn của chị H., nạn nhân từng bị sang chấn tâm lý nên trong lúc quỳ xin lỗi, bị ông Thiện chửi, đe dọa,... chị H. sợ hãi, có biểu hiện co giật, như lên cơn động kinh. Vì vậy, khi xin lỗi xong, chị H. được bạn bè đưa đến bệnh viện kiểm tra.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị H. bị chủ quán chửi bới, bắt quỳ gối xin lỗi
Ảnh Chụp màn hình

Thanked by 1 Member:

#970 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/08/2020 - 20:13

Tranh cãi người đục tường cứu bé sơ sinh: Hàng xóm nói 'không', công an nói 'có'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ Sáu, 21/08/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(VTC News) - Người hàng xóm dùng khoan đục tường cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khẳng định, khi cháu bé được giải cứu thành công thì lúc này công an mới tới hiện trường.

Tối 18/8, trên Fanpage Công an thành phố Hà Nội đăng tải thông tin Công an huyện Gia Lâm cùng người dân giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 ngôi nhà tại thị trấn Trâu Quỳ vào tối cùng ngày.
Ngay sau đó, thông tin được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng công an, cứu hộ đã kịp thời đưa cháu bé ra ngoài an toàn.
Tuy nhiên, một số bình luận trên mạng xã hội lại cho rằng công an "cướp công" của người dân. Nhiều người khẳng định họ chứng kiến vụ giải cứu, hoàn toàn do hàng xóm khu trọ tự khoan tường cứu cháu bé, khi bé trai được đưa ra ngoài thì lúc này lực lượng chức năng mới tới hiện trường.
Chiều 20/8, trả lời PV VTC News, anh Phạm Thành Công (phố Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) kể lại, khi phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, mắc kẹt giữa 2 khe tường chật hẹp, một người hàng xóm tên Tuân hốt hoảng sang nhà anh mượn khoan. Sau đó anh Công vội vàng cầm khoan, dây điện cùng anh Tuân, anh Bằng (chủ tiệm giặt là) trực tiếp khoan, phá tường cứu cháu bé.
"Công an không hề động đến 1 cái khoan, cái búa nào cả, công an có sờ tay vào cái gì đâu", anh Công khẳng định.
Về hình ảnh trong clip có xuất hiện lực lượng cứu hộ, anh Công cho rằng lúc đó bế cháu bé ra ngoài cửa rồi thì lực lượng cứu hộ mới tới hiện trường, chạm tay vào, sau đó lên bệnh viện chụp bức ảnh với cháu bé. Theo anh Công, sau khi được giải cứu, cháu bé được một cán bộ Trạm Y tế thị trấn Trâu Quỳ và một người dân đưa đi tới trạm y tế bằng xe máy.
Trước câu hỏi của PV về việc dư luận cho rằng công an "tranh công" cứu cháu bé, anh Công thẳng thẳn trả lời: "Tôi không quan tâm những thông tin đồn thổi, đối với tôi cứu được mạng cháu bé là được rồi".
Cùng ngày, trả lời PV VTC News về những thông tin trái chiều về việc giải cứu cháu bé sơ sinh, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho hay: "Đương nhiên lực lượng chức năng có đến để cứu cháu bé, người dân có hỗ trợ lực lượng".
Theo đại diện Công an huyện Gia Lâm, lực lượng công an, cứu hộ tới hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương phá tường, đưa cháu bé ra ngoài và đưa tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, sau đó đưa tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Xanh Pôn.
Đại diện Công an huyện Gia Lâm cho biết thêm: "Nếu công an không đến thì có nhà dân nào chịu phá tường nhà người ta không?".
Tuy nhiên, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho hay, trước phản ứng của dư luận, Công an huyện Gia Lâm sẽ cho kiểm tra lại thông tin, báo cáo về việc này.
Minh Tuệ
------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình ảnh lực lượng công an, cứu hộ bế cháu bé được giải cứu. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Anh Công và chiếc khoan dùng để phá tường cứu cháu bé

-------------------
TIN CŨ: 14/10/2017
Nga tạo động cơ lượng tử tốc độ 1000 km/giây, lên mặt trăng mất 4,6 giờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TPO - Các nhà khoa học Nga đã nghiên cứu chế tạo ra động cơ lượng tử tốc độ 1000 km/giây, có thể đi tới mặt trăng chỉ 4,6 giờ.
RT cho hay, động cơ này sử dụng nguyên liệu Nikel. 1 kg chất nikel làm nguyên liệu dùng trong phản ứng tổng hợp nhiệt hạch lạnh có thể tạo ra năng lượng sử dụng tương đương 1.000.000 kg xăng!
Động cơ vận hành nhờ năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch lạnh ( CNF), hiệu suất gấp 1 triệu lần động cơ dùng phản ứng hóa học.
Phương tiện dùng động cơ một lần nạp nguyên liệu có thể xem là vĩnh cửu, hoạt động khoảng thời gian từ 40-50 năm, có nghĩa là đến khi phương tiện ngừng hoạt động.
Vì sản sinh lực lớn nên động cơ mang trọng tải nặng tới 90% khối lượng phương tiên chuyên chở.
Ví dụ phương tiện mang động cơ nặng 10 tấn mang được khối hàng nặng 9 tấn trong khi động cơ thông thưởng chỉ là 500 kg.
Với vận tốc 1000 km/s, động cơ lên sao Hỏa mất 42 tiếng, lên mặt trăng là 4,6 tiếng.
Động cơ này cũng có thể gắn vào các phương tiện đường không, đường thủy, đường sắt…
Hiện tại, Nga đang tiên phong nghiên cứu, sử dụng động cơ này, các nước Mỹ, châu Âu cũng chạy đua nghiên cứu tạo ra động cơ.
Minh Ng
Theo RT

Thanked by 1 Member:

#971 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 21/08/2020 - 22:23

"Tôi không quan tâm những thông tin đồn thổi, đối với tôi cứu được mạng cháu bé là được rồi".

Mấy người trong ảnh chụp có lẽ cũng không được khen thưởng gì vì cái "công" này.
Hòa cả làng.

Giờ mọi ánh nhìn đổ dồn về cô sinh viên năm 2, mẹ cháu bé. Đúng là mang tiếng có ăn học mà thiếu hiểu biết rất nhiều thứ...




#972 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 21/08/2020 - 22:34

Còn vụ bắt khách hàng quỳ gối, không nói đến bản chất vụ việc mà chỉ đứng trên một góc nhìn nhuốm màu "chính trị" thì nó xảy ra rất đúng nơi, đúng lúc, đúng mức độ (các bạn trẻ hay gọi là đạt viral). Sau mấy vụ lùm xùm về cha con cái anh có bằng cờ vua (nhưng lại thích chơi cờ người, dùng quân xanh quân đỏ tùm lum) thì vụ việc này bất tình lình "phát sinh", coi như vị chủ tịch thành ủy mới lên thay đã được "Tổ đãi". Tranh thủ thu hút được không ít thanh thế.

Hay không bằng hên. Haha

Thanked by 1 Member:

#973 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 21/08/2020 - 22:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander, on 21/08/2020 - 22:23, said:

"Tôi không quan tâm những thông tin đồn thổi, đối với tôi cứu được mạng cháu bé là được rồi".

Mấy người trong ảnh chụp có lẽ cũng không được khen thưởng gì vì cái "công" này.
Hòa cả làng.

Giờ mọi ánh nhìn đổ dồn về cô sinh viên năm 2, mẹ cháu bé. Đúng là mang tiếng có ăn học mà thiếu hiểu biết rất nhiều thứ...
Người làm việc tốt mà không cần báo đáp thì cuối cùng cũng sẽ được báo đáp xứng đáng, bằng cách này hoặc cách khác.

Thanked by 2 Members:

#974 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/08/2020 - 20:41

Cô gái xinh đẹp giúp người xe ôm nghèo ở Sài Gòn mua xe máy mới
Thấy người đàn ông nghèo khắc khổ, chạy xe ôm lo ăn từng bữa, phải ghé tủ bánh tình thương để chống đói qua ngày, cô gái lên mạng kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ và kết quả vượt ngoài mong đợi.
Mới đây, một cô gái trẻ ở TPHCM đã đại diện kêu gọi mọi người giúp đỡ một chú chạy xe ôm sau khi biết được sự thật khó khăn mà người đàn ông này đang gặp phải.
Cụ thể là, người đàn ông tên Hải, tuy đang mặc chiếc áo đồng phục của công ty dịch vụ vận tải, song vì xe cũ quá nên phía ấy không cho phép đăng ký, phải chạy xe ôm truyền thống. Nhưng cũng vì chiếc xe cũ kỹ, khách hàng thường chê và chẳng... thèm ông chú chở.
Hàng ngày bắt đầu chạy từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm nhưng vẫn không đủ tiền để sắm một chiếc xe mới. Thậm chí, ông chú còn thường xuyên ghé qua tủ bánh tình thương để lấy từng ổ bánh mì ăn qua cơn đói.
Câu chuyện đáng thương của người đàn ông khắc khổ được lan truyền trên cộng đồng mạng "đến tai" N.Đ.T.P. đã khiến cô nàng không khỏi xúc động, sẵn sàng đứng ra để quyên góp cho ông chú với mục đích "gieo duyên lành".
Theo kế hoạch của T.P., cô sẽ hỗ trợ chú một chiếc xe gắn máy cũ, thế nhưng, lời kêu gọi của cô nàng đã đánh động nhiều tấm lòng hảo tâm, cùng chung tay giúp đỡ chú có "chiếc cần câu" mới toanh để mưu sinh trong mùa dịch và tương lai sau này.
Liên tục cập nhật công khai số tiền các mạnh thường quân đóng góp, T.P. như tạo được thêm lòng tin của mọi người. Từ dự định ban đầu là chiếc xe gắn máy cũ, cô đã giúp ông chú "lên đời" bằng chiếc xe mới, đồng thời còn dẫn ông chú tội nghiệp sắm sửa thêm quần áo, điện thoại smartphone để phù hợp hơn với công việc của một xe ôm công nghệ.
Hành động của N.Đ.T.P. đã truyền cảm hứng, niềm tin và sự tích cực đến với nhiều người. Hàng ngàn lời bình luận được gửi đến cô gái trẻ, tán dương nghĩa cử tốt đẹp của cô dành cho ông chú nói riêng và cho cộng đồng nói chung. Thậm chí, khi đã nhận được đủ số tiền để hỗ trợ ông chú, cô cũng kêu gọi mọi người nên tạm dừng chuyển khoản, hướng tới những trường hợp khác nữa cũng đang rất cần sự quan tâm của xã hội.
- Cho đi là chẳng cần nhận lại. Bạn thật tốt.
- Cám ơn chị đã thay mặt mọi người cùng hỗ trợ chú có một công việc, cuộc sống tốt hơn.
- Gieo duyên là điều lành. Em còn trẻ nhưng suy nghĩ rất thấu đáo và tốt đẹp, đường đời sau này sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa.
- Bạn vất vả rồi. Cuối cùng chú cũng có thể có được cuộc sống tốt và ý nghĩa hơn. Mọi người nhìn vào hành động nhỏ của chị nhưng cảm thấy ý nghĩa to lớn lắm đấy.
- Nhìn thấy ánh mắt chú đúng kiểu bừng sáng nè. Bạn quả là có một tâm hồn đẹp!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô gái trẻ vận động được 180 triệu đồng giúp người cha bắt rắn đóng học phí cho con

23/08/2020
TTO - Qua Facebook, Trúc Phương đã giúp đỡ được chú xe ôm nghèo và người cha bắt rắn hổ mang chúa đóng học phí cho con đang thập tử nhất sinh.

Sang Úc du học từ 10 năm trước và chỉ mới về nước từ năm ngoái, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (26 tuổi) vẫn giữ được nét hồn hậu, đồng cảm với những con người cùng cực mà cô gặp.
Rất nhiều người đã biết đến Phương khi cô đăng thông tin chia sẻ và kêu gọi hỗ trợ cho chú Hải xe ôm.
"Tôi đọc thông tin chia sẻ câu chuyện chú Hải từ một diễn đàn. Vậy là tôi viết status xin phép được quyên góp để hỗ trợ mua cho chú chiếc xe. Ban đầu chỉ tính quyên góp chừng hơn 10-15 triệu mua xe cũ còn tốt nhưng sau đó số tiền đã lên tới hơn 40 triệu đồng. Tôi đã dắt chú đi mua xe mới, mua điện thoại và còn có tiền để mua quần áo, dép mới, thịt cá, mắm muối, bột giặt cho gia đình chú - những thứ mà chắc lâu rồi chú không có nhiều tiền để được mua", Phương kể.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phương và chú Hải vui mừng gặp lại nhau. Chú Hải cho biết chú đã không tin được khi Phương gọi điện nói muốn dẫn chú đi mua xe mới. Từ ngày Phương chia sẻ câu chuyện, có rất nhiều người đã gọi chú để đặt xe - Ảnh: VŨ THỦY

Tất cả những chuyến đi với chú Hải, Phương đều cập nhật đầy đủ trên Facebook. "Ban đầu tôi đăng thông tin chi tiết vì chỉ muốn công khai, minh bạch số tiền mà mọi người đóng góp cho chú và để mọi người cùng được chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy chú Hải đã làm được những điều chú mong muốn", Phương chia sẻ.
"Thỉnh thoảng thì tôi và một số người bạn thân thiết cũng hay cùng giúp đỡ các cô chú có hoàn cảnh ngặt nghèo hoặc bệnh nhân nghèo có cơ hội điều trị khỏi và tham gia các chuyến khám chữa bệnh miễn phí mỗi khi tôi có dịp về Việt Nam", Phương kể.
Khi câu chuyện chú Hải được cô chia sẻ trên Facebook thì ngày càng có nhiều người biết đến Phương. "Nhiều người nhắn tin chia sẻ câu chuyện của anh Tâm ôm con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chúa vào viện cấp cứu. Hai vợ chồng anh Tâm đều làm thuê làm mướn nuôi hai đứa con ăn học. Sắp đến mùa tựu trường mà ảnh bị tai nạn gãy chân không đi làm được đã nhiều tháng nay nên mới liều bắt rắn độc để bán đóng học phí cho con ảnh. Khi biết câu chuyện đó, tôi đã viết bài chia sẻ kêu gọi đóng góp trên trang cá nhân để giúp đỡ anh", Phương kể.






Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trúc Phương (trái) và vợ anh Tâm trong lần đầu gặp nhau ở bệnh viện - Ảnh: VŨ THỦY

Chỉ trong hơn 1 ngày Phương đã quyên góp được 181 triệu. Hiện đang làm quản lý của một khách sạn, do dịch đang tạm đóng cửa để sửa chữa nhưng mấy ngày nay Phương lại vất vả, đôn đáo hơn ngày thường.
Hai ngày liên tiếp, ngày nào cô cũng có mặt ở Bệnh viện Chợ Rẫy hàng tiếng đồng hồ để cùng chị Bùi Thị Ngọc Tuổi - vợ anh Tâm - lo thủ tục cho anh và đưa chị đi chuyển tiền vào thẻ ngân hàng, "lập sổ tiết kiệm để vợ chồng anh sau này có số vốn làm ăn" vì chị Tuổi không biết chữ.
Chúng tôi gặp Phương ở Bệnh viện Chợ Rẫy khi cô đến bệnh viện đóng khoản tạm ứng viện phí 50 triệu đồng để anh Tâm vẫn đang trong cơn nguy kịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy được tiếp tục điều trị.
"Bữa nay sức khỏe ảnh đã có dấu hiệu hồi phục sau khi được lọc máu, đã nói chuyện lại được nên hai chị em mừng lắm. Phương đang bàn với chị Tuổi là khi nào ảnh hồi phục thì lấy tiền mua thêm chiếc xe máy vì xe ở nhà cũ lắm rồi, mua thêm cặp bò để làm vốn", Phương chia sẻ.
Vũ Thủy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông chú xe ôm khắc khổ được T.P. trực tiếp dẫn đi mua xe, điện thoại, lấy số xe, sắm ít đồ dùng cá nhân... (Ảnh: FBNV)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Minh bạch quá trình hỗ trợ giúp đỡ ông chú, N.Đ.T.P. được cộng đồng mạng tán dương khi không ngại bỏ thời gian, công sức để hỗ trợ một người không quen. (Ảnh chụp màn hình)

Thanked by 3 Members:

#975 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/08/2020 - 19:57

Cụ ông 90 tuổi ở Cà Mau gần 40 năm ròng rã đi đòi 24 lượng vàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gần 40 năm qua, cụ ông Huỳnh Kim Lòng ròng rã đi đòi 24 lượng vàng. UBND tỉnh Cà Mau đồng ý trả, nhưng Bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từ chối vì 'không có đúng đối tượng'.
Cụ ông Huỳnh Kim Lòng (90 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) ròng rã gần 40 năm qua đi đòi lại 24 lượng vàng mà trước đó cụ "đóng cho Nhà nước" để xuất cảnh.
Nộp vàng cho Nhà nước để đi xuất cảnh

Theo đơn trình bày của cụ Lòng, năm 1979, gia đình cụ có 9 người đăng ký đi xuất cảnh theo diện tư sản. UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc số 6353/UBND-KT gửi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiến nghị trả lại số vàng này cho cụ Lòng. Theo văn bản, UBND tỉnh Cà Mau đã rà soát và kết luận nội dung trình bày của cụ Lòng là đúng sự thật. Hồ sơ chứng minh, năm 1983, Hội đồng xét duyệt, xử lý kim hoàn của tỉnh Minh Hải xác định số vàng của cụ Lòng đã giao nộp về T.Ư. Một hồ sơ khác là biên bản cuộc họp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bàn giao vàng của tỉnh Minh Hải, trong đó có đề cập 24 lượng vàng của cụ Lòng.
Ngoài ra, cụ Lòng còn giữ xác nhận có nộp 24 lượng vàng cho Nhà nước, do ông Võ Thanh Tòng, Phó giám đốc Ty Công an tỉnh Minh Hải thời điểm đó, ký xác nhận, đóng dấu. Từ đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khẳng định có cơ sở xem xét trả lại vàng cho ông Lòng.
Bộ Tài chính từ chối vì không đúng đối tượng

Thế nhưng, ngày 1.2.2019, UBND tỉnh Cà Mau lại có văn bản số 834/UBND-KT, trả lời cho cụ Lòng rằng không trả vàng, vì Bộ Tài chính không đồng ý trả.
Nội dung công văn vẫn thể hiện quan điểm của UBND tỉnh Cà Mau là việc cụ Lòng nộp cho Nhà nước 24 lượng vàng 24K là có thật. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã phúc đáp rằng trường hợp của cụ Lòng không thuộc đối tượng được trả lại tài sản như quy định tại Quyết định số 17/TTg, ngày 21.10.1992 của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Từ đó, UBND tỉnh Cà Mau đã trả lời từ chối việc trả lại 24 lượng vàng cho cụ Lòng.
Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(người đã ký công văn hỏa tốc hồi tháng 8.2018 gửi Bộ Tài chính kiến nghị trả vàng và cũng đã ký công văn trả lời từ chối trả vàng cho cụ Lòng vào tháng 2.2019), nói: “Chúng tôi đã có văn bản gửi Bộ Tài chính để bảo vệ quyền lợi cho ông Lòng. Nhưng Bộ Tài chính có văn bản như vậy nên tỉnh có văn bản trả lời cho ông Lòng rõ”.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, cụ Lòng nói: "Cái lẽ thông thường, ai cũng hiểu, vì lý do khách quan không sử dụng được dịch vụ thì không mất tiền. Tôi trả vàng cho dịch vụ xuất cảnh bằng tàu, do Nhà nước tổ chức. Do bị tòa án không cho đi nên tôi không sử dụng được dịch vụ này. Vậy thì Nhà nước trả lại vàng mới đúng chứ. Gần 40 năm tôi đi đòi 24 lượng vàng quá vất vả rồi, trong khi tuổi tôi đã gần đất xa trời...".
Gia Bách 24/8/2020

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |